CHỌN VIỆT NAM ĐỂ GẶP KIM JONG UN, TRUMP MUỐN TÁI LẬP THUYẾT DOMINO, HỌC THUYẾT TRUMAN NHẰM BAO VÂY, TIÊU DIỆT CỘNG SẢN ?

CHỌN VIỆT NAM ĐỂ GẶP KIM JONG UN, TRUMP MUỐN TÁI LẬP THUYẾT DOMINO, HỌC THUYẾT TRUMAN NHẰM BAO VÂY, TIÊU DIỆT CỘNG SẢN ? Thuật ngữ "thuyết domino" (domino theory) lần đầu tiên xuất hiện dưới thời của Tổng thống Dwight D. Eisenhower để chỉ về nguy cơ phát triển của chủ nghĩa cộng sản tại Đông Dương mà trọng tâm là tại Miền Nam Việt Nam, theo đó: nếu Hoa kỳ không can thiệp để những người cộng sản "chiếm cứ" Nam Việt Nam thì đó sẽ là quân bài domino chìa khóa làm cho Lào, Cambodia, Thái Lan, Miến Điện "sụp đổ vào tay cộng sản" và sẽ tạo lợi thế lớn cho các phong trào cộng sản tại châu Á đe dọa các khu vực sống còn còn lại của "thế giới tự do". Thuyết được đặt tên theo hiệu ứng domino với hình ảnh quân domino đầu tiên đổ khiến các quân domino kế tiếp nó đổ theo và phá hủy toàn bộ trạng thái ban đầu của hệ quân domino. Sau này Tổng thống Ronald Reagan cũng áp dụng thuyết domino này để giải thích cho các can thiệp của Hoa Kỳ giúp đỡ các lực lượng Contras chống lại phong trào của mặt trận Sandinista (thân cộng sản) tại Trung Mỹ. Theo các sự kiện chính thức, sự can thiệp của Mỹ vào Việt Nam được coi là bắt đầu vào năm 1964, khi các nhóm quân viễn chinh Mỹ đầu tiên đổ bộ lên Đà Nẵng. Đây cũng được xem là bước khởi đầu của việc Mỹ chính thức thực thi học thuyết Domino tại khu vực Đông Nam Á để ngăn chặn sự mở rộng phạm vi ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản tại khu vực này. Có một tình tiết rất đặc biệt đó là mặc dù Mỹ ban hành học thuyết Domino để ngăn cản sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản trên toàn cầu và Mỹ đã tuyên bố ủng hộ nguyện vọng độc lập dân tộc tại Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Như bắt được vàng, sau khi cướp chính quyền thành công, năm 1946 hồ chí minh đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ Harry Truman kêu gọi sự ủng hộ của Mỹ với việc công nhận Việt nam dân chủ cộng hòa là một chính phủ hợp pháp thì phía Mỹ không hồi đáp. Sở dĩ Mỹ không hồi đáp là vì điều kiện tiên quyết của Mỹ đó là "lãnh đạo của những nhà nước mới không phải là người cộng sản", Mỹ chỉ ủng hộ việc thành lập các nhà nước phi cộng sản (tức là theo chủ nghĩa chống cộng) ổn định trong khu vực tiếp giáp Trung cộng. Theo thuyết Domino, Mỹ hỗ trợ những quốc gia đồng minh tại Đông Nam Á vì Mỹ không chấp nhận với thực tế "lực lượng cộng sản muốn thống trị châu Á dưới chiêu bài dân tộc" và hồ chí minh là người cộng sản, là kẻ núp dưới chiêu bài dân tộc để giúp Sô cộng và Trung cộng thống trị Đông Nam Á thì dĩ nhiên Mỹ sẽ không hồi đáp thư kêu gọi sự ủng hộ của Mỹ của hồ chí minh. Nếu trước đây "anh cả" của khối cộng sản là Liên Sô áp dụng chủ nghĩa cộng sản với "nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung" trong đó nhà nước chỉ huy mọi ngành sản xuất và dịch vụ thì nay chính Trung cộng lại thủ vai "anh cả" của khối cnxh với "nền kinh tế thị trường định hướng xhcn". Dù có biến tướng nhưng cấu trúc nền kinh tế của khối xhcn hiện nay vẫn duy trì bản chất "nhà nước chỉ huy mọi ngành sản xuất và dịch vụ", vì vậy nó luôn xung đột với "tư tưởng kinh tế tự do của Adam Smith" mà nước Mỹ chọn làm nền tảng tư tưởng. Nền tảng tư tưởng kinh tế tự do của Adam Smith, là "nền kinh tế thị trường tự vận động, tự điều chỉnh bởi bàn tay vô hình, không cần đến sự can thiệp của nhà nước". Đến đây chúng ta đã nhận ra một sự thật rõ ràng, không thể đảo ngược đó là quyết tâm XÓA SỔ CNXH của tổng thống Donald Trump với bước đi cụ thể là đánh sập mô thức "kinh tế thị trường định hướng xhcn" thông qua phát pháo công thành là vũ khí thuế quan, chống bảo hộ của nhà nước tại các doanh nghiệp, chống thói ăn cắp sở hữu trí tuệ. Cũng như thời tổng thống Truman đã đề ra học thuyết Truman coi Liên Sô là đối tượng chủ yếu phải bao vây và ngăn chặn đồng thời phải chống lại những phong trào, những nhà nước do người cộng sản lãnh đạo, buộc Truman phải vận dụng cả kế hoạch Marshall ở châu Âu vào học thuyết của mình để củng cố, khôi phục đồng minh bằng viện trợ của Mỹ về kinh tế lẫn quân sự thì nay Tổng thống Trump vẫn đang làm tương tự với Trung cộng. Cụ thể, Trump đã đeo đuổi việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, gia cường Đài Loan, cô lập Iran, xóa sổ cnxh tại Venezuela và đặc biệt là chọn Việt Nam là nơi để nói chuyện lần 02 với Kim Jong Un về tiến trình giải giáp hạt nhân. Tại sao Trump không chọn Mông Cổ, Ấn Độ, Thái Lan,... để gặp Kim Jong Un mà chọn Singapore rồi đến Việt Nam ? Bởi vì như một chúa tể sơn lâm dùng tiếng gầm hú để cảnh báo lãnh địa của mình, Trump chọn Việt Nam làm nơi kết thúc chiến tranh Triều Tiên, giải giáp hạt nhân để gửi thông điệp trực tiếp đến Trung cộng rằng "sẽ không còn sự chia cắt, chiếm đóng, cai trị của chủ nghĩa cộng sản gây ra nghèo đói, mất độc lập và toàn vẹn lãnh thổ dù cộng sản cố giữ bằng quyền cai trị độc tài và vũ khí hủy diệt". Biển Đông cũng vậy và Đông Nam Á cũng thế, sẽ không có chỗ để cnxh tồn tại, bành trướng, mở rộng sự ảnh hưởng trong khu vực sầm uất này. Phải xóa sổ cnxh, đó là mịnh lịnh của nhân loại đặt trên vai nước Mỹ mà đại diện là Donald Trump. Muốn xóa sổ cnxh thì phải bao vây Trung cộng đồng thời chặt đứt vây cánh của nó. Muốn bao vây Trung cộng thì phải thiết lập khái niệm Ấn Độ - Thái Bình Dương với bộ khung Tứ Giác Kim Cương mà trọng tâm phải đặt tại Đông Nam Á với sự hiện diện, đồn trú là Biển Đông. Bởi Đông Nam Á ngoài phương diện địa lý nó còn là một khu vực rộng lớn tiếp giáp với Trung cộng ở phía nam thì Đông Nam Á còn có tầm quan trọng về địa chiến lược, nó kiểm soát cửa ngõ ra vào giữa hai biển Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, "Đông Nam Á rất quan trọng đối với Mỹ". Năm 1948, trong một văn kiện của Bộ Ngoại giao Mỹ để ngày 27/9:1948, tổng kết tình hình Việt Nam và chính sách của Mỹ đối với Việt Nam, có nêu rõ mục tiêu lâu dài của Mỹ là "thủ tiêu ở mức độ tối đa có thể được ảnh hưởng của cộng sản ở Đông Dương, Mỹ muốn thấy Việt Nam và Đông Dương có một nhà nước dân tộc chủ nghĩa tự trị thân Mỹ". Ngày 07/12/1947, Vua Bảo Đại và Pháp đàm phán rồi ký kết Hiệp ước Vịnh Hạ Long, thành lập Quốc gia Việt Nam trên cơ sở nguyên tắc độc lập và thống nhất của Việt Nam trong Liên hiệp Pháp, chọn cờ vàng ba sọc đỏ làm Quốc kỳ và bản "Thanh niên Hành Khúc" với lời nhạc mới làm Quốc ca. Bảy mươi năm sau vào tháng 11/2017, Tổng thống Trump có mặt tại Việt Nam và khơi gợi lại tinh thần độc lập chủ quyền qua việc ca ngợi Hai Bà Trưng. Đúng 70 năm trước, vào tháng 01/1949, Bộ Ngoại giao Mỹ thúc ép Pháp thoả thuận với Bảo Đại để lập Chính phủ Quốc gia Việt Nam. Tiếp đến tháng 02/1949, Ngoại trưởng Mỹ là Akison lại hối thúc và đến ngày 08/3/1949, Pháp đã ký Hiệp nghị Elysee với Vua Bảo Đại, công nhận Quốc gia Việt Nam là một nước độc lập nằm trong Liên hiệp Pháp. Ngày 10/5/1849, Bộ Ngoại giao Mỹ điện cho lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn, khẳng định Pháp, các cường quốc phương Tây khác và các nước không cộng sản ở châu Á, hết sức cố gắng để đảm bảo thắng lợi tốt nhất cho giải pháp Bảo Đại. Bảy mươi năm sau, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đến Việt nam lần 02 khi chọn nơi này để diễn ra sự kiện trọng đại là giải giáp hạt nhân, mang lại hòa bình, thống nhứt cho bán đảo Triều Tiên với tâm nguyện "Thế giới không còn cộng sản". Việc Trump chọn Việt Nam làm nơi diễn ra cuộc Hội nghị thượng đỉnh với Kim Jong Un phải chăng Trump muốn tái tục "thuyết domino" tổng thống Dwight D. Eisenhower như tổng thống Reagan đã từng áp dụng để chống lại khối cộng sản ở Nam Á ? Phải chăng Trump muốn tiếp nối học thuyết Truman coi Trung cộng là đối tượng chủ yếu phải bao vây và ngăn chặn. Phải chăng Trump muốn thấy Việt Nam và Đông Dương có một nhà nước dân tộc chủ nghĩa tự trị thân Mỹ ? Tất cả đều quá rõ ràng khi Trump đã tuyên bố trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là sẽ "xóa sổ chủ nghĩa xã hội" mà những bước đi cụ thể như đánh sập cấu trúc kinh tế của Trung cộng, chặt đứt vây cánh của nó như cô lập Iran, phế truất Maduro, rút khỏi các Hiệp định để vây ép Trung cộng,... và chọn Việt Nam nơi cộng sản con cưng của Trung cộng để đàm phán giải giáp vũ khí hạt nhân của một đứa con cưng khác của Trung cộng là Bắc Hàn, tất cả đều nằm trong ý đồ "xóa sổ chủ nghĩa xã hội" mà Trump đang tâm nguyện theo đuổi./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN