BA ĐÌNH SAO LẠI ĐỂ "ĐẾ QUỐC MỸ" THÔN TÍNH VIỆT NAM ?

BA ĐÌNH SAO LẠI ĐỂ "ĐẾ QUỐC MỸ" THÔN TÍNH VIỆT NAM ? Nhân sự kiện Thượng đỉnh Mỹ - Bắc Hàn lần thứ nhứt, nước chủ nhà Singapore đã chủ động phát hành ba đồng tiền xu in dòng chữ "Hòa bình thế giới" ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh. Mặt trước của các đồng xu kỷ niệm có in hình cái bắt tay giữa hai nguyên thủ cũng như quốc kỳ của hai nước Mỹ, Bắc Hàn. Trong đó, quốc kỳ Bắc Hàn được đặt ở bên trái, còn quốc kỳ Mỹ nằm ở bên phải. Hãng đúc tiền Singapore Mint giải thích, cách sắp xếp này nhằm biểu thị cho quan điểm chính trị của hai nước. Ngày diễn ra sự kiện cùng dòng chữ "Hội nghị thượng đỉnh ở Singapore" được khắc phía trên cùng mặt trước của các đồng xu". Lần này, trước thềm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Bắc hàn lần 02 tại Hà nội. Nước chủ nhà không làm theo Singapore mà nước Mỹ lại làm. Hôm qua theo giờ Việt nam, Mỹ đã cho ra mắt đồng xu mới với giá giá trị 100 USD và số lượng giới hạn 1.000 cắc. Đồng xu gồm hai mặt, một mặt có nội dung "Đại lộ mới hướng tới hòa bình" bằng tiếng Anh và tiếng Triều Tiên, kèm hình ảnh quả địa cầu có dòng chữ "hội nghị hòa bình lần hai" ở giữa, tên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ở phía trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump bên trái và Kim Jong Un bên phải. Điều đáng quan tâm là ở mặt còn lại của đồng xu có dòng chữ "Bước ngoặt - hợp tác hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên" kèm hình ảnh "phủ chủ tịch ở Hà Nội, quốc kỳ của Mỹ, Nam Hàn và Bắc hàn" cùng dòng chữ "Đàm phán hòa bình, Việt Nam 2019". Đề nghị cộng sản Ba Đình cho ngừng phát hành và cử an ninh, bò đỏ, dư luận viên truy lùng tịch thu những đồng xu trên cùng với ra thông cáo lên án đế quốc Mỹ với những tội sau: 1. Mỹ đã "xin phép" cộng sản Ba Đình chưa mà vác cả phủ chúa là "phủ chủ tịch" ịn vào đồng xu Mỹ; 2. Việc ịn cái phủ chủ tịch vào đồng xu phủ xét về "biểu tượng chánh trị" có khác gì việc Trung cộng đã ịn cái Lưỡi Bò trùm hết Biển Đông với thông điệp "Biển Đông là của Trung cộng thời tiền sử". Rõ ràng việc đế quốc Mỹ tự tiện ịn cái phủ chủ tịch nơi Nguyễn Phú Trọng vừa cướp đoạt từ tay Trần Đại Quang là một thông điệp mà đế quốc Mỹ muốn chứng tỏ sẽ "cướp nước" Việt nam như Trung cộng muốn cướp trọn Biển Đông thông qua cái đường Lưỡi Bò. Vậy mà cộng sản Ba Đình trố mắt nhìn, lại còn chỉ đạo bọn bút nô hoan hỷ loan tin nữa mới nhục./. Tran Hung. 1. https://m.vietnamnet.vn/vn/the-gioi/singapore-phat-hanh-tien-xu-ky-niem-thuong-dinh-my-trieu-455104.html 2. https://m.baomoi.com/nha-trang-phat-hanh-dong-xu-ky-niem-hoi-nghi-thuong-dinh-my-trieu-lan-2/c/29761383.epi

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN