NAM CỘNG Trương Tấn Sang, TÊN TRÙM MAFIA BẢO KÊ CHO Vạn Thịnh Phát và VẸM Phương Hằng

NAM CỘNG Trương Tấn Sang, TÊN TRÙM MAFIA BẢO KÊ CHO Vạn Thịnh Phát và VẸM Phương Hằng 

Nói về mafia đỏ ở thành hồ thì 02 cái tên nổi bật đó chính là Trương Tấn Sang và Lê Thanh Hải, nhưng Lê Thanh Hải chỉ là đàn em của Trương Tấn Sang mà thôi vì Trương Tấn Sang là một "mafia" đúng nghĩa về mặt xã hội lẫn kinh tế và chánh trị.

Chính Trương Tấn Sang tức Sang móm là kẻ đã phá nát Sài Gòn bằng chiêu trò "quy hoạch - cướp đất", Sang móm nhắm vào các vùng đất ven đô vốn dĩ là các khu vực để cân bằng sinh thái cho Sài Gòn như Quận 7, Quận 2 bây giờ rồi áp quy hoạch lên, xua sân sau vào cướp của dân nghèo với giá tiền gọi là "bồi thường" rẻ mạt sau đó san lấp mặt bằng, xây dựng đường sá,... rồi phù phép thành đất ở đô thị giá trên mây. 

Trong thời kỳ Sang móm làm chủ tịch rồi lên bí thơ thành hồ, băng đảng gian nắng do Năm Cam đứng đầu có quy mô tổ chức và sức ảnh hưởng không khác gì Deep State made in VICI. Thông qua tổ chức giang nắng Năm Cam, hàng loạt quan chức chóp bu Việt cộng đã bị Sang móm xỏ mũi, bắt cóc bằng Tiền - Tình y chang như Tàu cộng xỏ mũi cha con Joe Biden và đám Mỹ cộng, RINOS phản bội vậy. 

Thấy thế lực của Sang móm lên cao, Ba Đình hoảng loạn và quyết định dẹp cái vòi Bạch Tuộc của Sang móm bằng một chuyên án vào cuối năm 1999. Tuy nhiên thực tế thì ban chuyên án này đã hoạt động không có tác dụng hiệu quả, không ngăn chặn được hoạt động tội phạm của Năm Cam và đồng bọn. Vì vậy, vào tháng 5/2001, Bộ côn an tiếp tục thành lập một chuyên án mới gọi là Chuyên án "Năm Cam và đồng bọn" với bí số là Z5.01. Chỉ huy Chuyên án là Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành, phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát.

Tại sao chuyên án Năm Cam vào cuối năm 1999 bị phá sản? Rất dễ hiểu vì lúc đó phe của tổng bí thơ Lê Khả Phiêu quá mạnh mà Phiêu đang bị Sang móm nắm tóc vì bê bối qua Tàu cộng chơi gái Tàu có con rơi, chính Sang móm đã chỉ đạo cho Năm Cam đạo diễn màn mây mưa của Lê Khả Phiêu với gái Tàu có sự đồng thuận của Hoa Nam Cục nằm trong Hội Tam Hoàng mà Năm Cam cũng là thành viên dự khuyết của Tam Hoàng.

Kẻ giúp cho Sang móm và Năm Cam dựng màn mây mưa cho Lê Khả Phiêu không ai khác chính là tư sản đỏ Lê Văn Kiểm, lúc đó là giám đốc công ty Huy Hoàng, một công ty có sai phạm bị phanh phui cùng lúc với EPCO của Tăng Minh Phụng mà tội phạm Lê Văn Kiểm còn to hơn Tăng Minh Phụng nhưng Phụng bị dựa cột còn Lê Văn Kiểm thì được cứu và giàu mạnh như hôm nay dưới cái tên Công ty Golf Long Thành do Lê Văn Kiểm làm chủ tịch Hội đồng quản trị mà sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành, khu đô thị Thủ Thiêm,... và chuỗi sân golf bên Lào đều có mặt của tư sản đỏ Lê Văn Kiểm.

Mấy năm trước, khi cư dân mạng xôn xao chuyện Hán nô Nguyễn Phú Trọng sẽ sờ váy mụ bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thì Tran Hung tui nói "còn khuya" vì ngoài việc mụ ta là cháu ngoại của trùm Việt minh Hà Huy Tập ra thì chồng của mụ ta là em cùng cha khác mẹ với tư sản đỏ Lê Văn Kiểm mà Kiểm là đồng hương Thanh Hóa và là đệ tử ruột của Lê Khả Phiêu khi Phiêu còn bên quân ngũ, Hán nô Nguyễn Phú Trọng có được như hôm nay là nhờ vào sự dìu dắt của Phiêu nên không có chuyện Trọng lú sờ váy Kim Tiêm đâu.

Quay lại vụ Sang móm bảo kê cho Năm Cam, thật ra Sang móm là phe của Lê Khả Phiêu còn sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng là phe của chột mắt Lê Đức Anh, thời điểm Sang móm làm bí thơ thành hồ và Năm Cam làm mưa làm gió thì sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng làm thứ trưởng bộ nội vụ (nay là bộ côn an). Tuy là Nam cộng với nhau nhưng ghế thủ tướng chỉ có 01 và lúc đó Phan Văn Khải đang ngồi còn Trương Tấn Sang là ứng viên sẽ thay cho Khải khi Khải về vườn. Qua nghiên cứu về nội tình của Việt cộng, cá nhơn có biết được một sự thật là tuy là đồng chí với nhau nhưng việc tranh giành ghế luôn diễn ra trong âm thầm và ác liệt mà các đối thủ thường chơi trò "hạ đối thủ từ xa", đây là lý do mà trùm giang nắng Năm Cam phải làm con dê tế thần trong cuộc chiến vương của nhà sản.

Tuy nhiên, nhờ cái ô của Lê Khả Phiêu nên chuyên án Năm Cam ban đầu vào cuối năm 1999 đã bị phá sản và Sang móm vẫn "ngạo nghễ" trên ghế bí thơ thành hồ. Tới tháng 5/2001, thế lực của Lê Khả Phiêu đã suy yếu, Tổng Cục tình báo quân sự - Tổng Cục II, cơ quan do cha vợ của Nguyễn Chí Vịnh là Đặng Vũ Chính đã làm ăn mật thiết với Năm Cam với bằng chứng là Tổng Cục II đã cấp giấy chứng minh quân báo cho tay chân Năm Cam hoạt động cũng đang bị chiếu tướng, cô lập nên chuyên án Năm Cam được lập vào tháng 5/2001 có bí số Z5.01 do thiếu tướng Nguyễn Việt Thành, phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát đã "mã đáo thành công". 

Kết thúc chuyên án Z5.01 nhưng Lê Khả Phiêu vẫn còn ngồi đó vì vậy Sang móm được Phiêu kéo về Ba Đình làm Trưởng ban kinh tế trung ương. Sau đó, mò lên chức Chủ tịch nước còn Lê Khả Phiêu thì về hưu. Do sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng tham gia tích cực vào việc hạ bệ Lê Khả Phiêu và Trương Tấn Sang qua chuyên án Năm Cam Z5.01 nên Sang móm ôm lòng thù hận và liên thủ với Hán nô Nguyễn Phú Trọng, đệ tử của Lê Khả Phiêu để quậy sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng tới cùng như tui đã nói hôm qua.

Quay lại chuyện Sang móm bảo kê cho Nguyễn Thị Thanh Tuyền tức Nguyễn Phương Hằng bây giờ là vợ của Dũng Lò Vôi. Sau khi cho người tình giang nắng Đỗ Đạt Giang vào tù, Nguyễn Thị Thanh Tuyền đã cặp với đại gia Trần Văn Thìn thành lập Cty TNHH Đông Nam Long có chức năng trồng rừng, trồng cây cao su tại địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Trong đó, mỗi người có 50% vốn. Ông Thìn giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) kiêm Tổng Giám đốc Cty vào năm 2004. Tháng 10/2006, Thìn và Tuyền kết hôn, sau đó do có sự bất đồng nên vào tháng 01/2008, ông Thìn và Tuyền ly hôn, chấm dứt quan hệ vợ chồng.

Tình tan, chia tay đòi quà là phổ biến với phường già nhơn ngãi non vợ chồng, nhưng với bản chất của đ.iếm thúi, giang nắng nên Phương Hằng đã không những chỉ muốn đòi quà mà còn muốn Thìn phải vào tù theo đúng nghĩa "tình - tiền - tù tội". Lúc này, đại ca Sang móm đang là chủ tịch nước, Lê Thanh Hải là bí thơ thành hồ, đây là hai bệ đỡ đắc lực cho Phương Hằng vì cả 02 đều được Thanh Tuyền cho ăn bánh bỉm chiều với trình độ kích dục ngoại hạng. 

Dựa vào sự bảo kê của Sang móm, Nguyễn Thị Thanh Tuyền tức Nguyễn Phương Hằng đã bẻ cong luật pháp của Việt cộng khi ra tay tống giam chồng cũ Trần Văn Thìn mà báo Thanh tra của Việt cộng lúc đó do sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng quản lý gián tiếp đã viết như sau:

Vào ngày 16/3/2011, Nguyễn Thị Thanh Tuyền làm đơn gởi côn an tỉnh Bình Phước, tố cáo ông chồng cũ Trần Văn Thìn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là vườn cao su với diện tích 3.623.194m2 tại xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, Bình Phước. Nhưng thực tế cho thấy, tại thời điểm ông Thìn và bà Tuyền ly hôn, ngôi nhà trụ sở Cty Đông Nam Long đã bị phá dỡ để xây dựng lại. HĐTV công ty đã họp quyết định chuyển trụ sở về ấp Chà Là, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước để điều hành công ty tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Khi đó, thành viên, tỷ lệ góp vốn của công ty không thay đổi: Bà Tuyền sở hữu 50% vốn, ông Thìn 50% vốn, 3.623.194m rừng cao su của bà Tuyền vẫn còn nguyên vẹn, suốt trong thời gian từ 12/2007 - 3/2011 không có hậu quả xảy ra.

Tuy nhiên, qua điều tra, ngày 14/7/2011, cơ quan CSĐT côn an tỉnh Bình Phước ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 718/QĐ-PC45 và Quyết định khởi tố bị can số 72/QĐ-PC45 đối với ông Trần Văn Thìn về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự. Ông Thìn cho rằng, cơ quan CSĐT côn an Bình Phước đã hình sự hóa vụ tranh chấp dân sự.  

Khi iếp nhận hồ sơ vụ án hình sự Trần Văn Thìn về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" do cơ quan CSĐT côn an tỉnh chuyển đến, Viện KSND tỉnh Bình Phước đã xem xét. Căn cứ vào kết quả điều tra không chứng minh được thủ đoạn gian đối, lừa đảo của ông Thìn để chiếm đoạt tài sản của bà Tuyền như nội dung đơn bà Tuyền tố cáo, ngày 09/8/2011, Viện KSND tỉnh Bình Phước đã ra Quyết định số 01/02 hủy bỏ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 718/QĐ-PC45 và Quyết định khởi tố bị can số 72/QĐ-PC45 của Cơ quan CSĐT côn an tỉnh Bình Phước đối với ông Trần Văn Thìn.

Nhưng phía cơ quan CSĐT côn an tỉnh Bình Phước không chấp nhận Quyết định của Viện kiểm sát tỉnh Bình Phước mà đã có Công văn số 781/PC45, ngày 12/8/2011 kiến nghị đến Viện KSND Tối cao và Cơ quan CSĐT Bộ Công an xem xét lại việc Viện KSND Bình Phước hủy quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Thìn.

Ngày 23/11/2011, Viện KSND Tối cao đã có Công văn số 3731/VKSTC-V1, trong đó nêu rõ: "Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Thìn về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự là CHƯA CHÍNH XÁC. Viện KSND tỉnh Bình Phước ra quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 718/QĐ-PC45 và Quyết định khởi tố bị can số 72/QĐ-45 đối với ông Trần Văn Thìn LÀ CÓ CĂN CỨ VÀ ĐÚNG PHÁP LUẬT".

Ngày 13/12/2011, cơ quan CSĐT côn an tỉnh Bình Phước đã thông báo cho bà Tuyền biết nội dung Công văn số 3731 của Viện KSND Tối cao và hướng dẫn bà Tuyền khởi kiện ông Thìn ra TAND tỉnh để được giải quyết đúng thẩm quyền. Tuy nhiên, bà Tuyền đã gởi đơn tố cáo ông Thìn lên Cơ quan ANĐT bộ công an (phía Nam).

Ngày 21/5/2012, ông Thìn nhận được giấy triệu tập do điều tra viên cao cấp Lê Minh Sơn, Cơ quan ANĐT Bộ Công an triệu tập đến Trại tạm giam B34 Bộ Công an phía Nam để làm rõ nội dung đơn bà Tuyền tố cáo. Ngày 31/5/2012, Cơ quan ANĐT Bộ Công an (phía Nam) tiếp tục có giấy mời ông Thìn đến Trại tạm giam B34 Bộ Công an gặp điều tra viên cao cấp Nguyễn Đức Nhu, nội dung để "trình bày về đơn khiếu nại điều tra viên Lê Minh Sơn".

Khi ông Thìn đến theo giấy mời, điều tra viên cao cấp Lê Minh Sơn đã bắt và dẫn giải ông Thìn về nhà riêng tại quận 8, TP Hồ Chí Minh để thực hiện việc khám xét. Việc Cơ quan ANĐT "bắt nóng" ông Thìn về tội "làm giả tài liệu để lập hồ sơ, liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo yêu cầu của Trần Văn Thìn, phạm vào Điều 267 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam" đã gây bức xúc cho hàng trăm công nhân Công ty Đông Nam Long. HẾT TRÍCH.

Tại sao lúc này sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng vẫn là thủ tướng nắm chặt bộ trưởng côn an Trần Đại Quang trong tay nhưng lại để cho lính của Sang móm là điều tra viên cao cấp Lê Minh Sơn ở cơ quan ANĐT bộ côn an (phía Nam) làm mưa làm gió như vậy ? Quý vị sẽ biết ở bài viết tiếp theo./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH