PHÂN TÍCH, DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ LẬT NGƯỢC CHIẾN THẮNG ẢO NHỜ GIAN LẬN CỦA JOE BIDEN VÀO NGÀY SÁU THÁNG GIÊNG

PHÂN TÍCH, DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ LẬT NGƯỢC CHIẾN THẮNG ẢO NHỜ GIAN LẬN CỦA JOE BIDEN VÀO NGÀY SÁU THÁNG GIÊNG

Như vậy, cho tới giờ phút này Joe Biden vẫn chỉ là tổng thống tivi và điều này đã được chứng minh khi có hơn chục Thượng nghị sĩ và hơn trăm Dân biểu khẳng định sẽ chống lại kết quả bầu cử của Joe Biden vào ngày Sáu tháng Giêng trên Đồi Capitol.

Joe Biden - Kamala Harris sẽ nhanh chóng bị loại bỏ nếu như tại phiên họp chung của Quốc Hội vào ngày Sáu tháng Giêng có kết quả bỏ phiếu đơn giản với đa số phản đối chứng nhận đầu phiếu cho Joe Biden ở Hạ viện và cả Thượng viện. Vì hiện nay, đảng Dân chủ vẫn giữ đa số ở Hạ viện, Đảng Cộng hòa thì giữ đa số ở Thượng viện nhưng có tình trạng một số tên RINOS đang có ý định ủng hộ cho Joe Biden nên hồi hộp, căng thẳng vẫn còn đeo đẳng chúng ta, những người quyết tâm bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc bầu cử, bảo vệ nền Cộng Hòa, ủng hộ tuyệt đối Tổng thống Donald J. Trump.

Bởi vì, giả sử tình huống cuộc bỏ phiếu đơn giản trên Đồi Capitol vào ngày Sáu tháng Giêng với kết quả phía ủng hộ Joe Biden chiếm đa số tại Lưỡng viện thì mọi nỗ lực của những người hùng từ Đảng Cộng hòa sẽ đổ sông, đổ biển, đây là một lo lắng lớn không thể loại trừ và nó đang được những kẻ cuồng Tàu cộng, cuồng Joe Biden đang gia tăng gieo rắc hoang mang, đánh vào nỗi lo lắng sâu thẳm của chúng ta.

Tuy nhiên, qua phân tách các diễn tiến vừa xay ra, cá nhơn tin tưởng mãnh liệt vào việc lực lượng ủng hộ Joe Biden - Kamala Harris khó mà giành được kết quả bỏ phiếu đơn giản với tỷ lệ đa số nhắm công nhận chiến thắng cho Joe Biden - Kamala Harris vào ngày Sáu tháng Giêng, lý do là:

1. Tui sẽ lấy kết quả bỏ phiếu bầu diễn giả Hạ viện vào ngày hôm nay, Chúa nhựt ngày 03 tháng Giêng. Tại cuộc bầu cử diễn giả Hạ viện cho Đại hội lần thứ 117 này, với sự có mặt của 427 Dân biểu tham dự bỏ phiếu cho 02 ứng viên diễn giả Hạ viện là Nancy Pelosi của đảng Dân chủ và ông Kevin McCarthy của Đảng Cộng hòa, trong đó 220 Dân biểu của đảng Dân chủ và 207 Dân biểu của Đảng Cộng hòa.

Kết quả, bà Nancy Pelosi giành được 216 phiếu bầu, vượt so với mốc tối thiểu 02 phiếu (mốc tối thiểu là là 214 phiếu bầu). Ông Kevin McCarthy giành được 209 phiếu bầu, vượt qua số lượng Dân biểu Cộng Hòa có mặt là 02 phiếu (Dân biểu Cộng Hòa có mặt là 207 thành viên). Như vậy, ông Kevin McCarthy nhận được 02 phiếu bầu từ Dân biểu của đảng Dân chủ còn bà Nancy Pelosi đã mất đi 04 phiếu bầu từ đảng của bà, 02 phiếu đã bầu cho ông Kevin McCarthy và 02 phiếu đã bỏ phiếu trắng hoặc đã bầu cho ứng viên độc lập.

2. Kết quả bỏ phiếu bầu diễn giả Hạ viện là cơ sở để suy luận kết quả bỏ phiếu đơn giản vào ngày Sáu tháng Giêng:

- Ở Thượng viện: Mặc dù phía Cộng Hòa đã có những tên RINOS ra mặt ủng hộ cho Joe Biden và chống lại Tổng thống Trump với lập luận rằng "cuộc bầu cử năm nay là minh bạch, công bằng", chúng lấy kết quả bác bỏ các đơn kiện hoặc từ chối xét xử các vụ kiện về gian lận bầu cử từ phía tòa án các cấp để minh chứng cho lập luận của mình.

Tuy nhiên, hàng loạt bằng chứng gian lận bầu cử tràn lan mà các nhơn chứng, các chuyên gia IT, các người có chức vụ tại cơ quan hành pháp và lập pháp đã đưa ra thì một số RINOS sẽ phải "nghĩ lại" quyết định của họ khi các bằng chứng gian lận đó được đưa ra trên Đồi Capitol vào ngày Sáu tháng Giêng.

Đặc biệt, do báo cáo của Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia về việc có nước ngoài can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ theo Lịnh hành pháp năm 2018 đã bị trì hoãn, không thể công bố kịp thời vào phiên họp dự kiến diễn ra vào ngày 18/12 vừa qua với lý do là các cơ quan tình báo chưa hoàn tất báo cáo mà cá nhơn khẳng định là do yếu tố bất ngờ ngày 13/12 với việc hacker tấn công vào Solarwinds mà cố vấn an ninh quốc gia, giám đốc tình báo quốc gia và Tổng thống Trump hướng mũi dùi về phía Tàu cộng với cáo buộc Tàu cộng đã đứng sau lưng cuộc tấn công này. Vì yếu tố bất ngờ ngày 13/12 nên báo cáo của Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia đã phải trì hoãn lại với cam kết cơ quan này sẽ có báo cáo đầy đủ sớm nhứt có thể.

Thêm vào đó, mới hôm trước đây, tại phiên điều trần ở Georgia, chuyên gia IT hàng đầu của Hoa Kỳ đã chứng minh máy bỏ phiếu do Dominion Voting Systems cung cấp có sở hữu phần mềm của Solarwinds được kết nối với internet và điểm đến cuối cùng nằm ở thành phố Huệ Châu bên Quảng Đông của Tàu cộng. Đây là một bằng chứng hùng hồn để những người có trách nhiệm tại cơ quan hành pháp, lập pháp Hoa Kỳ tuyên bố cuộc bầu cử năm nay là tệ hại, gian lận nhứt lịch sử bầu cử Hoa Kỳ với hành vi phản quốc, cấu kết với nước ngoài đánh vào nền Cộng Hòa dân chủ của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.

Với hàng loạt bằng chứng sẽ được các Dân biểu, Thượng nghị sĩ phản đối chứng nhận đầu phiếu cho Joe Biden đưa ra vào ngày Sáu tháng Giêng và có thể sẽ có cả kết quả báo cáo nước ngoài can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ từ Cơ quan tình báo quốc gia và cơ quan tình báo quốc phòng,... thì chỉ có những Dân biểu, Thượng nghị sĩ quyết tâm phản bội lại người dân Hoa Kỳ, quyết tâm đánh cắp cuộc bầu cử mới kiên định ủng hộ cho Joe Biden, loại phản quốc này sẽ không có nhiều ở Quốc Hội mà chỉ có ở những kẻ đã bị Tàu cộng cấy sanh tử phù. 

Nói cách khác, trước những bằng chứng gian lận bầu cử không thể chối cãi mà các Dân biểu, Thượng nghị viện lần đầu tiên được nghe, được thấy tường tận tại phiên họp chung ngày Sáu tháng Giêng thì những phần tử "cuốn theo chiều gió" buộc phải từ bỏ ý định ủng hộ Joe Biden - Kamala Harris vì họ không muốn bị phán xét là kẻ phản bội lại dân Hoa Kỳ, phản quốc vì họ không có quyền lợi gì từ phía Tàu cộng. Chỉ có những kẻ đã lún sâu vào bẫy của Tàu cộng, bị Tàu cộng cấy sanh tử phù thì mới quyết tâm "còn Joe Biden còn Tàu cộng còn mình", lực lượng này rất ít nên sẽ không thể lật ngược lại quyết tâm bác bỏ kết quả chứng nhận đầu phiếu cho Joe Biden. Tức là ở Thượng viện, đa số ủng hộ quyết tâm bác bỏ chiến thắng ảo cho Joe Biden - Kamala Harris và Đảng Cộng hòa sẽ giành chiến thắng cho Tổng thống Trump tại đây.

- Ở Hạ viện: Tui lấy kết quả bỏ phiếu bầu diễn giả Hạ viện ngày hôm nay để làm cơ sở để suy luận.

Rõ ràng, Nancy Pelosi sẽ "uy tín" hơn so với Joe Biden tại Ha viện Dân chủ. Nhưng thực tế chứng minh đã có hiện tượng "đào ngũ - chống đối" lại Nancy Pelosi trong việc bầu cử diễn giả Hạ viện.

Joe Biden là một Thượng nghị sĩ lâu năm của đảng Dân chủ nhưng không vì điều đó mà lão này giành được sự ủng hộ tuyệt đối từ các Dân biểu Dân chủ ở Hạ viện. Bởi vì Dân biểu Dân chủ ở Hạ viện tuy là họ đại diện cho các cử tri theo đảng Dân chủ nhưng vẫn có tình trạng "đồng màu không đồng chất", một số thì ủng hộ cho Joe Biden, một số thì ủng hộ cho Thượng nghị sĩ - ứng viên tổng thống Bernie Sanders,... 

Đặc biệt, khi những bằng chứng gian lận bầu cử được công chiếu tại Quốc Hội vào ngày Sáu tháng Giêng mà trước đó Tổng thống Trump đã khẳng định gian lận bầu cử đã diễn ra từ lâu, tại mùa bầu cử giữa kỳ năm 2018 đã có, tại cuộc bầu cử sơ bộ trong đảng Dân chủ cũng có nên ứng viên Bernie Sanders đã bị tụt hơi một cách bất thường và ứng viên tệ nhứt tại các vòng đầu tiên là Joe Biden lại vượt lên một cách bất thường không thể hiểu nổi. 

Bên cạnh đó, tình trạng bưng bít bê bối của gia đình Joe Biden do truyền thông Fake News và Big Tech khởi xướng, thực hiện cũng là yếu tố dẫn tới sự hoài nghi, bất tín từ phía các Dân biểu Dân chủ hướng vào Joe Biden. 

Những yếu tố trên sẽ cộng hưởng với nhau dẫn đến sự "đào ngũ mạnh mẽ" từ các Dân biểu Dân chủ ở Hạ viện và trọng tâm sẽ là các Dân biểu ủng hộ Bernie Sanders và các đối thủ khác của ứng viên tổng thống Joe Biden tại các vòng đua sơ loại diễn ra trước ngày Hội nghị quốc gia Dân chủ năm 2020. Một làn sóng tẩy chay Joe Biden sẽ diễn ra trong nội bộ Dân biểu Dân chủ ở Hạ viện vào ngày Sáu tháng Giêng, chỉ có những Dân biểu Dân chủ bị Tàu cộng mua chuộc, cấy sanh tử phù mới quyết tâm bảo vệ Joe Biden tới cùng vì quyền lợi và sự tồn vong của họ theo cách Joe Biden thua thì Tàu cộng sụp và mình sẽ bị làm con dê tế thần trước tiên nên phải bảo vệ cho Joe Biden một cách bất chấp hậu quả là có thể bị phán xét với tội danh phản bội lại người dân Hoa Kỳ, phản quốc. 

Nhưng lực lượng ủng hộ cho Joe Biden cũng sẽ không nhiều bằng lực lượng ủng hộ cho Nancy Pelosi nên có thể tin tưởng Hạ viện sẽ đa số ủng hộ quyết tâm bác bỏ chứng nhận đầu phiếu cho Joe Biden để tiến hành điều tra theo đề xuất của Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Ted Cruz và các Thượng nghị sĩ, Dân biểu Cộng Hòa khác đang phát động phong trào.

Tóm lại, với những gì đã, đang và sẽ diễn ra, chúng ta có quyền tin tưởng vào việc thất bại của Joe Biden - Kamala Harris và việc chiến thắng của Donald Trump - Mike Pence mặc dù đường vinh quang còn đầy gian nan và phải trả giá đắt nhưng chiến thắng sẽ là tất yếu. Phải trả giá đắt cho có được chiến thắng thì thành quả đó mới ngọt ngào, ý vị. Chúa sẽ không bỏ loài người và Phật cũng không bỏ loài người. Hãy tự tin, thành tâm khấn nguyện và chờ đợi ngày ca khúc khải hoàn./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN