BÁNG BỔ ĐỨC THÁNH TRẨN Ở SÀI GÒN CÀNG LỘ RÕ MẶT TÊN HÁN NÔ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

BÁNG BỔ ĐỨC THÁNH TRẨN Ở SÀI GÒN CÀNG LỘ RÕ MẶT TÊN HÁN NÔ NGUYỄN PHÚ TRỌNG Nhiều kẻ cuồng Hán nô Nguyễn Phú Trọng chày cối rằng việc cẩu lư hương, đặt xe rác tại tượng Trần Hưng Đạo chỉ nhằm mục đích để ngăn cản bà con ở khu vực Sài Gòn đến dâng hương tưởng niệm đồng bào miền Bắc bị quân xâm lược Trung cộng tàn sát cách nay tròn 40 năm chỉ là hành động bộc phát của quận ủy quận nhứt, không liên can gì đến Hán nô Nguyễn Phú Trọng. Tui hoàn toàn phủ nhận luận điệu chạy tội trên của lũ vong nô nhằm bao che cho việc làm mất dạy, vong ân trên của tên Hán nô Nguyễn Phú Trọng. Nên nhớ rằng, xét về ngành dọc thì quy trình lãnh đạo, chỉ đạo của tà quyền cộng sản sẽ như sau: 1. Về mặt đảng: Đứng đầu là đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng, kế tiếp đó là bí thư các tỉnh, thành, dưới bí thư các tỉnh thành là bí thư quận, huyện và dưới cùng là bí thư xã phường. 2. Về mặt chính quyền: Đứng đầu là thủ tướng, dưới thủ tướng là chủ tịch các tỉnh thành, dưới nữa là chủ tịch quận huyện rồi chủ tịch phường xã. Như vậy nếu việc cẩu lư hương, đặt xe gom rác dưới chân tượng đài Trần Hưng Đạo là do chính quyền chỉ đạo thì kẻ ngụy ngôn, bao biện cho việc làm xấc láo, mất dạy trên phải là chủ tịch quận nhứt và kẻ được nghe báo cáo phải là tên chủ tịch Phong chứ không phải Ả Trần Kim Yến báo cáo cho tên Nguyễn Tiện Nhân. Đến đây đã rõ chân tướng sự việc báng bổ Đức Thánh Trần là do tên Hán nô Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo xuống tên Nguyễn Tiện Nhân rồi Tiện Nhân chỉ xuống Ả Trần Kim Yến. Nhưng sẽ không võ đoán khi cho rằng mọi diễn biến gần đây tại Sài gòn đều có sự chỉ đạo từ Bắc Kinh. Hãy xâu chuỗi lại những việc gần đây để hình dung ra sự việc. - Thứ nhứt, vào chiều ngày 15/9/2018, Nguyễn Tiện Nhân đã tiếp tên Vương Nghị Ngoại trưởng của Trung cộng khi hắn sang đây để dự Phiên họp lần thứ 11 của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung cộng. Sau đó tên Vương Nghị cùng bầu đoàn thê tử của y đã kéo nhau đến dâng hoa tại tượng đài Hán tặc hcm ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Cũng trong lần xuất hiện này, tên Vương Nghị đã đọc thánh chỉ của Tập Cận Bình về việc yêu cầu cộng sản Việt Nam phải nghe lời Tập mà "hợp tác khai thác chung tại Biển Đông", kẻ tiếp chỉ là con trai của Nguyễn Cơ Thạch chính là Phạm Bình Minh. Một tuần sau khi Vương Nghị tới Sài Gòn trao thánh lịnh thì Trần Đại Quang ngủm củ tỏi. Sự việc lặp lại y hệt năm 2017 khi tên tướng già Phạm Trường Long bay từ Tây Ban Nha về Hà nội bàn về hội nghị an ninh biên giới và đứng trước mặt Trần Đại Quang tuyên bố "Biển Đông là của Trung cộng từ thời cổ đại" sau đó y xô ghế bỏ về Bắc Kinh thì ít lâu sau Trần Đại Quang và Đinh Thế Huynh trúng độc phải đưa sang Nhật cấp cứu để rồi Hán nô Nguyễn Phú Trọng ra lịnh cho giàn khoan của Repsol phải rời khỏi Biển Đông, Trung cộng ngang nhiên vào sâu trong biển Đà Nẵng tập trận bắn đạn thật vào dịp cúng cô hồn hồ chí minh ngày 02/9/2017. - Thứ nhì, vào đầu tháng Chạp năm Bính Tuất 2018, tức đã cận tết Kỷ Hợi 2019, Nguyễn Tiện Nhân đã xua quân cướp phá xóm nghèo Lộc Hưng, đẩy hàng trăm hộ dân phải rơi vào cảnh màn trời chiếu đất khi tết nhứt đã cận kề. ... Qua những thảm trạng trên diễn ra tại Sài Gòn trong thời gian ngắn cho thấy có sự chỉ đạo của Bắc Kinh thông qua tên Hán nô Nguyễn Phú Trọng. Mục đích của chúng không gì khác ngoài "đo hào khí dân Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung". Bởi vì: Trong bối cảnh Trung cộng bị Mỹ vây ráp tứ bề, điểm cuối cùng mà Trump muốn dồn Trung cộng vào góc tường để kết liễu cnxh quái thai chính là Biển Đông mà Hoàng Sa - Trường Sa là ngòi nổ bên cạnh vấn đề Đài Loan tuyên bố độc lập. Bởi nếu nhân dân Việt Nam dám đồng hành xuống đường ép cộng sản Ba Đình kiện Trung cộng ra tòa PCA để đòi lại biển đảo thì Mỹ sẽ có cớ ủng hộ và tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ các đảo nhân tạo do Trung cộng bồi đắp trái phép, tống cổ Trung cộng ra khỏi Biển Đông trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Ai có đủ tư cách để kiện Trung cộng ra tòa PCA ? Chắc chắn cộng sản Ba Đình sẽ không dám và không có tư cách, kể cả dân miền Bắc cũng vậy vì do cái công hàm bán nước mà tên cộng nô Phạm Văn Đồng nhân dân VNDCCH đã ký gởi cho Chu Ân Lai vào năm 1958. Trong khi đó theo Hiệp định Geneva ký năm 1954 thì Hoàng Sa - Trường Sa là của VNCH, do nhân dân phía Nam vỹ tuyến 17 làm chủ và ủy thác cho chính quyền Sài Gòn quản lý. Vì vậy muốn thắng kiện Trung cộng tại tòa PCA như Phillipines đã làm thì chỉ có đại diện hợp pháp của bên nguyên đơn theo Hiệp định Geneve 1954 mới hợp pháp đứng đơn và nguyên đơn hợp pháp không đâu khác ngoài chính quyền Sài Gòn. Nhưng do cộng sản Bắc Việt lợi dụng sự bỏ lơ miền Nam của chính quyền thời tổng thống Nixxon và ngoại trưởng cú đêm Kissinger nên đã tự ý đơn phương vi phạm Hiệp định Paris 1973, tức đã xua quân xáp nhập miền Nam bằng vũ lực mà không thông qua việc thống nhứt Việt nam bằng giải pháp hòa bình là Tổng tuyển cử tự do dưới sự giám sát của LHQ để lập nên một chính phủ hợp nhứt hai miền Nam - Bắc do đích thân người dân lựa chọn thông qua lá phiếu của mình đúng tinh thần Hiệp định Paris 1973. Cho nên, Trump muốn san phẳng các đảo nhân tạo ở Biển Đông, đuổi cổ Trung cộng ra khỏi Biển Đông thì phía Việt Nam phải kiện Trung cộng ra tòa PCA. Điều này chỉ xảy ra khi nhân dân Việt Nam phải tự mình bỏ phiếu tổng tuyển cử tự do để lập nên một chánh phủ do dân bầu theo đúng tinh thần Hiệp định Paris 1973 chứ không phải là nhà nước cộng sản hiện nay do đảng cử và đảng nắm tay dân ép phải bầu cho đảng. Vì lẽ đó mà Trump đã bỏ nhỏ với Trần Đại Quang vào năm 2017 với ẩn ý "hãy kiện Trung cộng ra tòa PCA đi, tui sẽ làm trung tâm hòa giải vì tui rất giỏi chuyện này". Trần Đại Quang muốn kiện Trung cộng nên đã thử lòng dân Việt qua các cuộc biểu tình ngày 10/6/2018 mà đỉnh điểm là ở Phan Rí, Phan Thiết, Sài Gòn đã khiến lực lượng chống biểu tình phải vứt bỏ mũ mão mà chạy. Mục đích của Quang là sau đợt biểu tình đó sẽ yêu cầu Quốc hội sớm thông qua Luật biểu tình và y đã làm khi hứa trước cử tri Sài Gòn sau đợt biểu tình ngày 10/6/2018. Nhưng Quang chưa kịp sửa chữa, chuộc lại những tội ác mà y đã gây ra trước đây khi còn làm ở bộ côn an bằng việc sẽ làm một Go ba chóp thế kỷ 21 thì đã bị Hoa Nam Nguyễn Phú Trọng đoạt mạng lần 02, tiễn Quang về nơi chín suối để đoạt ngôi. Nếu tui không lầm thì từ lúc làm chủ tịch quốc hội đến nay tên Hán nô Nguyễn Phú Trọng chưa lần nào hắn đi dự những buổi vinh danh, tưởng niệm các anh hùng vị quốc vong thân trong sự nghiệp chống giặc Tàu phương Bắc cũng như chưa nghe hắn ca ngợi các tiền nhân mà chỉ nghe hắn ca ngợi đảng, bác hồ, bộ đội cụ hồ dù ngoại bang như thể ông Obam hay ông Trump cũng biết ca ngợi Lý Thường Kiệt, Trưng Nữ Vương khi tới Việt Nam. Tại sao vậy ? Tại vì tên Nguyễn Phú Trọng là một tên gốc Tàu, hắn làm sao ca ngợi những người Việt đã đánh bại tổ tiên hắn bên Tàu. Hắn cũng không để cho mật ước Thành Đô chết yểu, hắn rất nóng lòng nhìn thấy Việt Nam trở thành một tỉnh phía Nam thuộc tổ quốc Trung Hoa của dân tộc hắn. Và ngay trong lúc này hắn không cho phép Hiệp định Paris 1973 được "tái tục" bởi như vậy lão Trump sẽ có cớ đuổi nước của hắn ra khỏi Biển Đông, bởi như vậy cái đảng tà quyền của hắn sẽ bị xóa sổ, giấc mộng Nam Kha mà tổ tiên Hán thất của hắn bấy lâu đeo đẳng đã bất thành. Hắn không cam tâm nên khi khắc tinh của mẫu quốc Trung hoa nhà hắn Donald Trump xuất hiện, hắn tức tốc ký ngay 27 văn kiện bán nước trong năm 2017, đưa ra dự án đợ đất là 03 cái đặc khu, ra lịnh khóa miệng dân bằng luật an ninh mạng, bán trộm Biển Đông bằng cái gọi là "hợp tác khai thác chung - phát triển kinh tế biển",... Tóm lại, Nguyễn Phú Trọng là tên trùm trong mạng lưới Hoa Nam đã và đang hoạt động tại Việt Nam trong kế hoạch xáp nhập Việt Nam vào Trung cộng theo mục tiêu của Mao Trạch Đông, hồ chí minh, Đặng Tiểu Bình,... và nay là Tập Cận Bình. Những trò bẩn bựa, mất dạy gần đây như phá xóm nghèo Lộc Hưng khi sát Tết, báng bổ Đức Thánh Trần,... đều là mục đích ném đá dò lòng dân Việt xem hào khí dân Việt như thế nào, xem dân Việt có dám truy bức tà quyền cộng sản để kiện Trung cộng ra tòa PCA tạo chứng lý để lão Trump kích hoạt lại Hiệp định Paris 1973 như đã công nhận Jesusalem là thủ đô của Israel. Có tái tục lại Hiệp định Paris thì Trump mới đuổi cổ được Trung cộng ra khỏi vùng chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông theo căn cứ pháp lý của Hiệp định Geneva 1954. Bằng không Mỹ chỉ làm mỗi việc bảo đảm tự do hàng hải tại những vùng biển thuộc hải phận Quốc tế ở Biển Đông mà thôi./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN