BẤT THƯỜNG CỦA TỐI CAO PHÁP VIỆN ĐÃ BỘC LỘ CHIẾN THẮNG CỦA TỔNG THỐNG TRUMP VÀO NGÀY 06 THÁNG GIÊNG VÀ ÔNG SẼ TUYÊN THỆ LẦN 2 VÀO NGÀY 20 THÁNG GIÊNG

BẤT THƯỜNG CỦA TỐI CAO PHÁP VIỆN ĐÃ BỘC LỘ CHIẾN THẮNG CỦA TỔNG THỐNG TRUMP VÀO NGÀY 06 THÁNG GIÊNG VÀ ÔNG SẼ TUYÊN THỆ LẦN 2 VÀO NGÀY 20 THÁNG GIÊNG

Tổng thống Trump vẫn luôn khẳng định "cuộc chiến pháp lý còn lâu mới kết thúc - Chiến thắng đang tới rất gần - Tin tức giả mạo không cho bạn biết rằng chúng tui đã tiến gần đến thành công".

Đúng vậy, ngày 06/01 đang tới gần và vào ngày hôm đó, Phó Tổng thống - Chủ tịch Thượng viện Mike Pence sẽ là người tuyên bố Tổng thống Trump là người chiến thắng. Hiện nay, vẫn còn nhiều người lo ngại rằng lỡ ông Phó Tổng thống Mike Pence cũng là "trùm cuối" phản bội Tổng thống Trump thì sao ? Không sao cả, nếu điều này thực sự xảy ra thì bản thân ông Mike Pence còn thê thảm hơn tất cả, chẳng những kỳ vọng của ông ta là sẽ tiếp nối Tổng thống Trump để làm Tổng thống thứ 46 của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ vào ngày 20/01/2025 bị tiêu tan mà ông Mike Pence còn bị đảng Dân chủ dưới sự chỉ đạo của Tàu cộng "truy cùng - diệt tận" cùng với sự trả thù từ các đảng viên Cộng Hòa hàng đầu ủng hộ Tổng thống Trump do hành động "phản bội" của ông Mike Pence gây ra. Nghĩa là, theo cá nhơn thì việc ông Mike Pence phản bội Tổng thống Trump sẽ có xác suất bằng zero.

Ngày 06/01/2021, Phó Tổng thống - Chủ tịch Thượng viện Mike Pence sẽ tuyên bố Tổng thống Trump tái đắc cử, ngày 20/01/2021 Tổng thống Trump tuyên thệ lần 2. Hai ngày sau, vào ngày 22/01/2021 sẽ là thời hạn cuối cùng mà Tối Cao Pháp Viện đã đặt ra thời hạn trả lời cho Ngoại trưởng Pennsylvania là bà Kathy Boockvar và những người được hỏi khác có tên trong vụ án kiện tụng về bầu cử ở tiểu bang Pennsylvania.

Thoạt nghe sẽ thấy tất cả đều không bình thường, nhứt là việc Tối Cao Pháp Viện đặt ra thời hạn trả lời cho Ngoại trưởng Pennsylvania là bà Kathy Boockvar và những người được hỏi khác có tên trong vụ án kiện tụng về bầu cử ở tiểu bang Pennsylvania, một thời hạn rất không bình thường vì sau ngày 20/01/2021 là ngày tổng thống đã tuyên thệ nhậm chức rồi thì việc gì Tối Cao Pháp Viện phải yêu cầu bà Ngoại trưởng Pennsylvania và những người được hỏi khác có tên trong vụ án phải trả lời ?

Trước cái sự bất thường trên của Tối Cao Pháp Viện, nhiều chuyên gia pháp lý, lực lượng Fake News hùng hậu, lực lượng cuồng Joe Biden và Tàu cộng đã cho rằng "Tại thời điểm đó, Tối Cao Pháp Viện có thể đơn giản từ chối xét xử vụ việc, nói rằng việc giải quyết tại thời điểm đó là vô hiệu hoặc không thể vì Quốc hội đã kiểm phiếu đại cử tri và chứng nhận tổng thống tiếp theo tại cuộc họp diễn ra vào ngày 06 tháng 01 rồi". 

Ngược lại, chiến dịch của Tổng thống Trump đã lập luận ngắn gọn rằng ngay cả Ngày nhậm chức cũng không khiến tòa án "tranh luận" vì những vấn đề như vậy có thể xảy ra trong tương lai, và do đó tòa án nên giải quyết chúng trước thời hạn. Đúng, cách tốt nhứt là Tối Cao Pháp Viện phải giải quyết tất cả các vụ kiện tranh chấp kết quả bầu cử trước ngày 06/01/2021 để làm cơ sở cho Quốc Hội tuyên bố người thắng cử vào ngày 06/01/2021. Nhưng đó chỉ là những trường hợp bình thường mà thôi, với cuộc bầu cử bất bình thường năm nay thì sẽ không có chỗ đứng cho những trường hợp bình thường. Hơn nữa, Tối Cao Pháp Viện không phải là cơ quan quyết định người thắng cử mà Phó Tổng thống - Chủ tịch Thượng viện sẽ người quyết định cuối cùng ai sẽ là Tổng thống sau mùa bầu cử với đặc quyền duy nhứt theo Hiến pháp Hoa Kỳ.

Vì vậy, chuyện không bình thường ở Tối Cao Pháp Viện tại yêu cầu Ngoại trưởng Pennsylvania và những người được hỏi khác có tên trong vụ án phải trả lời hạn chót vào ngày 22/01/2021 sẽ là rất bình thường bởi vì phía Tối Cao Pháp Viện đã hình dung ra lá bài của Phó Tổng thống - Chủ tịch Thượng viện Mike Pence vào ngày 06/01/2021 mà trước đây Tran Hung tui đã nhận định "Tối Cao Pháp Viện sẽ đá trái banh trách nhiệm vào chân Quốc Hội vào ngày 06/01/2021".

Như chúng ta đã biết, với chiến lược "Đũa Ngà Voi" của Tàu cộng, các Tổ chức quốc tế uy tín hàng thập kỷ qua như Liên Hợp Quốc, WTO, WB,... và các chánh trị gia hàng đầu của Thế giới đã lần lượt bị đốn hạ và bị tay sai hóa cho Tàu cộng thì các chánh trị gia hàng đầu của Hoa Kỳ nắm giữ các chức vụ quan trọng ở Tư Pháp, Lập pháp và Hành pháp cũng không tránh khỏi "mồi phú quý - bả vinh hoa" của Tàu cộng. Với những kẻ đã thực sự bị Tàu cộng bắt cóc làm tay sai thì chúng sẵn sàng ra mặt đánh phá, lật đổ kẻ thù của ông chủ của chúng là Tàu cộng và đó chính là Tổng thống Trump và nền Cộng Hòa. Với những kẻ mới giai đoạn đầu bị Tàu cộng hóa thì họ sẽ không ra mặt đánh phá Tổng thống Trump và nền Cộng Hòa mà họ tìm cách trì hoãn, né tránh trách nhiệm để xuôi theo sự hùng hổ của lực lượng dị ứng Trump và hy vọng hoàn thành mục đích khi phía Tổng thống Trump nản chí, buông xuôi.

Hàng loạt vụ kiện chống gian lận bầu cử đã bị Tòa án cấp dưới bác bỏ và Tối Cao Pháp Viện từ chối phán xử như vụ kiện do tiểu bang Texas khởi xướng, do bà Sidney Powell, ông Lin Wood và các dân biểu Cộng Hòa dẫn đầu,... Nhưng tới bây giờ, hồ sơ khởi kiện của Tổng thống Trump do ông Giuliani dẫn đầu vẫn chưa bị Tối Cao Pháp Viện từ chối xét xử mà trì hoãn tới ngày 22/01/2021. Đây là một sự trì hoãn bất thường của Tối Cao Pháp Viện nhưng hoàn toàn có chủ đích theo cách "cuốn theo chiều gió". Nghĩa là:

1. Nếu Phó Tổng thống - Chủ tịch Thượng viện không sử dụng quyền năng đặc biệt duy nhứt để tuyên bố Tổng thống Trump là người chiến thắng vào ngày 06/01/2021 thì kịch bản mà đám dị ứng Trump, lực lượng truyền thông Fake News khẳng định "Tại thời điểm đó, Tối Cao Pháp Viện có thể đơn giản từ chối xét xử vụ việc, nói rằng việc giải quyết tại thời điểm đó là vô hiệu hoặc không thể vì Quốc hội đã kiểm phiếu đại cử tri và chứng nhận tổng thống tiếp theo tại cuộc họp diễn ra vào ngày 06 tháng 01 rồi" là đúng với hiện tình, Tối cao Pháp Viện sẽ không bị mang tiếng mà chỉ có ông Mike Pence mang tiếng nhơ ngàn đời khôn rửa.

2. Nếu Phó Tổng thống - Chủ tịch Thượng viện Mike Pence sử dụng đặc quyền duy nhứt vào ngày 06/01/2021, Tổng thống Trump sẽ tuyên thệ lần 2 ngày 20/01/2021 thì lúc đó Tối Cao Pháp Viện sẽ cuốn theo GIÓ TRUMP, họ sẽ phán xử theo những bằng chứng gian lận không thể chối cãi, họ được người dân Hoa Kỳ sẽ tán dương và trên hết họ loại được những đồng nghiệp ủng hộ Joe Biden thông qua sự khinh miệt của người dân Hoa Kỳ vì những dòng viết ra từ các vị Thẩm phán Tối Cao ủng hộ Joe Biden trong phiên xét xử.

Quá rõ ràng trước hành động bất thường của Tối Cao Pháp Viện khi đặt ra thời hạn trả lời từ các bị đơn vào ngày 22/01/2021. Sự bất thường này không phải là ngẫu nhiên, cảm tính tử Tối Cao Pháp Viện mà là một toan tính nhằm để "đá trái banh trách nhiệm vào chân của Quốc Hội" để Tối cao Pháp Viện "ngả theo chiều gió" mà tác động của Tống thống Trump ở giai đoạn "nước rút" đã buộc Tối Cao Pháp Viện phải có hành động bất thường trên.

Việc Tối Cao Pháp Viện từ chối xét xử vụ Texas kiện các tiểu bang có tranh chấp kết quả bầu cử, bác đơn kiện của bà Sidney Powell, ông Lin Wood và các đảng viên Cộng Hòa hàng đầu khác là hoàn toàn nằm trong trình độ diễn giải Hiến pháp của Tối Cao Pháp Viện. Nghĩa là đứng trên quan điểm của Hiến pháp thì việc Tối Cao Pháp Viện từ chối xét xử, bác bỏ các hồ sơ khởi kiện kia là không sai. Nhưng nếu Tối Cao Pháp Viện bác bỏ hồ sơ khởi kiện do ông Giuliani dẫn đầu là một câu chuyện khác với hậu quả mà Tối Cao Pháp Viện sẽ nhận lãnh là không hề nhỏ, đây là một lý do mà tới bây giờ Tối Cao Pháp Viện vẫn im lặng như tờ, không trả lời trả vốn gì cho phía luật sư Giuliani.

Không để cho Tối Cao Pháp Viện tiếp tục im lặng, phía Tổng thống Trump đã tung ra một mũi tân công mới buộc Tối Cao Pháp Viện phải lên tiếng theo cách hành xử rất bất thường là sẽ xem xét vụ kiện vào ngày 22/01/2021, sau 02 ngày so với ngày tổng thống tuyên thệ nhậm chức. Mũi tấn công này được Tổng thống Trump tung ra vào ngày 22/12/2020 thông qua bên đại diện cho nguyên đơn là Dự án Amistad của tổ chức phi đảng phái Thomas More Society.

Vào ngày 22/12/2020, Dự án Amistad của tổ chức phi đảng phái Thomas More Society đã đệ đơn kiện lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Columbia yêu cầu các cơ quan lập pháp ở Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin được phép chứng nhận đại cử tri trước khi quốc hội chứng nhận. Theo hồ sơ khởi kiện của Thomas More Society thì:

1. Kings và Queens giải tán nghị viện và cơ quan lập pháp chứ không phải Thống đốc. Ít nhứt đó là trường hợp cho đến năm nay. Thống đốc ở các tiểu bang tranh chấp này đã tuyên bố mình là luật do cúm Vũ Hán và hiện đang tích cực ngăn cản các cơ quan lập pháp bang thực hiện hiến pháp của họ thẩm quyền xem xét quy trình bầu cử.

2. Thống đốc tiểu bang Pennsylvania từ chối cho phép cơ quan lập pháp ở đó họp, trong khi ở Michigan, tổng chưởng lý đang đe dọa các nhà lập pháp không đồng ý với việc chứng nhận điều tra tội phạm và Thống đốc Whitmer sử dụng cúm Vũ Hán - và sau đó là một mối đe dọa không tồn tại - như một cái cớ để ngăn cản đảng viên Cộng hòa trong cơ quan lập pháp Michigan vào Tòa nhà Capitol trong khi đảng viên đảng Dân chủ được phép vào tòa nhà bỏ phiếu chứng nhận.

3. Các quy chế hiện hành của liên bang và địa phương can thiệp vào quyền hiến định của các cơ quan lập pháp tiểu bang trong việc chứng nhận các đại cử tri Tổng thống, vi phạm trực tiếp sự phân tách quyền lực. Nó cũng trích dẫn một sách trắng của Dự án Amistad minh họa thời hạn bỏ phiếu của Cử tri đoàn vào ngày 14 tháng 12 là tùy ý và không áp dụng cho các bang tranh chấp.

4. Hiện tại, luật tiểu bang và sự từ chối của nhánh hành pháp đã ngăn cản các cơ quan lập pháp tiểu bang nhóm họp với tư cách là cơ quan xem xét, điều tra và tranh luận về phương pháp tiến hành bầu cử. Không một cá nhơn hoặc một nhóm nhỏ người nào có thể ngăn cấm cơ quan lập pháp tiểu bang thực hiện các trách nhiệm theo hiến pháp.

5. Thật không may, bộ luật liên bang và tiểu bang hiện tại đã cho phép một chức năng và trách nhiệm lập pháp không được ủy quyền theo hiến pháp trở thành một quy trình cấp bộ.

6. Cuối cùng, như một biện pháp khắc phục, vụ kiện yêu cầu tòa án tuyên bố các phần của luật liên bang và địa phương can thiệp vào đặc quyền hiến pháp của các cơ quan lập pháp tiểu bang đối với việc chứng nhận sau bầu cử của các đại cử tri Tổng thống bị tuyên bố là vi hiến.

Chúng tui bảo đảm rằng Phó Tổng thống và Quốc hội không tính phiếu bầu của đại cử tri Tổng thống từ Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin cho đến khi cơ quan lập pháp của các tiểu bang đó có thể nhóm họp trong một phiên họp chung để bỏ phiếu xác nhận đại cử tri của họ. Các thống đốc không có quyền xác nhận kết quả bầu cử thông qua fiat. "Hiến pháp chỉ trao cho các cơ quan lập pháp tiểu bang quyền chứng nhận các đại cử tri của Tổng thống".

Trước đơn kiện mới của Thomas More Society vào ngày 22/12/2020 mà Phó Tổng thống - Chủ tịch Thượng viện Mike Pence và Quốc Hội Hoa Kỳ cũng bị xếp vào danh sách BỊ ĐƠN, nhiều chuyên gia pháp lý, đảng viên Dân chủ hàng đầu và đám RINOS cho rằng đơn kiện và nội dung kiện của Thomas More Society là điên rồ, hoang tưởng, phù phiếm,... Nhưng rõ ràng nó đã có tác dụng lên Tối Cao Pháp Viện dù đơn kiện chỉ gởi ở Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Columbia.

Bởi vì Thomas More Society là một tổ chức phi đảng phái, không đại diện cho đảng nào, tiểu bang nào, cá nhơn nào mà tổ chức này là đại diện cho công dân Hoa Kỳ ở tất cả các tiểu bang của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Vì vậy, nếu tòa án cấp dưới bác bỏ đơn kiện của Thomas More Society thì họ sẽ gởi lên cho Tối Cao Pháp Viện. Lúc đó Tối Cao Pháp Viện sẽ không thể từ chối xét xử như đã từ chối đơn kiện của Texas hay bác bỏ như đã bác bỏ đơn kiện của bà Sidney Powell, ông Lin Wood,... 

Trong lịch sử kiện tụng của mình, Thomas More Society đã giành được nhiều chiến thắng to lớn ở tòa án các cấp và tại Tối Cao Pháp Viện. Đây là một tổ chức phi đảng phái mà người Mỹ rất tín nhiệm, tin tưởng. Vì vậy, Tối Cao Pháp Viện đã lường trước tình hình nên đã vội vàng "chữa cháy" bằng hành động bất thường là đặt ra thời hạn xem xét hồ sơ kiện tụng của chiến lược pháp lý do ông Giuliani dẫn đầu vào ngày 22/01/2021. 

Nghĩa là Tối Cao Pháp Viện đã hình dung ra việc Phó Tổng thống - Chủ tịch Thượng viện Mike Pence sẽ quyết định chiến thắng cho Tổng thống Trump vào ngày 06/01/2021, điều này minh chứng rõ ràng bầu cử năm nay có gian lận tràn lan mà chiến thắng ban đầu của Joe Biden chỉ là chiến thắng giả mạo nhờ gian lận. Vì vậy, hai ngày sau khi Thomas More Society gởi đơn kiện lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Columbia, Tối cao Pháp Viện liền ban hành một lịnh bất thường là hẹn cho Ngoại trưởng Pennsylvania và những bị đơn có liên quan phải trả lời hạn chót vào ngày 22/01/2021 để Tối cao Pháp Viện mở đường "cuốn theo chiều gió". 

Bất thường của Tối Cao Pháp Viện đã củng cố thêm niềm tin quyết thắng cho Tổng thống Trump vào ngày 06/01/2021./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN