THÔNG ĐIỆP TỪ TỔNG THỐNG TRUMP VÀ XÚC TU KRAKEN - TRUNG TƯỚNG MIKE FLYNN

THÔNG ĐIỆP TỪ TỔNG THỐNG TRUMP VÀ XÚC TU KRAKEN - TRUNG TƯỚNG MIKE FLYNN

Khi tất cả đều điếng lặng trước trò gắp lửa bỏ tay người của kẻ gian nhằm hãm hại Tống thống Trump qua hành vi bạo loạn ở Tòa nhà Quốc hội, kẻ gian đã chỉ vào đó để tát nước theo mưa, vu khống Tổng thống Trump, bịt miệng Tổng thống Trump, cáo buộc Tổng thống Trump kêu gọi bạo lực,...

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, vải thưa không che được mắt Phật, hiện nay đã có bằng chứng không thể chối cãi là:

1. Một thành viên nổi bật của ''Insurrection USA'', được cho là liên kết với ''Black Lives Matter'' đó chính là tên John Sullivan ở Utah, quê nhà của tên RINO Mitt Romney đã xông vào Điện Capitol hôm thứ Tư. Tên này thừa nhận hắn đã ở bên trong Điện Capitol với tuyên bố hắn ta chỉ "báo cáo" từ hiện trường. Hắn nói “Những người biểu tình đó, họ đã nổi giận và họ đã tiêu diệt những sĩ quan đó rất nhanh chóng. Bạn thực sự có thể tự do di chuyển xung quanh, bạn có thể đi vào bất kỳ phòng nào và nhìn ra cửa sổ, vì vậy nó khá siêu thực để xem".

2. Bằng chứng xuất hiện về việc Antifa xâm nhập vào các cuộc biểu tình ở Đồi Capitol:

Dân biểu Cộng Hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ ông Mo Brooks khẳng định  "Antifa phát xít" phải chịu trách nhiệm về bạo lực tại Điện Capitol Hoa Kỳ. Ông Mo Brooks đã lên Twitter vào thứ Năm để cảnh báo công chúng kiềm chế để không giống như “phương tiện truyền thông tin tức giả mạo”. Ông ta cũng đưa ra bằng chứng của mình để khẳng định khủng bố Antifa đã kích động bạo lực ở Điện Capitol, cụ thể:

- Một nghị sĩ đã cảnh báo tui vào THỨ HAI về mối đe dọa ANTIFA đang gia tăng và khuyên tui nên ngủ trong văn phòng của mình hơn là rời khỏi khu phức hợp Capitol và ngủ trong căn hộ của tui. Tui đã chú ý đến lời khuyên đó và đã ngủ trên sàn văn phòng 4 đêm liên tục.

- Một Dân biểu nói với tui rằng anh ta đã được cảnh báo vào THỨ TƯ bởi sĩ quan Cảnh sát Capitol rằng thông tin tình báo cho thấy phát xít ANTIFA sẽ cố gắng xâm nhập cuộc biểu tình của những người ủng hộ Tổng thống Trump bằng cách ăn mặc như những người ủng hộ Tổng thống Trump.  

- Cảnh sát Capitol khuyến cáo THỨ TƯ rằng tốt nhứt không nên rời khỏi khu phức hợp Capitol.

- Nhiều bằng chứng cho thấy nhiều kẻ tấn công Capitol là những kẻ theo chủ nghĩa phát xít ANTIFA, không phải những người ủng hộ Tổng thống Trump. Một lần nữa, thời gian sẽ tiết lộ sự thật. Đừng vội phán xét. Đừng để bị lừa bởi #FakeNewsMedia có phán đoán chánh trị thúc đẩy báo cáo của họ. Quan điểm của tui: khởi tố đầy đủ tất cả!.

Trước những hành vi bạo loạn và những bằng chứng không thể chối cãi khẳng định khủng bố Antifa và BLM đã tham gia vào trò bẩn gắp lửa bỏ tay người ở Điện Capitol, chánh quyền Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ trừng trị đích đáng những kẻ kích động bạo lực kia, cụ thể Tổng thống Trump hôm thứ Năm đã lên án "cuộc tấn công kinh khủng" vào Điện Capitol, Tổng thống nói đã lên án "cuộc tấn công kinh khủng" hôm thứ Tư vào Điện Capitol,  Tổng thống tweet ngay sau khi tài khoản Twitter của Ngài được mở khóa:

1. Giống như tất cả người Mỹ, tui phẫn nộ trước tình trạng bạo lực, vô luật pháp và tình trạng lộn xộn", tui đã "ngay lập tức" triển khai Vệ binh Quốc gia. 

2. Cảm xúc lúc này đang ở mức cao, nhưng tính khí phải được làm nguội và khôi phục bình tĩnh. Chúng ta phải hòa nhập với công việc kinh doanh của Mỹ. Chiến dịch của tui theo đuổi nghiêm ngặt mọi con đường hợp pháp để tranh chấp kết quả bầu cử. Mục tiêu duy nhứt của tui là bảo đảm tính toàn vẹn của lá phiếu.

3. Trọng tâm của tui bây giờ chuyển sang bảo đảm một quá trình chuyển đổi "suôn sẻ, có trật tự và liền mạch". Một "chánh quyền mới" sẽ được ra mắt vào ngày 20 tháng 1. 

4. Thời điểm này bây giờ là kêu gọi hàn gắn và hòa giải.

Chì còn 13 ngày nữa là tới ngày 20/01, hôm đó "chánh quyền mới" sẽ ra mắt với một quá trình chuyển đổi "suôn sẻ, có trật tự và liền mạch", với lời kêu gọi "hàn gắn và hòa giải" của Tổng thống Trump. Cá nhơn tui vẫn tin tưởng đây là lối "chơi chữ" quen thuộc của Tổng thống Trump. Chắc chắn Tổng thống Trump đã nhận ra những kẻ phản bội lâu nay ẩn núp khéo léo trong chánh quyền của Ngài giờ đã lộ mặt, chắc chắn Tổng thống Trump đã nhìn thấy lũ quái vật đầm lầy đang bằng mọi cách "truy cùng sát tận" Ngài, chúng kêu gọi kích hoạt Tu chính án thứ XXV để sớm trục xuất Ngài ra khỏi Bạch Cung, chúng hăm dọa sẽ luận tội Ngài, Iran thì dọa lấ.y mạng Ngài, Iraq thì truy nã Ngài,... Làm gì có chuyện sẽ có một quá trình chuyển đổi "suôn sẻ, có trật tự và liền mạch", hàn gắn và hòa giải ở đây? Chánh quyền mới mà Ngài nói đó là chánh quyền của Ngài sau khi đã thay m.áu, quét sạch những kẻ phản bội nằm vùng mà cụ thể là tên Chad Wofl quyền Bộ trưởng Bộ Nội an và những tên chóp bu khác mà Ngài và cá nhơn tui đã kỳ vọng, tin tưởng nhưng đã LẦM.

Ngược lại, Joe Biden và Kamala Harris đã sẵn sàng ra mặt bảo vệ cho khủng bố Antifa và BLM với cáo buộc có sự phân biệt đối xử giữa bạo loạn ở Điện Capitol với bạo loạn trước đây sau cái ch.ết của tay George Floyd, nhục nhã cho bộ đôi hoàn cảnh này là chúng bị dân Hoa Kỳ n.ém đá như mưa bấc sau phát biểu của chúng.

Ngay trong lúc bạo loạn nổ ra và đám chánh trị gia bẩn thỉu mà người dân Hoa Kỳ đã lầm tin trao cho chúng làm đại biểu cao nhứt của mình tại Quốc Hội Hoa Kỳ đang diễn tuồng già nhơn ngãi, dư khốn nạn khi bị.t miệng Tổng thống Trump, đe dọa, uy hiếp và b.ịt miệng những Dân biểu, Tượng nghị sĩ tôn trọng sự thật thì XÚC TU KRAKEN, Cựu cố vấn an ninh quốc gia, Trung tướng Mike Flynn đã tweet rằng:

1. Phục truyền luật lệ ký 6: 4-9.

2. Chúng ta phải đứng lên bảo vệ sự thật và kêu gọi một cuộc điều tra đầy đủ ”Một mảnh ghép khác của câu đố về sự can thiệp của nước ngoài. Khả năng tồn tại của hiến pháp và đất nước của chúng ta đang gặp rủi ro. Ý đã làm được - Arturo D'Elia thừa nhận đánh cắp cuộc bầu cử trên.

Ở dòng tweet số 2, ý của Trung tướng Mike Flynn muốn nói đến thông tin từ một "bản tuyên thệ" được cung cấp bởi Giáo sư Alfio D'Urso, "Người bào chữa / Luật sư" ở Catania, Ý, tuyên bố rằng một chuyên gia IT người Ý tên là Arturo D'Elia đã chuyển dữ liệu bầu cử của Hoa Kỳ "từ tỷ lệ chiến thắng rất lớn bầu cho Tổng thống Trump sang cho Joe Biden" bằng cách sử dụng "khả năng mã hóa chiến tranh mạng cấp quân sự để truyền phiếu bầu qua vệ tinh quân sự của Tháp Fucino đến Frankfurt Đức". Câu chuyện này hoàn toàn khớp với các thông tin trước đây từ phía bà luât sư Sidney Powell cho hay Tình báo quân sự Hoa Kỳ đã đối đầu với CIA trong cuộc đột nhập vào một khu vực bí mật ở Frankfurt để tịch thâu máy chủ kết nối với máy bỏ phiếu Dominion đặt ở Hoa Kỳ.

Truyền thông Fake News và lũ cuồng chống Trump cho rằng câu chuyện trên từ bà Sidney Powell và ông Mike Flynn là "thuyết âm mưu". Tuy nhiên cá nhơn vẫn tin tưởng đó là sự thật, bởi vì Ý là kẻ thù của Hoa Kỳ trong Đệ Nhị Thế chiến, Ý là quốc gia tiên phong trong khối Liên Âu rước dự án bẫy nợ Vành đai con đường của Tàu cộng, Ý là nạn nhơn của hành vi can thiệp vào bầu cử năm 1948 do CIA rót tiền, tấn công. Có tích xưa sẽ có tuồng nay.

Ở dòng tweet thứ 1, Trung tướng Mike Flynn kêu gọi Phục truyền luật lệ ký 6: 4-9. Là một vị tướng tài ba, ái quốc đã kinh qua các chức vụ hàng đầu trong ngành tình báo quốc phòng, lời kêu gọi của Trung tướng Mike Flynn không đơn thuần chỉ như những gì Ông ta đã tweet mà đó là một thông điệp gởi tới tất cả các sĩ quan, binh sĩ, tướng lãnh trong Quân lực Hoa Kỳ hãy đứng lên bảo vệ nền Cộng Hòa, bảo vệ Nước Mỹ, bảo vệ tính toàn vẹn cho cuộc bầu cử,... Tui xin nói rõ về "Phục truyền luật lệ ký 6: 4-9" mà Trung tướng Mike Flynn đã dùng làm thông điệp như sau cùng với lời kêu gọi của Ông "Bất chấp khủng hoảng, tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước đã giúp #America có một sứ mệnh chung & gia tăng cơ hội". Cụ thể:

"Hỡi , Israel hãy nghe đây: CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta, CHÚA là một. Hãy yêu mến CHÚA, Đức Chúa Trời của bạn hết lòng, hết linh hồn và hết sức lực. Những điều răn mà tôi ban cho bạn hôm nay là để ở trong lòng bạn. Gây ấn tượng với họ về con cái của bạn. Nói về chúng khi bạn ngồi ở nhà và khi bạn đi trên đường, khi bạn nằm xuống và khi bạn đứng dậy. Hãy buộc chúng làm biểu tượng trên tay và buộc chúng trên trán. Viết chúng trên khung cửa của ngôi nhà của bạn và trên cổng của bạn".

Thông điệp của Trung tướng Mike Flynn rõ ràng là kêu gọi Quân đội Hoa Kỳ và Tình báo nước ngoài hãy bảo vệ nền Cộng Hòa của Hoa Kỳ cũng là cách bảo vệ cho mình. Hãy hành động để  ủng hộ Tổng thống Trump, thủ lãnh của nền Cộng Hòa,... Còn 13 ngày nữa là "chánh quyền mới" sẽ ra mắt với sự "chuyến giao suôn sẻ, có trật tự và liền mạch" như tuyên bố mới toanh của Tổng thống Trump. Suôn sẻ, có trật tự và liền mạch nếu từ đây tới đó phía Joe Biden được tiếp cận, chuyển giao thông tin tình báo từ Cơ quan tình báo quốc gia và Cơ quan tình báo quốc phòng. Hãy chờ xem nhưng đừng nóng ruột, bi quan vì còn những lá bài quyết định vẫn chưa được mở ra để kết thúc ván bài./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN