CHIẾN DỊCH BẢO VỆ LÃNH TỤ CỘNG SẢN ĐỂ THỰC KẾ "VE SẦU THOÁT XÁC - TẮC KÈ ĐỔI MÀU" CỦA CỘNG SẢN BA ĐÌNH

CHIẾN DỊCH BẢO VỆ LÃNH TỤ CỘNG SẢN ĐỂ THỰC KẾ "VE SẦU THOÁT XÁC - TẮC KÈ ĐỔI MÀU" CỦA CỘNG SẢN BA ĐÌNH Như đã nhiều lần nhận định, có hai cái phao mà cộng sản Ba Đình luôn phải bám chặt để "giữ đảng - giữ mình" đó là: Tấm gương đạo đức hồ chí minh và cái mông của Trung cộng. Trong hai cái phao trên thì cái phao tấm gương đạo đức hồ chí minh là cái phao "chết vẫn còn ôm". Riêng cái phao là cái mông của Trung cộng thì "tùy cơ ứng biến", bởi nếu thấy cái mông của Trung cộng không còn trụ vững để cộng sản Ba Đình đu bám thì cộng sản Ba Đình sẽ nới lỏng tay vì bản chất của nó là đặc tính của loại "Thảo vĩ cẩu - Cỏ đuôi chó", gió hướng nào ngả theo hướng đó. Sẽ không ngạc nhiên khi hàng ngày chúng ta vẫn thấy trong nhóm bạn bè trên không gian mạng có những nick với avarta Hoàng kỳ Tam Tài, những hình ảnh, dòng văn tỏ ra chống cộng rất hăng, chửi hồ chí minh, chửi Việt cộng, Trung cộng như chửi cờ hó nhưng kỳ thực lại luôn khẳng định hồ chí minh chính là người Thuần Việt, chính là Nguyễn Sinh Cung chứ không phải người Hán như các thông tin từ phe phản động yêu nước Việt, từ các học giả trong và ngoài nước và từ báo chí của Trung cộng. Tại sao họ cũng vạch ra tội ác của hồ chí minh như vụ cải cách ruộng đất, thảm sát Mậu Thân năm 1968,... nhưng họ vẫn khăng khăng hồ chí minh không phải người Hán mà là người Việt. Có một điều rất lạ là những kẻ bảo vệ quan điểm hồ chí minh không phải người Hán ở chổ là những tên này rất uyên thâm kiến thức về quá trình hoạt động cũng như những giai thoại, sự kiện, dấu ấn của hồ chí minh. Nói về chủ đề Sự thật hồ chí minh thì những tên này là cao thủ, gần như không có đối thủ. Những tên này vỗ ngực cho rằng sẽ không cần tra tư liệu, mở tài liệu nhưng sẵn sàng nói vanh vách về hồ chí minh, sẵn sàng mở diễn thuyết để phản bác lại những lập luận cho rằng hồ chính minh là hàng fake chứ không phải là hàng thiệt Nguyễn Sinh Cung con của Nguyễn Sinh Sắc, có huyết thống với Nguyễn Sinh Hùng và tên trọc hổ mang Thích Chân Quang,... Tại sao vậy ? Tại vì những kẻ bảo vệ hồ chính minh không phải là Hán thất chính là những tên tuyên giáo nằm vùng với sứ mạng bảo vệ hình tượng hồ chí minh, chống lại những ai muốn đánh sập hình tượng hồ chí minh khi sự thật hồ chí minh là con chồn Tàu (chồn trong tiếng Hán là Hồ, tức hồ ly). Bởi vì khi Trung cộng sụp đổ thì Việt cộng vẫn dụng kế "ve sầu lột xác - tắc kè đổi màu da" nhưng khi sự thật hồ chí minh là con chồn Tàu bị phơi bày thì cả cái đảng cộng sản Việt nam may lắm thì dắt nhau làm ăn mày nếu không bị diệt sạch vì lòng từ bi vốn dĩ của dân tộc Việt Nam. Vì cộng sản Ba Đình rất sợ sự thật hồ chí minh là con chồn Tàu bị phơi bày nên một mặt chúng tăng cường bắt buộc dân Việt nam phải học tập tấm gương đạo đức của chồn Tàu. Rót hàng ngàn tỷ đồng xây tượng chồn Tàu, tuyên truyền, đánh bóng hình ảnh con chồn Tàu,... Vậy tại sao những tên tuyên giáo nằm vùng luôn phủ nhận hồ chí minh là Hán tặc nhưng lại ra rả nói ra tội ác của con chồn Tàu này ? Cái quỷ quyệt nằm ở chổ này mà ít người nhận ra. Bởi muốn cho người khác tin mình thì mình phải thể hiện thật nhiều những gì mà người khác thấy có lý, nói 99 điều bất nhân của tội đồ hồ chí minh nhưng chừa 01 điều nói hồ chí minh không phải người Tàu thì có khối người phải tin hồ chí kinh không phải người Tàu. Tiếp đến, nếu hồ chí minh là người Tàu thì với những tội ác của hắn cùng đảng cộng sản đã gây ra cho dân tộc này, cả hắn và đảng cộng sản đều là tội đồ của dân tộc, riêng những tên cộng sản theo hắn còn thêm cái tội ngàn năm khôn rửa đó là "cõng rắn Tàu cắn gà Việt, rước voi Tàu giày mả Việt". Nhưng nếu hồ chí minh lừa được dân tộc Việt khi cộng sản Ba Đình vẫn ngụy biện rằng hắn chính là Nguyễn Sinh Cung thì những tội ác mà hắn cùng với đảng cộng sản đã gây ra cho dân tộc Việt nam này như Cải cách ruộng đất, thảm sát Mậu Thân năm 1968,... chỉ được xem là "sai lầm nhứt thời do nóng lòng, tất cả đều vì mục đích chính trị cao cả, tựu trung cũng vì nước vì dân". Khi cộng sản Ba Đình dùng bộ máy tuyên truyền bảo vệ thành công luận điểm hồ chí minh chính là Nguyễn Sinh Cung, những nguồn tin cho rằng hồ chí minh là Hán thất chỉ là bịa đặt, xuyên tạc do thế lực thù địch, phản động, do Trung cộng ghen ăn, tức ở ngụy tạo thì những tội ác mà hồ chí minh đã gây ra có thể được hậu thế xí xóa bởi chúng sẽ chỉ vào những việc làm sai của tiền nhân như việc ông Trần Thủ Độ tiệt nọc họ Lý, ông Quang Trung quật mộ Chúa Nguyễn, truy cùng sát tận họ Nguyễn Phúc và ngược lại ông Gia Long cũng đáp trả như Quang Trung,... rồi chúng phân bì, phân cốt, bao biện cho tội ác của hồ chí minh. Và nếu có luận tội đi chăng nữa thì chỉ mỗi hồ chí minh gánh tội còn đảng cộng sản chỉ thừa hành, bị buộc làm theo. Nhưng nếu bộ máy tuyên truyền của cộng sản thất bại, sự thật hồ chí minh là tên Hán tặc bị phơi bày thì đảng cộng sản phạm phải trọng tội là "thờ giặc làm cha già dân tộc, rước chồn Tàu cắn gà Việt". Lúc này cộng sản Ba Đình có muốn "ve sầu thoát xác, tắc kè đổi màu" khi cái phao là cái mông Trung cộng bị Trump đánh xẹp phỏng có được chăng ? Không thể và không bao giờ. Bằng kinh nghiệm cho thấy, hiện nay có rất nhiều "cây bút" với lượng theo dõi khá đông, họ thường xuyên viết đến 99 bài chửi vào tội ác của hồ chí minh, chửi cộng sản Ba Đình và Trung cộng, ca ngợi VNCH, ca ngợi Trump,... nhưng vào một ngày nọ bỗng dưng họ dở chứng viết 01 bài ra mặt bảo vệ lãnh tụ và lãnh đạo cộng sản, bảo vệ súc vật hồ chí minh, ca ngợi chóp bu Ba Đình,... Tui khẳng định những tên này là TUYÊN GIÁO NẰM VÙNG BẬC TRUNG & CAO CẤP được tung ra để dắt mũi cộng đồng trong kế hoạch ve sầu thoát xác - tắc kè thay đổi màu da của cộng sản Ba Đình. Hãy vạch mặt và bố cáo trước cộng đồng để tránh xa chúng, tiêu diệt âm mưu của chúng./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN