MỤC ĐÍCH GÂY RA HỘI CHỨNG HAVANA Ở HÀ NỘI DẪN ĐẾN CHUYẾN BAY CỦA KAMALA HARRIS TỪ SINGAPORE QUA NỘI BÀI PHẢI DELAY 03 GIỜ

MỤC ĐÍCH GÂY RA HỘI CHỨNG HAVANA Ở HÀ NỘI DẪN ĐẾN CHUYẾN BAY CỦA KAMALA HARRIS TỪ SINGAPORE QUA NỘI BÀI PHẢI DELAY 03 GIỜ

Chuyến bay của Kamala Harris từ Singapore đến Việt Nam tối 24/8 đã bị hoãn ba giờ đồng hồ do một cuộc điều tra về nghi ngờ xảy ra "Hội chứng Havana" cho nhơn viên Ngoại giao Hoa Kỳ ở Hà Nội. Sự hiện diện của Hội chứng Havana ở Hà Nội không phải là hi hữu nhưng nó lại xảy ra trước chuyến bay của Kamala Harris là điều đáng bàn.

Bởi vì như truyền thông "chánh thống" đã đồng loạt đưa tin về việc Kamala Harris đã "chỉ trích mạnh mẽ" Tàu cộng ở khu vực Biển Đông trong bài phát biểu trước báo giới ở Singapore, xin phép trích dẫn lại như sau:

- Chúng tôi biết rằng Bắc Kinh tiếp tục ép buộc, đe dọa và đưa ra yêu sách đối với phần lớn Biển Đông.

- Các hành động của Bắc Kinh tiếp tục phá hoại trật tự dựa trên luật lệ và đe dọa chủ quyền của các quốc gia.

Thực ra, diễn ngôn chỉ trích Tàu cộng ở Biển Đông với chánh giới "phương diện quốc gia" như Kamala Harris là điệp khúc quen thuộc được lặp đi lặp lại theo "nghi thức ngoại giao" kể từ sau ngày Tòa công pháp quốc tế PCA ra phán quyết về Biển Đông tại vụ kiện của Phi Luật Tân là nguyên đơn với bị đơn là Tàu cộng vào năm 2016. Có thể khẳng định phán quyết PCA năm 2016 là cái "giấy phép" để các chánh trị gia không phải là Tàu cộng và chư hầu của Tàu cộng được quyền "chỉ trích trong khuôn khổ" trước các hành vi ngang ngược của Tàu cộng ở Biển Đông. Việc chỉ trích Tàu cộng ở Biển Đông là hết sức bình thường, im lặng không chỉ trích mới là bất thường và Kamala Harris cũng dựa vào cái giấy phép kia mà thể hiện sự bình thường thôi.

Quan trọng là hành động vì câu nói của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu "đừng nghe những gì cộng sản nói hãy nhìn những người cộng sản làm" với câu cửa miệng của dân Miền Nam Việt Nam là "thấy vậy chớ không phải vậy" đã trở thành nghiệm số trong các phương trình của cộng sản và các hằng số đi kèm ẩn số trong các phương trình cộng sản là đám Mỹ cộng và EU cộng thân thiết với Tàu cộng và Việt cộng mà hiện nay Bai Đần là hằng số aX2 còn Kamala Harris là hằng số bX2.

Vậy câu chuyện sự cố hội chứng Havana ở Hà Nội trước chuyến bay của Kamala Harris có mục đích gì? Theo cá nhơn đây là một tuồng diễn gia tăng kịch tính để đánh bóng cho Kamala Harris trong cái trò "chống Tàu cộng" về hiện tượng để che đậy bản chất thân Tàu cộng của ả ta qua hệ thống tuyên truyền từ báo giới, truyền thông thân Tàu cộng. Cụ thể:

1. Năm 2016, khi Obama từ Việt Nam bay qua Bắc Kinh đã diễn ra tình huống phía Tàu cộng cho Obama đi cửa hậu máy bay, dựa vào sự cố ngoại giao nảy, báo giới suy diễn rằng Tàu cộng rất ghét Obama nhưng thực chất thì không phải vậy vì sau khi Obama về hưu hắn lại vác mặt qua Bắc Kinh được Tập Cận Bình tiếp đãi nồng hậu.

2. Tại Hội nghị quốc tế về chống biến đổi khí hậu diễn ra vào tháng 4/2021 dưới sự chủ trì của Bai Đần nhằm mục đích đưa Hoa Kỳ quay trở lại Hiệp định Ba Lê về chống biến đổi khí hậu do Obama viết ra bị Tổng thống TRUMP hủy bỏ vì theo Tổng thống TRUMP Hiệp định này là thảm họa cho Hoa Kỳ nhưng là món quà béo bở cho Tàu cộng và các nước đang phát triển nhưng là chúa chỏm về tàn phá môi trường. 

Để củng cố thêm cho cái gọi là "Nước Mỹ trở lại" dưới trào Bai Đần như các cam kết, hứa hẹn của hắn ta tại Hội nghị cấp cao về chống biến đổi khí hậu, tên Mỹ cộng John Kerry với tư cách đặc phái viên của Bai Đần tại Liên Hợp Quốc về chống biến đổi khí hậu đã dõng dạc tuyên bố "Hoa Kỳ sẽ ngồi lại với Tàu cộng để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm thiểu tác động đến môi trường toàn cầu", sau đó tên Mỹ cộng John Kerry đã "ngoại giao con thoi" để tiếp tục trấn an đồng minh rằng việc Hoa Kỳ thời Bai Đần bắt tay với Tàu cộng trong vấn đề chống biến đổi khí hậu là cú "bắt tay lịch sử" mang thương hiệu "Nước Mỹ trở lại", tức là chúng vẫn duy trì lối ngoại giao khẩn khoản với Tàu cộng vốn là di sản ngoại giao thảm họa của Obama trước đây.

Trong chánh trị, để tránh khỏi tai mắt, hiềm nghi thì chiêu trò "ngoài đối lập - trong hợp tác" là chiêu thức hiệu quả hay xài mà Tàu cộng với đám Mỹ cộng, gian đảng Obama - Bai Đần và gia tộc Bush rất hay xài. Nếu như Bai Đần và John Kerry ra mặt bưng bô cho Tàu cộng mà không có Kamala Harris chơi trò "tung hứng" thì những tuồng diễn của chúng với Tàu cộng quá lộ liễu, trơ trẽn, ảnh hưởng xấu đến các hành động chánh trị của chúng sau này.

Vì vậy, trong chuyến công cán lần này tới Đông Nam Á của Kamala Harris, ngoài việc ả ta thực hiện các nhiệm vụ ngoại giao được gian đảng Obama - Bai Đần giao cho thì chuyện giả đò tố cáo Tàu cộng trong khuôn khổ theo giấy phép để "mà mắt" thiên hạ là chuyện phải làm. 

Để trò "mà mắt" thiên hạ của Kamala Harris hấp dẫn hơn, phía Ba Đình tung ra Hội chứng Havana trước chuyến bay của Kamala Harris và bám vào đó giới truyền thông suy diễn rằng "đây là đòn trả thù của Tàu cộng để trả đũa hành vi tố cáo Tàu cộng ở Singapore từ miệng Kamala Harris và cũng là để dằn mặt Việt cộng khi Bai Đần giao cho Kamala Harris cây gậy và củ cả rốt để chìa ra cho Việt cộng hòng lôi kéo Việt cộng về phía chúng mà quay lưng với Tàu cộng". 

Có nghĩa là việc tung ra Hội chứng Havana ở Hà Nội trước chuyến bay của Kamala Harris chỉ là lặp lại trò chơi cho Obama đi cửa hậu máy bay năm nào và truyền thông chánh thống cớ tư liệu để suy diễn, làng báo mạng thân với gian đảng Obama - Bai Đần - Kamala Harris lấy đó thổi phồng làm võ khí tấn công vào lực lượng ủng hộ Tổng thống TRUMP với giọng điệu: tụi mày mở to mắt, banh rộng tai ra đi, Kamala Harris đã tố cáo Tàu cộng và bị Tàu cộng trả đũa kia cà. Tụi mày bớt vu khống Obama - Bai Đần - Kamala Harris là công việc của Tàu cộng như cáo buộc quen thuộc của Trump đi héng.

Chánh trị là vậy đó, nó biến cái ta nhìn thấy là sự giả còn cái ta không nhìn thấy lại là sự thật, quan trọng là biết nhìn ra bản chất của sư việc chớ không phải chăm bẵm vào hiện tượng theo kiểu nhìn màu cờ suy ra sắc áo, nghe nhạc hiệu đoán chương trình. Chánh trị hiện đại không tuân thủ giáo lý cổ hũ "văn là người" đâu, bởi vì như quý vị đã thấy, Tổng thống TRUMP tuy cục mịch, cứng nhắc nhưng rất bộc trực, thẳng tánh và đạo đức còn Obama rất đỏm dáng, lịch thiệp, luôn tỏ ra đạo đức nhưng lại là thứ đạo đức giả, là loạt sát nhơn máu lạnh khi cổ súy cho hành động giết người là cái Đạo luật chống phá thai cùng với vô số hành vi vô đạo khác không thể kể xiết./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH