HACKER GIÚP CỦNG CỐ GIAN LẬN BẦU CỬ CỦA DOMINIO VOTING SYSTEMS

HACKER GIÚP CỦNG CỐ GIAN LẬN BẦU CỬ CỦA DOMINIO VOTING SYSTEMS

Hôm qua tui viết vụ hacker tấn công vào Solarwinds là "trong cái rủi có cái may". Rủi là nó đã gây ra thiệt hại to lớn với khách hàng nhưng may là nó củng cố thêm bằng chứng gian lận bầu cử có can thiệp của nước ngoài thông qua việc điều khiển từ xa qua mạng internet.

Rõ ràng Dominion Voting Systems đã xài cổng kết nối của Solarwinds với bằng chứng là logo của Solarwinds có trên trang web của Dominion Voting Systems nhưng sau khi Bộ Nội an Hoa Kỳ ban bố khẩn cấp sau vụ hacker tấn công vào Solarwinds ngày 13/12 thì logo này đã bị xóa khỏi trang web của Dominion Voting Systems.

Tại phiên điều trần trước ủy ban Thượng viện tiểu bang Michigan, Poulos, giám đốc điều hành của Dominion Voting Systems chối bay chối biến rằng Dominion Voting Systems không có kết nối với internet nên không có chuyện bị nước ngoài can thiệp vào máy bầu cử làm thay đổi kết quả bầu cử theo hướng có lợi cho Joe Biden và bất lợi cho Donald Trump.

Nhưng bà Melissa Carone, người đang làm việc cho Dịch vụ Bỏ phiếu Dominion đã lật tẩy những tuyên bố gần đây mà Giám đốc điều hành của Dominion, John Poulos đưa ra trong khi tuyên thệ trước Ủy ban Thượng viện Tiểu bang Michigan rằng:

1. Ông Poulos đã tuyên bố không có máy nào được kết nối với Internet. Nhưng tui có một đoạn ghi âm dài 53 phút của buổi huấn luyện Dominion Voting Systems, trong đó họ thừa nhận rằng tất cả phần cứng của họ đều được kết nối với internet.

2. Giám đốc điều hành Dominion Voting Systems cũng nói dối bằng cách nói rằng các nhơn viên bầu cử đã bỏ phiếu được khóa trong hộp thép. Nhưng tên thực tế, họ đã có quyền truy cập vào các lá phiếu và thậm chí đã chạy chúng qua máy nhiều lần.

3. Giám đốc điều hành Dominion Voting Systems đã bị từ chối một cách gian dối về việc đổ phiếu tại Trung tâm TCF của Detroit. Tui có bằng chứng tài liệu về các bãi bỏ phiếu. “Những bức ảnh này thật điên rồ. Họ đến từ bên ngoài Bộ Bầu cử vào ngày thứ ba và thứ tư và có những chiếc xe tải Penske đang di chuyển. Mặt sau của chúng đang mở".

Bà Carone lưu ý rằng những chiếc xe tải thuộc thành phố Detroit được cho là đã đậu phía sau những chiếc xe tải đang di chuyển để bảo vệ chúng.

Tổng thống Trump ngay sau đó liền tweet "68% tỷ lệ lỗi trong Máy bỏ phiếu ở Michigan.  Theo luật, một tỷ lệ rất nhỏ là 1%. Ngoại trưởng Michigan có phạm luật không?  Giữ nguyên!".

Có đoạn ghi âm phần cứng của Dominion Voting Systems được kết nối với internet thì rõ ràng hacker đã truy cập vào máy bầu cử Dominion Voting Systems thông qua cổng kết nối của Solarwinds một cách dễ dàng. Máy bầu cử không được phép kết nối với internet nhưng Dominion Voting Systems lại sản xuất và đã kết nối với internet để làm gì ngoài việc giúp cho kẻ gian truy cập vào để thay đổi kết quả bầu cử. 

Ông Lin Wood nói sẽ có nhiều kẻ ở tù vì đã tiếp tay cho gian lận bầu cử quả không sai. Hãy đợi đấy, sớm thôi khi DNI báo cáo theo Sắc lịnh hành pháp 13848 được Tổng thống Trump ký ban hành vào năm 2018./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN