CON TRAI Ở TÙ THÌ CHA CŨNG BỊ LOẠI TRƯỚC NGÀY 06/01/2021 ĐÓ JOE BIDEN

CON TRAI Ở TÙ THÌ CHA CŨNG BỊ LOẠI TRƯỚC NGÀY 06/01/2021 ĐÓ JOE BIDEN

Bất chấp truyền thông, các chánh giới tuyên bố, chúc mừng Joe Biden là tổng thống tân cử, cá nhơn Tran Hung tui thì không tin vào điều đó mà luôn khẳng định Donald Trump là Tổng thống Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ và sẽ mãn nhiệm vào ngày 20/01/2025 và gian đảng Obama - Joe Biden sẽ phải đi tù bởi tội danh phản quốc và tham nhũng tại đại án Obamagate và các phi vụ áp phe phi pháp với nước ngoài cũng như gian lận bầu cử có sự yểm trợ của nước ngoài mà cụ thể là Tàu cộng.

Không phải chờ tới hôm nay khi OAN đưa tin Tổng thống Trump muốn Công tố viên đặc tiếp tục điều tra các khoản thuế của Hunter Biden, tin Bộ Tư pháp đã ra trát đòi Hunter Biden cách đây mấy hôm, tin của trang Fox News, một hãng tin đã phản bội Tổng thống Trump để hùa theo gian đảng Obama - Joe Biden  lại vừa đăng tin cách đây khoảng 06 giờ rằng "Hunter Biden vào năm 2017 đã gởi những lời chúc tốt đẹp nhứt  từ toàn bộ gia đình Biden' tới chủ tịch công ty Tàu cộng, yêu cầu chuyển khoản 10 triệu Mỹ kim",... mà Tran Hung tui mới nói theo lối "tát nước theo mưa" mà thực ra tui đã nói từ trước tại các bài viết bị cho là "quá dài, không cô đọng, xúc tích,...".

Trước hàng loạt "điều bất ngờ" đã và đang diễn ra trong tháng 12 này, một lần nữa Tran Hung tui dám quả quyết Joe Biden - Kamala Harris sẽ bị loại khỏi đường đua vào Bạch Cung trước ngày 06/01/2021 bởi vì 02 kẻ này đã dính líu trực tiếp tại các vụ án tham nhũng của Hunter Biden ở Ukraine, Venezuela,... và đặc biệt là Tàu cộng. Chấn động hơn là gian đảng Obama - Joe Biden và rất nhiều kẻ dính dáng tới đại án Obamagate, gian lận bầu cử có can thiệp từ nước ngoài sẽ phải đi tù sau hàng loạt bằng chứng đánh cắp cuộc bầu cử của các máy bầu cử mà vụ hack Solarwinds ngày 13/12 vừa qua là bằng chứng buộc tội thuyết phục cùng với việc Hunter Biden vào năm 2017 đã gởi bức thơ gia đình của hắn chúc mừng Chủ tịch CEFC Ye Jianming và hối thúc tên này mau chóng chuyển khoản 10 triệu Mỹ kim cho Hunter Biden như Fox News vừa mới đăng tin.

Quý vị chịu khó đọc lại bài viết cũ của Tran Hung tui dưới đây sẽ thấy có đoạn tui viết về công ty ShinoHawk do gia tộc Joe Biden sáng lập để vận chuyển dâu mỏ từ Venezuela về Tàu cộng hòng tránh khỏi phải đi qua kênh đào Panama. Công ty ShinoHawk này có dính líu đến ông cựu sĩ quan Tony Bobulinski, người đã được Hunter Biden đề cập trong bức thơ với tư cách là Giám đốc điều hành của ShinoHawk và ông này đã ra làm chứng trước ngày bầu cử về các máy tính xách tay địa ngục của Hunter Biden. 

Quan trọng hơn hết là ShinoHawk có cổ đông của các cựu lãnh đạo công ty Smartmatic, một công ty cung cấp máy bầu cử do độc tài Hugo Chaves và Maduro. Hiện nay smartmatic thuộc sở hữu của SGO Corporation Limited do Malloch Brown làm chủ tịch hội đồng quản trị và đô đốc Peter Neffenger đã nghỉ hưu làm Chủ tịch hội đồng quản trị Smartmatic, vừa rồi Joe Biden đã bổ nhiệm đô đốc Peter Neffenger vào “nhóm tiếp quản quyền lực - transition team" của mình. Malloch Brown và Peter Neffenger đều dính líu tới tài phiệt George Soros. 

Mối quan hệ chằng chịt giữa Smartmatic với Dominion Voting Systems được đơn giản hóa như sau:

Năm 2008, Smartmatic vẫn giữ một số quyền kiểm soát tài chánh đối với một số khía cạnh của Sequoia Voting Systems. Vào thời điểm năm 2008, Smartmatic đã nắm giữ khoản tiền 02 triệu Mỹ kim từ SVS Holdings, Inc., là đội ngũ quản lý đã mua lại công ty từ Smartmatic. Theo hợp đồng mua lại, Smartmatic cũng giữ quyền sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với một số sản phẩm bầu cử hiện đang được triển khai của Sequoia Voting Systems tại Hoa Kỳ và giữ quyền đàm phán các thỏa thuận không cạnh tranh ở nước ngoài.

Vào tháng 5/2010, Dominion Voting Systems đã mua lại Premier Election Solutions (trước đây là Diebold Election Systems, Inc.) từ Election Systems & Software (ES&S) sau khi ES & S vừa mua lại Premier từ Diebold và bị Bộ Tư pháp yêu cầu phải bán tháo Premier bởi lo ngại vi phạm chống độc quyền. Vào tháng 6/2010, Dominion Voting Systems đã mua lại Sequoia Voting Systems từ Smartmatic.

Năm 2018, Staple Street Capital là một công ty cổ phần tư nhơn và nhóm quản lý của Dominion Voting Systems sẽ bỏ tiền mua đứt Dominion Voting Systems. Trong mùa bầu cử năm nay, Dominion Voting Systems nổi lên với những cáo buộc gian lận cử tri tại các tiểu bang chiến địa, nổi bật là chuyện Thống đốc Georgia là Brian Kemp đã gặp Tổng Lãnh sự Tàu cộng ở Houston, Texes và vài ngày sau đó đã ký hợp đồng với Dominion Voting Systems. Hay như bà Sidney Powell và ông Lin Wood báo động rằng Tàu cộng đã bỏ ra 400 triệu Mỹ kim để sở hữu Dominion Voting Systems,...

Như vậy, từ vụ hacker tấn công vào Solarwinds ngày 13/12 sẽ lòi ra Dominion Voting Systems có kết nối với nước ngoài qua mạng internet để can thiệp vào bầu cử. Từ Dominion Voting Systems sẽ dẫn tới gian đảng Obama - Joe Biden, tài phiệt George Soros, cú đêm Kissinger, gia tộc Bush,... mà bức thơ của Hunter Biden gởi cho Chủ tịch CEFC Ye Jianming vào năm 2017 hối thúc chuyển khoản 10 triệu Mỹ kim cho gia đình Joe Biden sẽ dẫn tới áp phe mua đứt Dominion Voting Systems vào năm 2018 của Staple Street Capital là một công ty cổ phần tư nhơn và nhóm quản lý của cũ của Dominion Voting Systems.

Rõ ràng, mọi ngã đường đều đổ dồn về gian đảng Obama - Joe Biden, cú đêm Kissinger, gia tộc Bush, tài phiệt George Soros,... mà Dominion Voting Systems và ShinoHawk là những đại lộ hướng tới đại án gian lận bầu cử có can thiệp của Tàu cộng. 

Kịch hay đang đến lúc cao trào và sẽ sớm giãn tuồng trước ngày 06/01/2021 với kết quả là bộn kẻ đi tù mà cha con Joe Biden là những tù nhơn tiên phong. Công lý sẽ chiến thắng và Donald Trump sẽ đại thắng với sự ngọt ngào vì đã quá nhọc nhằn, truân chuyên trước cái đầm lầy Nước Mỹ và bàn tay lông lá của Tàu cộng. 

Những gì mà Tran Hung tui viết "rất dài" không phải là vô ích, chém gió mà là có lộ trình cụ thể sẽ được kiểm chứng về sau, cụ thể là vụ Hunter Biden với công nghệ ShinoHawk vừa được tờ báo ăn bồ với gian đảng Obama - Joe Biden là Fox News réo tên cách đây vài giờ. Muốn hiểu về thâm cung bí sử của đầm lầy Nước Mỹ và quyết tâm tát cạn nó của Tổng thống Trump thì chịu khó đọc hết, đọc kỹ những gì tui đã viết "quá dài". Trân trọng./.

Tran Hung.

1.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2777190915870767&id=100007396571102

2.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1236422640077300&id=100011287277249

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN