NƯỚC MỸ ĐÃ THỨC TỈNH, LOÀI NGƯỜI ĐÃ THỨC TỈNH TRƯỚC ĐẠI HỌA KÝ SINH TRÙNG CỘNG SẢN VÀ SỰ ĐÁNH THỨC TỪ TIẾNG KÈN MAGA TRUMP

NƯỚC MỸ ĐÃ THỨC TỈNH, LOÀI NGƯỜI ĐÃ THỨC TỈNH TRƯỚC ĐẠI HỌA KÝ SINH TRÙNG CỘNG SẢN VÀ SỰ ĐÁNH THỨC TỪ TIẾNG KÈN MAGA TRUMP 

Ánh sáng và Bóng tối là sự tương phản của tự nhiên theo quan niệm phân biệt ngày và đêm, trong văn học, thần học, triết học, chánh trị học,... thì ánh sáng là đại diện cho liêm chính, loài người còn bóng tối là đại diện cho bất chánh, ma quỷ.

Thường ngày mọi người vẫn nghe thấy những thuật ngữ như "Thời kỳ tăm tối; Thời kỳ khai sáng; Thế kỷ ánh sáng; Kỷ nguyên ánh sáng,..." nhưng có thể trong số nhiều người nói về những thuật ngữ trên cũng có một số người chưa hiểu nhiều về nó, chưa hiểu thì nên tự tìm hiểu vậy. Ở đây tui chỉ nói lại cho rõ về thuật ngữ KỶ NGUYÊN được hiểu là "kỷ nguyên là thời kỳ đánh dấu bởi một việc lớn xảy ra, có ảnh hưởng quan trọng đến tình hình sau này của xã hội". Từ đó, xin mạo muội khẳng định "Donald Trump đưa nhơn loại bước vào kỷ nguyên ánh sáng", ai thích chửi tui cuồng Trump tui cảm ơn.

Hiện nay, cuốn sách có tựa đề "Sự thức tỉnh vĩ đại: Tổng thống Donald Trump, Tổng thống vĩ đại nhất mọi thời đại" của tác giả CDB Patriot đã được xuất bản vào ngày 27/5/2021 và sẽ ra mắt công chúng vào ngày 01/9 tới đây. Theo lời ngõ của tác giả thì " Tui muốn giới thiệu với độc giả của tui rằng bạn nên nghiên cứu tất cả thông tin trong cuốn sách của tui. Rất nhiều thông tin trong cuốn sách của tui sẽ sớm được ra mắt công chúng. Đánh thức những tâm hồn đẹp! Tui Yêu Bạn, & Cảm ơn Bạn đã Tìm kiếm Kiến thức cho Bản thân và Sự thật! GIA ĐÌNH HÒA BÌNH, TÌNH YÊU & ÁNH SÁNG". 

Quý vị có thể tìm mua nó mà đọc. Cá nhơn thì hào hứng và tâm với nhóm chữ "SỰ THỨC TỈNH VĨ ĐẠI" trên bìa sách với ánh nhìn hướng về phía Tàu cộng - Mỹ cộng - Việt cộng và khối chủ nghĩa xã hội q.uái th.ai, độc tài và khủng bố hơn nên đào sâu vào nó để viết ra đây. Nói thêm về sách, vào gày 15/4/2021, Hội đồng Sáng kiến Liên hợp quốc 100 năm đã họp, bàn luận và chọn tên cho cuốn sách trước khi xuất bản có tựa đề là “Xây lại thế giới - Tạo dựng kỷ nguyên ánh sáng toàn cầu”. Kỷ nguyên Ánh sáng của Liên Hợp Quốc ra sao thì tui không quan tâm và tin tưởng nó bởi vì hiện nay nó là sân sau của Tàu cộng và Mỹ cộng rồi. 

Nói tới khái niệm kỷ nguyên ánh sáng thì phải nói tới cuộc cách mạng vĩ đại ở Hoa Kỳ và Pháp vào thế kỷ XVII - XVIII. Nhơn đây cũng giới thiệu cho quý vị tìm đọc lại cuốn sách của tác giả Edgar Morin, Chủ tịch Hiệp hội Tư duy phức hợp Paris. Ông được đánh giá “là cha đẻ của tư duy phức hợp và là nhà cải cách lý trí con người”. Ông nổi tiếng vì chủ trương khước từ kiểu tư duy máy móc nhốt tri thức vào các ngăn biệt lập, bảo vệ kiểu tư duy liên kết mọi tri thức. Ông Edgar Morin đã bỏ ra 15 năm để viết 05 tập cho cuốn sách có tên PHƯƠNG PHÁP từ phương pháp 1 cho tới phương pháp 5. 

Tại quyển Phương pháp 3, Ông Edgar Morin đã nhập đề rằng "Người ta có thể ăn mà không cần biết tới các quy luật tiêu hoá, thở mà không cần biết tới các quy luật hô hấp, có thể suy nghĩ mà không cần biết tới các quy luật và bản chất của tư duy, có thể nhận thức mà không cần biết về tri thức” và từ đó Ông ta dắt độc dã đi tới kết luận "KỶ NGUYÊN ÁNH SÁNG LÀ Ở TRONG ĐÊM TỐI VÀ SƯƠNG MÙ". Cái này là Hiển Linh vì có ĐÊM mới có NGÀY và ngược lại mà nói theo triết lý của nhà Phật là "Săc tức thị Không, Không tức thị Sắc", trong NGÀY có ĐÊM, trong ĐÊM có NGÀY. 

Thế giới mà chúng ta đang sống và chứng kiến hiện nay thực chất là thời kỳ TĂM TỐI, rùng rợn hơn Đệ nhị Thế chiến bởi ám ảnh của bóng ma quái vật luôn rình rập đó là con virus cúm Tàu cộng, một món võ khí sinh học của thế lực ký sinh trùng hiệp đồng với nhau lại là Tàu cộng đại gia cho khối chủ nghĩa xã hội q.uái t.hai và Mỹ cộng đại diện cho đầm lầy Nước Mỹ để tạo ra BÓNG ĐÊM ghê rợn hiện nay.

Trước đây mà cụ thể là vào cuối những năm 1940, Gallup đã tiến hành các cuộc khảo sát tại Hoa Kỳ và nhận thấy rằng hầu hết người Mỹ ôm nỗi sợ hãi trước sự khủng khiếp của chiến tranh, vì vây họ đã chuyển sang niềm tin để tìm kiếm chơn lý và ý nghĩa với thực tế cho thấy hơn 3/4 người Mỹ là thành viên của một ngôi nhà thờ cúng, so với khoảng một nửa ngày nay. Quốc hội đã thêm các từ “dưới quyền Chúa” vào Lời cam kết trung thành vào năm 1954. Một số người sau này gọi đây là lần Đại tỉnh thức thứ ba.

Nói thêm về "Lời cam kết trung thành năm 1954", vào năm 1892, ông Francis Bellamy lúc này là Bộ trưởng xã hội Hoa Kỳ mới 37 tuổi đã viết Tuyên ngôn trung thành với lá cờ của Hoa Kỳ như sau "Tui cam kết trung thành với Quốc kỳ của tui và nước Cộng hòa, mà nó là đại diện cho - một quốc gia, không thể chia cắt - với quyền tự do và công lý cho tất cả mọi người". Với việc không nêu rõ lá cờ nào hoặc lòng trung thành cộng hòa nào đang được cam kết, Ông Bellamy gợi ý rằng cam kết của ông có thể được sử dụng bởi bất kỳ quốc gia nào ngoài Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.

Qua thời gian, Lời cam kết trung thành của Ông Francis Bellamy trải qua những sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với bối cảnh xã hội và tới năm 1954, trước mối đe dọa của chủ nghĩa cộng sản đang hiện hữu, Tổng thống Dwight Eisenhower đã thúc giục Quốc hội Hoa Kỳ thêm nhóm chữ “dưới quyền của Chúa” vào bản cam kết, đến ngày 14/6/1954, Đồi Capitol đã ban hành một Nghị quyết chung sửa đổi một phần của Bộ luật Cờ, Quốc hội đã tạo ra "Lời cam kết trung thành" được hầu hết người Mỹ ngày nay truyền tụng như sau "Tui cam kết trung thành với lá cờ của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và nền cộng hòa mà nó đại diện, một quốc gia dưới quyền của CHÚA, không thể chia cắt, với quyền tự do và công lý cho tất cả mọi người".

Với việc Quốc hội Hoa Kỳ đã thêm các nhóm chữ“dưới quyền Chúa” vào Lời cam kết trung thành vào năm 1954, nhiều người sau này gọi đây là lần "ĐẠI THỨC TỈNH THỨ BA". Điều này có thể hiểu là ngoài Quốc kỳ và nền Cộng Hòa của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ là biểu tượng của một quốc gia thống nhứt, độc lập, không thể chia cắt, là đại diện cho quyền TỰ DO và CÔNG LÝ cho tất cả mọi người thì dưới quyền của CHÚA không cho phép chủ nghĩa cộng sản tồn tại và phát triển dưới bất kỳ hình thức nào kể từ sau khi nhóm chữ 'dưới quyền của CHÚA' được bổ sung vào Lời cam kết trung thành vào ngày 14/6/1954".

Là người con của CHÚA, người trung thành với Nước Mỹ, Tổng thống TRUMP đã tuyệt đối trung thành với Lời cam kết ngày 14/6/1954 hay còn gọi là "ĐẠI THỨC TỈNH THỨ BA" qua hành động cụ thể là kêu gọi các quốc gia chung tay x.óa sổ chủ nghĩa xã hội q.uái th.ai, tấn công vào lãnh vực thương mại của Tàu cộng và tuyên bố tát cạn đầm lầy Nước Mỹ để hủy diệt ký sinh trùng của nhơn loại,... Ngược lại, phía Mỹ cộng và RINOS phản quốc thì ra mặt bảo vệ cho Tàu cộng và chủ nghĩa xã hội qu.ái th.ai, bỏ qua nhóm chữ "dưới quyền của CHÚA" tại các buổi họp kín của hội nghị quốc gia Dân chủ, xúi bọn lưu manh - BLM đốt phá Nhà Thờ, cổ súy cho hành vi giết người là vụ nạo phá thai,...

Nếu như việc thêm vào Tuyên ngôn trung thành nhóm chữ "dưới quyền của CHÚA" vào năm 1954 là ĐẠI THỨC TỈNH THỨ BA và nay là đại nạn của đại dịch cúm Tàu cộng là ĐẠI THỨC TỈNH THỨ TƯ thì Tổng thống TRUMP và lực lượng MAGA chánh nghĩa chính là lực lượng khai sáng cho kỷ nguyên ánh sáng và là trụ cột của ĐẠI THỨC TỈNH THỨ TƯ như trong cuốn sách có tựa đề "Sự thức tỉnh vĩ đại: Tổng thống Donald Trump, Tổng thống vĩ đại nhất mọi thời đại" mà tác giả CDB Patriot đã viết với một đoạn trong lời tựa "GIA ĐÌNH HÒA BÌNH, TÌNH YÊU & ÁNH SÁNG".

SỰ THỨC TỈNH VĨ ĐẠI CỦA NƯỚC MỸ VÀ LOÀI NGƯỜI TRƯỚC ĐẠI HỌA KÝ SINH TRÙNG CỘNG SẢN VÀ SỰ ĐÁNH THỨC TỪ TIẾNG KÈN MAGA TRUMP mà tui muốn gởi tới quý vị là một chủ đề bao hàm những sự kiện chánh trị, xã hội ở chánh trường Hoa Kỳ và Quốc tế đã diễn ra trong 04 năm điều hành Nước Mỹ của Tổng thống TRUMP và đang và sẽ diễn ra có sự tác động chủ đạo từ đại dịch cúm Tàu cộng và sự ô nhục tận cùng của Hoa Kỳ dưới sự tiếm quyền điều hành Nước Mỹ của gian đảng Bai Đần. Trọng tâm sẽ được viết ở kỳ tới. Trân trọng./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH