TRUMP ĐÃ KÍCH THÍCH HÀO KHÍ VIỆT, DẬY MÀ ĐI HỠI ĐỒNG BÀO ƠI !

TRUMP ĐÃ KÍCH THÍCH HÀO KHÍ VIỆT, DẬY MÀ ĐI HỠI ĐỒNG BÀO ƠI ! Không đơn thuần là "ngoại giao lấy có" khi ông Trump đến Việt Nam dự APEC 2017 rồi ca ngợi Hai Bà Trưng trong diễn văn APEC rằng: "Hào khí đó cháy bỏng trong con tim của mỗi người yêu nước và mỗi quốc gia. Người dân nước chủ nhà Việt Nam đã nhận biết về hào khí này không phải chỉ cách nay 200 năm, mà có từ gần 2000 năm trước. Vào khoảng năm 40 sau công nguyên, Hai Bà Trưng đã tiên chinh đánh thức tinh thần dân tộc của người dân trên mảnh đất này. Đó là lần đầu tiên người Việt Nam đứng lên vì nền độc lập và niềm tự hào dân tộc". Để hiểu ý nghĩa thâm sâu của vị tổng thống khắc tinh của chủ nghĩa xã hội. Cá nhân xin mổ xẻ như sau: I. Mục đích của Trump là kích thích hào khí dân tộc Việt Nam trong công cuộc chống quân xâm lược - Chống giặc ngoài - Đền nợ nước: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc đầu tiên trong lịch sử Việt Nam do hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị lãnh đạo. Cuộc khởi nghĩa đã đánh đuổi được lực lượng cai trị nhà Đông Hán ra khỏi Giao Chỉ (tương đương một phần Quảng Tây và Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ Việt Nam hiện nay), mang lại độc lập trong 03 năm cho người Việt Nam lúc bấy giờ. II. Trump ca ngợi Hai Bà Trưng để kích thích lòng dũng cảm của con dân nước Việt vùng lên "báo thù nhà: Bối cảnh nổ ra Khởi nghĩa Hai Bà Trưng có những nét tương đồng với bối cảnh của Việt nam hiện nay. Nguyên nhân chính dẫn đến cuộc Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng theo dòng tư liệu lịch sử sẽ rất giống với tương lai của Việt Nam hiện nay nếu hào khí Hai Bà Trưng được dân tộc Việt nam nối tiếp. Sự tương đồng có thể nhìn thấy dưới đây: 1. Thời Hai Bà Trưng tiền khởi nghĩa: Âu Lạc bị đặt dưới chế độ các Lạc hầu, Lạc tướng của người Việt với quyền thế tập trên lãnh thổ Âu Lạc được các chính quyền phương Bắc chấp nhận cho duy trì, nhưng ngày càng suy yếu trầm trọng. Vì vậy để duy trì quyền hành và sự thế tập, bắt buộc các Lạc tướng, Lạc hầu, Bồ chính phải cộng tác với chính quyền cai trị phương Bắc. Trong hàng ngũ các Lạc tướng có sự phân hóa giữa một bên là những người thực sự cộng tác với chính quyền nhà Hán, bên kia là những người chỉ thần phục bên ngoài. 2. Thời cộng sản Việt nam hiện nay: Sau khi Liên Sô sụp đổ, để duy trì quyền cai trị độc tôn, đảng cộng sản Việt Nam do Nguyễn Văn Linh cầm đầu đã sang Thành Đô ký kết mật ước bán nước với quan điểm "thà mất nước hơn là mất đảng". Khi mật ước Thành Đô được ký kết, nội bộ đảng cộng sản Việt nam đã có sự phân hóa giữa một bên là những người thực sự cộng tác với chính quyền nhà Trung cộng, bên kia là những người chỉ thần phục bên ngoài để chờ thời điểm thích hợp sẽ bộc lộ sự phản kháng một cách công khai. Từ 1 và 2, chúng ta dễ dàng nhận ra thời kỳ tiền khởi nghĩa Hai Bà Trưng và thời kỳ Hán nô cộng sản lên ngôi có rất nhiều điểm tương đồng. 3. Trưng Trắc là con gái của một vị Lạc tướng có tinh thần bất phục Bắc triều, vì vậy đã bị Thái thú Tô Định đưa vào sổ đen theo dõi. Có 02 luồng quan điểm khác nhau về nguyên cớ dẫn đến việc Trưng nữ vương dấy binh khởi nghĩa, một luồng cho rằng Trưng nữ vương khởi nghĩa vì cái chết của chồng là Thi Sách, có nguồn khác thì cho rằng Thi Sách đã cùng vợ đánh Tô Định được 03 năm mới bị giặc bắt giết. Tuy nhiên đại bộ phận dân Việt vẫn theo luồng Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa vì Tô Định bắt và giết Thi Sách chồng của Bà qua câu thơ trong Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca rằng: Bà Trưng quê ở châu Phong Giận người tham bạo THÙ CHỒNG chẳng quên Chị em nặng một lời nguyền Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân, ... Như vậy, dưới góc nhìn của cá nhân thì người đã tham mưu cho Trump trong việc ca ngợi Hai Bà Trưng đã giải thích cho Trump rõ về nguồn cơn khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra theo trình tự "trước báo thù nhà - sau đền nợ nước" đúng theo những câu thơ: "Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta. Ba thu gánh vác sơn hà. Một là báo phục, hai là Bá vương". 4. Hiện tình của Việt nam thời cộng sản: Kể từ khi Lê Duẩn ngã về phía Liên Sô, trở mặt với Trung cộng sau xung đột biên giới Sô - Trung năm 1969. Nội bộ cộng sản Bắc Việt phân cực rõ nét, những cái chết bí ẩn của các chóp bu cộng sản liên tục diễn ra tại phe thân Trung và phe bài Trung. Nó kéo dài đến tận hôm nay với thắng - thua tuân theo quy luật "cá ăn kiến - kiến ăn cá". Rất dễ kiểm chứng khi soi vào chính trường cộng sản Ba Đình thời kỳ Hán nô Nguyễn Phú Trọng cầm cương, hàng loạt con kiến bị ném xuống ao để làm mồi cho cá như Trần Đại Quang, Đinh La Thăng, Bùi Văn Thành, Nguyễn Việt Tân,... Đối chiếu 3 với 4 và đi sâu thêm vào chi tiết sẽ không khó nhận ra cả hai thời kỳ lịch sử khác nhau về mốc thời gian nhưng lại giống nhau về mâu thuẫn nội sinh. Vì ý nghĩa đó nên ông Trump đã ca ngợi hào khí Hai Bà Trưng vào năm 2017 khi tới Việt Nam, đã chọn trở lại Việt Nam trong lần hội nghị kỳ 2 với Kim Jong Un ngay đúng 03 ngày diễn ra việc Trung cộng gia tăng tấn công Lạng Sơn từ ngày 27/2 đến 01/3/1979 và liên tục gia tăng tàu chiến Mỹ ở Biển Đông trong sứ mạng "đảm bảo tự do hàng hải",... Tất cả những việc làm của Trump đều vì mục đích "KÍCH THÍCH HÀO KHÍ VIỆT" trước uy hiếp của Trung cộng hòng thôn tính Việt nam theo Mật ước Thành Đô của Nguyễn Văn Linh ký năm 1990 và 27 văn kiện do Hán nô Nguyễn Phú Trọng ký năm 2017. Trump muốn ngầm nhắc nhở dân tộc Việt nam rằng "đã đến lúc ai có thù nhà với Trung cộng, với đảng cộng sản thì hãy đoàn kết nhứt tề vùng lên, Mỹ và Đồng minh sẽ luôn cổ vũ, đồng hành, ngăn chặn việc Trung cộng can thiệp từ bên ngoài". Đó là thâm ý của Trump khi ca ngợi Hai Bà Trưng, riêng cá nhân tui thì có ý này "chỉ có cộng sản mới tiêu diệt được cộng sản theo bịnh lý giòi đục trong xương", Trump làm cho Trung cộng suy yếu, Mỹ và Đồng minh hỗ trợ bên ngoài, người Việt hải ngoại hô hào,... tất cả những điều này chỉ đóng vai trò "chất xúc tác" làm cho cộng sản Ba Đình suy yếu chứ không quyết định sự sụp đổ của nó. Vì vậy, tui thiết tha kêu gọi toàn thể con dân nước Việt hãy noi gương Trưng Nữ Vương, hãy lấy gương Trần Hưng Đạo "vì nghĩa lớn bỏ thù riêng" mà chung tay vùng lên tiêu diệt ngay cái đảng tà quyền cộng sản, bởi cái đảng cộng sản hiện nay chính là "thù trong" của dân tộc Việt nam. Sứ mạng diệt cộng sản lại nằm trong tay những người cộng sản, người Việt hải ngoại chỉ giữ vai trò cổ võ và sẽ là trọng tâm trong công cuộc tái thiết Việt Nam hậu cộng sản sau khi Việt nam thực sự là dân chủ, tự do, đa đảng, đa nguyên, tam quyền phân lập./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN