CHI TIẾT QUAN TRỌNG CHO THẤY TẬP CẬN BÌNH TUỘT MẤT KIM JONG UN

CHI TIẾT QUAN TRỌNG CHO THẤY TẬP CẬN BÌNH TUỘT MẤT KIM JONG UN Nhiều người vẫn hoài nghi về khả năng "thuyết khách" của Donald Trump nên cho rằng Kim Jong Un sẽ không thoát khỏi kìm tỏa của Tập Cận Bình vì vậy sẽ chẳng kỳ vọng gì vào kết quả đàm phán Trump - Un để mang đến hòa bình cho bán đảo Triều Tiên vì Tập đã khống chế, kiểm soát mọi hành động của Kim Jong Un như đã thành công với đám chóp bu cộng sản Việt Nam. Cá nhân tui không nghĩ vậy vì tui không đánh giá thấp khả năng "giả điên khiêng đồ Mỹ" của Kim Jong Un. Tui xin dẫn ra một "nốt trầm lạc nhịp" giữa Tập Cận Bình và Kim Jong Un cùng với Donald Trump như dưới đây để minh định cho thiên kiến trên như sau: 1. Ngày 03/02/2019, tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) của Trung cộng đưa tin "Tổng thống Donald Trump và chủ tịch Tập Cận Bình có thể gặp nhau tại Việt Nam vào ngày 27-28/2 tới để thảo luận phương cách giải quyết căng thẳng thương mại". 2. Ngày 05/02 Tổng thống Donald Trump loan báo sẽ gặp Kim Jong Un 02 ngày 27 và 28/02 tại Việt Nam. Đến ngày 09/02 Trump đăng trên twitter rằng sẽ gặp Kim Jong Un tại Hà Nội vào 02 ngày 27 và 28/02. Qua 02 dữ kiện trên cho thấy Tập Cận Bình và Kim Jong Un đã hoàn toàn "lạc rơ" về mặt thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh lần 02. Bởi theo Tập Cận Bình thì cuộc hội nghị Trump - Un sẽ phải diễn ra 02 ngày trước ngày 27/02 để sau đó Tập tranh thủ gặp Trump vào ngày 27 và 28/02 sau khi hội nghị Trump - Un kết thúc thành công tốt đẹp. Đây là cuộc hội nghị 02 bên giữa Trump với Un nên Tập không thể chen vô được mà chỉ chờ kết thúc mới hội kiến tiếp với Trump. Mục đích mà Tập muốn gặp riêng Trump sau khi Trump kết thúc thượng đỉnh với Un là để "cò kè" về thương mại như tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đã nói vào ngày 03/02 ở trên, Tập phải vắt giò lên cổ mà chạy đua với thời gian vì lịnh ân hạn 90 ngày của Trump sẽ hết thời hiệu vào ngày 01/3. Nhưng nay Kim Jong Un đã chốt địa điểm với Trump là Hà nội, chốt thời gian hội nghị là ngày 27 và 28/02 thì còn thời gian đâu để Tập được gặp Trump trước ngày 01/3 đây ? Bởi một sự thật oan nghiệt cho Tập là tháng 02 năm 2019 chỉ có 28 ngày, hết ngày 28/02 sẽ là ngày 01/3 thì lấy đâu ra ngày nào trước 01/3 để Tập gặp Trump sau khi Trump kết thúc thượng đỉnh với Un vào ngày 28/02 ? Cũng vì lý do này mà khi báo giới hỏi Trump có gặp Tập trước ngày 01/3 không thì Trump lắc đầu đáp NO. Rõ như ban ngày là Tập với Un đã hoàn toàn "lạc nhịp" bởi nếu cả hai "đồng nhịp đồng tông" thì ngoài việc Ủn đề nghị Trump chọn địa điểm là Hà nội chứ không phải Đà nẵng theo ý của Trump thì Un cũng sẽ kiến nghị về mốc thời gian diễn ra 02 ngày hội nghị là ngày 25 và 26/02 để sau đó chừa lại cho Tập 02 ngày 27 và 28/02 để Tập có cơ hội diện kiến Donald Trump vì trước đó Trump cũng đã nói "tui muốn gặp Tập". Qua trên có thể nhận ra Tập đã để tuột mất Un khỏi tay mình trong lúc Donald Trump vẫn kiên định đánh sập cấu trúc nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Tập, làm tiền đề tiến tới xóa sổ cnxh quái thai mà ông ta luôn tâm nguyện để tiếp nối di sản của tiền bối Ronald Reagan mà ông rất thần tượng./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN