PENCE PHẢN BỘI HAY TẠO CƠ HỘI CHO NƯỚC MỸ SỬA SAI HỆ THỐNG ?

PENCE PHẢN BỘI HAY TẠO CƠ HỘI CHO NƯỚC MỸ SỬA SAI HỆ THỐNG ?

Trong bất kỳ tình huống nào, biết giữ cái đầu mát và cái bụng nóng trước hí trường chánh trị mới là người bản lãnh, trí tuệ.

Cuộc chiến giữa nền Cộng Hòa đại diện là Tổng thống Trump với đảng Dân chủ, lũ RINOS trong đầm lầy Nước Mỹ là cuộc chiến sanh tử giữa tự do - bình đẳng - bác ái với chủ nghĩa xã hội qu.ái th.ai mà đứng đầu là Tàu cộng. Cuộc chiến này không có chỗ đứng cho những ai "xem trò nóng ruột", những ai yếu tim, thiếu kiên định, thiếu can trường, quả cảm.

Điều tệ hại nhứt không phải do kẻ thù mạnh mà do đồng đội thiếu niềm tin, dễ bị lung lạc tinh thần trước đòn tấn công tâm lý như vũ bão từ phía kẻ thù ta. Trước hành động không dám bác bỏ thẳng thừng các phiếu đại cử tri cho Joe Biden từ Phó Tổng thống Mike Pence và trước đó là những dòng tweet của ông Lin Wood với những câu chuyện mang tính thêu dệt để tôn thêm khẳng định Mike Pence là "trùm cuối" sẽ phản bội Donald Trump,  họ dựng lên câu chuyện Mike Pence đã bị bắt, Mike Pence hiện tại là con trai của tổng thống Kennedy, ông này cũng đã mất trước đây nhưng nay có tin là vẫn còn sống và đang đóng thế Mike Pence khi Mike Pence đã bị bắt trước đó với tội danh âm mưu lật đổ Tổng thống Trump,... Tất cả đều rất hoang đường và có mục đích duy nhứt là nhằm đánh bại tinh thần của lực lượng ủng hộ Tổng thống Trump để bảo vệ nền Cộng Hòa trước đại họa Death by China - Chết bởi Tàu cộng.

Theo lập luận tương đồng, nếu ông Mike Pence là RINOS cuối cùng thì ông Lin Wood hay bất kỳ ai đó cũng dễ dàng bị Tàu cộng mua chuộc "bằng rất nhiều tiền", mua ông Lin Wood hay bất kỳ ai đó sẽ dễ dàng và rẻ hơn mua Phó Tổng thống Mike Pence nếu nói theo quan điểm "vật ngang giá".

Một khi Phó Tổng thống Mike Pence đã bị mua chuộc để phản bội lại Tổng thống Trump thì chắc chắn cả thế giới này đều trở thành nô lệ của Tàu cộng. Bởi vì ông Mike Pence sẽ có rất nhiều cơ hội để phản bội lại Tổng thống Trump, một số những cơ hội lớn mà ông Pence sẽ phản bội Tổng thống Trump đó là:

1. Ông Pence sẽ cùng với đảng Dân chủ thân Tàu cộng sẽ tìm mọi cách cản trở quyết tâm dập dịch cúm Tàu cộng do Tống thống Trump chủ xướng với tư cách của ông Pence là lãnh đạo đội đặc nhiệm chống đại dịch cúm Tàu cộng.

2. Trong phiên họp chung của Quốc Hội trên Đồi Capitol diễn ra vào hôm nay, lấy tư cách là Chủ tịch Thượng viện, ông Pence sẵn sàng tuyên bố "mọi phản đối về chứng nhận phiếu đại cử tri cho Joe Biden đều vô hiệu", điều này trước đây phó tổng thống Gore và phó tổng thống Joe Biden đã từng thực hiện.

Nhưng rõ ràng, bên cạnh việc ông Pence đã không tuyên bố Joe Biden thắng cử mặc dù ông ta không làm theo hướng gợi ý của luật sư bên Tổng thống Trump để rồi ông ta bị Tổng thống Trump quở trách rằng "Mike Pence đã không có can đảm để làm những gì đáng ra phải làm để bảo vệ Đất nước và Hiến pháp của chúng ta, cho các tiểu bang có cơ hội chứng nhận một bộ sự kiện được chỉnh sửa, không phải là những kẻ gian lận hoặc thiếu chính xác mà họ đã yêu cầu chứng nhận trước đó. Mỹ đòi hỏi sự thật". 

Thì ông Pence đã đáp ứng được kỳ vọng của những người phản đối kết quả chứng nhận phiếu đại cử tri cho Joe Biden ngay tại diễn đàn Quốc Hội. Không thể đòi hỏi việc ông Pence vứt bỏ phiếu đại cử tri cho Joe Biden và tuyên bố Tổng thống Trump đắc cử, bởi vì hành động này của ông Pence chỉ làm cho Nước Mỹ thêm hỗn loạn và gia đình ông Pence thêm nguy hiểm bởi phía đảng Dân chủ và cả các tòa án Hoa Kỳ sẽ cáo buộc ông Pence đã chà đạp lên Hiến pháp Hoa Kỳ, đã tự ý phá vỡ thông lệ của các Chủ tịch Thượng viện tiền nhiệm,... lúc này ai có thể bảo vệ an toàn cho ông Pence và gia đình ông ta đây ? Những người tố cáo ông ta phản bội điển hình như ông luật sư Lin Wood có bảo vệ cho ông Pence được không?  

Ông Pence đã đáp ứng được kỳ vọng của những người phản đối kết quả chứng nhận phiếu đại cử tri cho Joe Biden ngay tại diễn đàn Quốc Hội bằng hành động cụ thể:

1. Chủ tịch Thượng viện Mike Pence đã "thừa nhận" phản đối đáp ứng yêu cầu bằng văn bản và có chữ ký của một Thượng nghị sĩ và một đại diện và ông Pence đã rút lại phiên kiểm phiếu cử tri đoàn bình thường để cả Thượng viện và Hạ viện có thể tranh luận về tính hợp lệ của Kết quả tại tiểu bang Arizona do Dân biểu Cộng Hòa Paul Gosar cùng với 60 Dân biểu Cộng Hòa khác với sự đồng hành của Thượng nghị sĩ Ted Cruz. 

Hành động này của ông Mike Pence sẽ tạo nên chiến thắng ban đầu dành cho những người ủng hộ Tổng thống Trump và bảo vệ nền Cộng Hòa bằng lý lẽ và trí tuệ, tuân thủ Hiến pháp Hoa Kỳ vì chắc chắn sau Arizona sẽ là 05 tiểu bang khác nối gót Arizona đó là: Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin. 

Ông Pence đã hoàn thành vai trò của mình mà không bị kẻ thù của Tổng thống Trump có lý do tấn công, uy hiếp nhưng vẫn đáp ứng được kỳ vọng của những người bảo vệ nền Cộng Hòa, bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc bầu cử quốc gia. 

Hãy hình dung một cách đời thường thế này, khi Tổng thống và những kẻ bảo vệ, ủng hộ Joe Biden đang lao vào sanh tử với nhau mà Quốc Hội sẽ là trọng tài và người cầm còi là Chủ tịch Thượng viện Mike Pence. Nếu ông Pence ra mặt bảo vệ cho Tổng thống Trump thì ông ta sẽ bị cáo buộc là thiên vị. Nếu ông Pence tuyên bố Joe Biden thắng cử theo thông lệ của Quốc Hội tại phiên chứng nhận phiếu đại cử tri thì ông Pence chắc chắn là tên phản bội đáng bị nguyền rủa.

Trước hai tình huống trên, ông Pence đã chọn giải pháp "cầu toàn có thiên vị" cho Tổng thống Trump mà trước đó Ông Pence đã khẳng định ông ta không phải là người đem lại chiến thắng cho Tổng thống Trump hay cho Joe Biden mà ông ta chỉ tôn trọng Hiến pháp Hoa Kỳ. Rõ ràng ông Pence đã thiên vị Tổng thống Trump khi ông ta nhảy vào ôm chặt đảng Dân chủ và lũ RINOS ủng hộ Joe Biden bằng hành động "thừa nhận" phản đối đáp ứng yêu cầu bằng văn bản và có chữ ký của một Thượng nghị sĩ và một đại diện và đã rút lại phiên kiểm phiếu cử tri đoàn bình thường để cả Thượng viện và Hạ viện có thể tranh luận về tính hợp lệ của Kết quả tại tiểu bang Arizona.

Nếu ông Pence là kẻ phản bội thì chắc chắn ông ta sẽ tuyên bố phản đối từ các Dân biểu và Thượng nghị sĩ Cộng Hòa về phiếu đại cử tri cho Joe Biden là VÔ HIỆU. Tui không binh vực cho ông Pence nhưng tui không khẳng định ông Pence phản bội Tổng thống Trump mà ngay cả Tổng thống Trump cũng chỉ nói ông Pence là "Mike Pence đã không có can đảm để làm những gì đáng ra phải làm để bảo vệ Đất nước và Hiến pháp của chúng ta,...". Tánh ông Trump là rất ngay thẳng, không kiêng nể ai hết, nếu ông Pence là kẻ phản bội thì Ông Trump sẽ nói ra luôn chớ không chỉ nói ông Pence đã "không có can đảm". Tui tin ông Pence chưa có hành vi phản bội Tổng thống Trump cho tới lúc này.

2. Khi ông Pence "thừa nhận" hiệu lực phản đối kết quả chứng nhận phiếu đại cử tri cho Joe Biden và trả nó lại cho Thượng viện và Hạ viện tranh luận tiếp tục, đây là cơ hội để cho các Dân biểu, Thượng nghị sĩ Cộng Hòa chưng ra các bằng chứng gian lận bầu cử tràn lan mà bản thân ông Lin Wood, bà Sidney Powell, ông Mike Flynn, chiến dịch pháp lý của Tổng thống Trump, các chuyên gia công nghệ,... có cơ hội trình bày, chứng minh một cách thuyết phục để đi tới kết quả cuối cùng là hủy bỏ chiến thắng của Joe Biden, tuyên bố Tổng thống Trump chiến thắng hoặc phải sử dụng Tu chính án thứ XII để xác định người chiến thắng và có thể dẫn đến tình huống xấu nhứt là phải bầu cử lại tại các tiểu bang tranh chấp để xác nhận chiến thắng thật cho người được nhân dân tín thác.

Cuối cùng, Mike Pence vẫn chưa có dấu hiệu là RINOS cuối cùng, nghĩa là Mike Pence vẫn chưa phản bội Tổng thống Trump vào hôm Sáu tháng Giêng vì nếu Mike Pence phản bội thì ông ta đã hành xử như kẻ phản bội là phủ nhận phản đối kết quả chứng nhận phiếu đại cử tri cho Joe Biden rồi. Hãy bình tĩnh chờ những điều kỳ diệu sẽ xảy ra, đừng vội phán xét người thuộc phe ta khi Tổng thống Trump chưa khẳng định họ là quân phản bội.

Theo cảm quan của riêng mình, việc ông Pence hành động như vừa qua là chuẩn mực trong bối cảnh Nước Mỹ chia rẽ sâu sắc như hiện nay. Nước Mỹ cần phải SỬA SAI HỆ THỐNG mà chỉ có người dân Hoa Kỳ căn cứ vào Bản Tuyên ngôn Độc Lập mới có thẩm quyền để SỬA SAI HỆ THỐNG như kỳ vọng của Tổng thống Trump là "CHÚNG TA ĐÃ CHỐNG LẠI VẬN MỆNH SUY TÀN CỦA NƯỚC MỸ" mà Mike Pence đã TẠO RA CƠ HỘI ĐỂ SỬA SAI HỆ THỐNG cho Nước Mỹ./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN