GIAN ĐẢNG OBAMA - JOE BIDEN VỚI CÚ ĐÊM KISSINGER - GEORGE SOROS VÀ CÁI C.HẾT CỦA ĐẦU BẾP BÚN CHẢ, CHỦ TỊCH HNA GROUP VÀ CHỦ TỊCH INTERPOL DẪN ĐẾN KẾT CỤC "Ở TÙ CẢ ĐÁM"

GIAN ĐẢNG OBAMA - JOE BIDEN VỚI CÚ ĐÊM KISSINGER - GEORGE SOROS VÀ CÁI C.HẾT CỦA ĐẦU BẾP BÚN CHẢ, CHỦ TỊCH HNA GROUP VÀ CHỦ TỊCH INTERPOL DẪN ĐẾN KẾT CỤC "Ở TÙ CẢ ĐÁM"

Câu chuyện về cái c.hết của tay đầu bếp thiết kế món bún chả Hà Nội cho Obama diễn sâu cũng như cái ch.ết của tay chủ tịch Tập đoàn HNA của Tàu cộng và vụ "bắt cóc" Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ đã được Tran Hung tui nói từ những năm trước.

Hôm nay, Fox News, một tờ báo đã phản bội Tổng thống Trump để ủng hộ Joe Biden có đưa tin "Hunter Biden vẫn sở hữu 10% cổ phần trong công ty cổ phần tư nhân Tàu cộng, hồ sơ kinh doanh cho thấy" nên tui viết cho rõ thêm về liên minh ma quỷ trên, chính cái liên minh ma quỷ này là trung tâm của đầm lầy Nước Mỹ thúc giục đám phản quốc liên tục tìm cách lật đổ Tổng thống Trump kể cả việc đánh cắp cuộc bầu cử năm nay.

Qua câu chuyện tui viết dưới đây, những kẻ miệng hô "đánh tranh dân chủ, đấu tranh cho nhơn quyền,..." nhưng lại đi ủng hộ cho kẻ tiếp tay cho Tàu cộng bóp c.hết nhơn quyền, bóp ch.ết tự do và dân chủ đó là Joe Biden và không ngừng phỉ báng Tổng thống Trump với vu cáo Tổng thống Trump là độc tài, Tổng thống Trump hủy hoại tiến trình đấu tranh dân chủ,...chắc chắn sẽ muối mặt, hổ thẹn nếu còn dây thần kinh xấu hổ và chút sỉ diện của con người còn sót lại.

Như trước đây tui đã nói, chuyện tay đầu bếp thiết kế món bún chả Hà Nội cho Obama diễn  tuồng "ta đây rất bình dân, rất gần dân" cũng như chuyện tay chủ tịch Tập đoàn HNA của Tàu cộng đã "té tường gãy cổ c.hết tươi" với lý do lãng nhách là leo lên bức thành ở ngoại ô Ba Lê để chụp hình tự sướng rồi ngã nhào vong mạng, hay câu chuyện tay Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ được Tập Cận Bình cho người "bắt cóc" để "giấu gà",... tất cả đều xuất phát từ việc rò rỉ các email của cựu ngoại trưởng Hillary Clinton do WIKILEAKS tiết lộ có nội dung gian đảng Obama - Joe Biden - Hillary Clinton đã có ý định bán Đài Loan và Biển Đông của Việt Nam Cộng Hòa cho Tàu cộng theo thỏa thuận giữa Nixon - Kissinger với Mao Trạch Đông - Chu Ân Lai trước đây để lấy món tiền hơn một ngàn tỷ Mỹ kim từ nguồn công phiếu của Hoa Kỳ do Tàu cộng sở hữu.

Đầu bếp thiết kế món bún chả Hà Nội cho Obama thực ra là một nhà vận động hành lang cũng như là một gián điệp trung thành với Obama nên tay này buộc phải "tự t.ử" để bịt đầu mối vì biết quá nhiều về áp phe bán Đài Loan và Biển Đông cho Tàu cộng. Trước đó, vào thời điểm Hillary Clinton được truyền thông thổi phồng chiến thắng trước ứng viên tổng thống Trump tại các cuộc tranh luận năm 2016, Tập Cận Bình đã triệu hồi tổng thống Phi Luật Tân và Đinh Thế Huynh qua Bắc Kinh triều kiến với mịnh lịnh "Phi Luật Tân, Việt Nam hãy chuẩn bị tinh thần bàn giao Biển Đông cho Tàu cộng bởi vì Hillary Clinton sẽ trở thành tổng thống Hoa Kỳ và chắc chắn bà ta sẽ đồng thuận với việc bán Đài Loan và Biển Đông của Việt Nam Cộng Hòa cho Tàu cộng". Cũng như tay đầu bếp kia, tên trộm chó Đinh Thế Huynh sau đó đã "biệt tích gian hồ" vì tổng thống Hoa Kỳ không phải là Hillary Clinton mà là tỷ phú Donald Trump. Câu nói này Tran Hung đã có viết ngay sau khi Đinh Thế Huynh và Ả Trần Đại Quang bị đầu độc lần đầu.

Cuối năm 2016, Obama và Tập Cận Bình đã diễn tuồng "hục hặc" qua câu chuyện họ Tập cho lọ n.ghẹ Obama đi cửa hậu tàu bay. Nhưng khi Obama đã về hưu thì hắn lại bay một vòng qua Bắc Kinh - New Delhi - Paris với mục đích "liên quân kháng Trump", tại Bắc Kinh, lọ n.ghẹ Obama được họ Tập tiếp đãi trọng thị. Không lâu sau đó, tay đầu bếp thiết kế món bún chả Hà Nội đã "tự tử" ở Ba Lê hoa lệ khi đang thực hiện dở dang những thước phim tâm nguyện của cả cuộc đời. Trên mặt trận xóa sổ Tàu cộng, võ sĩ Donald Trump đang ép dế mèn Tập Cận Bình vào góc đài nên tay chủ tịch HNA group đã bị té thành tử vong vì cái tập đoàn HNA là tổ chức đã mở đường bay dân sự ra quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa có sự cố vấn của cú đêm Kissinger và sự góp tiền, góp bạc của tài phiệt George Soros, điều này Tran Hung cũng đã nói rõ trước đây.

Chưa dừng lại, trong lúc Tổng thống Trump quyết tâm truy quét binh đoàn tình báo Hoa Nam đã cắm rễ đầy nhóc trong lòng Nước Mỹ mà tên cựu thứ trưởng bộ công an - Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ là một tuyển trạch viên, một đầu mối chỉ huy lực lượng tình báo của Tàu cộng ở nước ngoài. Vì vậy, Tàu cộng tiếp tục diễn tuồng "câu lưu, bắt cóc" chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ với mục đích "giấu gà, giấu nhơn chứng, bịt chứng cứ". 

Hôm nay, với bài báo của Fox News có tựa đề "Hunter Biden vẫn sở hữu 10% cổ phần trong công ty cổ phần tư nhân Tàu cộng, hồ sơ kinh doanh cho thấy", Tran Hung tui tiếp tục chỉ ra mối quan hệ "tiền - quyền - tay sai cho Tàu cộng" của GIAN ĐẢNG OBAMA - JOE BIDEN VỚI CÚ ĐÊM KISSINGER - GEORGE SOROS thông qua bằng chứng Hunter Biden nắm giữ 10% vốn sở hữu của quỹ Đầu tư Bohai Harvest RST bên Tàu cộng mà tui sẽ gọi là quỹ Đầu tư Bột Hải với sự tham gia của gia đình Joe Biden và những vi phạm nghiêm trọng của nó như sau:

1. Vào tháng 4/2019, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền quốc tế đã  công bố  một báo cáo đáng lo ngại về một ứng dụng điện thoại do Tàu cộng thực hiện. Ứng dụng đó cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật quyền truy cập dễ dàng, hàng ngày vào dữ liệu chi tiết về hoạt động tôn giáo, nhóm máu và thậm chí là lượng điện được sử dụng bởi người Hồi giáo dân tộc thiểu số sống ở khu tự trị Tân Cương.

Ứng dụng này chủ yếu dựa vào phần mềm nhận dạng khuôn mặt được cung cấp bởi Face ++, một bộ phận của công ty khởi nghiệp Megvii của Tàu cộng, mối quan hệ này đã làm dấy lên câu hỏi trên báo chí cho các nhà đầu tư Megvii. Một trong những nhà đầu tư nổi bật nhứt là Alibaba Group Holding, được đồng sáng lập bởi Jack Ma.

Điều đáng nói là vào năm 2017, Quỹ Đầu tư Bột Hải đã bỏ ra 460 triệu Mỹ kim để mua Face ++ từ Megvii trong vòng đầu tư Series C của công ty. Trang web của Quỹ Đầu tư Bột Hải có Face ++ trong danh mục đầu tư của mình.

Quỹ Đầu tư Bột Hải được thành lập vào năm 2013, bởi hai nhà quản lý tài sản có đăng ký tại Tàu cộng là Bohai Industrial Investment Fund và Harvest Fund Management và hai tổ chức của Hoa Kỳ là Thornton Group LLC và Rosemont Seneca Partners, Quỹ Đầu tư Bột Hải được kiểm soát bởi Bank of China Limited. 

Thornton Group là một công ty tư vấn đầu tư xuyên biên giới có trụ sở tại Boston được thành lập bởi Michael Lin và James Bulger, con trai của cựu Chủ tịch Thượng viện tiểu bang Massachusetts William Bulger.

Rosemont Seneca là một công ty tư vấn và đầu tư có trụ sở tại Washington, DC, được thành lập bởi Devon Archer, Christopher Heinz và Hunter Biden, con trai của cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Vào tháng 6/2013, Jonathan Li, Archer, và các đối tác kinh doanh khác đã ký một biên bản ghi nhớ để thành lập quỹ, mà họ đặt tên là BHR Partners, và vào tháng 11/2013, Hunter Biden đã trở thành một thành viên của Quỹ Đầu tư Bột Hải. Tháng 10/2019 Hunter Biden tuyên bố ý định từ chức để không làm phức tạp nguyện vọng của cha mình đang tranh chức Tổng thống Hoa Kỳ nhưng cho đến nay, theo hồ sơ của Quỹ Đầu tư Bột Hải vẫn cho thấy Hunter Biden vẫn còn là thành viên hội đồng quản trị của nó.

Ở bài viết tới tui sẽ chỉ cho quý vị thấy mối quan hệ giữa Quỹ Đầu tư Bột Hải nơi Hunter Biden là thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ 10% vốn sở hữu với HNA Group, với quỹ Bill Clinton, với Anthony Scaramucci là cựu Trợ lý của Tổng thống Trump và cựu giám đốc Văn phòng Liên lạc Công chúng và Các vấn đề Liên chánh phủ của Bạch Cung, với đám RINOS như em út của Bush con là Jeb Bush, Mitt Romney,...

Đặc biệt, ở bài viết tới tui sẽ nói Nhà băng lớn nhứt Tàu cộng là Bank of China Limited đã mua chuộc, thao túng giới "tinh hoa chánh trị Hoa Kỳ" như thế nào mà đã mua đứt Lãnh đạo đa số Thượng viện Mich McConnell, bởi vì vào năm 2016, Bank of China Limited đã bổ sung Angela Chao, là em gái của Bộ trưởng Giao thông Hoa kỳ và cũng là vợ của McConnell là bà Elaine Chao cũng như Bank of China Limited đã bổ nhiệm em dâu của McConnell vào Hội đồng quản trị của nó.

Phương tiện đầu tư của Hunter Biden vào Tàu cộng là kết quả của một loạt các thương vụ được ký kết trong hơn 10 năm qua. Năm 2008, trong những ngày kết thúc của chiến dịch tranh cử tổng thống năm đó, Hunter Biden đã hủy đăng ký với tư cách là nhà vận động hành lang từ Oldaker, Biden và Belair, một công ty ở Washington, DC, do Hunter Biden đồng sáng lập cùng với William Oldaker, một nhà gây quỹ lâu năm và cố vấn pháp lý cho Joe Biden.

Năm sau, Hunter Biden - cùng với Christopher Heinz, con trai riêng của cựu Ngoại trưởng John Kerry; Devon Archer, người bạn của gia đình Kerry-Heinz; và cựu đối tác của Oldaker, Eric Schwerin - đã thành lập một số công ty sử dụng tên Rosemont Seneca. Mà Rosemont Seneca Partners là một trong 02 công ty của Hoa Kỳ đã đầu tư vào Quỹ Đầu tư Bột Hải vào tháng 11/2013 được kiểm soát bởi Bank of China Limited. 

Đích thân Tổng thống Trump đã khẳng định "chuyến quá gian Không lực 02 của Hunter Biden vào ngày 04/12/2013 đã mang về cho gia đình Joe Biden 1,5 tỷ Mỹ kim. Các bạn biết người ta gọi đó là gì không? Họ gọi là ĐÚT LÓT. Trong khi những quỹ lớn nhứt trên thế giới cũng không thể đưa tiền ra khỏi Tàu cộng, và anh ta ở đó chỉ bằng một cuộc gặp ngắn và anh ta bay trên chiếc Không lực Hai, tui nghĩ chuyện đó thật kinh khủng". 

Câu chuyện sẽ được viết tiếp và khi Đảng Cộng hòa đang nỗ lực điều tra Hunter Biden với yêu cầu bổ nhiệm một Công tố viên đặc biệt như đảng Dân chủ và lũ RINOS đã bổ nhiệm thợ săn phù thủy Robert Muller thì ngày ở tù, chăn kiến của g.ian đảng Obama - Joe Biden sẽ không còn là chuyện nói chơi cho vui nữa. Điều này sẽ đến sau ngày 20/01 với người đặt tay lên Hiến pháp là Donald Trump sau chiến thắng vào ngày 06/01 với việc Phó Tổng thống - Chủ tịch Thượng viện sử dung quyền năng đặc biệt duy nhứt theo Hiến pháp Hoa Kỳ./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng