TRUMP CHỌN TÂN BỘ TRƯỞNG TƯ PHÁP MỸ ĐỂ TRỪNG TRỊ TRUNG CỘNG, DẰN MẶT BILL CLINTON - OBAMA

TRUMP CHỌN TÂN BỘ TRƯỞNG TƯ PHÁP MỸ ĐỂ TRỪNG TRỊ TRUNG CỘNG, DẰN MẶT BILL CLINTON - OBAMA Ông William Barr là Bộ trưởng Tư pháp Mỹ từ năm 1990 đến năm 1993 dưới thời Bush cha. Khi Bill Clinton đánh bại Bush cha và làm tổng thống vào đầu năm 1993 thì ông Willam Bar cũng thôi chức vụ và 26 năm sau thì Trump lại đề cử ông trở lại ghế Bộ trưởng Tư pháp. Điều gì khiến ông Trump phải "xài đồ cổ" từ thời cố tổng thống Bush ? Trump quá cao thủ trong chính sách dụng nhân. Khi nói đến lĩnh vực vũ khí hạt nhân của Trung cộng thì ta sẽ có 02 mốc cần quan tâm, một là Trung cộng đã bắt đầu phát triển vũ khí hạt nhân và hai là Trung cộng tham gia vào Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân - NTP. 1. Trung cộng bắt đầu phát triển vũ khí hạt nhân: Tháng 7/1950, tổng thống Mỹ Harry Truman lịnh cho 10 máy bay B-29 mang vũ khí hạt nhân đến Thái Bình Dương nhằm với ngăn không cho Trung cộng tham gia vào cuộc chiến Triều Tiên. Sau đó vào các năm 1952, 1954, 1955 lần lượt các ông tổng thống Dwight Eisenhower, chỉ huy Bộ tư lệnh không quân chiến lược Mỹ tướng Curtis LeMay, đô đốc hải quân Mỹ Arthur Radford cũng công khai ủng hộ biện pháp sử dụng vũ khí hạt nhân đối với Trung cộng nếu cần thiết. Trước những lời cảnh cáo trên từ phía Mỹ, mùa Đông năm 1954 Trung cộng đã bắt đầu phát triển vũ khí hạt nhân dưới sự trợ giúp của Liên Sô. Từ năm 1955 - 1959, Trung cộng đã cử khoảng 260 nhà khoa học và kỹ sư khoa học hạt nhân đến Liên Sô nghiên cứu và các chuyên gia về hạt nhân của Liên Sô sang Trung cộng làm việc tại các cơ sở hạt nhân. Nhưng đến năm 1959, hai nước kình nhau và Liên Sô đã chấm dứt mọi hỗ trợ cho Trung cộng. Tuy Liên Sô đã ngưng hỗ trợ nhưng vào ngày 16/10/1964, Trung cộng đã thử nghiệm thành công quả bom nguyên tử đầu tiên bằng lượng uranium được làm giàu tại cơ sở hạt nhân Lan Châu và chỉ 32 tháng sau vào ngày 17/6/1967, Trung cộng đã thử nghiệm thành công thiết bị nguyên tử tầm nhiệt đầu tiên. Từ đó Trung cộng gia tăng phát triển vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo tầm trung Đông Phong 2 (DF-2) mang đầu đạn hạt nhân ở những năm tiếp theo. 2. Chính quyền Bush cha ép Trung cộng tham gia Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân - NTP: Trước việc Trung cộng phát triển ồ ạt vũ khí hạt nhân như vậy, năm 1992, tổng thống Bush dưới sự tham mưu của Bộ trưởng Tư pháp William Barr đã ép Trung cộng tham gia Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân - NTP. Tuy nhiên, dù đã tham gia vào NTP nhưng Trung cộng liên tục vi phạm các Điều khoản của Hiệp ước NTP, xin trích dẫn Điều 1 như sau: "Từng Quốc gia hạt nhân tham gia Hiệp ước cam kết không chuyển giao cho bất kỳ Quốc gia nào dù là vũ khí hạt nhân hay thiết bị nổ hạt nhân hoặc trực tiếp hay gián tiếp kiểm soát các vũ khí hay chất nổ như vậy, và không giúp đỡ, khuyến khích hay xúi dục bằng bất kỳ cách nào, bất kỳ Quốc gia phi hạt nhân nào về chế tạo, yêu cầu vũ khí hạt nhân hay các thiết bị nổ hạt nhân hoặc kiểm soát các thiết bị nổ hạt nhân hay vũ khí hạt nhân như vậy". Sự vi phạm Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân của Trung cộng càng leo thang dưới trào của Tổng thống Bill Clinton thuộc đảng Dân chủ. Vì vậy vào năm 1998, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng Hòa kiểm soát đã thành lập Ủy ban Lựa chọn về các vấn đề về an ninh quốc gia và thương mại quân sự với Trung cộng do nghị sỹ Christopher Cox đứng đầu nên Ủy ban này còn được gọi là là Ủy ban Cox. Vào tháng 5/1999, Ủy ban Cox đã đệ trình lên Lưỡng viện Mỹ bản tường trình với những bằng chứng cho thấy Trung cộng đã tham gia vào một chương trình tình báo lớn và ăn cắp một số mẫu bom khoảng thời gian cuối những năm 1970, trong đó có bản thiết kế bom W-88 tiên tiến nhất của Mỹ cũng như một bản thiết kế chế tạo vũ khí phóng xạ cải tiến - bom neutron. Tuy nhiên, báo cáo của Cox đã vấp phải chỉ trích gay gắt bởi cả phía các chuyên gia và nghị sỹ phe Dân chủ đang kiểm soát Thượng viện, cũng như phản ứng gay gắt từ phía Trung cộng. Họ cho rằng bản tường trình của Ủy ban Cox là một "tài liệu chính trị" có một vài sai sót về kỹ thuật vì vậy bản tường trình trên đã bị Thượng viện thời tổng thống Bill Clinton cho xếp vào hộc bàn. Những ai am tường về đường lối cứng rắn với Trung cộng của Tổng thống Trump hẳn đã đọc qua cuốn Donald Trump "Đã Đến Lúc Phải Cứng Rắn" sẽ rõ, tại chương 3 của cuốn sách này ông Trump đã viết: - Tôi e rằng một nguy cơ tương tự nhưng khác biệt đang hiện diện cùng với sự phát triển công nghệ quân sự nhanh chóng của Trung cộng. Theo Lầu Năm Góc, quân đội cộng đã đạt được “sự tiến bộ đều đặn” trong việc phát triển các chiến thuật chiến tranh trực tuyến. Đối với một đất nước như Trung cộng, khả năng "ăn cắp" các thiết kế quân sự của ta đồng nghĩa với việc họ tiết kiệm được hàng trăm tỷ cho các chi phí nghiên cứu và phát triển. Nói cho cùng, sao lại cần chi hàng ngàn tỷ USD xây dựng và thử nghiệm các hệ thống vũ khí phức hợp khi bạn chỉ cần nhấp chuột một cái là trộm được các bản thiết kế chi tiết nhỉ? - Hãy nhìn vào những gì đang diễn ra lúc này. Năm 2009, tờ Wall Street Journal thông báo rằng những kẻ xâm nhập mạng đã sao chép thành công vài nghìn tỷ byte dữ liệu tuyệt mật về dự án máy bay tiêm kích tấn công kết hợp (JSF) trị giá 300 tỷ USD của ta, một dự án sẽ giúp dễ dàng đánh bại máy bay chiến đấu loại mới F-35 Lightning II hơn hẳn so với trước đây. Không ngạc nhiên gì, các quan chức Mỹ đã kết luận bằng một sự “chắc chắn” rằng vụ tấn công này đến từ – như bạn có thể đoán được – Trung cộng. Giờ đây ta cũng biết rằng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang đi theo một học thuyết mới gọi là Chiến tranh Điện tử Mạng Tích hợp (INEW). Kế hoạch mới của chính phủ này gồm có “đào tạo và trang bị để lực lượng của họ có thể sử dụng nhiều loại công cụ IW (chiến tranh thông tin) đa dạng nhằm thu thập tin tình báo và nhằm xác lập sự thống trị thông tin trước các đối thủ trong cuộc xung đột.” Trong một phiên họp quốc hội, Tướng James Cartwright đã làm chứng rằng Trung cộng đang tích cực tiến hành “do thám mạng” và đang thâm nhập vào các mạng vi tính của các cơ quan chính phủ cũng như các công ty tư nhân của Mỹ. ... Điều khó hiểu là tại sao khi ông Bill Clinton lên làm tổng thống Mỹ, ông ta lại tỏ ra thân thiện hơn với Trung cộng khi bình thường hóa quan hệ với họ trong khi thảm sát Thiên An Môn vẫn chưa được đưa ra ánh sáng công lý ? Trong khi nạn ăn cắp công nghệ, ăn cắp thiết kế quân sự Mỹ vẫn được phía Trung cộng gia tăng. Chẳng hiểu tại sao Thượng viện và chính phủ thời Bill Clinton lại bác bỏ Bản tường trình chi tiết của Ủy ban Cox ? Hãy ngưng trộm cắp công nghệ của chúng tôi - đó là điều mà Trump đã viết trong cuốn sách của mình. Như vậy đã không khó nhận ra tại sao nhân tài nước Mỹ hằng hà sa số nhưng ông Trump lại xài "đồ cổ" William Barr, một vị Bộ trưởng Tư pháp dưới trào Bush cha để làm Bộ trưởng Tư pháp cho chính quyền Trump. Bởi vì Trump muốn có một ê kíp tài ba, rắn rỏi để cùng ông xóa sổ cnxh quái thai mà đầu sỏ là Trung cộng. Tân bộ trưởng William Barr sẽ giúp Trump nhổ sạch gốc rễ của gián điệp Trung cộng cấy vào nước Mỹ thông qua những kẻ môi giới thuộc phe Dân chủ mà đầu têu là vợ chồng Bill Clinton, Obama. Đặc biệt William Barr sẽ giúp Trump tái lập lại một Ủy ban mới như Ủy ban Cox trước đây để trừng phạt Trung cộng tội ăn cắp công nghệ dân sự và quân sự, đồng thời sẽ ban hành những Đạo luật nghiêm khắc nhắm vào tội vi phạm Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân - NPT năm 1968 mà Trung cộng đã bị Bộ trưởng Tư pháp William Barr và cố tổng thống Bush ép Trung cộng phải đặt bút ký vào năm 1992. Đây cũng là lý do Trump đã rút Mỹ ra khỏi Hiệp ước INF mà Mỹ đã ký với Liên Sô vào năm 1967 thời ông Ronald Reagan làm tổng thống nước Mỹ./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN