TUỒNG DIỄN ĐỂ GIỮ ĐẢNG QUA TRÒ CHỬI NHAU GIỮA VIỆT CỘNG RA MẶT VỚI VIỆT TÂN, VIỆT CỘNG NẰM VÙNG, DÂN CHỦ CUỘI

TUỒNG DIỄN ĐỂ GIỮ ĐẢNG QUA TRÒ CHỬI NHAU GIỮA VIỆT CỘNG RA MẶT VỚI VIỆT TÂN, VIỆT CỘNG NẰM VÙNG, DÂN CHỦ CUỘI 

Một thực tế phũ phàng trên mặt trận tâm lý chiến tại chiến trường mạng xã hội hiện nay là sự thống trị của 02 phe trong 01 đó là phe VIỆT CỘNG RA MẶT với phe còn lại là sự hiệp thông giữa VIỆT TÂN, VIỆT CỘNG NẰM VÙNG, DÂN CHỦ CUỘI.

Chính cái thực tế phũ phàng đó đã chèn ép lực lượng DIỆT CỘNG chơn chánh trên chiến trường tâm lý chiến vì họ phải cùng lúc đương đầu với 02 kẻ thù nhưng về bản chất chỉ là một vì VIỆT TÂN, VIỆT CỘNG NẰM VÙNG, DÂN CHỦ CUỘI là do VIỆT CỘNG sanh ra và chúng đều thờ ma TÀU CỘNG và MỸ CỘNG.

Nếu Việt cộng chỉ dùng một lực lượng tác chiến duy nhứt là binh đoàn tuyên giáo, bò đỏ, AK47 ra mặt thì chắc chắn 100% Việt cộng sẽ bị lực lượng DIỆT CỘNG chơn chánh đánh bại trong ngắn hạn bởi dân trí Việt bây giờ cùng với sự phát triển của các nền tảng công nghệ truyền thông đã không cho phép Việt cộng che đậy sự thật, bóp méo sự thật và che giấu tội ác tày trời trong quá khứ lẫn hiện tại và tội ác ở thì tương lai gần đó là hành vi bán nước Việt Nam cho Tàu cộng.

Do đó, để tồn tại và duy trì quyền cai trị độc tôn cũng như sớm hoàn thành di nguyện của Hán tặc hồ chí minh là phải sáp nhập Việt Nam vào Tàu cộng theo di chỉ của Mao tặc gởi cho Việt gian cộng sản tại Vũ Hán năm 1963 và sau này được Đặng Tiểu Bình và Nguyễn Văn Linh TÁI TỤC tại mật ước Thành Đô năm 1990, Việt cộng đã dựng lên lực lượng "đối lập về hình thức - hợp tác về nội dung" đó là các "thần tượng" chống cộng mà Tran Hung tui gộp chung lại là VIỆT TÂN, VIỆT CỘNG NẰM VÙNG, DÂN CHỦ CUỘI.

Tại sao Việt cộng lại mạo hiểm dựng lên lực lượng "đối lập về hình thức - hợp tác về nội dung" với Việt cộng đó là VIỆT TÂN, VIỆT CỘNG NẰM VÙNG, DÂN CHỦ CUỘI để làm cánh tay nối dài giữ đảng Việt gian cộng sản từ xa? Muốn biết tại sao thì xin mời quý vị hãy cùng tui tiến hành phân tách sơ bộ như sau:

I. Về hiệu ứng của xã hội dưới giác độ tâm lý học:

Không hề ngu ngốc khi Việt cộng ôm khư khư cái chủ thuyết cộng sản của Mác - Lê, lấy thứ chủ thuyết phi nhơn này để làm kim chỉ nam trong phương thức cai trị Việt Nam. Bởi vì Mác tặc đã nói "Ở đâu có áp bức - Ở đó có đấu tranh".

Rõ ràng, Việt cộng là thế lực áp bức còn dân Việt Nam là lực lượng bị Việt cộng áp bức, điều này theo Mác tặc sẽ tất yếu dẫn đến sự ĐẤU TRANH giữa Việt cộng với dân Việt Nam và thậm chí là đấu tranh diễn ra trong nội bộ của Việt cộng vì ngay trong bộ máy của Việt cộng vẫn tồn tại sự áp bức giữa con ông cháu cha và con quan cộng sản có tài nhưng có chức nhỏ. 

Để giải quyết mâu thuẫn trên, Việt cộng rất tinh quái thực hành 02 phương pháp "giữ đảng Việt gian cộng sản" nổi bật sau:

1. Vận dụng bộ môn tâm lý học mà hôm trước tui có viết đó là "Chửi để giảm áp bức":

Khi sự áp bức của Việt cộng giáng xuống đầu dân Việt Nam lên cực đỉnh, nếu không tìm cách xả van giảm áp thì sẽ nổ ra sự đấu tranh theo quan điểm của Mao tặc. Do đó Việt cộng đã quỷ quyệt khi xả van giảm áp bằng các cách sau:

- Dựng lên lực lượng được phép "chửi Việt cộng trong khuôn khổ" đó là:

+ VIỆT TÂN, VIỆT CỘNG NẰM VÙNG, DÂN CHỦ CUỘI.
+ Các đảng viên của Việt gian cộng sản, các chóp bu của Việt gian cộng sản được phép nói nặng lời với đảng cộng sản tại các buổi chất vấn ở nghị trường, các lần trả lời thông tấn báo chí,...

Chỉ với 02 lực lượng chủ chốt trên, áp bức của Việt cộng đã được xả xì rất hiệu quả làm cho tinh thần đấu tranh chống áp bức của người dân Việt Nam chỉ quanh quẩn ở giới hạn zero. Việt cộng quá siêu trong việc hóa giải cường độ áp bức nhờ 02 lực lượng chủ chốt trên.

- Chủ động tổ chức các cuộc biểu tình:

+ Thông qua lực lượng chim mồi có đào tạo và cam kết trung thành với đảng Việt gian cộng sản là đám VIỆT TÂN, VIỆT CỘNG NẰM VÙNG, DÂN CHỦ CUỘI có sự tham gia của các đảng viên cộng sản giả đò bất mãn với Việt cộng, giả đò bỏ đảng theo kế hoạch giữ đảng của Việt cộng để hô hào dân chúng xuống thì biểu tình khi có những sự kiện phù hợp như phản đối Tàu cộng, Formosa, luật đặc khu,... để rồi sau đó an ninh Việt cộng "tìm diệt" những người yêu nước chơn chánh không được Việt cộng cấp phép chửi Việt cộng, cấp phép biểu tình phản đối Việt cộng. Đây là kế sách "thả chim mồi bẫy chim rừng" mà Mao tặc đã thực hiện thành công trong cái gọi là "Trăm hoa đua nở".

+ Sau các cuộc biểu tình, an ninh Việt cộng đã dễ dàng nắm được những người yêu nước không phải là công cụ của Việt cộng và chúng sẽ âm thầm đe dọa, khủng bố tinh thần họ, nếu thấy ai đó ngoan cố, ngủ hiểm thì chúng vu khống, bắt bớ, uy hiếp tánh mạng buộc họ phải từ bỏ lòng yêu nước chánh đáng của mình. Bên cạnh đó, để tiếp tục bảo bọc cho những chú chim mồi chưa bị lộ, Việt cộng diễn trò cái buộc một số kẻ vi phạm pháp luật với tội danh gây rối trật tự công cộng và sắp xếp cho tụi này "vượt biên", tị nạn cộng sản để tiếp tục nằm vùng giữ đảng từ xa. Chúng vượt biên một cách để dàng như đi vào chốn không người vậy.

2. Bật đèn xanh cho phép các tổ chức, cá nhơn mang danh "chống cộng" được phép ra mặt hoạt động công khai ngay quốc nội:

Với hải ngoại, Việt cộng đã dựng lên bức tường lửa để ngăn chặn các tin tức, kênh thông tin mà nó cho là độc hại, là phản động thù địch nhưng đâu đó tại quốc nội vẫn có hiện tượng các các nhơn, tổ chức được phép hoạt động công khai đối lập với Việt cộng như Hội nhà báo tự do của Phạm Chí Dũng, đài CHTV của Lê Dũng Vova,... và các cá nhơn viết sách chống cộng như Phạm Thành Bà Đầm Xòe, Phạm Đoan Trang,... Những hoạt động công khai này hoàn toàn đi ngược lại khẩu quyết "giữ đảng" của Việt cộng đó là "diệt kẻ thù từ trong trứng nước". 

Mục đích của Việt cộng trong việc bật đèn xanh này là để giảm áp lực cai trị của Việt cộng bởi vì nhiều người được phép chửi Việt cộng, được nghe các con chim mồi của Việt cộng chửi Việt cộng mà hả hê, hạ nhiệt,... Quan tâm hơn là khi thấy đám chim mồi kia hót vang giữa lòng Việt cộng, không ít người căm thù Việt cộng đã tìm đến chúng để hòa ca, khi thấy bộn, thấy đủ thì Việt cộng rước những con chim mồi mập kia vào lồng son gắn cái mác tù nhơn lương tâm và không ít kẻ được Việt cộng và Việt Tân bán ra nước ngoài vừa có tiền vừa có thêm một cơ sở nằm vùng mới tinh vi, hợp lý, hợp pháp ở hải ngoại. Ngược lại với những người yêu nước chơn chánh đã hiệp thông với chim mồi Việt cộng một cách tin tưởng không nghi ngờ thì sẽ bị Việt cộng cho vào sổ đen để "cải tạo, cảm hóa hoặc cho thân bại danh liệt mất sức chống cộng luôn".

Khi tình hình quốc tế diễn biến theo chiều hướng bất lợi cho Việt cộng đơn cử như lúc Tổng thống TRUMP điều hành Bạch Cung thì đó là lúc Việt cộng hạn chế vai trò của VIỆT TÂN, VIỆT CỘNG NẰM VÙNG, DÂN CHỦ CUỘI bằng cách không cho phép tụi này kêu gọi, tổ chức biểu tình, bằng cách rước những chú chim mồi mập vào lồng son,... Khi tình hình quốc tế diễn biến theo hướng có lợi cho Việt cộng như hiện nay là tay sai của Tàu cộng là Joe Biden tiếm Bạch Cung thì ngược lại, Việt cộng ra lịnh cho VIỆT TÂN, VIỆT CỘNG NẰM VÙNG, DÂN CHỦ CUỘI kêu gọi biểu tình, xúi Việt cộng ra mặt "đấu tố" Việt cộng nằm vùng mà điển hình là Vẹm Phương Hằng nã đạn về phía cộng phỉ con Trương Quốc Huy. 

Mục đích của Việt cộng là để bẫy chim rừng, làm nhiễu loạn truyền thông ngoài đảng. Độc đáo hơn là Việt cộng giả đò thừa nhận "truyền thông lề đảng không cạnh tranh lại với truyền thông ngoài đảng" mà mục đích của sự thừa nhận này là đánh bóng cho truyền thông của VIỆT TÂN, VIỆT CỘNG NẰM VÙNG, DÂN CHỦ CUỘI để công chúng lao theo tụi này mà để yên cho Việt cộng triển khai những đòn cai trị mới rất tàn độc.

Nói tóm lại, việc VIỆT CỘNG RA MẶT chửi nhau với VIỆT TÂN, VIỆT CỘNG NẰM VÙNG, DÂN CHỦ CUỘI thực chất chỉ là phép cai trị của Việt cộng dựa vào nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lê có chọn lọc, kết hợp với đấu pháp của Mao tặc, hồ tặc,... mà thôi. Việt cộng dựng lên lực lượng đối lập bề ngoài hợp tác bên trong với nó gồm VIỆT TÂN, VIỆT CỘNG NẰM VÙNG, DÂN CHỦ CUỘI chỉ để giúp Việt cộng giữ đảng từ xa bởi vì các cánh tay nối dài này đã được Việt cộng cấp phép "chống cộng" nhưng không cho phép chúng tuyên bố lật đổ và xóa sổ Việt cộng mà chỉ đòi dân chủ, chỉ chống cái xấu, cái ác, chống TRUMP không chống tay sai của Tàu cộng là Joe Biden,...

Quan trọng hơn cả là khi Việt cộng dựng lên các cánh tay nối dài của nó là VIỆT TÂN, VIỆT CỘNG NẰM VÙNG, DÂN CHỦ CUỘI,... thì qua mỗi lần tung hứng, dư luận sẽ bị hút vào trò chơi tung hứng của chúng hơn mà quên đi những trò xạo láo của chúng như chuyện tủ lạnh Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực tới 162 ngày nhưng lắm kẻ vẫn tin, quên đi chuyện Vẹm Phương Hằng chửi sa sả vào mặt người phản động mà vẫn có đông đảo kẻ cho mình là phản động tin yêu con mẻ hay như chuyện cộng phỉ con Trương Quốc Huy xúc phạm nghiêm trọng Việt Nam Cộng Hòa khi khẳng định Việt Nam Cộng Hòa đã chết rồi không thể phục hồi nhưng lắm kẻ ăn bám vào Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ lại tỏ ra tôn sùng nó, ca ngợi nó là anh hùng chống cộng,... 

Cuối cùng thì trước tuồng diễn chửi nhau giữa VIỆT CỘNG RA MẶT VỚI VIỆT TÂN, VIỆT CỘNG NẰM VÙNG, DÂN CHỦ CUỘI thì lực lượng DIỆT CỘNG chơn chánh đã trở thành nạn nhơn của đám đông ngu muội. Lực lượng DIỆT CỘNG chơn chánh họ hơn hẳn tụi nó một cái đầu nên họ dễ dàng nhận ra trò bịp bợm của tụi nó và đã quả cảm lên tiếng vạch trần tụi nó để cuối cùng họ bị lưỡng đầu thọ địch, vừa đối mặt với VIỆT CỘNG RA MẶT vừa phải hứng chịu những đòn tấn công như vũ bão từ phía VIỆT TÂN, VIỆT CỘNG NẰM VÙNG, DÂN CHỦ CUỘI. Đây mới là mục đích cốt lõi mà Việt cộng mong muốn để triệt hạ lực lượng DIỆT CỘNG chơn chánh trên mặt trận tâm lý chiến ở mạng xã hội này.

Ngoài ra lực lượng DIỆT CỘNG chơn chánh gặp phải khó khăn về lực lượng ủng hộ ra bởi thực trạng "kẻ ngu rất đông" thì họ còn bị thế lực thân Tàu cộng chèn ép đó là các nền tảng công nghệ truyền thông. Các kênh truyền thông tiếng Việt ở hải ngoại đã bị Tàu cộng và Việt cộng, Việt Tân mua chuộc, cấy nhộng đỏ để đưa tin thiên vị cho chúng và chặn tin của lực lượng DIỆT CỘNG chơn chánh, Youtube, Facebook thì đàn áp tiếng nói của lực lượng DIỆT CỘNG chơn chánh bằng lịnh phạt thiên vị về vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nhưng dễ dàng bỏ qua những vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nghiêm trọng của VIỆT CỘNG RA MẶT VỚI VIỆT TÂN, VIỆT CỘNG NẰM VÙNG, DÂN CHỦ CUỘI.

Câu chuyện "TẠI SAO VIỆT CỘNG RA MẶT VỚI VIỆT TÂN, VIỆT CỘNG NẰM VÙNG, DÂN CHỦ CUỘI LẠI CH.ỬI NHAU ?" sẽ rất dài và Tran Hung tui sẽ viết tiếp ở những bài viết tiếp theo trong tâm thế "kẻ hiểu Mác - Lê - Mao -hồ tặc" chớ không phải là kẻ đọc những chủ thuyết phi nhơn này như lũ VIỆT CỘNG RA MẶT, VIỆT TÂN, VIỆT CỘNG NẰM VÙNG, DÂN CHỦ CUỘI. Dẫu biết mình không có fan ủng hộ như tụi nó nhưng Tran Hung tui luôn tự hào vì bên cạnh vẫn còn những người công chính ủng hộ với lý thuyết "một bao lúa chắc hơn triệu tấn lúa lép". Muốn xóa sổ Việt cộng thì trước tiên phải chặt đứt các vòi Bạch Tuộc của nó là đám VIỆT TÂN, VIỆT CỘNG NẰM VÙNG, DÂN CHỦ CUỘI./.

Tran Hung.

(Thơ lượm trên FB)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH