CÁCH "BUÔN TÙ - CẤY NHỘNG" CỦA VIỆT CỘNG & VIỆT TÂN TRONG CHIÊU BÀI "BẤT ĐỒNG CHÁNH KIẾN & TÙ NHƠN LƯƠNG TÂM"

CÁCH "BUÔN TÙ - CẤY NHỘNG" CỦA VIỆT CỘNG & VIỆT TÂN TRONG CHIÊU BÀI "BẤT ĐỒNG CHÁNH KIẾN & TÙ NHƠN LƯƠNG TÂM"

Việt cộng thì khăng khăng "Việt Nam không có tù nhơn chánh trị và tù nhơn lương tâm" nhưng hàng lố tù nhơn lương tâm được Việt Tân "tác động" lên Tổ chức nhơn quyền Liên Hợp, Tổ chức Ân xá quốc tế được Việt cộng đồng thuận thả ra hải ngoại. Tại sao lại có chuyện này? Bởi vì:

I. Sự khác biệt giữa Tù nhơn chánh trị và Tù nhơn lương tâm:

1. Tù nhơn lương tâm: 

Tù nhân lương tâm là những người bị giam cầm vì biểu hiện ôn hòa niềm tin chánh trị, tôn giáo hoặc các niềm tin được tôn sùng khác của họ, hoặc vì danh tánh của họ, mặc dù họ không sử dụng hay ủng hộ bạo lực.

Nghệ sĩ, blogger, nhà hoạt động cộng đồng, nhà bất đồng chánh kiến, nhà báo, nhà hoạt động nhơn quyền, luật sư, nhà lãnh đạo lao động, giáo viên, nhà lãnh đạo tôn giáo và thành viên của các cộng đồng tôn giáo là một trong số các tù nhơn lương tâm được tìm thấy trên khắp thế giới ngày nay.

2. Tù nhơn chánh trị:

Không có định nghĩa thông thường nào về tù nhơn ch1nh trị. Thông thường, tù nhơn chánh trị được coi là những người bị bỏ tù vì các hoạt động chánh trị của họ, đặc biệt, vì chỉ trích các nhà chức trách chánh trị của đất nước họ hoặc ủng hộ sự thay đổi quyền lực, lật đổ chánh phủ, lật đổ đảng cầm quyền.
 
Vào tháng 10 năm 2012, PACE là tổ chức liên chánh phủ lớn đầu tiên thông qua các tiêu chí để xác định ai có thể được coi là tù nhơn chánh trị. Theo đó, một người có thể được coi là tù nhơn chánh trị nếu anh ta (hoặc cô ta) phù hợp với các tiêu chí sau: 

- Việc giam giữ anh ta (cô ta) vi phạm các bảo đảm cơ bản của Công ước Châu Âu về Nhơn quyền, đặc biệt là quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tín ngưỡng. , tự do ngôn luận và thông tin, cũng như tự do hội họp và liên kết; 
- Trước đây, người đó đã bị bắt vì lý do chánh trị;
- Thời hạn hoặc điều kiện giam giữ không tương xứng với bản chất của hành vi phạm tội;
- Việc bắt giữ được phân biệt đối xử so với những người khác;
- Việc giam giữ và quyết định của Tòa án rõ ràng là không công bằng và có động cơ chánh trị.
  
Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng sử dụng thuật ngữ "tù nhơn chánh trị" để mô tả đặc điểm của một người mà trường hợp của họ có bối cảnh chánh trị. 

II. Sự phân biệt đối xử của Tổ chức Ân xá quốc tế và các tổ chức quốc tế với Tù nhơn chánh trị và Tù nhơn lương tâm:

Mặc dù Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng sử dụng thuật ngữ "tù nhơn chánh trị" để mô tả đặc điểm của một người mà trường hợp của họ có bối cảnh chánh trị. Tuy nhiên, Tổ chức Ân xá quốc tế không dẫn đầu các chiến dịch tích cực để gây áp lực buộc phải thả các tù nhơn chính trị mà Tổ chức Ân xá quốc tế chỉ tập trung vào việc gây áp lực để thả các tù nhơn lương tâm.
 
Nói chung, Tổ chức nhơn quyền quốc tế và các tổ chức liên chánh phủ như Hội Chữ thập đỏ Quốc tế, Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu chấp nhận các khuyến nghị của các tổ chức nhơn quyền quyền đáng tin cậy tại địa phương.
 
Một số tổ chức quốc tế tránh thuật ngữ “tù nhơn chánh trị” vì họ không coi nó là đủ khách quan. Vì vậy, ví dụ, tổ chức nhơn quyền quốc tế - Human Rights Watch thường thích thuật ngữ “Những người bảo vệ nhơn quyền”.
 
Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, các tù nhân lương tâm phù hợp với xếp hạng “tù nhơn chánh trị” nhưng đồng thời, họ cũng phù hợp với các tiêu chí khác.
 
Tổ chức Ân xá Quốc tế coi những tù nhơn lương tâm là những người bị bỏ tù vì "niềm tin chánh trị" hoặc tôn giáo, nguồn gốc dân tộc, giới tính, chủng tộc, ngôn ngữ, tình trạng tài sản của họ hoặc vì lý do khác. 

Ngược lại, những người đã sử dụng bạo lực hoặc kêu gọi bạo lực, thậm chí đã làm điều đó để bảo vệ niềm tin của họ thì không được Tổ chức Ân xá Quốc tế coi là tù nhơn lương tâm. Tổ chức Ân xá quốc tế luôn ra yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các tù nhơn lương tâm, còn việc có thả hay không thì tùy vào ý chí của các chánh phủ, tổ chức đang giam giữ các tù nhơn lương tâm.

III. Việt cộng và Việt Tân "lách luật" để buôn bán tù nhơn lương tâm và cấy nhộng đỏ ra hải ngoại nằm vùng chiến lược giữ đảng từ xa:

Như đã nói trên, Tổ chức Ân xá quốc tế và các tổ chức hoạt động nhơn quyền có sự phân biệt đối xử rõ ràng giữa Tù nhơn chánh trị và Tù nhơn lương tâm, họ chỉ tập trung vào việc gây áp lực để thả các tù nhơn lương tâm mà không quan tâm tới các tù nhơn chánh trị. Nắm rõ kẽ hở này, Việt cộng và Việt Tân đã diễn tuồng tạo ra các tổ chức xã hội dân sự, đấu tranh dân chủ, hoạt động nhơn quyền, nhà bất đồng chánh kiến, rồi dùng các phiên tòa Kangaroo để phù phép họ thành những "Tù nhơn lương tâm" để tác động lên Tổ chức nhơn quyền Liên Hợp Quốc, Tổ chức Ân xá quốc tế rồi thả ra hải ngoại có "chọn lọc" từ phía Việt cộng.

Những gương mặt quen thuộc được Việt cộng và Việt Tân bán ra hải ngoại trong cái mác tù nhơn lương tâm như Cù Huy Hà Vũ, Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, núm đ.ộc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, lật sư nhơn quyền Nguyễn Văn Đài,... mà hầu hết những nhơn vật này không có mục đích lật đổ Việt cộng mà chỉ đòi hỏi Việt cộng phải thực thi dân chủ, nhơn quyền theo đúng Tuyên ngôn quốc tế về nhơn quyền.

Rõ ràng có một sự mâu thuẫn trong hành động phóng thích tù nhơn lương tâm của Việt cộng, bởi vì tất cả các nhơn vật gọi là tù nhơn lương tâm đều được tòa Việt cộng xử theo Điều 88 Bộ luật hỉnh sự với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xả nghĩa mà hành vi vi phạm theo Đều này là hành vi "hoạt động chánh trị" nghĩa là họ phải là Tù nhơn chánh trị chớ không phải là Tù nhơn lương tâm.

Nhưng nếu định danh họ là Tù nhơn chánh trị thì họ không nằm trong diện được Tổ chức Ân xá quốc tế ra yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện, phóng thích ra hải ngoại nên chúng đánh tráo khái niệm để dán nhãn họ là Tù nhơn lương tâm và hoàn toàn phù hợp với tiêu chí tù nhơn lương tâm qua quá trình hoạt động của họ, họ chỉ đấu tranh đòi dân chủ, nhơn quyền, đấu tranh chống cái xấu cái ác chớ họ đâu có chống đảng Việt gian cộng sản.

Và như quý vị đã biết, bên cạnh Tổ chức Nhơn quyền Liên Hợp Quốc đã ra mặt chống lưng Tổng thống TRUMP thì Tổ chức Ân xá quốc tế cũng không kém cạnh, thí dụ như chuyện vào đầu tháng 11/2020, khi một số người ủng hộ Tổng thống TRUMP vây quanh xe buýt vận động cho Joe Biden ở Texas thì họ bị đảng Dân chủ cáo buộc là liều lĩnh gây nguy hiểm và yêu cầu FBI vào cuộc điều tra. Trước những diễn biến này, Tổng thống TRUMP đã tweet "Theo ý kiến ​​của tui, những người yêu nước này không làm gì sai. Thay vào đó, FBI & Tư pháp nên điều tra những kẻ khủng bố, những kẻ vô chánh phủ và những kẻ kích động của ANTIFA, những kẻ chạy khắp nơi để đốt phá các thành phố do đảng Dân chủ điều hành và làm tổn thương người dân của chúng ta!”.

Trước dòng tweet của Tổng thống TRUMP, ngay lập tức, Tổ chức Ân xá Quốc tế liền lên án Tổng thống Trump với cáo buộc "đã dung túng cho bạo lực và đe dọa". Nhưng trước hàng loạt các hành động bạo lực, đe dọa và khủng bố khác do đảng Dân chủ cổ súy và đặc biệt hiện nay là tình hình khủng bố Taliban cướp A Phú Hãn nhờ sự chống lưng của Tàu cộng và Mỹ cộng do Bai Đần điều hành thì Tổ chức Ân xá quốc tế lại câm như hến.

Bởi vì Tổ chức nhơn quyền Liên Hợp, Tổ chức Ân xá quốc tế cũng như các tổ chức quốc tế khác như WHO, WTO,... hiện nay đều bị Tàu cộng phối hợp với Mỹ cộng thao túng mà câu chuyện của tài phiệt George Soros ủng hộ tiền cho Tổ chức nhơn quyền Liên Hợp Quốc, can thiệp vào Ukraine tạo xung đột giữa Nga với Liên Âu khi Nga cướp bán đảo Crimea nhằm giúp Tàu cộng làm ngư ông đắc lợi khi NATO và Nga chấu đầu ở vấn đề Crimea. Hay gần đây nhứt là hành vi làm tay sai cho Tàu cộng của WHO về vấn đề che giấu và truy xuất nguồn gốc con cúm Tàu cộng,...

Tóm lại, do kẽ hở của Tổ chức Ân xá quốc tế tạo ra nên Việt cộng và Việt Tân đã "lách qua khe hở" bằng cách dựng lên các nhà bất đồng chánh kiến, đấu tranh dân chủ có lai lịch là cộng sản hoặc vợ chồng của là Việt cộng để biến họ thành các tù nhơn lương tâm rồi tác động đến Tổ chức Ân xá quốc tế, Tổ chức nhơn quyền Liên Hợp Quốc để Việt cộng phóng thích ra hải ngoại khi chưa thực hiện xong bản án theo Điều 88 của tòa án Việt cộng mà có trường chỉ mới mở phiên tòa sơ thẩm thì 02 tháng sau được Việt cộng phóng thích qua Đức đó là lật sư Nguyễn Văn Đài và cô Thu Hà là lính của Vẹm Đài.

Mặc dù Tổ chức Ân xá quốc tế và các tổ chức nhơn quyền quốc tế khẳng định còn nhiều tù nhơn lương tâm trong lao tù Việt cộng nhưng Việt cộng luôn phủ nhận Việt Nam không có tù nhơn chánh trị và Tù nhơn lương tâm nhưng vẫn đều đặn phóng thích tù nhơn lương tâm ra hải ngoại mà sắp tới đây khi hà mã Kamala Harris tới Hà Nội thì Việt cộng sẽ thả chim mồi ra lồng son với ý nghĩa "hai trong một" là ân xá do ngày 02/9 và vận động của hà mã Kamala Harris.

Lố bịch hơn là Việt cộng ngạo mạn rằng nó xứng đáng là thành viên của Hội đồng nhơn quyền Liên Hợp Quốc vì theo nhận xét của tay Đại sứ Saadi Salama, nhà ngoại giao Palestine đồng thời là Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam đã bưng bô cho Việt cộng rằng:

- Chánh phủ Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề mở cửa, hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho những người sinh sống, làm việc ở Việt Nam.

- Người dân Việt Nam có thể tìm thấy mọi thông tin ở trên mạng, có thể dùng được cả Facebook, Youtube và các mạng xã hội khác mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.

- Có thể nói, việc ứng cử thành viên Hội đồng Nhơn quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025 đã thể hiện mong muốn của Việt Nam trong việc đóng góp vào các nỗ lực chung của thế giới nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, đồng thời nó cũng khẳng định rằng, Việt Nam hoàn toàn xứng đáng để ứng cử vào tổ chức này.

Rõ ràng, do khe hở của Tổ chức Ân xá quốc tế mà Việt cộng và Việt Tân lâu nay đã thành công trong chiêu trò tạo ra các tượng đài đấu tranh dân chủ, biến chúng thành tù nhơn lương tâm (không phải là Tù nhơn chánh trị) rồi xuất cảng ra hải ngoại vừa có tiền, vừa có lực lượng Việt cộng nằm vùng chiến lược hợp pháp và vừa giúp cho Việt cộng dễ dàng chui sâu, trèo cao ở Tổ chức nhơn quyền Liên Hợp Quốc. Một lần nữa tui mong các nhà DIỆT CỘNG chơn chánh phải minh định rõ ràng giữa đấu tranh dân chủ giả hiệu với chiêu trò đấu tranh dân chủ với DIỆT CỘNG chơn chánh với cuộc chiến tranh chánh trị mặt đối tượng với Việt cộng trên mặt trận tâm lý chiến tranh là mạng xã hội này.

Muốn xóa sạch Việt cộng thì phải khẳng định với nhau là lật đổ Việt cộng còn tụi chim mồi Việt cộng núp bóng đấu tranh dân chủ, tù nhơn lương tâm tụi nó không bao giờ xác quyết là x.óa sổ Việt cộng mà chúng chỉ cạnh tranh với Việt cộng với mong muốn Việt cộng bớt ác, bớt độc tài nhưng mong muốn này là hão huyền vì nó đang bám theo thuyết tiến hóa của lão Darwin rằng Vượn tiến hóa thành người nhưng thực tế thì không phải vậy vì người ta có thể đem con khỉ ra khỏi khu rừng nhưng không thể bứng khu rừng ra khỏi đầu con khỉ vì cộng sản không thể thay đổi mà phải đào thải.

Nhưng nếu tụi đấu tranh dân chủ được phù phép thành tù nhơn lương tâm mà dám mở miệng hô hào đấu tranh lật đổ đảng Việt gian cộng sản thì tụi nó sẽ không được phóng thích ra hải ngoại vì như vậy tụi nó là Tù nhơn chánh trị chớ không phải là Tù nhơn lương tâm mà không phải là tù nhơn lương tâm thì Tổ chức Ân xá quốc tế, Tổ chức nhơn quyền Liên Hợp Quốc họ đâu có cứu. Đây là lý do mà tui luôn khẳng định tụi đấu tranh dân chủ để thành tù nhơn lương tâm toàn là chim mồi của Việt cộng trong nhiệm vụ giữ đảng từ xa mà mấy gương mặt đại diện được Việt cộng và Việt Tân bán qua đây, bán qua Đức, Canada là những tên Việt cộng nằm vùng chiến lược đó./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH