SÚC VẬT CỘNG SẢN LÒI CÁI NGU KHI BAO BIỆN VIỆC CẨU LƯ HƯƠNG Ở TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN TẠI SÀI GÒN

SÚC VẬT CỘNG SẢN LÒI CÁI NGU KHI BAO BIỆN VIỆC CẨU LƯ HƯƠNG Ở TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN TẠI SÀI GÒN Vậy là việc dời lư hương ở Tượng đài Trần Hưng Đạo tại Sài gòn đã được súc sanh cộng nô Ả Trần Kim Yến, bí thư quận 1 thừa nhận sáng nay ngày 18/02/2019 theo giờ Việt nam. Theo Ả Trần Kim Yến thì "Khu vực tượng đài chỉ là nơi tham quan, trong khuôn viên này mà đặt lư hương thì không phù hợp". Vậy thế nào là không phù hợp hả cộng nô ? - Về mặt thời gian thì lư hương đã đặt đức chân tượng đài Đức Thánh Trần chắc chắn đã có nằm trong bản vẽ thiết kế được duyệt khi xây dựng tượng đài. Vậy tại sao hôm nay lại dựng chứng, lên đồng cho rằng "không phù hợp" hả súc sanh Ả Trần Kim Yến ? - Nếu đã là lũ súc sanh cộng sản thì chắc chắn không tên nào chưa một lần đến hoặc nhìn thấy cảnh thắp nhang của những kẻ cuồng hồ ở lăng Ba Đình. Vậy thì nhang sẽ cắm vào đâu nếu không phải cắm vào cái lư ? Vậy cái lư được đặt ở đâu ? Xin trích dẫn lại Khoản 3, Điều 11 của Quy định tổ chức lễ viếng cái xác sình lên sộp xuống ở cái lăng Ba Đình như sau: Tại khoản 3, điều 11: Tổ chức phục vụ nhân dân, khách quốc tế thắp nhang tưởng niệm hcm ở vị trí trước Lăng từ 21 giờ ngày 01/9 đến 22 giờ ngày 02/9 và từ 21 giờ ngày 30 Tết Nguyên đán đến 22 giờ ngày mồng 3 Tết Nguyên đán. Lư hương đặt tại thềm sỏi trước cửa lăng, cách mép thảm trải đường đi vào lăng về phía bên phải 1 mét (nhìn từ đường Hùng Vương vào cửa lăng), cách mép đường Hùng Vương 1 mét. Vậy thì cái lư hương đặt ở lăng Ba Đình có "phù hợp" hay không như giọng điệu xảo ngôn, bao biện của súc sanh Ả Trần Kim Yến khi phân bua việc cẩu lư hương ở tượng đài Đức Thánh Trần vào ngày 17/02/2019 nhằm ngày 13/02 năm Kỷ Hợi. Đã lưu manh còn ngu dốt khi cho cẩu lư hương để ngăn dân đến thắp hương tưởng niệm 40 năm ngày Trung cộng nổ súng giết dân nhằm thời điểm linh thiêng của Đức Thánh Trần mà còn giảo biện cho là "phù hợp". Ả Trần Kim Yến rõ ràng đã mang họ Trần nhưng tại sao cái Ả Trần này lại không biết thời điểm nhạy cảm liên quan đến Đức Thánh Trần rất cận ngày mà chúng cẩu lư hương đi. Nhân dân tôn kính Đức Thánh Trần sẽ phải biết đến "Lễ Khai ấn đền Trần" được diễn ra hàng năm tại Nam Định, bắt đầu từ giờ Tý (giữa đêm) ngày rằm tháng Giêng hàng năm. Nhân dân khắp nơi nếu có điều kiện thì đổ về Nam Định để tỏ lòng thành kính, nếu ở xa không có điều kiện thì đến các miếu thờ, tượng đài tôn thất nhà Trần để thắp hương van vái. Ngày 17/02/2019 lại rơi vào ngày 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, tức cách thời điểm Khai ấn đền Trần đúng 24 giờ thì tại sao phải vội vàng cẩu lư hương ở tượng đài Đức Thánh Trần tại Sài Gòn đi chỗ khác mà không chờ hết thời gian diễn ra Lễ Khai Ấn đền Trần rồi hãy cẩu ? Đứa con nít nó cũng biết mục đích mất dạy, hèn hạ của lũ súc sanh cộng sản trong việc cẩu lư hương, đặt xe gom rác tại tượng đài Đức Thánh Trần ở Sài Gòn là không muốn cho dân tụ tập, tưởng nhớ 40 năm ngày đồng bào phía Bắc bị quân Trung cộng tàn sát chứ không phải như cách "ngoa ngôn, xảo ngôn" mà chúng mày phun ra là "đặt lư hương ở tượng đài là không phù hợp". Nếu không phù hợp thì chúng mày hãy dẹp hết tất cả các lư hương ở các đài liệt sỹ, ở lăng Ba Đình đi, như vậy có thể tạm tin là phù hợp. Báng bổ tiền nhân là cố tình làm suy yếu hồn thiêng nước Việt, chỉ có loại súc sanh, phường cẩu nô tài của Trung cộng mới làm điều này và cho rằng phù hợp. Lũ súc vật cộng sản đã chạm vào hồn thiêng sông núi, đã đến lúc bị đất trời và lòng người tận diệt./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN