LẬT SƯ Nguyễn Văn Đài - T.ÊN NẰM VÙNG NGUY HIỂM ĐƯỢC HÁN NÔ Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm THẢ QUA ĐỨC QUỐC ĐỂ "NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC" (tiếp theo)

LẬT SƯ Nguyễn Văn Đài - T.ÊN NẰM VÙNG NGUY HIỂM ĐƯỢC HÁN NÔ Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm THẢ QUA ĐỨC QUỐC ĐỂ "NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC" (tiếp theo)

I. Sơ lược lai lịch của tên Việt cộng - Lật sư Nguyễn Văn Đài:

Đã viết : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=700015387511041&id=100025077588547

II. Quá trình lật sư Nguyễn Văn Đài được Việt cộng tạo vỏ bọc "chống cộng" để làm chim mồi cho Việt cộng:

1. Theo Đạo Tin Lành:

Đã viết https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=702868903892356&id=100025077588547

2. Được Việt cộng tạc tượng "chống cộng" để làm chim mồi đắc lực cho Việt cộng:

Như đã viết, sau ngày Quốc hận 30/4/1975, thanh gươm và lá chắn của Việt cộng đó là quân đội và công an đã hoàn thành sứ mạng "cướp chánh quyền, vệ đảng Việt gian cộng sản". Để phù hợp với xu thế thời đại trước làn sóng đòi Tự do, dân chủ, nhơn quyền, ngoài việc chú tâm vào củng cố thanh gươm và lá chắn ra thì Việt cộng còn ưu tiên cho chiến lược "cấy nhộng đỏ giữ đảng từ xa".

Một mặt, chúng tung những tên Việt cộng nằm vùng ở hải ngoại dựng lên các tổ chức "phục quốc", trà trộn vào các tổ chức chống cộng lưu vong để hủy diệt tinh thần DIỆT CỘNG từ trong trứng nước với mục đích cụ thể là:

- Dùng các tổ chức chống cộng phục quốc để câu lưu những người có tinh thần DIỆT CỘNG tới cùng từ quốc nội ra hải ngoại rồi thực hành kế sách TÌM và DIỆT mà điển hình như Mặt trận Hoàng Cơ Minh, kháng chiến phục quốc Võ Đại Tôn, lật sư Hoàng Duy Hùng,...

- Thông qua việc kêu gọi cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại quyên góp tiền của cho các tổ chức kháng chiến phục quốc rồi làm cho phá sản các tổ chức này, Việt cộng đã giáng một đòn chí mạng vào cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản đó là đánh sập niềm tin để sau này có tổ chức nào đó DIỆT CỘNG thực tâm đứng ra kêu gọi thì không còn ma nào tin.
...
Song song đó, Việt cộng còn chơi trò "dựng chim mồi bẫy chim rừng" bằng cách tạc tượng cho những tên Việt cộng nằm vùng chiến lược sẵn sàng chết vì lý tưởng cộng sản ngay tại quốc nội, điển hình như các sư tăng của Phật giáo Ấn Quang, các linh mục đỏ, mục sư đỏ để tiếp tục giăng bẫy tìm diệt những người DIỆT CỘNG chơn chánh không cam tâm đội trời chung với Việt cộng.

Ở bài viết này Tran Hung tui xin điểm cố hòa thượng Thích Quảng Độ, linh mục Phan Văn Lợi, linh mục Nguyễn Văn Lý và các mục sư Tin Lành tự phong. Cố hòa thượng Thích Quảng Độ thì sẽ nói rõ hơn ở chủ đề vạch mặt tên ma tăng Thích Không Tánh sắp tới. Ở đây chỉ nhắc tới linh mục Nguyễn Văn Lý và các mục sư Tin Lành tự phong vì họ có dính dáng tới tên Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài ở cái khối 8406.

Cổ nhơn có dạy "nơi nguy hại nhứt cũng chính là nơi an toàn nhứt", Việt cộng rất tinh vi, quỷ quyệt khi áp dụng nguyên lý này để "giữ đảng" bằng cách chúng dựng lên những "anh hùng" chống cộng trong nhiệm vụ làm chim mồi cho Việt cộng, thành phần mà Việt cộng nhắm tới là các thành phần không bị cuốn theo chủ nghĩa cộng sản Tam Vô mà nổi trội là Công Giáo, Tin Lành. Đây là một quỷ kế của Việt cộng trong tiến trình giữ đảng từ xa thông qua các con chim mồi khoác áo linh mục, mục sư và tín đồ sùng đạo.

Như chúng ta đã biết, Công giáo và Tin Lành là 02 lực lượng mà Việt cộng xem là nguy hiểm nhứt và "nơi nguy hiểm chính là nơi an toàn nhứt", đó là động lực để Việt cộng dụng lên những con chim mồi mập như linh mục Phan Văn Lợi, Nguyễn Văn Lý,... và các mục sư Tin Lành tự phong như Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Công Chính,... Bởi vì Việt cộng biết rõ vấn đề tôn giáo là nhạy cảm và một thực tế cho thấy lực lượng "phản động yêu nước" rất ngại đụng chạm tới Tôn giáo vì họ sợ làm mích lòng, sợ mất đi sự ủng hộ của Tôn giáo. 

Bằng chứng là trước đây, khi tui khẳng định Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là loài núm độc chứa bào tử đỏ khi y thị tuyệt thực trong tù thì ngay lập tức có đông đảo người sùng bái y thị biện minh rằng "Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là con chiên ngoan đạo thì không thể nào là cộng sản được". Ngay như linh mục Nguyễn Văn Lý cũng vậy, họ cho rằng ông ta là người tù lâu niên trong nhà tù Việt cộng, là một linh mục đáng kính thì không thể nào là cộng sản, kẻ nào nói ông Nguyễn Văn Lý là cộng sản chính kẻ đó mới là cộng sản,...

Nguyễn Văn Lý là ai tui sẽ nói rõ ở bài viết khác, ở đây tui tập trung vào tên Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài, kẻ đã theo Đạo Tin Lành, cùng với linh mục Nguyễn Văn Lý, Lê Thị Công Nhân,... tham gia sáng lập khối 8406 đình đám một thời mà kết quả là không ít người nhẹ dạ theo khối này đã trở thành nạn nhơn của Việt cộng đến mất mạng, tàn phế thể xác lẫn tinh thần mà mất luôn tư tưởng chống cộng sau này.

Như cá nhơn đã từng phân tách và khẳng định, Việt cộng cướp được Miền Nam và bình yên cho tới tận hôm nay ngoài việc nhờ vào sự chống lưng của Sô, cộng, Tàu cộng ra nó còn được đám Mỹ cộng và đám Mỹ thân Tàu cộng như Nixon, Kissinger, gia tộc Bush,... chống lưng. Khi Bush cha, Bill Clinton lên làm tổng thống và sau này là Bush con và Obama kế nhiệm, Việt cộng đã ngon lành hơn nhờ vào chánh sách đu dây.

Tuy nhiên, trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì mối thù giữa người Mỹ với Việt cộng cũng như hành vi chà đạp luật pháp quốc tế của Việt cộng qua việc vi phạm Hiệp định Ba Lê 1973 là không thể xóa nhòa mà những kẻ nêu trên là lực lượng chính giúp Việt cộng vi phạm luật pháp quốc tế và bức tử Việt Nam Cộng Hòa. Nghĩa là Việt Nam Cộng Hòa là cái gai trong mắt của Việt cộng, Tàu cộng, Mỹ cộng, Nixon, Kissinger, gia tộc Bush,... Vì vậy việc tận diệt Việt Nam Cộng Hòa cũng là nhiệm vụ chung của cái liên minh tội ác này.

Chính Bush cha, kẻ được Việt cộng ca ngợi là "người đặt viên gạch đầu tiên cho một lộ trình cho việc bình thường hóa" vào năm 1991. Bush cha thúc đẩy những cựu binh Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam lúc bấy giờ đã là các Thượng nghị sĩ có tiếng nói như John Kerry, John McCain và cựu Thượng nghị sĩ Bob Smith, là những kẻ có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiến trình tại Quốc hội Hoa Kỳ.

Bình thường hóa quan hệ giữa Việt cộng với Hoa Kỳ thực chất là một cách "ký gởi" Việt cộng cho Hoa Kỳ mà Tàu cộng là kẻ mai mối, ra lịnh cho những kẻ "phương diện quốc gia Hoa Kỳ" nhưng thân với Tàu cộng nhằm giúp Việt cộng tồn tại và hủy diệt kẻ thù truyền kiếp của nó là Việt Nam Cộng Hòa.

Rất may là Tổng thống TRUMP đã xuất hiện kịp thời và lực lượng DIỆT CỘNG chơn chánh của Việt Nam Cộng Hòa và người Việt Nam không cộng sản mới có cơ hội tồn tại và dễ dàng nhận diện được kẻ thù của mình bằng phương pháp đơn giản là "cứ thấy kẻ nào cuồng chống TRUMP thì đích thị nó là Việt cộng, Hán nô". Ngay như tại Hoa Kỳ này, những kẻ lâu nay vốn được người Việt Nam tị nạn cộng sản xem là thần tượng như cha con Bush,  Thượng nghị viện John McCain,... bỗng chốc lộ mặt là những tên RINOS phản bội lại Hoa Kỳ khi đã đứng chung với đám Mỹ cộng đánh phá Tổng thống TRUMP, đánh cắp cuộc bầu cử mà thực chất là Tổng thống TRUMP đã thắng một cách long trời lở đất nếu như không có sự hậu thuẫn để cho việc gian lận tràn lan mà Dominon sâu sau của gia tộc Bush là thủ phạm đắc lực.

Quay lại câu chuyện của tên Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài, ngay sau khi Bush cha đặt viên gạch đầu tiên cho lộ trình bình thường hóa quan hệ giữa Việt cộng với Hoa Kỳ vào năm 1991 thì Vẹm Đài đã cải đạo để theo Đạo Tin Lành, lấy Đạo Tin Lành làm vỏ bọc cho nhiệm vụ nằm vùng chiến lược giữ đảng Việt gian cộng sản từ xa và hủy diệt Việt Nam Cộng Hòa.

Để trang trí cho cái gọi "bình thường hóa quan hệ", buộc Việt cộng phải công nhận, khôi phục lại các hoạt động tôn giáo được phía Hoa Kỳ yêu cầu mà Đạo Tin Lành là ưu tiên. Do đó, khi Bill Clinton lên làm tổng thống, bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt cộng chánh thức thực hiện và kể từ đó một số nhánh Tin Lành được Việt cộng công nhận hoạt động hợp pháp khi Việt cộng đã cấy nhộng đỏ vào đó thành công mà Vẹm Đài là một chiến binh tinh nhuệ.

Trong thân phận chim mồi tinh nhuệ của Việt cộng, Vẹm Đài, Nguyễn Văn Lý, Lê Thị Công Nhân,... đã lập ra cái bẫy bắt mắt có tên gọi Khối 8406 (ra mắt vào ngày 08 tháng 4 năm 2006) với đông đảo những gương mặt "chống cộng" đình đám. Lạ một điều là những người tham gia vào Khối 8406 này đều được đăng danh sách công khai và chỉ đúng 01 tháng sau khi thành lập đã có 463 cá nhơn và 420 gia đình được liệt kê trong danh sách thành viên của Khối 8406 ở quốc nội.

Không lâu sau thì các nhơn vật cộm cán của Khối 8406 như linh mục Nguyễn Văn Lý, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Trương Quốc Huy (N10TV hiện nay) đã lần lượt được Việt cộng rước vô tù.

Tại sao tui dám khẳng định cái khối 8406 của linh mục Nguyễn Văn Lý với sự hỗ trợ đắc lực của Nguyễn Văn Đài và sự tham dự của Trương Quốc Huy là cái bẫy chim mồi của Việt cộng để tận diệt những người DIỆT CỘNG chơn chánh ở quốc nội ? Rất dễ hiểu, hãy xem tui xâu chuỗi lại sau đây:

1. Năm 1995 Việt cộng và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ, năm 1996 Việt gian Trịnh Hội được Việt cộng và Việt Tân cho về Hà Nội hành nghề luật sư, chủ yếu là liên kết với lực lượng Việt cộng nằm vùng ở quốc nội như Nguyễn Văn Đài,... và các đoàn viên ưu tú lông mới lú như Nguyễn Lân Thắng, Phạm Đoan Trang, Hiếu Buôn Gió,...

2. Tháng 6/2003, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt cộng là Nguyễn Đình Binh, kiến trúc sư trưởng của cái nghị quyết 36 sau này đã cử một đoàn liên ngành đầu tiên của Việt cộng đi thăm và tiếp xúc với cộng đồng người Việt tại Canada và Hoa Kỳ trên tinh thần "chủ động, thẳng thắn, cởi mở". Nguyễn Đình Bin chủ động đề xuất gặp gỡ cựu Quốc trưởng Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Khánh, cựu Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Cao Kỳ nhưng ông Khánh từ chối, còn Nguyễn Cao Kỳ đớp mồi qua thơ tay giới thiệu của Bush con.

4. Vào năm 2006, theo lịch trình thì Bush con sẽ lần đầu tiên bay qua Hà Nội (từ ngày 17 đến 20/11/2006) để dự Hội nghị APEC, nhằm ra tay hốt sạch những người DIỆT CỘNG dựa vào sự có mặt của các nguyên thủ quốc gia dự APEC để phản đối Việt cộng và cũng để cho họ có trách nhiệm "cứu vớt" những con chim mồi Việt cộng bằng cách rước qua nước họ trong cái gọi tù nhơn lương tâm, Việt cộng liền chỉ đạo linh mục Nguyễn Văn Lý, lật sư Nguyễn Văn Đài và đám chim mồi tung ra cái khối 8406 để giăng bẫy tâng công cho Việt cộng.
...
Nói tóm lại, việc cha con Nguyễn Cao Kỳ về nước, việc thành lập khối 8406,... đều có sự phối hợp nhịp nhàng giữa Việt cộng với Việt Tân, Mỹ cộng, Mỹ thân Tàu cộng,... mà linh mục Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Đài, Trương Quốc Huy,... là những con chim mồi mập giữ đảng Việt gian cộng sản từ xa. Sẽ viết tiếp một cách chi tiết hơn./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH