DÒNG TWEET CỦA TỔNG THỐNG TRUMP LÀM GIA ĐÌNH JOE BIDEN RUN RẨY BỞI BỊ DÍNH BẪY CỦA THIÊN SỨ TRUMP

DÒNG TWEET CỦA TỔNG THỐNG TRUMP LÀM GIA ĐÌNH JOE BIDEN RUN RẨY BỞI BỊ DÍNH BẪY CỦA THIÊN SỨ TRUMP

Cách đây hơn 09 giờ, Tổng thống Trump đã viết "I have NOTHING to do with the potential prosecution of Hunter Biden, or the Biden family. It is just more Fake News. Actually, I find it very sad to watch!". Tạm dịch là "Tui KHÔNG CÓ GÌ với việc có thể Hunter Biden, hoặc gia đình Biden bị truy tố. Nó chỉ là tin tức giả mạo hơn. Thực sự xem xong tui thấy buồn lắm!".

Tại sao Tổng thống Trump lại phát đi thông điệp này trong lúc này ? Xin phán đoán như sau:

Trước ngày bầu cử, Tổng thống Trump đã nhiều lần phàn nàn ông William Barr và Công tố viên đặc biệt John Durham về việc chậm trễ kết thúc đại án Obamagate cũng như Tổng thống Trump đã chỉ trích Bộ Tư pháp, FBI không chịu vào cuộc điều tra Hunter Biden sau khi tờ New York Post tung ra các máy tính xách tay địa ngục và ông luật sư riêng của Tổng thống Trump là ông Giuliani rất hăng hái với chủ đề này kể cả việc Tổng thống Trump mời ông Tony Bobulinski ra mặt làm chứng và ông này đã tham gia nhiệt tình với khẳng định các email của Hunter Biden là có thật vì ông ta được Hunter Biden cho giữ chức vụ giám đốc điều hành công ty ShinoHawk, một công ty gia đình của Joe Biden.

Trước những tin động trời bùng nổ tại các máy tính xách tay địa ngục của Hunter Biden, Giám đốc FBI Christopher Wray và Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff thì khẳng định đây là những thông tin bịa đặt của Nga để hạ uy tín của Joe Biden nhưng ông John Ratcliffe, Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia thì khẳng định: máy tính xách tay Hunter Biden và email “Ukraine, crack và sex” “không phải” là thông tin sai lệch của Nga.

Việc ông Trump trách móc ông William Barr với lý do không tiến hành điều tra ngay các máy tính xách tay địa ngục của Hunter Biden chỉ là "giận hờn vu vơ" cho kẻ gian đắc chí mà thôi. Bởi vì, trước ngày bầu cử, chuyện điều tra con trai của ứng viên tổng thống Joe Biden là chuyện "không ai dám làm" vì như vậy sẽ bị cho là "tấn công chánh trị", điều này thật tồi tệ vì cử tri Hoa Kỳ sẽ khinh bỉ, quay lưng và Hiến pháp Hoa Kỳ sẽ không cho phép vì nó phá vỡ tính "Độc lập Tư pháp" mà Tống chưởng lý William Barr là thủ lãnh của ngành Tư pháp liên bang. Quan trọng hơn là câu chuyện máy tính xách tay địa ngục của Hunter Biden lại vấp phải thực tế "trống đánh xuôi - kèn thổi ngược" với việc Adam Schiff và Christopher Wray thì cho rằng đó là thông tin sai lệch của Nga còn ông John Ratcliffe thì khẳng định: máy tính xách tay Hunter Biden và email “Ukraine, crack và sex” “không phải” là thông tin sai lệch của Nga.

Để rồi bây giờ, khi ông William Barr phát ngôn với báo giới rằng "Bộ Tư pháp chưa có bằng chứng gian lận bầu cử tràn lan" ngay sau khi ông tiết lộ đã bổ nhiệm ông John Durham làm cố vấn đặc biệt cho Bộ Tư pháp từ ngày 29/10/2020, tức sát ngày bầu cử và sau khi các tuyên bố của Adam Schiff, Christopher Wray, John Ratcliffe có 10 ngày thì phía Hunter Biden đã thừa nhận Bộ Tư pháp đã có trát đòi hắn về hồ sơ khai thuế của hắn. Đồng thời, ông William Barr đã gặp riêng Tổng thống Trump để nộp đơn xin từ nhiệm với thời gian chính thức rời khỏi DOJ vào ngày 23/12/2020. 

Cá nhơn Tổng thống Trump, ông Mike Pompeo, ông Lin Wood đề dành cho ông William Barr những lời khen ngợi về lòng yêu nước và tinh thần tận tụy trong công việc của ông William Barr. Nhưng có nhiều "chánh trị gia Facebook" thì hết lời mạt sát ông Barr, thêu dệt những câu chuyện như ông Barr đã nhận tiền của Dominion, đã bị Obama mời rượu bỏ thuốc kích dục nên dính kế xác thịt,... Thậm chí, có kẻ xưng rằng ta đây là chính giới của một quốc gia Tư bản, là người luôn đưa tin trung thực và chuyên giải độc Fake News cũng thêu dệt nên câu chuyện về buổi nói chuyện riêng giữa Tổng thống Trump và Tổng chưởng lý William Barr,...

Hiện nay, khii tất cả mọi ngã đường đều hướng đến Hunter Biden và công ty gia đình của Joe Biden là ShinoHawk mà hôm qua Tran Hung tui có viết bài "CON TRAI Ở TÙ THÌ CHA CŨNG BỊ LOẠI TRƯỚC NGÀY 06/01/2021 ĐÓ JOE BIDEN" thì đột ngột Tổng thống Trump lại viết "Tui KHÔNG CÓ GÌ với việc có thể Hunter Biden, hoặc gia đình Biden bị truy tố. Nó chỉ là tin tức giả mạo hơn. Thực sự xem xong tui thấy buồn lắm!". 

Tại sao ngược đời như vậy? Tại sao trước đây Tổng thống Trump luôn trách cứ ông William Barr không chịu điều tra Hunter Biden thì nay lại nói mình vô can và cảm thấy buồn khi bị cho là ông Trump đã chỉ đạo các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra, truy tố Hunter Biden, hoặc gia đình Biden rồi ông Trump nói đó là tin giả mạo và cảm thấy buồn lắm luôn.

Rất dễ hiểu, bởi vì bản thân ông William Barr và bây giờ là Tổng thống Trump cũng không muốn bị cáo buộc là "tấn công chánh trị" nhắm vào Joe Biden khi Hunter Biden và gia đình Biden bị truy tố, điều này sẽ khiến cho đảng Dân chủ và lũ RINO có cơ hội đàm tiếu, xách động đánh phá mình. Để tránh điều đó xảy ra và để cho họ "tâm phục - khẩu phục" thì ông William Barr dũng cảm rời khỏi chức vụ Tổng chưởng lý và Tổng thống Trump phải thể hiện, chứng minh cho dân Hoa Kỳ thấy Tổng thống "KHÔNG CÓ GÌ với việc có thể Hunter Biden, hoặc gia đình Biden bị truy tố. Nó chỉ là tin tức giả mạo hơn. Thực sự xem xong tui thấy buồn lắm!".

Bởi vì với những bằng chứng rõ ràng không thể chối cãi và việc hiện nay Bộ Tư pháp, Ủy ban Nội an và ủy ban Tư pháp Thượng viện đang truy tới cùng vụ án của Hunter Biden tại các máy tính xách tay địa ngục có thể hiện Hunter Biden đã viết thơ thúc giục Chủ tịch CEFC Ye Jianming của Tàu cộng nhanh chóng chuyển khoản 10 triệu Mỹ kim cho công ty gia đình của Joe Biden là ShinoHawk mà đại diện là cựu binh Hải quân Tony Bobulinski làm giám đốc điều hành thì chuyện Hunter Biden và có thể là gia đình Biden bị khởi tố, đi tù là khó tránh khỏi.

CON TRAI Ở TÙ THÌ CHA CŨNG BỊ LOẠI TRƯỚC NGÀY 06/01/2021 theo phần 3 của Tu chính án thứ 20 bởi vì theo nhơn chứng Tony Bobulinski và những bằng chứng của quá trình điều tra thì ShinoHawk là công ty gia đình của Joe Biden mà Joe Biden là nhơn vật trung tâm, từng bị con trai của mình là Hunter Biden than thở với cháu gái của Joe Biden rằng "ông nội con ăn dày lắm, lão cắn tới 50% lận con" và điều này cũng được ông luật sư Rudy Giuliani lên tiếng cảnh báo sẽ có tình huống Joe Biden và đảng Dân chủ sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên Hunter Biden để chứng tỏ Joe Biden là ngoại phạm với lập luận Hunter Biden hành động độc lập với tư cách là một công dân Hoa Kỳ đủ tuổi nhận trách nhiệm trước pháp luật.

Hiện nay, phía đảng Dân chủ và lũ RINO đang gia tăng chạy tội cho Joe Biden và Kamala Harris bằng cách đổ hết tội lỗi lên đầu Hunter Biden. Chúng lập luận rằng việc Hunter Biden lôi kéo cha mình và bà Kamala Harris vào các áp phe làm ăn với Ukraine, Venezuela, Tàu cộng,... là hành động đơn phương, tự ý với mục đích "lấy le, lấy uy" trước đối tác mà không hề có bàn bạc, thống nhứt và có sự đồng ý của Joe Biden, Kamala Harris,...

Nhưng án tại hồ sơ, tòa án của Hoa Kỳ trọng chứng hơn trọng cung. Hunter Biden chắc chắn sẽ đi tù và có thể là cả gia đình của Joe Biden cũng đoàn tụ, sum họp trong tù. Nhưng độc đáo ở chỗ là gia đình Joe Biden đi tù không phải do Tổng thống Trump chỉ đạo,   Tổng thống Trump chỉ đạo để truy tố Hunter Biden và gia đình Biden chỉ là tin tức giả mạo như chính Tổng thống Trump khẳng định. Gia đình Biden bị khởi tố là do vi phạm pháp luật mà pháp luật thì không có chừa bất cứ tên tội phạm nào. 

Quá siêu, một kịch bản địa ngục quá siêu mà chỉ có thần bài Trump, Tổng chưởng lý William Barr và những người Cộng Hòa yêu nước, quả cảm mới đủ trí tuệ, bản lãnh để trở thành những người anh hùng trước đám quần hồ là lũ quái vật trong đầm lầy Nước Mỹ và các chánh trị gia bẩn thỉu. 

Đ.ánh rắn phải đ.ánh d.ập đầu, phải giả đò tung hứng, dụ rắn ra khỏi hang, chờ rắn bò lên tảng đá hoặc mặt đất cứng mà quai búa tạ nện xuống thì rắn mới n.át đầu. Cái hay ở chỗ gia đình Biden bị khởi tố nhưng ông Trump ổng cảm thấy buồn khi bị cho rằng chính ông ta đã chỉ đạo khởi tố, ổng nói đó là tin giả, ổng cảm thấy buồn, ông phủ nhận rằng "Tui KHÔNG CÓ GÌ với việc có thể Hunter Biden, hoặc gia đình Biden bị truy tố". Nhưng khởi tố gia đình Biden lại là một kịch bản địa ngục trong vô số các kịch bản địa ngục khác mà đạo diễn không ai khác chính là Thiên sứ Donald Trump với chiến dịch Tát cạn đầm lầy Nước Mỹ./.

Tran Hung.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=210921957269817&id=100050560426290

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng