AI SẼ BỊ BAI ĐẦN BẮT LÀM DÊ TẾ THẦN CHO NỖI Ô NHỤC CỦA HOA KỲ Ở A PHÚ HÃN ?

AI SẼ BỊ BAI ĐẦN BẮT LÀM DÊ TẾ THẦN CHO NỖI Ô NHỤC CỦA HOA KỲ Ở A PHÚ HÃN ?

Chắc chắn ngoài việc Bai Đần hôm nay xuất hiện ở Phòng Đông của Bạch Cung để đổ thừa thất bại ở A Phú Hãn do "kế thừa" thỏa thuận Hòa bình ký ở Doha năm 2020 dưới trào Tổng thống TRUMP thì việc tìm ra một vài người có chức sắc đang tại nhiệm mà trước đây họ được Tổng thống TRUMP trọng dụng để biến họ thành những con dê tế thần là điều kiện cần để giảm nhục cho mình.

Vậy ai sẽ là những con dê tế thần ? Chắc chắn không phải là Tổng trưởng Quốc phòng của Bai Đần hiện nay cũng không thể là tên Mỹ cộng Mark Milley Tổng Tham mưu trưởng liên quân. Vậy những ai sẽ là những con dê tế thần mà Bai Đần nhắm tới? 

Theo cảm tính của cá nhơn thì rất có thể Thiếu tướng gốc Việt Châu Lập Thể sẽ là chỗ chỉ của Bai Đần. Cảm tính này dựa trên những cơ sở sau:

1. Như đã nói, việc khủng bố Taliban dễ dàng "giải phóng" A Phú Hãn là nhờ vào sự rút quân bừa bãi có chủ đích của Bai Đần và sự hiện diện của Quân đội Tàu cộng - PLA ngụy trang thành khủng bố Taliban đã áp đảo chánh quyền nhân dân A Phú Hãn một cách nhanh chóng buộc họ phải gãy súng cấp kỳ.

2. Giúp khủng bố Taliban "giải phóng" nhanh chóng A Phú Hãn là một kế hoạch hoàn hảo giữa tay sai Bai Đần và ông chủ ccủa hắn là Tập Cận Bình. Cơ sở để tui khẳng định là:

2.1. Tạo cớ gây ra tắc nghẽn ở ở Kênh Đào Suez vào ngày 23/3/2021 để âm thầm di chuyển lực lượng PLA đồn trú ở Vùng Sừng Châu Phi ngụy trang trong các container hàng hóa mà cụ thể là tại cảng quân sự do Tàu cộng xây dựng ở Djibouti sang xâm nhập vào A Phú Hãn nằm vùng chờ lịnh rút quân của Bai Đần mà chui ra hỗ trợ cho khủng bố Taliban.

2.2. Vào đầu tháng 3/2021, Ngoại trưởng của Bai Đần là Antony Blinken đã viết cho Tổng thống A Phú Hãn  Ashraf Ghani một lá thơ "không trung thực" và đe dọa rằng, vì tất cả ý định và mục đích, đều đổ lỗi cho đối tác Afghanistan của Washington về việc các cuộc đàm phán hòa bình với Taliban không đạt được tiến bộ. 

Blinken không đề cập đến việc khủng bố Taliban đã liên tục từ chối bất kỳ hình thức thỏa thuận chia sẻ quyền lực nào với chánh phủ A Phú Hãn, thay vào đó, kết quả chánh trị duy nhứt có thể chấp nhận được là sự phục hồi toàn diện của tiểu vương quốc Hồi giáo trước năm 2001 của Taliban. 

Blinken không đề cập đến thực tế rằng khủng bố Taliban đã lợi dụng các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ để leo thang mạnh mẽ các cuộc tấn công vào lực lượng an ninh A Phú Hãn và giành quyền kiểm soát nhiều lãnh thổ hơn. Blinken cũng không thừa nhận rằng khủng bố Taliban vẫn chưa thực hiện một bước nào để thực hiện cam kết cắt đứt liên minh lâu đời của nó với al Qaeda.

Một ký giả của tờ New York Times đã mô tả chính xác lá thơ của Blinken là sử dụng “ngôn ngữ có nhiều khả năng được sử dụng với một cậu học sinh ngỗ ngược hơn là một nguyên thủ quốc gia”. 

Từ bỏ A Phú Hãn, một đồng minh đang chiến đấu vì chính sự tồn tại của nó, để phục hồi khủng bố Taliban sẽ đủ gây tổn thương cho các lợi ích của Hoa Kỳ nếu điều đó cuối cùng trở thành con đường lựa chọn của tay sai Tàu cộng là Bai Đần. 

Nhưng thiệt hại gây ra đối với sự tín nhiệm vốn đã bị vùi dập của Washington trong mắt các đồng minh trên toàn thế giới sẽ tăng lên đáng kể nếu gian đảng Bai Đần vẫn tiếp tục lăng mạ, sỉ nhục và đá vào các đối tác A Phú Hãn của mình trên đường thoát thân. Việc rút quân phải kết thúc ngay lập tức, việc rút quân tiếp tục bị trì hoãn, và một kế hoạch toàn diện và bền vững được phát triển để ngăn chặn hành động bất minh của chánh phủ A Phú Hãn.

Rõ ràng, lá thơ của tên Ngoại trưởng Blinken gởi cho Tổng thống A Phú Hãn y chang như khẩu khí của tên cú đêm Kissinger gởi cho Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu trước đây nhằm ép Tổng thống Thiệu hoặc ký vào Hiệp định Ba Lê hoặc bị lật đổ, ám sát.

Lá thơ của Blinken là đòn hủy diệt tinh thần chiến đấu của A Phú Hãn và đó là cái quả mà khi khủng bố Taliban và PLA ngụy trang tiến về Kabul không vấp phải kháng cự nào của phía chánh quyền nhân dân A Phú Hãn.

3. Vào ngày 12/8/2021, Văn phòng phát ngôn của Ngoại trưởng Blinken thông báo lịch làm việc như sau:

Đặc phái viên Hoa Kỳ về vùng Sừng châu Phi là Jeffrey Feltman sẽ đến Djibouti, Ethiopia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhứt từ ​​ngày 15 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8. Đặc phái viên Feltman sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao ở ba nước để thảo luận về các cơ hội để Hoa Kỳ thúc đẩy hòa bình và ủng hộ sự ổn định và thịnh vượng của vùng Sừng châu Phi.

Chỉ với những cơ sở trên đủ để thằng "chánh luận kiếm hiệp - an ninh Việt cộng được Hoa Nam cục đào tạo bài bản" Tran Hung này đoán mò về số phận của Thiếu tướng gốc Việt Châu Lập Thể đang giữ chức Chỉ huy trưởng Quân lực Hoa Kỳ tại vùng Horn of Africa, gồm những nước Ethiopia, Eritrea, Somalia và Djibouti, nơi từng xảy ra nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt nhiều thập niên qua (Ngày 08/6/2020 Thiếu tướng Châu Lập Thể được Tổng thống TRUMP bổ nhiệm chức vụ này sau khi Tướng Thể giúp Tổng thống TRUMP dẹp loạn thành công các cuộc bạo loạn của khủng bố quốc nội Antifa và BLM như tui đã viết vào năm ngoái).

Bắt Thiếu tướng Châu Lập Thể làm dê tế thần rửa nỗi ô nhục của tay sai Bai Đần tại A Phú Hãn là một ná hạ tá lả chim, cụ thể:

1. Loại bỏ được cái gai của Tàu cộng ở vùng Sừng Châu Phi nơi Tàu cộng đang gia tăng hiện diện để hỗ trợ, huấn luyện cho các nhóm khủng bố hoành hành ở Phi Châu và Trung Cận Đông cũng như tìm thời cơ tấn công khủng bố vào nước Mỹ như kịch bản khủng bố ngày 11/9/2001 thời Bush con. Vì Tướng Thể là Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, kẻ thù truyền kiếp của Tàu cộng và cả Việt cộng.

2. Kỷ luật, sa thải hoặc cho Tướng Thể hưu non như Tướng Lương Xuân Việt trước đây do "không báo cáo kịp thời" hành động của khủng bố Taliban và PLA chi viện cho khủng bố Taliban từ khu vực Sừng Châu Phi nơi Tướng Thể nắm quyền Chỉ huy cũng là cách trả thù hèn hạ của Bai Đần nhắm vào Tướng Thể làm mát lòng khủng bố Antifa và BLM.

Thực ra thì mọi hoạt động của khủng bố Taliban và Tàu cộng đều bị lực lượng tình báo Quân đội Hoa Kỳ, Cục tình báo trung ương CIA và cả Ngũ Nhãn - Five Eyes bắt sóng và báo cáo về Ngũ Giác Đài, Bạch Cung,... nhưng cũng như câu chuyện cộng sản Bắc Việt đã gởi điện tín đầu hàng sau 12 ngày đêm dội bom của Chiến dịch LineBaker II cuối năm 1972 nhưng tin tức này bị chóp bu Hoa Kỳ thời đó ém nhẹm và sau đó hàng loạt nhơn viên tình báo ở Đông Nam Á bị sa thải, thay thế y chang như kịch bản đoán mò hiện nay về Tướng Châu Lập Thể vậy. 

Nếu đoán mò của tui có linh nghiệm thì quả là một sự mất mát lớn cho Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa và bản thân của Thiếu tướng Châu Lập Thể nhưng nó cũng có mặt tích cực của nó vì như vậy Tướng Thể sẽ giả từ con đường binh nghiệp sau khi đã hoàn thành sứ mạng đền ân dưỡng dục của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ để sớm quay lại đền ân Tổ Quốc là Việt Nam Cộng Hòa, chung tay xóa sổ Việt cộng khi thời cơ đang đến gần là lúc gian đảng Bai Đần, lũ Mỹ cộng và RINOS phản quốc bị người dân Hoa Kỳ phế truất, tẩy chay, khinh miệt sau hàng loạt hành động phản bội Hoa Kỳ làm tay sai cho Tàu cộng./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH