CHIẾN THẮNG RẤT GẦN VÀ CHIẾN TRANH VỚI TÀU CỘNG CŨNG RẤT GẦN

CHIẾN THẮNG RẤT GẦN VÀ CHIẾN TRANH VỚI TÀU CỘNG CŨNG RẤT GẦN

Tuần lễ vừa qua là một tuần không vui với những người ủng hộ Tổng thống Trump một cách phong trào, không tâm nguyện sanh đồng sanh, tử đồng tử với nền Cộng Hòa của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ và với Tổng thống Trump.

Cũng không trách được ai cả bởi vì Tối Cao Pháp Viện đã bác bỏ đơn kiện của bà Sidney Powell, ông Lin Wood và đưa ra lịch trình xem xét đơn kiện của Tổng thống Trump vào ngày 14/01/2021. Bởi vì Tổng thống Trump khẳng định Thiết quân luật là tin tức giả mạo chỉ cố tình làm xấu thêm tình hình, hay như chuyện giám đốc cơ quan tình báo quốc gia đã không báo cáo với Tổng thống Trump một cách kịp thời vào ngày 18/12 theo thời hạn tối thiểu được quy định tại Sắc lịnh hành pháp 13848 mà trì hoãn lại vào một ngày gần nhứt, hay như chuyện ông Mike Pompeo thì nói Nga đứng sau vụ hacker tấn công vào Solarwinds ngày 13/12 nhưng Tổng thống Trump thì nói là Tàu cộng,...

Giữa cái trào lưu truyền thông Fake News, truyền thông tham nhũng và giữa chiến lược Đũa Ngà Voi của Tàu cộng thì làm sao trách được lòng người ngả nghiêng, đảo điên bởi sự cám dỗ của vật chất và những hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần của Tàu cộng. Người Mỹ cũng là con người, chánh trị gia Hoa Kỳ cũng là con người, phàm là con người thì không tránh khỏi điều mà cụ Nguyễn Gia Thiều đã nói trong Cung Oán Ngâm khúc rằng "Mồi phú quý dử làn xa mã. Bả vinh hoa lừa gã công khanh". Chiến lược Đũa Ngà Voi của Tàu cộng chỉ thất bại trước những người vị quốc vong thân, nặng lòng ái quốc với nghĩa cử cao đẹp "Tổ Quốc - Danh dự - Trách nhiệm" mà Tổng thống Trump và những người Mỹ liêm chính là vô nhiễm trước cám dỗ, bẫy độc của Tàu cộng vì họ là những người hùng yêu Nước Mỹ, quyết tâm làm cho Nước Mỹ vĩ đại và giữ cho Nước Mỹ vĩ đại.

Với sự thật hiển nhiên của lực lượng công chính Hoa Kỳ, mặc dù không ít kẻ quyền cao chức trọng đã tự biến mình thành tay sai của Tàu cộng để vinh thân, phì gia, ngay cả chánh án Tối Cao Pháp Viện là John Roberts cũng bị bả vinh hoa lừa gã công khanh khiến cho Tổng thống Trump phải thất vọng, phẫn nộ nhưng không vì vậy mà nghĩ rằng Nước Mỹ sẽ bị hủy diệt bởi g.ian đảng Obama - Joe Biden thông qua đại họa Death by China - Chết bởi Tàu cộng. Tối cao Pháp Viện có thể trở thành Tối thui Pháp Viện nhưng không vì thế mà Tổng thống Trump sợ hãi, thối chí, mất đi lòng can đảm. Bởi vì Tổng thống Trump đã từng nói "Can đảm không có nghĩa là không sợ hãi. Can đảm là vẫn làm đến cùng mặc cho nỗi sợ bủa vây".

Thật ra Tổng thống Trump không hề đơn độc, cô thế, có hàng chục triệu cử tri đã tín thác vào Tổng thống Trump, có một lực lượng người công chính đang đồng hành với Tổng thống Trump và tại Tối Cao Pháp Viện vẫn còn có hơn quá bán đang ủng hộ Tổng thống Trump trong việc minh bạch bầu cử vì cuộc chiến pháp lý của Tổng thống là đang bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ, bảo vệ nền Cộng Hòa của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ chớ không phải chỉ riêng mỗi việc bảo vệ nhiệm kỳ của tổng thống.

Trong 06 vị Thẩm phán của Tối Cao Pháp Viện do Đảng Cộng hòa bổ nhiệm thì chắc chắn John Roberts là kẻ phản thần, chà đạp lên Hiến pháp Hoa Kỳ để bảo vệ sanh mệnh chánh trị của hắn ta. Với 05 vị thẩm phán còn lại thì tin tưởng rằng họ sẽ thượng tôn Hiến pháp. Chuyện họ đã bác đơn kiện của tiểu bang Texas, đơn kiện của Sidney Powell, Lin Wood,... thực ra họ đang bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ. Bởi vì tất cả những đơn kiện này được họ lập luận rằng không tuân thủ theo Hiến pháp, lập luận của họ là không sai nhưng rõ ràng họ chưa bác bỏ đơn kiện của Tổng thống Trump. Khi nào Tối cao Pháp Viện bác bỏ đơn kiện của Tổng thống Trump với biểu quyết áp đảo thì lúc đó chúng ta có quyền khẳng định Tối Cao Pháp Viện đã trở thành Tối Thui Pháp Viện vì họ đã dính phải bả vinh hoa do Tàu cộng tung ra làm mồi nhử.

Với niềm tin còn sót lại, hiện nay chiến dịch pháp lý của Tổng thống vẫn đang được triển khai nhanh chóng tại Pennsylvania, Georgia, Arizona,...với một thế trận mới là vừa khởi kiện các tiểu bang đã vi hiến khi sửa đổi, bổ sung luật bầu cử tiểu bang như khuyến khích hình thức bỏ phiếu qua thơ và kéo dài thời gian tiếp nhận, xử lý các phiếu bầu cử gởi qua thơ,... Đồng thời, chiến dịch pháp lý của Tổng thống Trump cũng khởi kiện hành vi gian lận bầu cử do các máy bầu cử của Dominion Voting Systems đã đánh cắp chiến thắng của Tổng thống Trump chuyển cho Joe Biden do can thiệp từ các thế lực bên ngoài Nước Mỹ kết hợp với kẻ gian ngay trong lòng Nước Mỹ.

Tại các đơn kiện bị Tối Cao Pháp Viện bác bỏ, phía Tối Cao Pháp Viện biện giải lý do bác bỏ là do nguyên đơn không hợp pháp, nguyên đơn không phải là bên bị thiệt hại. Lập luận này theo họ là tuân theo Hiến pháp Hoa Kỳ. Nhưng với việc Tổng thống Trump thành lập và  bổ nhiệm ông Giuliani dẫn đầu đội pháp lý để đấu tranh cho quyền lợi của Tổng thống Trump bị gian lận bầu cử gây ra thì tin tưởng rằng Tối Cao Pháp Viện sẽ không thể bác bỏ, từ chối phán xử bởi vì nếu họ làm như vậy thì cái nhánh Tư pháp tối cao vốn dĩ là linh hồn của Nước Mỹ tạo ra thế cân bằng quyền lực mà mọi người đều biết là Tam quyền phân lập đã bị phế bỏ. Đều này không thể xảy ra vì đông đảo công dân Hoa Kỳ không cho phép nó xảy ra. Đây chính là động lực để Tổng thống Trump tiếp tục theo đuổi cuộc chiến pháp lý ở Tối Cao Pháp Viện dù cho thời hạn bến cảng an toàn đã bị bỏ lại phía sau lưng và ngày tuyên thệ nhậm chức tổng thống đã cận kề.

Việc Tổng thống Trump khẳng định tin đồn về Thiết quân luật là tin tức giả mạo và vẫn đang theo đuổi cuộc chiến pháp lý ở Tối Cao Pháp Viện cho thấy Tổng thống Trump đã nhận ra CHIẾN THẮNG RẤT GẦN. Nên hiểu rằng, Tòa án không phải là nơi tuyên bố ai sẽ là tổng thống mà chỉ là nơi khẳng định tính hợp pháp của một cuộc bầu cử. Tòa án cũng là nơi cuối cùng phán xét ai đã vi phạm pháp luật trong bầu cử và việc kết án ở tội danh này nếu phạm phải hành vi phản quốc lại do Bồi Thẩm đoàn với quyết định từ các thẩm phán của tham gia vào Bồi thẩm đoàn.

Nghĩa là, Tổng thống Trump vẫn đẩy nhanh hồ sơ khởi kiện lên Tối Cao Pháp Viện với cáo buộc gian lận bầu cử do can thiệp từ nước ngoài và do chánh quyền tiểu bang đã sửa đổi, bổ sung luật bầu cử tiểu bang tạo cơ hội cho các thế lực bên ngoài can thiệp vào bầu cử. Nếu Tối Cao Pháp Viện tuân thủ theo Hiến pháp, tôn trọng các chứng cứ, lập luận của chiến dịch pháp lý do ông Giuliani dẫn đầu thì rõ ràng Joe Biden sẽ bị loại bỏ vào ngày 06/01 tới đây mà không cần kiểm phiếu đại cử tri đoàn theo thông lệ.

Ngược lại, nếu Tối Cao Pháp Viện vì hèn nhát mà bất chấp hành vi chà đạp lên hiến pháp và bỏ qua sự thật trần trụi về gian lận bầu cử thì Chủ tịch Thượng viện là Phó Tổng thống Mike Pence sẽ bóc các lá phiếu đại cử tri đoàn do Cộng Hòa bầu cho Tổng thống Trump để tuyên bố Tổng thống Trump là người chiến thắng. Lúc này, nếu đảng Dân chủ kích động bạo lực thì Tổng thống Trump sẽ dụng tới công cụ quyền lực tối cao của ông được Hiến pháp quy định là Tổng Tư Lịnh - Tổng thống sẽ ban bố Thiết quân luật để tạm thời thay thế chánh quyền dân sự bằng chánh quyền quân sự để trấn áp phản loạn, vãn hồi trật tự. Đây là lý do mà Tổng thống Trump khẳng định việc đưa tin Tổng thống Trump sẽ ban bố Thiết quân luật ở thì hiện tại là tin tức giả mạo chỉ cố ý làm xấu thêm tình hình.

Thêm một cơ sở khác và cũng là cơ hội để mang lại chiến thắng cho Tổng thống Trump cũng như là cơ hội để Tối Cao Pháp Viện khẳng định vai trò pháp quan của các thẩm phán khi tiếp nhận và phán xử hồ sơ khởi kiện của Tổng thống Trump đó là các bằng chứng được các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ kể cả các nước đồng minh có Hiệp ước chia xẻ thông tin tình báo với Hoa Kỳ sẽ sớm được cung cấp cho Tổng thống Trump để cập nhựt vào hồ sơ khởi kiện. Những bằng chứng can thiệp vào bầu cử từ nước ngoài này sẽ là lý do buộc Tối Cao Pháp Viện phải tiếp nhận và tiến hành xét xử vụ kiện theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật Hoa Kỳ. Đây cũng là lý do mà Tối Cao Pháp Viện đã bác bỏ đơn kiện của bà Sidney Powell, ông Lin Wood,... bởi vì những bằng chứng mà phía họ đưa ra chỉ là một chiều, không có sự xác tín từ các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ và của các đồng minh. 

Nếu tinh ý một chút sẽ thấy ngay tại sao Tối Cao Pháp Viện lại kéo dài thời hạn giải quyết đơn kiện của Tổng thống Trump tới ngày 14/01, vượt qua ngày 06/01 là ngày Lưỡng viện xem xét các phiếu đại cử tri đoàn do chủ tịch Thượng viện chủ trì. Bởi vì tới thời điểm hiện tại, phía Cơ quan tình báo quốc gia vẫn chưa khẳng định rằng có gian lận bầu cử tràn lan với sự can thiệp từ nước ngoài vào mà lẽ ra nó phải được báo cáo vào ngày 18/12 theo đúng lịch trình được Sắc lịnh hành pháp 13848 quy định mốc thời gian tối thiểu. 

Phải biết rằng, cho dù bà Sidney Powell, ông Lin Wood hay ông Giuliani và bất kỳ ai đó, kể cả Tổng thống Trump có trăm ngàn lần khẳng định có gian lận bầu cử do can thiệp từ nước ngoài nhưng các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ và cả đồng minh không đưa ra khẳng định tương tự thì câu chuyện gian lận bầu cử chỉ là chứng cứ một chiều, không thuyết phục được Tối Cao Pháp Viện. Nghĩa là trước khi các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ chưa khẳng định có gian lận bầu cử do nước ngoài can thiệp thì phía Tổng thống Trump chỉ duy nhứt một lý lẽ để khởi kiện đó là kiện chánh quyền tiểu bang đã vi hiến khi sửa đổi, bổ sung đạo luật bầu cử cấp tiểu bang nhưng sẽ không thể ra phán quyết rằng có gian lận bầu cử vì các  bằng chứng về gian lận bầu cử vẫn chưa được các cơ quan tình báo Hoa Kỳ khẳng định thì làm sao buộc tội sửa đổi, bổ sung luật bầu cử để gian lận bầu cử.

Trọng tâm mang lại chiến thắng cho Tổng thống tại Tối Cao Pháp Viện hoặc tại ngày 06/01 chính là việc ông Quyền Tổng trưởng quốc phòng đã gặp riêng Tổng thống Trump trước khi ra lịnh ngừng việc tiếp cận giữa Ngũ Giác Đài với đội ngũ chuyển tiếp của Joe Biden. Tại cuộc gặp mặt hôm đó, Quyền Tổng trưởng quốc phòng đã thông báo cho Tổng thống Trump về những bằng chứng mà cơ quan tình báo quốc phòng đã có được cho thấy Tàu cộng đã xâm nhập vào Hoa Kỳ để can thiệp vào bầu cử mà vụ hacker tấn công vào Solarwinds ngày 13/12 là một bằng chứng hùng hồn.

Sau khi Quyền Tổng trưởng quốc phòng gặp riêng Tổng thống Trump thì tới lượt ông Mike Flynn và bà Sidney Powell cũng đã tới Bạch Cung để có thể là chỉ gặp Tổng thống Trump mà sau đó ông Mike Flynn cho hay có các nguồn tin tình báo nước ngoài và cả tình báo Hoa Kỳ khẳng định một số quốc gia đã can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ. 

Sau khi gặp ông Quyền Tổng trưởng quốc phòng, bà Sidney Powell, ông Mike Flynn thì Tổng thống Trump khẳng định Thiết quân luật = Tin tức giả mạo và bóng gió rằng CHIẾN THẮNG RẤT GẦN cũng như việc Tổng thống Trump khẳng định đang đẩy nhanh các hồ sơ khởi kiện tại Pennsylvania, Georgia, Arizona,... lên Tối Cao Pháp Viện. 

Những hành động trên cùng với việc chánh quyền Tổng thống Trump gia tăng lên án Tàu cộng và tăng cường trừng phạt Tàu cộng dù ngày 20/01 không còn xa cho thấy một niềm tin mãnh liệt và hoàn toàn có cơ sở đó là CHIẾN THẮNG RẤT GẦN VÀ CHIẾN TRANH VỚI TÀU CỘNG CŨNG RẤT GẦN./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN