CHUYỆN WILLIAM BARR TỪ CHỨC CÓ THỂ ĐỂ MỞ ĐƯỜNG CHO TỔNG THỐNG TRUMP KÍCH HOẠT ĐẠO LUẬT PHỤC SINH, ĐƯA LŨ Q.UÁI VẬT CẤU KẾT VỚI TÀU CỘNG ĐỂ THAM NHŨNG, TÀN PHÁ NƯỚC MỸ, GIAN LẬN BẦU CỬ,... RA XÉT XỬ Ở TÒA ÁN BINH

CHUYỆN WILLIAM BARR TỪ CHỨC CÓ THỂ ĐỂ MỞ ĐƯỜNG CHO TỔNG THỐNG TRUMP KÍCH HOẠT ĐẠO LUẬT PHỤC SINH, ĐƯA LŨ Q.UÁI VẬT CẤU KẾT VỚI TÀU CỘNG ĐỂ THAM NHŨNG, TÀN PHÁ NƯỚC MỸ, GIAN LẬN BẦU CỬ,... RA XÉT XỬ Ở TÒA ÁN BINH

Như cá nhơn vừa nhận định, có thể sau ngày 06 tháng Giêng Tổng Tư Lịnh Donald Trump sẽ kích hoạt Đạo luật Phục sinh, một Đạo luật có thể xem là Võ Luật để tạm thời thay thế chánh quyền dân sự bằng chánh quyền quân sự nhằm bảo đảm trị an, trấn áp quân phản loạn chống lại ý nguyện của người dân Hoa Kỳ.

Sau khi kích hoạt Đạo luật Phục sinh, chánh quyền quân sự tạm thời thay thế chánh quyền dân sự. Các vụ án gian lận bầu cử tràn lan mà chánh quyền dân sự đại diện là tòa án các cấp đã phớt lờ, từ chối xét xử sẽ được chánh quyền quân sự đưa ra xét xử tại Tòa án binh.

Kịch bản trên là nguồn cơn mà ông William Barr từ chức Tổng chưởng lý để Tổng thống Trump bổ nhiệm phó tổng chưởng lý Jeff Rosen làm quyền Tổng chưởng lý và đôn ông Richard Donoghue lên làm Phó Tổng chưởng lý. Việc đôn ông Richard Donoghue lên làm Phó Tổng chưởng lý nhằm mục đích để cho ông ta chủ trì các phiên xét xử tội gian lận bầu cử và tội phản loạn sau ngày 06 tháng Giêng.

Bởi vì ông Richard Donoghue vốn đã trưởng thành và phát triển trong môi trường quân sự với nhiều năm làm Thẩm phán ở Tòa án binh trước khi chuyển sang làm thẩm phán dân sự ở DOJ. Như vậy việc ông William Barr rút lui khỏi chức vụ Tổng chưởng lý để tiện cho việc Tống thống Trump đôn ông cựu Thẩm phán Quân Lực Hoa Kỳ là Richard Donoghue lên làm Phó Tổng chưởng lý, sau đó giao cho ông Richard Donoghue làm Chánh án của Tòa án binh để ông ta xét xử các vụ án gian lận bầu cử và phán tội quân phản loạn với kinh nghiệm của ông ta.

Khi đã kích hoạt Đạo luật Phục sinh và trao quyền xét xử các vụ án phản quốc, phản loạn, gian lận bầu cử thì đại án Obamagate, đại án cấu kết với Tàu cộng để tham nhũng, làm phương hại tới Hoa Kỳ của gia đình Hunter Biden, từ cha là cựu phó tổng thống Joe Biden tới em trai James Biden, con trai Hunter Biden và con rể là bác sĩ Howard Kerin, chồng của cô Ashley Biden là đứa con của Joe Biden với vợ sau Jill Biden. Con rể của Joe Biden là Howard Kerin, một kẻ có quan hệ mật thiết với Tàu cộng thông qua công ty StartUp Health, một công ty chuyên về y tế do Howard Kerin sáng lập và làm Giám đốc.

Dạo gần đây Tổng thống Trump liên tục réo tên Tàu cộng, ngay cả hành vi kích động chiến tranh là vụ hacker tấn công vào Solarwinds ngày 13/12 cũng được Tổng thống Trump gọi tên Tàu cộng là thủ phạm. Nghĩa là Tổng thống Trump đã xếp Tàu cộng vào danh sách "kẻ thù của Hoa Kỳ", những kẻ nào thân là chánh trị gia mà có hành động cấu kết với kẻ thù của Nước Mỹ để trục lợi và tàn phá Nước Mỹ thì đều bị kết tội PHẢN QUỐC và phải đưa ra Tòa án binh để định tội. 

Do đó, sẽ không cần đến việc Bộ Tư pháp chỉ định một Công tố viên đặc biệt để điều tra hồ sơ cấu kết với Tàu cộng để tham nhũng và tàn phá Nước Mỹ của gia đình Joe Biden hay để điều tra hành vi gian lận bầu cử, tất cả sẽ có Tòa án binh thụ lý, điều tra, xét xử khi Đạo luật Phục sinh được kích hoạt sau ngày sáu tháng Giêng./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng