CHUYỆN ĐẠI BÀNG TRUMP CẤP TỐC TRỞ LẠI BẠCH CUNG ĐỂ TUNG ĐÒN K.ẾT LIỄU MỸ CỘNG NẲM VÙNG TRONG LỰC LƯỢNG POLICE CAPITOL

CHUYỆN ĐẠI BÀNG TRUMP CẤP TỐC TRỞ LẠI BẠCH CUNG ĐỂ TUNG ĐÒN K.ẾT LIỄU MỸ CỘNG NẲM VÙNG TRONG LỰC LƯỢNG POLICE CAPITOL

Nếu không có những báo động mang tính khẩn cấp thì vài giờ nữa, Tổng thống Trump sẽ đọc lời chúc mừng năm mới được phát đi từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida khi chương trình đón chào năm mới đã được tổ chức chu đáo tại đây. Tuy nhiên, Tổng thống và Đệ nhứt Phu nhơn đã phải nhanh chóng rời Florida để quay trở lại Bạch Cung trong sự dò đoán của nhiều người với nhiều thuyết khác nhau.

Cá nhơn không phản bác cũng không tin vào những thuyết đó, cá nhơn tự mình đưa ra nhận định riêng, tin hay không tùy vào niềm tin của quý độc giả dành cho cá nhơn và đúng hay sai cũng không ảnh hưởng gì tới chiến thắng của Tổng thống Trump vào ngày Sáu tháng Giêng tới đây. Giờ xin mời những ai có niềm tin tuyệt đối vào tui hãy cùng tui đọc hết bài viết này như sau:

Trước tiên, xin khẳng định cuộc tranh đấu giữa chánh phái Donald J. Trump với tà phái Joe Biden tại mùa bầu cử năm nay là cuộc tranh đấu mang tính sống còn giữa nền Cộng Hòa do Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ đại diện và chủ nghĩa xã hội q.uái t.hai do Tàu cộng dẫn đầu. Đã là cuộc chiến sanh tử thì Tàu cộng sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào mà bằng chứng là vụ đầu độc nhơn loại, hủy hoại nền Cộng Hòa của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ qua võ khí sinh học là con virus cúm Tàu ngõ hầu đánh bại thủ lãnh của nền Cộng Hòa là Tổng thống Trump.

Từ con virus cúm Tàu cộng sẽ giúp Tàu cộng hủy diệt nền Cộng Hòa của Hoa Kỳ theo triết lý Kinh Dịch của Hán tộc là "Thái Cực sanh Lưỡng nghi - Lưỡng nghi sanh Tứ tượng - Tứ tượng sanh Bát quái,..." và Bát quái sẽ sanh ra vô cùng chiêu trò khác. Điều này không khó để kiểm chứng, điển hình là sau khi virus cúm Tàu cộng xuất hiện, kinh tế Hoa Kỳ bị đình đốn, đảng Dân chủ và lũ RINOS kích thích vào sự chán nản, hoảng loạn của người dân Hoa Kỳ, tạo cơ hội cho các tiểu bang ăn tiền Tàu cộng sửa đổi Luật bầu cử và quy trình bỏ phiếu, tạo điều kiện cho các máy bầu cử ăn gian mang về chiến thắng nhờ vào ăn cắp cho Joe Biden,... 

Cùng với việc đe dọa an ninh quốc gia như bạo loạn của khủng bố Antifa, BLM với sự hậu thuẫn của đảng Dân chủ qua việc bỏ tiền bảo lãnh cho tội phạm, đánh bom ở Nashville, khủng bố tinh thần những người dám lên tiếng tố cáo gian lận bầu cử, dùng lực lượng truyền thông Fake News hùng hậu bưng bít thông tin về sự thật, tấn công bằng hỏa tiễn vào Đại sứ quán của Hoa Kỳ ở Baghdad,... Đặc biệt, kẻ thù của Hoa Kỳ đã phát động chiến tranh mạng qua vụ hacker tấn công vào Solarwinds ngày 13/12/2020. Tất cả đều dựa theo Kinh Dịch của Hán tộc như đã nói ở trên.

Khi mọi mặt trận mang lại chiến thắng ảo cho Joe Biden được vận hành trơn tru với sự bất lực, hèn nhát của một số chánh quyền tiểu bang, tòa án các cấp, các RINOS hủ bại bởi sự khống chế của Tàu cộng và đảng Dân chủ phản bội nền Cộng Hòa bằng tên chủ xấu bụng là đồng tiền. Trận chiến cuối cùng mang tính sống còn của nền Cộng Hòa là trận chiến tại Quốc Hội vào ngày Sáu tháng Giêng tới đây và trước đó là trận chiến giữa ứng viên Thượng nghị sĩ Cộng Hòa với ứng viên bên đảng Dân chủ tại Georgia sẽ quyết định bên nào sẽ kiểm soát được Thượng viện Hoa Kỳ.

Đồi Capitol là trận đấu sanh tử giữa nền Cộng Hòa với khối chủ nghĩa xã hội q.uái thai vào ngày Sáu tháng Giêng, những Dân biểu, Thượng nghị sĩ Cộng Hòa phản đối việc Chứng nhận đầu phiếu cho Joe Biden sẽ là những chiến binh quyết định sự tồn vong của nền Cộng Hòa. Vì vậy, họ sẽ trở thành những mục tiêu ưu tiên đánh bại bằng tất cả những thủ đoạn bẩn thỉu của Tàu cộng được thực hiện bởi lực lượng Mỹ cộng nằm vùng tại Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.

Theo suy đoán của cá nhơn, có thể lực lượng tình báo quốc phòng và các đồng minh tình báo nước ngoài đáng tin đã nhận được những thông tin có thể xảy ra những cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng nhắm vào Hoa Kỳ kể từ những ngày đầu năm 2021 nhằm hủy hoại Nước Mỹ và quan trọng hơn hết là làm cho việc bầu chọn Tổng thống vào ngày Sáu tháng Giêng phải phá sản bởi những đòn tấn công thâm độc do Tàu cộng dàn dựng.

Công chúng Hoa Kỳ hẳn vẫn còn nhớ vào ngày 20/12/2020, phù thủy Nancy Pelosi đã nói với nhúm của mụ rằng "tui không thể đợi cho đến khi nhiệm kỳ của Trump kết thúc. Tui đang đếm ngược từng giờ cho đến khi anh ấy đi. Tui định kéo anh ta ra khỏi đó bằng mái tóc, đôi tay nhỏ bé và đôi chân của anh ta". Là một chánh trị gia kỳ cựu, dĩ nhiên những phát ngôn kia của phù thủy Nancy Pelosi không phải là phiếm đàm mà nó là một "ám hiệu" được phát ra để lực lượng Mỹ cộng nằm vùng thực thi hành động hủy diệt nền Cộng Hòa bằng những kịch bản của Tàu cộng.

Theo cá nhơn phân tách, suy đoán, rất có thể sẽ xảy ra những cuộc khủng bố vật chất lẫn tinh thần vào những ngày đầu năm 2021 với mục đích phá hoại cuộc họp chung của Quốc Hội vào ngày Sáu tháng Giêng bằng những thủ đoạn tàn độc, vô luân do Tàu cộng dàn dựng và lũ Mỹ cộng nằm vùng thực thi. 

Một trong số các cuộc khủng bố có thể xảy ra đó là hành vi tấn công, cản trở, uy hiếp các Dân biểu, Thượng nghị sĩ Cộng Hòa có ý định phản đối việc Chứng nhận đầu phiếu cho Joe Biden vào ngày Sáu tháng Giêng tới đây. Trò khủng bố này không xa lạ gì với công dân Việt Nam Cộng Hòa vào mùa bầu cử được xem là cuộc bầu cử dân chủ nhứt trong lịch sử bầu cử ở bán đảo Đông Dương nhưng phía Việt cộng đã đánh phá ác liệt trước ngày bầu cử bằng trò khủng bố vật chất lẫn tinh thần và sau đó là phát động một cuộc khủng bố quy mô trong cái gọi là chiến dịch Mậu Thân năm 1968.

Ở Hoa Kỳ vào giờ khắc này cũng vậy, vì mùa bầu cử năm nay là cuộc chiến sanh tử giữa nền Cộng Hòa và khối chủ nghĩa xã hội q.uái thai cho nên cũng sẽ xảy ra các cuộc khủng bố vật chất và tinh thần nhắm vào lực lượng Dân biểu, Thượng nghị sĩ quyết tâm bảo vệ nền Cộng Hòa. Sẽ có xảy ra những sự vụ sau đây:

1. Lực lượng Mỹ cộng nằm vùng đã chui vào lực lượng cảnh sát Capitol, một lực lượng thuộc quyền quản lý của cơ quan lập pháp nhằm bảo vệ các tòa nhà quốc hội, công viên và đường sá, bao vệ các thành viên của Quốc hội, các quan chức của Quốc hội, và gia đình của họ trên khắp Hoa Kỳ, các vùng lãnh thổ và tài sản của nhánh lập pháp liên bang và tiểu bang.

Với đặc quyền được miễn trừ tiết lộ theo Đạo luật Tự do Thông tin - FOIA, lực lượng cảnh sát Capitol sẽ là vùng đất màu mỡ để Tàu cộng và Mỹ cộng nằm vùng cấy nhộng vào nó, giúp nó dễ dàng hành động tấn công khủng bố vật chất và tinh thần nhắm vào lực lượng Dân biểu, Thượng nghị sĩ quyết tâm bảo vệ nền Cộng Hòa khi lực lượng này được nó bảo vệ theo chức năng, nhiệm vụ của cảnh sát Capitol. 

Một khi lực lượng Dân biểu, Thượng nghị sĩ quyết tâm bảo vệ nền Cộng Hòa bị Mỹ cộng nằm vùng trong vỏ bọc cảnh sát Capitol tấn công khủng bố vật chất lẫn tinh thần thì kết quả phản đối Chứng nhận đầu phiếu cho Joe Biden trên Đồi Capitol vào ngày Sáu tháng Giêng sẽ có thể bị phá sản hoặc là đi đến bế tắc trong việc bầu chọn tổng thống theo các bước tiếp theo mà cụ thể là Tu chính án thứ XII vì Đồi Capitol bị tấn công khủng bố bằng chất nổ, bằng võ khí sinh học do sự chểnh mảng, yếu kém, tắc trách có chủ đích của lực lượng cảnh sát Capitol.

Khi cuộc bầu chọn tổng thống vào ngày Sáu tháng Giêng bị phá sản, tiến trình lựa chọn tổng thống để tuyên thệ vào ngày 20 tháng Giêng bị đình trệ, dĩ nhiên phù thủy Nancy Pelosi sẽ trở thành "người hoạt động như tổng thống" theo Đạo luật kế vị tổng thống năm 1947, đã được sửa đổi. Bởi vì cuộc họp chung Quốc Hội ngày Sáu tháng Giêng bị phá sản trong việc lựa chọn tổng thống thì vai trò của Phó Tổng thống Mike Pence cũng bị hết hiệu lực do đã kết thúc nhiệm kỳ nên ngôi vị thừa kế vai trò tổng thống sẽ thuộc về Chủ tịch Hạ Viện là phù thủy Nancy Pelosi sau đó mới tới lượt Chủ tịch ủng hộ Thượng viện là ông Chuck Grassley.

Như vậy, việc phù thủy Nancy Pelosi đã phát đi thông điệp vào hôm 20/12/2020 rằng "tui không thể đợi cho đến khi nhiệm kỳ của Trump kết thúc. Tui đang đếm ngược từng giờ cho đến khi anh ấy đi. Tui định kéo anh ta ra khỏi đó bằng mái tóc, đôi tay nhỏ bé và đôi chân của anh ta" là mở đường cho lũ Mỹ cộng nằm vùng trong vỏ bọc cảnh sát Capitol phá hoại cuộc họp chung của Quốc Hội vào ngày Sáu tháng Giêng là rất khả tín.

2. Sự trở lại Bạch Cung một cách vội vã của Tổng Tư Lịnh Donald J. Trump:

Như đã nói ở những bài viết trước, tình huống kích hoạt Đạo luật Phục sanh sau ngày Sáu tháng Giêng rất khả thi để trấn áp phản loạn chống lại người dân Hoa Kỳ, thiết lập nhà nước quân sự thay thế tạm thời nhà nước dân sự, mở ra các Tòa án binh xét xử hành vi phản loạn, phản quốc.

Tuy nhiên, trước khi kích hoạt Đạo luật Phục sanh và sau khi tiếp nhận được thông tin tình báo quốc phòng về việc có thể xảy ra các cuộc tấn công khủng bố vật chất lẫn tinh thần nhắm vào lực lượng Dân biểu, Thượng nghị sĩ quyết tâm bảo vệ nền Cộng Hòa trên Đồi Capitol vào ngày Sáu tháng Giêng ngõ hầu đưa tới kịch bản phu thủy Nancy Pelosi sẽ "hoạt động như tổng thống" theo Đạo luật kế vị tổng thống năm 1947, đã được sửa đổi bằng hành động phá hoại ngày Sáu tháng Giêng nhờ lực lượng Mỹ cộng nằm vùng trong lực lượng cảnh sát Capitol, một lực lượng đã bị Tàu cộng thâu tóm thông qua đảng Dân chủ phản bội nền Cộng Hòa và những tên RINOS phản quốc.

Với đặc quyền miễn trừ tiết lộ bí mật theo Đạo luật FOIA, lực lượng cảnh sát Capitol là một ẩn số đối với chánh quyền liên bang, là cái ổ gián điệp lúc nhúc tay sai của Tàu cộng. Do đó, để bảo vệ an toàn cho lực lượng Dân biểu, Thượng nghị sĩ quyết tâm bảo vệ nền Cộng Hòa vào những ngày sắp tới là một bài toán khó đối với chánh quyền của Tổng thống Trump khiến kịch bản phù thủy Nancy Pelosi sẽ kế vị và hoạt động như tổng thống sau ngày 20 tháng Giêng sẽ rõ ràng hơn.

Nhưng với bản lãnh, tài trí quyền biến của Tổng Tư Lịnh Donald J. Trump, cá nhơn Tran Hung tin tưởng rằng sự quay lại Bạch Cung của Tổng thống Trump sẽ một lần nữa làm cho chiến dịch tấn công khủng bố vật chất lẫn tinh thần của đám Mỹ cộng nằm vùng trong lực lượng cảnh sát Capitol sẽ một lần nữa thất bại thảm hại.

Là kẻ thù của Tàu cộng và khối chủ nghĩa xã hội qu.ái thai, từng phút, từng giây Tổng thống Trump đã phải đối mặt với nguy cơ bị ám sát với tất cả các phương pháp có thể nhưng ông ta vẫn bằng an nhờ sự che chở và bảo vệ từ hồng ân của Thiên Chúa. Nói theo triết lý của Hán tộc thì Tổng thống Trump là "chơn mạng Đế vương", phàm phu không thể ám toán được Ngài.

Do đó, cách khả dĩ nhứt để tồn tại là Tàu cộng sẽ lật đổ Tổng thống Trump bằng cách phá hoại ngày Sáu tháng Giêng, đây có thể được xem là "chiêu thức cuối cùng" mà Tàu cộng sẽ vận dụng dựa vào đám tay sai là đảng Dân chủ, lũ RINOS mà kẻ thực thi là lũ Mỹ cộng nằm vùng trong lực lượng cảnh sát Capitol.

Sự trở lại Bạch Cung của Tổng thống Trump có nhiều lý do và mục đích nhưng cá nhơn tin tưởng sẽ có một mục đích cốt lõi đó là ban hành một Lịnh hành pháp khẩn cấp có nội dung "yêu cầu Vệ binh Quốc gia kết hợp, hỗ trợ cho cảnh sát Capitol trong nhiệm vụ bảo vệ Dân biểu, Thượng nghị sĩ và Đồi Capitol". Lý do để Tổng thống Trump ban bố Lịnh hành pháp khẩn cấp trên căn cứ vào thông tin tình báo quốc phòng cho thấy kẻ thù của Nước Mỹ đang gia tăng tấn công khủng bố vật chất và tinh thần vào những ngày sắp tới. 

Cái này đã có tiền lệ rồi, trong cuộc Nội chiến, trong vụ Tháng Ba Tiền thưởng của Cựu chiến binh năm 1932 và Đệ nhị thế chiến cũng như sau vụ ám sát Tiến sĩ Martin Luther King, Jr vào năm 1968, Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được kêu gọi bảo vệ Điện Capitol. Gần đây nhứt là vào năm 2001, khi Nước Mỹ vừa trải qua cuộc khủng bố kinh hoàng ngày 11/9 thì sau đó, trong tháng 9 và 10/2001, ít nhứt 05 bức thơ chứa vi trùng bịnh than đã được gửi tới 02 Thượng nghị sĩ Patrick Leahy và Tom Daschle và một vài cơ quan báo chí tại các tiểu bang New York và Florida.

Trước tình hình trên, sau nhiều tuần tranh luận nội bộ về bản chất chính xác của vai trò của Lực lượng Cảnh vệ trên Đồi Capitol, chánh quyền của Bush con đã phải ban hành Lịnh hành pháp huy động hơn 100 binh sĩ từ Lực lượng Vệ binh quốc gia DC tham gia bảo vệ an ninh cho Đồi Capitol với nhiệm vụ "theo dõi các thành viên Quốc Hội và gia đình củ họ cũng như canh phòng vòng trong, vòng ngoài trên Đồi Capitol với thời gian 24 giờ một ngày, 07 ngày một tuần, tổng cộng là 207.120 giờ trong vòng 150 ngày".

Câu chuyện về việc vợ chồng Tổng thống Trump đã phải vội vã quay lại Bạch Cung là như vậy, vừa dùng Lực lượng Vệ binh quốc gia bảo vệ Đồi Capitol và các thành viên của Quốc Hội và gia đình họ, vừa bảo vệ cho hàng triệu người công chính Hoa Kỳ đổ về Washington D.C những ngày tới, vừa có sẵn lực lượng trấn áp phản loạn chờ kích hoạt Đạo luật Phục sanh,... và trên hết là phá sản âm mưu của Tàu cộng và đảng Dân chủ thông qua lực lượng Mỹ cộng nằm vùng trong Lực lượng cảnh sát Capitol. Đúng là một ná hạ tá lả chim. Hãy chung tim, thành tâm cầu nguyện cho Nước Mỹ an toàn. Happy New Year./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN