ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI HÀ NỘI VÀ CUỘC XÂM LƯỢC MỀM CỦA VIỆT CỘNG VÀO HOA KỲ ĐƯỢC TÀU CỘNG VÀ MỸ CỘNG CHỐNG LƯNG

ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI HÀ NỘI VÀ CUỘC XÂM LƯỢC MỀM CỦA VIỆT CỘNG VÀO HOA KỲ ĐƯỢC TÀU CỘNG VÀ MỸ CỘNG CHỐNG LƯNG

Khi Kamala Harris có mặt tại Hà Nội thì có nhiều sự kiện thu hút công chúng mạng xã hội Việt Nam nhưng được 02 sự kiện mà cá nhơn quan tâm hơn hết đó là việc Hoa Kỳ và Việt Nam thống nhứt vị trí, quy mô và giá thành cho Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và câu chuyện về "nghịch lý đầu tư" từ dòng vốn ở Việt Nam đổ bộ vào Hoa Kỳ mà Vingroup là tiên phuông. 

Sở dĩ tui quan tâm tới hai sự kiện trên vì nó gắn liền với câu chuyện hôm trước tui viết có tựa đề "ĐIỀU QUÂN ĐỘI CHỐNG DỊCH ĐỂ DỄ DÀNG ĂN MÀY" và câu chuyện "MỤC ĐÍCH GÂY RA HỘI CHỨNG HAVANA Ở HÀ NỘI DẪN ĐẾN CHUYẾN BAY CỦA KAMALA HARRIS TỪ SINGAPORE QUA NỘI BÀI PHẢI DELAY 03 GIỜ". Giờ tui đi vào nội dung chi tiết như sau:

1. Về câu chuyện Kamala Harris và Ba Đình thống nhứt vị trí, quy mô và giá trị của việc xây dựng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội:

Mở Đại sứ quán tại Hà Nội là kế hoạch của Hoa Kỳ có từ thời hậu bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và khi Tổng thống TRUMP điều hành Bạch Cung thì vấn đề này được Tổng thống TRUMP đặc biệt quan tâm vì nó là một hợp phần trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm giúp cho Hoa Kỳ tiếp cận nhanh hơn vào tình hình Biển Đông và khu vực Tây Thái Bình Dương nơi Tổng thống TRUMP đã hình thành Tứ giác kim cương phong tỏa Tàu cộng tại cửa ngõ của nó là eo biển Đài Loan và Biển Đông.

Về vị trí của Đại sứ quán Hoa Kỳ thì thời Ngoại trưởng tiền trào của chánh quyền Tổng thống TRUMP là tay Rex Tillerson đã có sự thống nhứt sơ bộ theo chỉ định của Ba Đình đó là khu đất tại lô đất D30 thuộc Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Rex Tillerson thì tâm đắc với vị trí này nhưng Tổng thống TRUMP thì không ưng ý vì có nhiều vấn đề bất cập của vị trí này và cả quy mô cũng như giá thành hoàn thiện Tòa Đại sứ này.

Câu chuyện về vị trí của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội một lần nữa được tái khẳng định tại chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Tổng thống TRUMP trong kỳ tham dự Hội nghị APEC năm 2017. Tại cuộc hội kiến với Trần Đại Quang và Nguyễn Xuân Phúc năm đó, phía Việt Nam tiếp tục giới thiệu với Tổng thống TRUMP về khu đất mà họ sẽ cho Hoa Kỳ thuê để mở Đại sứ quán đó là lô đất D30 nhưng Tổng thống TRUMP vẫn không ưng ý. 

Việc lựa chọn vị trí để xây dựng Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội dùng dằng mãi cho tới ngày 20/9/2019 mới được giải quyết bước đầu khi ủy ban thành phố Hà Nội do Nguyễn Đức Chung đại diện phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam do ông Đại sứ Daniel Kritenbrink đại diện để thông qua lễ ký kết "Biên bản thỏa thuận" về nguyên tắc, nghĩa là chỉ ký kết về mặt nguyên tắc mang tính chung chung chớ không có thẩm quyền để xác định vị trí, quy mô và giá thành cho Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Như quý vị đã biết, Tổng thống TRUMP là một tỷ phú về địa ốc nên Ông Trump rất khắc khe về vị trí, qui mô và giá thành để hoàn thiện một Tòa đại sứ. Cụ thể là Tổng thống TRUMP đã hủy bỏ chuyến thăm Ang quốc theo lời mời của bà Thủ tướng Anh quốc Theresa May với mục đích là để "cằt băng khánh thành" Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở London có từ thời Bush con và Obama đã triển khai xây dựng hoàn thành. 

Lý do Tổng thống TRUMP hủy bỏ chuyến thăm Anh quốc được Tổng thống TRUMP tuyên bố rõ ràng qua dòng tweet "Lý do tui hủy chuyến đi đến London là vì tui không phải là một fan hâm mộ lớn của việc chánh quyền Obama đã bán có lẽ đại sứ quán có vị trí tốt nhứt và tốt nhứt ở London với giá" đậu phộng ", chỉ để xây một đại sứ quán mới ở một địa điểm xa với giá 1,2 tỷ Mỹ kim. Đó là một thỏa thuận tệ. Muốn tui cắt băng khánh thành nó ư - KHÔNG!".

Nói sơ về di sản của Bush con và Obama qua Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở London bị Tổng thống TRUMP chỉ trích là "Thỏa thuận tồi tệ". Vị trí của Tòa đại sứ mà Bush chấp nhận nó là ngoại ô London, diện tích khu đất để xây dựng là 05 mẫu Anh, bằng 5 x 0.404686 ha = 2,02 ha được chánh quyền Obama xây dựng với giá thành 1,2 tỷ Mỹ kim.

Tham chiếu với việc Kamala Harris qua Hà Nội và sốt sắng thống nhứt vị trí xây dựng Tòa đại sứ Hoa Kỳ vốn trước đây được tay cựu ngoại trưởng Rex Tillerson chấp thuận theo chỉ định của Việt cộng mà tay Rex Tillerson này bị Tổng thống TRUMP sa thải và đặt cho biệt danh là "tảng đá" vì lề lối ngoại giao của hắn là vì lợi ích nhóm là trên hết bởi hắn là chủ tịch của tập đoàn ExxonMobil mà tui có nói việc Hoa Kỳ mua con nhộng đỏ núm đ.ộc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là do thỏa thuận trao đổi giữa ngoại trưởng Rex Tillerson với Việt cộng tại dự án mỏ khí đốt Cá Voi Xanh ở biển Quảng Nam - Đà Nẵng do ExxonMobil đầu tư khai thác. Đồng thời về quy mô lên tới 3,2 ha vượt qua Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở London với giá thành bằng tòa đại sứ Hoa Kỳ ở London là 1,2 tỷ Mỹ kim vượt nhiều lần so với giá thành của Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Jerusalem được phía ngoại giao Hoa Kỳ đề xuất là 01 tỷ Mỹ kim nhưng bị Tổng thống TRUMP không chấp nhận vì giá đó quá đắc.

Như vậy, việc Kamala Harris sốt sắng lựa chọn vị trí, quy mô và giá thành của Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại lô đất D30 ở Cầu Giấy, Hà Nội là không phù hợp về chỉ số tiếp cận với trung tâm hành chánh, bởi vì ở Hà Nội, các quận trung tâm hành chánh là Quận Hoàn Kiếm, Quận Ba Đình, Quận Đống Đa, Quận Hai Bà Trưng, còn Quận Cầu Giấy tuy là quận nội thành nhưng không phải là quận trung tâm của Hà Nội. Về quy mô của Tòa đại sứ với diện tích sử dụng lên tới 3,2 ha cũng không phù hợp nếu so sánh với London về mặt dân số, cụ thể theo thống kê dân số vào năm 2019 thì London có 8,982 triệu dân còn Hà Nội là 8,054 triệu dân, ít hơn London tới 928 ngàn dân nhưng diện tích của khu đất xây dựng Tòa đại sứ ở Hà Nội lớn hơn ở London 01 ha và giá thành xây dựng thì bằng nhau.

Tại sao ư ? Tại vì Việt cộng đang thiếu đô la trầm trọng do đó được Mỹ cộng của Bai Đần mở hầu bao viện trợ bằng cách thuê đất cho rộng và xây dựng Tòa đại sứ cho quy mô để nhét tiền cho Việt cộng trước mắt là 1,2 tỷ Mỹ kim, quy ra hồ tệ gần 23 ngàn 600 tỷ đồng.

2. Việt cộng xâm lược mềm Hoa Kỳ:

Khi Bai Đần tiếm Bạch Cung, lịnh trừng phạt Việt cộng về hành vi thao túng tiền tệ do Tổng thống TRUMP ban hành đã bị Bai Đần dỡ bỏ, giải pháp cắt giảm thâm hụt thương mại của Tổng thống TRUMP cũng bị bỏ qua, thay vì Việt cộng mở rộng cửa đón doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam như theo khuyến cáo của Tổng thống TRUMP trước đây thì Bai Đần lại làm ngược lại là kêu gọi các doanh nghiệp của Việt cộng đầu tư vào Hoa Kỳ.

Bằng chứng là theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt cộng, trong 04 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 545,9 triệu Mỹ kim, tăng 7,9 lần so với cùng kỳ năm 2020 mà "công đầu" là Vingroup. Đặc biệt với nguồn vốn từ Việt cộng đầu tư vào Hoa Kỳ tăng mạnh qua tham vọng của Vingroup được cụ thể hóa bằng việc sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Hoa Kỳ đối với công ty sản xuất xe hơi VinFast với giá trị dự kiến huy động khoảng 2 tỷ Mỹ kim.

Rất dễ nhận ra đây là hành động giúp Việt cộng xâm lược mềm Hoa Kỳ của Mỹ cộng theo kịch bản của Tàu cộng mà Vingroup là một chiến binh. Khi Bai Đần tiếm Bạch Cung thì ngay lập tức hắn thủ tiêu các doanh nghiệp Hoa Kỳ với chiêu bài sử dụng năng lượng xanh thay thế năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch để cấm khai thác và sử dung dầu mỏ. Sau đó hắn đưa Hoa Kỳ quay lại với Hiệp định Ba Lê về chống biến đổi khí hậu mà gian đảng của hắn ca ngợi là "đưa Nước Mỹ trở lại". Điều này sẽ giúp cho các doanh nghiệp của Tàu cộng với thế mạnh của nó là sản xuất tấm pin năng lượng Mặt Trời, xe chạy bằng điện dễ dàng chiếm thị phần tiến tới cướp luôn thị trường ngay tại Nước Mỹ mà công ty con của Tàu cộng là Vingroup cũng được hưởng sái, cụ thể là tư sản đỏ Phạm Nhật Vượng cho phát hành cổ phiếu ở Hoa Kỳ lên 2 tỷ Mỹ kim để cắm rễ ở Hoa Kỳ với việc đầu tư sản xuất xe điện VinFast tại Hoa Kỳ và xuất cảng từ Việt Nam sang với doanh số dự kiến khoảng 1,2 Mỹ kim.

Nhiều người đang hoan hỉ về việc Bai Đần mở Tòa đại sứ ở Cầu Giấy và Kamala Harris khuyến khích Việt cộng tham gia vào việc phục hồi kinh tế hậu đại dịch cúm Tàu cộng với lời lẽ ngoa ngôn là "mong Việt Nam tham gia chống đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu". Thực tế thì tất cả đều góp phần cho Việt cộng giữ vững quyền cai trị độc tài ở Việt Nam mà thôi vì rõ ràng với chánh sách hiện nay của Mỹ cộng Bai Đần thì Việt cộng sẽ có nhiều đô la để giữ đảng Việt gian cộng sản hơn sau đại dịch cúm Tàu cộng, nó hoàn toàn trái ngược với chánh sách ngoại giao nhằm đánh sập Tàu cộng và x.óa sổ khối chủ nghĩa xã hội qu.ái thai trước đây của Tổng thống TRUMP. 

Tới đây quý vị sẽ nhận ra được dự đoán của tui về Việt cộng hậu đại dịch cúm Tàu cộng mà hiện nay Việt cộng đang thổi phồng đại dịch cúm Tàu cộng ở các trung tâm kinh tế Việt Nam như Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, Long An,... mà trước đây tui nói nó làm cho tê liệt năng lực sản xuất trong nước rồi tuyên bố hết dịch, mở lại nền kinh tế tăng nhập hàng từ Tàu cộng về dán nhãn made in Vietnam rồi xuất qua Liên Âu và Hoa kỳ thu lời chia nhau giữ đảng. Đó là lý do tại sao Tổng thống TRUMP bị lũ Vẹm kiều chửi rủa dù Ông Trump ra mặt chống lại Tàu cộng và khối chủ nghĩa xã hội qu.ái thai, bởi vì chúng là tay sai của Tàu cộng, Mỹ cộng và Việt cộng, Việt Tân./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH