TIN MỪNG CHO NHỮNG NGƯỜI YÊU QUÝ TỔNG THỐNG TRUM NHƯNG LÀ TIN BUỒN CHO FAN CỦA TỔNG THỐNG TIVI JOE BIDEN

TIN MỪNG CHO NHỮNG NGƯỜI YÊU QUÝ TỔNG THỐNG TRUM NHƯNG LÀ TIN BUỒN CHO FAN CỦA TỔNG THỐNG TIVI JOE BIDEN

Cách đây 03 ngày Tran Hung tui có viết bài "CHIẾN THẮNG RẤT GẦN VÀ CHIẾN TRANH VỚI TÀU CỘNG CŨNG RẤT GẦN", ở bài viết đó tui có nói như sau:

... Ngược lại, nếu Tối Cao Pháp Viện vì hèn nhát mà bất chấp hành vi chà đạp lên hiến pháp và bỏ qua sự thật trần trụi về gian lận bầu cử thì Chủ tịch Thượng viện là Phó Tổng thống Mike Pence sẽ bóc các lá phiếu đại cử tri đoàn do Cộng Hòa bầu cho Tổng thống Trump để tuyên bố Tổng thống Trump là người chiến thắng. Lúc này, nếu đảng Dân chủ kích động bạo lực thì Tổng thống Trump sẽ dụng tới công cụ quyền lực tối cao của ông được Hiến pháp quy định là Tổng Tư Lịnh - Tổng thống sẽ ban bố Thiết quân luật để tạm thời thay thế chánh quyền dân sự bằng chánh quyền quân sự để trấn áp phản loạn, vãn hồi trật tự. Đây là lý do mà Tổng thống Trump khẳng định việc đưa tin Tổng thống Trump sẽ ban bố Thiết quân luật ở thì hiện tại là tin tức giả mạo chỉ cố ý làm xấu thêm tình hình. HẾT TRÍCH.

Và hôm nay, có một tin vui với những người yêu quý Tổng thống Trump thiệt tình, tin vui này sẽ được kiểm chứng vào ngày 06/01 nhưng hiện tại nó là cái lò sưởi ấm đêm Giáng sinh lạnh lẽo để những người con của Chúa đón mừng Chúa sanh ra đời. Tin vui đó là gì vậy? Xin nói nhanh dưới đây:

Theo Bộ luật Hoa Kỳ và Hiến pháp đều có ngôn ngữ yêu cầu Phó Tổng thống Mike Pence từ chối các chứng chỉ Cử tri đoàn bất hợp pháp, nhưng Phó Tổng thống - Chủ tịch Thượng viện Mike Pence phải hành động bằng không muộn hơn thứ 4 ngày 23 tháng 12 năm 2020, năm nay rơi vào ngày 23 tháng 12 theo giờ Nước Mỹ.

Nghĩa là một mình Phó Tổng thống Pence với tư cách Chủ tịch Thượng viện có thể từ chối chứng chỉ Cử tri đoàn bị cáo buộc gian lận đã thay đổi đáng kể sự chú ý từ Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo Quốc hội bằng cách đặt vận mịnh bầu cử của Tổng thống Trump lên vai ông Mike Pence.

Phó Tổng thống - Chủ tịch Thượng viện Mike Pence có thể từ chối chứng chỉ Cử tri đoàn từ các tiểu bang có gian lận bầu cử phổ biến. Bởi vì, căn cứ vào Điều II, Mục 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ yêu cầu rằng "Mỗi tiểu bang sẽ chỉ định, trong Cơ quan quản lý mà Cơ quan lập pháp của họ có thể chỉ đạo, một Số đại cử tri",

Do đó, các giấy tờ (hoặc "phương tiện chặn") mà các tiểu bang cố gắng đệ trình lên Chủ tịch Thượng viện và Lưu trữ viên của Hoa Kỳ không phải là giấy chứng nhận hợp pháp, được phép cho phép các phiếu bầu và danh sách của các Đại cử tri như được nêu trong Tiêu đề 3, USC, phần 9 và 11. 

Các tiểu bang Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin đã vi phạm Điều luật của Hiến pháp Hoa Kỳ. 2, S.1, Cl.2 và Tu chính án thứ 14, Mục 1, Điều khoản Bảo vệ Bình đẳng trong việc quản lý các cuộc bầu cử của họ, do đó làm cho các phương tiện của họ là không thể chấp nhận được.

Vào ngày 14 tháng 12, các Tiểu bang đã hoàn thành một chứng nhận gian lận và thiếu hợp pháp đối với các cử tri của họ theo yêu cầu của 3 USC 7. Các nhà chức trách liên bang và tiểu bang đã phát hiện ra nhiều bằng chứng về gian lận bầu cử và bất thường kể từ ngày 04 tháng 11, có thể tăng đến mức bầu cử gian lận tới mức phạm phải tội hình sự và tham nhũng công. Mặc dù các tòa án dân sự đã bác bỏ những nỗ lực tố cáo gian lận bầu cử tràn lan nhưng những tuyên bố của tòa án chỉ thể hiện tính thủ tục, thay vì họ phải tuyên bố về bản chất.

Vì vậy, Chủ tịch Thượng viện, với tư cách là Phó Tổng thống, ngồi theo luật định trong Hội đồng An ninh Quốc gia và giữ bí mật về thông tin mà không cá nhơn nào khác trong quy trình bầu cử Tổng thống có, đặc quyền theo Hiến pháp của Chủ tịch Thượng viện sẽ không có ở Tiểu bang, không có ở Tối Cao Pháp Viện, không có ở Quốc hội Hoa Kỳ mà chỉ có duy nhứt tại Chủ tịch Thượng viện, hiện tại là Phó Tổng thống Mike Pence.

Đặc quyền của Chủ tịch Thượng viện bao gồm bất kỳ bằng chứng và đánh giá đã phân loại nào xuất phát từ EO 13848 liên quan đến sự can thiệp của nước ngoài vào các cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Do đó, Chủ tịch Thượng viện có đủ tư cách duy nhứt để đưa ra phán quyết đối với các đại cử tri không được chấp nhận.

Tất cả những yếu tố trên thông báo và đóng góp vào phân tách của Phó Tổng thống trong việc quyết định rằng ông, với tư cách là đại diện của Chủ tịch Chánh phủ Liên bang đã không “nhận” một nhóm đại cử tri được cho phép theo hiến pháp. Vì lý do đó, ông không chỉ có nghĩa vụ yêu cầu các Quốc gia gởi giấy chứng nhận và danh sách theo yêu cầu của Tiêu đề 3, USC, mục 9 và 11 từ các Đại cử tri đã được bổ nhiệm theo cách mà Cơ quan lập pháp của tiểu bang chỉ đạo càng sớm càng tốt, ông cũng là quyền lực toàn thể duy nhứt có thẩm quyền đưa ra quyết định này.

Để thực hiện đặc quyền của mình, Phó Tổng thống - Chủ tịch Thượng viện Mike Pence phải thông báo cho Ngoại trưởng ở mỗi tiểu bang tranh chấp rằng họ có quyền gởi chứng chỉ Cử tri đoàn hợp pháp cho đến ngày 06 tháng 01 năm 2021. Và khi Phó Tổng thống - Chủ tịch Thượng viện Mike Pence thực hiện đặc quyền theo Hiến pháp thì vào ngày 06/01/2021 sẽ không còn có thể có 538 phiếu đại cử tri nữa do một số tiểu bang đã tự loại mình do từ chối tuân thủ, điều đó sẽ dẫn tới việc Tổng thống Trump sẽ tích lũy 232 đại cử tri so với 227 của Joe Biden và chúng ta có quyền khui rượu ăn mừng, mua vali phát miễn phí cho lũ cuồng chống Trump.

Điều gì khiến cho Phó Tổng thống - Chủ tịch Thượng viện Mike Pence phải sử dung đến đặc quyền của mình? Dĩ nhiên là do Hiến pháp quy định, do bằng chứng gian lận bầu cử tràn lan và vụ hacker tấn công vào Solarwinds ngày 13/12 vừa rồi nhưng thực chất là đám hacker này đã miệt mài tấn công vào Solarwinds từ tháng 3/2020 lận. Đồng thời, theo các chuyên gia IT cũng như các nhơn chứng đã làm chứng rằng máy bỏ phiếu Dominion Voting Systems có kết nối với internet và có sử dụng các linh kiện được sản xuất từ Nga, Phi Luật Tân và nhiều nhứt là Tàu cộng.

Tất cả những yếu tố trên đã thúc đẩy, bắt buộc Phó Tổng thống - Chủ tịch Thượng viện Mike Pence phải xài tới đặc quyền duy nhứt theo Hiến pháp để quản lý cuộc bầu cử theo cách minh bạch nhứt có thể. Điều này minh chứng thêm rằng những gì Tran Hung tui đã viết như link dưới đây luôn có kết quả và hoàn toàn phù hợp với thực tế sau này so với những dự đoán đã viết trước đó./.

Tran Hung.

1.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=210979667264046&id=100050560426290

2.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=213638000331546&id=100050560426290

3.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=214577456904267&id=100050560426290

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN