BA ĐÌNH BỂ MÁNH ?

BA ĐÌNH BỂ MÁNH ? Sẽ không võ đoán khi quả quyết rằng cái tin Nguyễn Phú Trọng mời và Kim Jong Un đã nhận lời sẽ thăm cấp nhà nước khi đến Việt nam "trong những ngày sắp tới" là tin "dụ con nít" để khỏa lấp hành vi trốn sang Lào, Cambodia để chữa thẹn của Trọng tặc. Sau khi tìm hiểu được biết Liên Hợp Quốc chỉ cho phép phía Bắc Hàn có mặt tại Hà nội trước ngày 27/02/2019 đối với những người đảm trách công tác hậu cần cho Kim Jong Un và thời gian được lưu trú ở Việt nam của phái bộ Kim Jong Un chỉ đến hết ngày 28/02/2019, tức sau khi kết thúc Thượng đỉnh thì phải rời khỏi Việt nam ngay. Thêm một chi tiết khẳng định cho điều này đó là Kim Jong Un không diện kiến Tập Cận Bình trước khi tới Hà nội, đoàn xe lửa chở họ Kim chạy qua Bắc Kinh mà không dừng vì theo lịnh của LHQ thì chỉ cho phép họ Kim đi gặp ông Trump mà không cho phép rẽ ngang, rẽ dọc như đồn đoán trước đó. Cũng theo tin tức cho hay, nếu không có gì trục trặc thì sáng ngày 26/02 giờ Việt Nam, Kim Jong Un sẽ có mặt tại cửa khẩu Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa của tỉnh Lạng Sơn, sau đó thì di chuyển về Hà nội bằng phương tiện gì chưa rõ. Trong khi đó, cũng vào ngày 26/02, Trọng tặc đang có buổi "làm việc" ngày thứ 02 tại Cambodi và nếu nhanh lắm thì giữa chiều ngày 26/02 Trọng Tặc mới có mặt tại Ba Đình. Với một quãng thời gian eo hẹp như vậy thì khả năng Trọng tặc "gặp ké" Kim béo để lu loa là "hội kiến chính thức cấp nhà nước" sẽ là rất không khả thi, chưa nói là LHQ không cho phép Trọng tặc "gặp ké" Kim béo ngoại trừ nghi lễ tiếp đón đoàn theo phép xã giao khi Kim béo đến Việt nam với nhiệm vụ duy nhứt là hội kiến tổng thống Trump. Thêm 02 tình tiết LẠ khác nữa là trước khi diễn ra thượng đỉnh Trump - Kim thì: 1. Thứ trưởng bộ quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh được triệu hồi sang Trung cộng trong cái gọi là "thúc đẩy hoạt động giao lưu cấp cao giữa hai quân đội" từ ngày 19 - 22/02/2019. Sự việc này nói theo ngôn ngữ của cộng sản là nhằm "quán triệt tư tưởng" mà Trung cộng muốn khóa chặt những tư tưởng bất trung. 2. Trong chuyến "công du" Lào, Cam lần này, phái bộ của Trọng tặc có sự tham gia của phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh. Lẽ ra Phạm Bình Minh phải ở nhà để đi chào đón Kim béo tại khách sạn nơi Kim béo lưu trú với tư cách bộ trưởng ngoại giao sau đó mới đến màn chào hỏi của Phúc rỗng hoặc Trọng tặc (nếu có). Đến đây tui dám khẳng định cái tin Trọng tặc mời và Kim Jong Un đã nhận lời sẽ thăm cấp nhà nước khi đến Việt nam "trong những ngày sắp tới" là tin "dụ con nít" để khỏa lấp hành vi TRỐN LÀO - NÉ TRUMP - TRÁNH KIM của Trọng tặc./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN