Q.UÁI V.ẬT KRAKEN ĐÃ CHÍNH THỨC XÔNG TRẬN H.ỦY D.IỆT LŨ G.IAN L.ẬN BẦU CỬ

Q.UÁI V.ẬT KRAKEN ĐÃ CHÍNH THỨC XÔNG TRẬN H.ỦY D.IỆT LŨ G.IAN L.ẬN BẦU CỬ 

Sau khi bà Sidney Powell kêu gọi "hãy thả quái vật Kraken" thì nhiều người đồn đoán đó là ông Mike Flynn và những nhơn vật khác. Tuy nhiên, Tran Hung đã khẳng định những vị đó chỉ là những xúc tu uy lực của quái vật Kraken mà không phải là con quái vật Kraken. Nhưng hôm nay tui có thể cho quý vị biết quái vật Kraken là nhơn vật nào và quái vật Kraken đã chính thức xông trận ra sao như trình bày ở dưới đây.

Trước tiên, tui xin chi tiết lại những diễn biến trong những ngày hậu bầu cử để minh chứng cho việc khẳng định ai mới chính là quái vật Kraken đang bảo vệ Nước Mỹ và cùng Tổng thống Trump cứu lấy nền Cộng Hòa cho Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.

1. Hôm nay, Quyền Tổng trưởng quốc phòng Christopher C.Miller đã có cuộc họp quan trọng với Tổng thống - Tổng Tư Lịnh Quân Lực Hoa Kỳ Donald J.Trump tại Phòng Bầu dục vào lúc 15h30.

Trước khi bước vào cuộc họp quan trọng này, Quyền Tổng trưởng quốc phòng Christopher Miller đã ra lịnh cho Ngũ Giác đài ngưng họp hành hay cho nhóm chuyển tiếp của Joe Biden tham dự bất cứ cuộc họp báo cáo nào của họ với lý do "các cuộc họp đã được lên lịch  trở lại cho đến sau kỳ nghỉ lễ".

2. Ngũ Giác Đài thông tin cho cơ quan Tình Báo Trung Ương - CIA hay rằng DoD sẽ chấm dứt phần lớn các hỗ trợ cho hoạt động chống khủng bố của CIA vào đầu năm tới:

Vào ngày 10/12/2020, Quyền Tổng Trưởng Quốc Phòng Christopher Miller gởi thơ tới giám đốc CIA Gina Haspel để thông báo quyết định duyệt xét lại việc cộng tác giữa hai cơ quan chánh phủ này.

3. Tổng thống Trump dự định kích hoạt bản ghi âm của cố tổng thống Kennedy:

Sau ngày bầu cử 03/11/2020, Quyền Tổng Trưởng Quốc Phòng Christopher Miller đã ra lịnh rằng Lực lượng Đặc nhiệm phải báo cáo trực tiếp cho ông ta vì rằng ông ta cần phải thực thi quyền lực có trong Bản ghi nhớ Hành động An ninh Quốc gia JFK 57 (NSAM 57 ) được thiết kế để qua mặt CIA.

Khi còn sống, tổng thống Kennedy đã vấp phải sự đánh phá ác liệt trong nội Nước Mỹ vì CIA đã bị các "thế lực bóng đêm" thao túng. Để khắc phục tình trạng này, tổng thống Kennedy đã thề sẽ phá nát CIA thành hàng triệu mảnh thông qua việc ông ta đã ban hành bản ghi nhớ hành động an ninh quốc gia số 57 (NSAM 57), trao quyền lực của CIA cho DoD nhưng nó không bao giờ được thực hiện vì ông ta đã bị ám sát sau đó.

Qua những diễn tiến trên, Tran Hung tự tin khẳng định Quyền Tổng trưởng quốc phòng Christopher Miller chính là quái vật Kraken. Thật sáng suốt khi Tổng thống Trump đã kịp thời sa thải Mark Esper và điều ông Christopher Miller từ Trung tâm chống khủng bố quốc gia sang giữ chức vụ Quyền Tổng trưởng quốc phòng và sau đó sa thải hàng loạt cố vấn lâu năm trong Ngũ Giác Đài như cú đêm Kissinger và những thân tín của gia tộc Bush.

Mặc dù nội dung cuộc họp đặc biệt giữa Tổng thống với Quyền Tổng trưởng quốc phòng Christopher Miller đã kết thúc và chưa có tin tức gì về nội dung của cuộc họp nhưng với ánh nhìn viễn kiến và những diễn tiến đã bộc lộ cho phép Tran Hung có thể phán đoán, nhận định rằng giữa Tổng thống Trump và Quyền Tổng trưởng quốc phòng Christopher, cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien đã thống nhứt "bỏ qua" vai trò của CIA trong hoạt động tình báo chống xâm nhập của nước ngoài vào Hoa Kỳ mà ông Quyền Tổng trưởng quốc phòng đã báo cáo như sau:

1. CIA đã mờ nhạt trong nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Nước Mỹ khi để hacker tấn công vào Solarwinds từ tháng 3/2020 và đỉnh điểm là ngày 13/12/2020 khiến cho nhiều cơ quan quan trọng trong chánh quyền liên bang đã bị đe dọa trong đó có Ngũ Giác Đài. CIA đã không tìm ra quốc gia đứng sau lưng của vụ hacker tấn công vào Solarwinds mà còn cáo buộc với những nghi ngờ vô bằng chứng rằng Nga là thủ phạm.

2. CIA đã không hoàn thành sứ mệnh bảo quốc an dân mà đặc biệt là bảo đảm an ninh bầu cử trước quyết tâm xâm nhập của kẻ thù bên ngoài Nước Mỹ. Bằng chứng là CIA đã không hoàn tất báo cáo của mình về an ninh bầu cử để trình lên cho Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia - DNI John Ratcliffe để ông này kịp báo cáo với Tổng thống Trump và nội cát vào ngày 18/12/2020 theo Lịnh hành pháp 13848 đã được Tổng thống Trump ký ban hành năm 2018.

3. CIA đã đánh mất vai trò tình báo khi để cho hàng loạt tình báo của Tàu cộng xâm nhập vào chánh giới Hoa Kỳ một cách tràn lan mà điển hình là ả Fang Fang xỏ mũi các qua chức của đảng Dân chủ trong đó có cả kẻ là dân biểu - thành viên xếp hạng trong Ủy ban tình báo Hạ Viện do tên Adam Schiff làm chủ tịch.
...
Với những bằng chứng đó và đặc biệt là sau vụ hacker tấn công vào Solarwinds ngày 13/12/2020 cùng với những bằng chứng mà bên Bộ chỉ huy hoạt động đặc biệt của Hoa Kỳ - USSOCOM trực thuộc Ngũ Giác Đài đã có trong tay về các hoạt động can thiệp vào Hoa Kỳ của Tàu cộng và đặc biệt là chuyện Tàu cộng đã can thiệp vào bầu cử để giúp Joe Biden ăn cắp chiến thắng của Tổng thống Trump thì vai trò của CIA sẽ không còn được trọng dụng nữa.

Đó là nội dung cuộc họp giữa Tổng thống Trump với Quyền Tổng trưởng quốc phòng Christopher Miller vào lúc 15h30' chiều nay. Quyền Tổng trưởng quốc phòng Christopher Miller chính thức là quái vật Kraken đã quai búa xung trận để tiêu diệt Deep States giúp Tổng thống Trump tái đắc cử để khôi phục lại nền Cộng Hòa và Tát cạn đầm lầy Nước Mỹ. Mà nội dung kích hoạt bản ghi nhớ của cố tổng thống Kennedy đó là trao quyền lực của CIA cho DoD theo bản ghi nhớ hành động an ninh quốc gia số 57 - NSAM 57./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN