DÒNG TWEET CỦA TỔNG THỐNG TRUMP THỂ HIỆN NIỀM TIN CHIẾN THẮNG VÀ TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI VÀO PHÓ TỔNG THỐNG MIKE PENCE

DÒNG TWEET CỦA TỔNG THỐNG TRUMP THỂ HIỆN NIỀM TIN CHIẾN THẮNG VÀ TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI VÀO PHÓ TỔNG THỐNG MIKE PENCE

Nhiều người ủng hộ Tổng thống Trump nhưng khi đọc thấy nội dung đơn kiện ngày 22/12/2020 từ Dự án Amistad của tổ chức phi đảng phái Thomas More Society gởi lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Columbia yêu cầu các cơ quan lập pháp ở Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin được phép chứng nhận đại cử tri trước khi quốc hội chứng nhận. Trong đó bên bị đơn có cả Quốc Hội Hoa Kỳ và Phó Tổng thống - Chủ tịch Thượng viện Mike Pence thì họ quay lại hồ nghi về lòng chung thủy của ông Pence, thậm chí có người còn khẳng định ông Mike Pence là người đã phản bội Tổng thống Trump với những lý lẽ theo cảm nghĩ của họ.

Hoài nghi tất cả là bản năng của con người nhưng nếu cho rằng ông Mike Pence phản bội ông Trump thì phải coi lại mình, cá nhơn đã khẳng định chuyện ông Mike Pence phản bội Tổng thống Trump chỉ có xác suất bằng zero và không khó nhận ra đây là kế ly gián của kẻ gian mà kế này đã liên tục xảy ra ở Bạch Cung dưới thời Tổng thống Trump, vào năm 2018, có kẻ xưng là "Bắc Đẩu Bội Tinh" đã cung cấp tin tức cho tay Bob Woodward, một cây bút kỳ cựu của The Washington Post để tay này viết và xuất bản cuốn sách dài 448 trang mà lão cho là "đứa con tinh thần" với tựa đề "Fear: Trump in the White House -Nỗi sợ: Trump tại Bạch Cung".

Trong cuốn sách đó, Bob Woodward vẽ ra những "bất ổn" bên trong Bạch Cung, những xung đột mang tính chất "tưởng tượng" giữa Tổng thống Trump với cộng sự, đặc biệt là với Phó Tổng thống Mike Pence. Lúc đó, Tran Hung tui đã khẳng định đó là trò ly gián, gây chia rẽ giữa Tổng thống Trump với cộng sự mà kẻ xưng là "Bắc Đẩu Bội Tinh" kia không ai khác chính là cú đêm Kissinger, một tên tay sai của Tàu cộng rất nham hiểm trong trò chơi đâm bị thóc chọc bị gạo mà Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta đã từng là nạn nhơn, nạn diệt chủng ở Cambodia và các quốc gia bên Phi Châu đã xảy ra cũng bởi bàn tay nhuốm máu của tên Do Thái biến thái nhơn cách này.

Tui đã nhiều lần cảnh báo, phía Tàu cộng, đảng Dân chủ và lũ RINOS sẽ không từ bỏ bất cứ trò hèn, kế bẩn nào để quyết tâm lật đổ Tổng thống Trump mà một trong những đòn nguy hiểm của chúng là vu khống, bịa đặt, gây chia rẽ nội bộ. Đó là lý do mà nhiều lần Tran Hung tui đã viết về gia đình cố Tổng thống Đệ Nhứt Việt Nam Cộng Hòa - Chi sĩ Ngô Đình Diệm, một bài học cay đắng cho dân tộc Việt Nam, cho nền Cộng Hòa non trẻ ở bán đảo Đông Dương mà kế vu khống, bịa đặt, gây chia rẽ nội bộ chính là thủ phạm.

Tui cũng đã từng cảnh báo, kẻ gian đã nhiều lần gây chia rẽ tình cảm giữa Tổng thống Trump với Phó Tổng thống Mike Pence, chúng đã nhiều lần kêu gọi ông Mike Pence lật đổ Tổng thống Trump theo Hiến pháp Hoa Kỳ khi Tổng thống Trump bị g.ian đảng Obama - Joe Biden, tên Adam Schiff, mụ Nancy Pelosi và đảng Dân chủ, lũ RINOS miệt mài đánh phá tại trò săn phù thủy, tại trò vu khống đàn hặc. 

Mục đích của kẻ gian gây chia rẽ tình cảm giữa Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence là kế hiểm "chia bó đũa để bẻ từng chiếc" của Tàu cộng. Bởi vì ông Trump và ông Mike Pence đều là những đại bàng chúa liên tục mổ vào mắt con rồng quái vật Tàu cộng, còn nhớ, sau chuyến thăm Nam Hàn, Phó Tổng thống Mike Pence đã cho Không Lực Hai bay cắt ngang qua Quần đảo Hoàng Sa và Biển Đông để tới dự Hội nghị Shangri La ở Singapore và tại hội nghị đó ông Mike Pence đã chửi té tát Tàu cộng trước các quan chức cấp cao dự hội nghị. Nghĩa là cả ông Trump và ông Mike Pence đều bị Tàu cộng liệt vào danh sách nguy hiểm, đe dọa đến tồn vong của Tàu cộng và khối chủ nghĩa xã hội q.uái thai. 

Vì vậy, không có bất kỳ lý do nào để hoài nghi lòng chung thủy của ông Mike Pence với nền Cộng Hòa của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ và với Tổng thống Trump. Có chăng chỉ là trò bịa đặt, dựng chuyện để ly gián giữa hai vị đó mà thôi. Hoài nghi là bản năng của con người, là quyền của mỗi người nhưng đừng có dại khi để kẻ gian biến sự hoài nghi thái quá của mình thành võ khí trong tay chúng nó.

Những cây bút ngàn likes, những trang youtube ngàn views nhờ những bản tin ủng hộ Tổng thống Trump mà lại hoài nghi lòng chung thủy của ông Mike Pence thì có khác gì đã chê bai Tổng thống Trump không có mắt nhìn người như nhiều tên tuyên giáo ngàn likes đã từng cáo buộc Tran Hung tui đã chê bai chánh quyền Tổng thống Trump khi cho rằng họ  đã ngu khi rước con núm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh qua đây để nó chửi lại mình. Bởi vì lúc đó tui viết bài "Núm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - hình mẫu của loài NHỘNG ĐỎ" thì tên có bút danh Trường Sơn đã nói tui coi thường chánh quyền Tổng thống Trump.

Trong bối cảnh kẻ thù gia tăng gây chia rẽ, ly gián, thiết nghĩ mỗi người trong lực lượng yêu quý Tổng thống Trump nên cố gắng kìmchế cảm xúc của mình, hạn chế loan tin tức chưa được kiểm chứng như tin ai đó đã c.hết, đã bị bắt,... Bởi vì đây là đấu pháp "phản tuyên truyền" của Tàu cộng và khối cộng sản trên mặt trận tâm lý chiến mà hiện nay Nước Mỹ đang bị nhuộm. Bằng chứng là từ ngày 03/11 tới nay, hàng loạt tin giả mạo như giám đốc CIA bị thương bên Đức, bị bắt, Obama, Hillary Clinton,... bị bắt, William Barr bị còng tay khi bước ra khỏi xe, Bill Clinton đã c.hết,  Adam Schiff bị bắt ở phi trường Los Angeles,... và nay là tin đồn ông Mike Pence phản bội Tổng thống Trump, ông Mike Pence là trùm cuối của Deep States,...

Tui không phải binh vực cho ông William Barr, ông Mike Pence,... nhưng tui không muốn họ bị hàm oan mà chí sĩ Ngô Đình Diệm đã từng bị Việt cộng và lũ ký giả phương Tây vu khống ông Diệm đàn áp Phật giáo, lê máy chém khắp Miền Nam, vu khống ông Nhu với ông Diệm bất hòa vì bà Trần Lệ Xuân, vu khống ông Nhu đi gặp riêng trùm Việt cộng nằm vùng là tên Phạm Hùng, vu khống ông Thiệu đem theo 16 tấn vàng rời Việt Nam,... 

Muốn hoài nghi ông Mike Pence thì hãy đọc lại dòng tweet của Tổng thống Trump cách đây vài giờ và phải động não để hiểu rõ ý nghĩa của dòng tweet từ Tổng thống Trump, cụ thể: Bộ "Tư pháp" và FBI đã không làm gì với Gian lận cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, vụ lừa đảo lớn nhứt trong lịch sử quốc gia của chúng ta, mặc dù có nhiều bằng chứng. Họ nên xấu hổ. Lịch sử sẽ ghi nhớ. Không bao giờ bỏ cuộc. Hẹn gặp mọi người ở D.C. vào ngày 06 tháng 01.

Tổng thống Trump chốt lại là "Hẹn gặp mọi người ở D.C. vào ngày 6 tháng 1" sẽ có 02 ý nghĩa:

1. Ngày 06 tháng 01 sẽ là ngày Phó Tổng thống - Chủ tịch Thượng viện tuyên bố chiến thắng cho Tổng thống Trump. Nếu Tổng thống Trump hoài nghi lòng chung thủy của ông Mike Pence thì việc gì Tổng thống Trump đặt trọn niềm tin chiến thắng vào ngàngày tháng 01, nới ông Mike Pence sử dụng quyền năng duy nhứt theo Hiến pháp để bác bỏ phiếu cử tri đoàn của Joe Biden? 

2. Ngày 06 tháng 01 là ngày mà Tổng thống Trump đã kêu gọi tất cả những người bảo vệ nền Cộng Hòa và không chấp nhận gian lận bầu cử hãy tề tựu về Washington D.C để mít tinh, biểu tình khi trên Đồi Capitol - Phó Tổng thống Chủ tịch Thượng viện Mike Pence đang chủ trì phiên họp Quốc Hội quyết định chiến thắng cho chức vụ tổng thống sau ngày bầu cử 03/11 và ngày bến cảng an toàn 14/12 cũng như ngày Quốc Hội xác nhận hồ sơ về cử tri đoàn từ các tiểu bang gởi về vào ngày 23/12. 

Quần chúng tề tựu về Washington D.C ngày 06 tháng giêng không quyết định chiến thắng cho Tổng thống Trump nhưng lòng chung thủy và bản lãnh của Phó Tổng thống - Chủ tịch Thượng viện Mike Pence ở Đồi Capitol mới quyết định chiến thắng cho Tổng thống Trump. Đó là lý do mà Tổng thống Trump THỂ HIỆN NIỀM TIN CHIẾN THẮNG VÀ TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI VÀO PHÓ TỔNG THỐNG MIKE PENCE qua dòng tweet của Ông ta./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN