KHI TỔ CHỨC QUỐC TẾ VỀ NHƠN QUYỀN LẠI LÀ CÔNG CỤ CỦA TÀU CỘNG VÀ ĐỘC TÀI CỘNG SẢN ĐỂ GIỮ VỮNG THÀNH TRÌ CỘNG SẢN

KHI TỔ CHỨC QUỐC TẾ VỀ NHƠN QUYỀN LẠI LÀ CÔNG CỤ CỦA TÀU CỘNG VÀ ĐỘC TÀI CỘNG SẢN ĐỂ GIỮ VỮNG THÀNH TRÌ CỘNG SẢN

PHẦN I: CÁCH GIỮ ĐẢNG TỪ XA CỦA TÀU CỘNG & VIỆT CỘNG HẬU ĐÔNG ÂU & LIÊN SÔ SỤP ĐỔ

Xưa khi tỷ phú Donald Trump chưa bước lên võ đài chánh trị Hoa Kỳ thì tui nằm lòng và làm theo câu nói đóng đinh của Bác Tám Thiệu đó là "đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm". Từ khi Tổng thống TRUMP bước vào Bạch Cung thì tui bổ túc thêm cho mình cách nhìn mới về Việt cộng nằm vùng, Hán nô đó là cứ thấy Tổng thống TRUMP xướng tên thế lực, tổ chức, cá nhơn nào thì tui tránh xa loại đó ra và cứ thấy loại nào lên tiếng phỉ báng Tổng thống TRUMP mà là dân Việt Nam thì tui khẳng định 99% loại đó là Việt cộng nằm vùng, Hán nô.

Bây giờ tui nói tới cái Tổ chức nhơn quyền Liên Hợp Quốc và những đối tác của nó mang sứ mạng bảo vệ nhơn quyền, bảo vệ đấu tranh dân chủ,... nhưng lại bị Tổng thống TRUMP dưới sự cố vấn của Ngoại trưởng Mike Pompeo và các cộng sự đã rút Hoa Kỳ ra khỏi cái tổ chức ăn bồ với Tàu cộng kia sau hơn một thập niên tham gia vào tổ chức này vào năm 2008 (Tổ chức nhơn quyền Liên Hợp Quốc thành lập năm 2006).

Là một người nghiên cứu sâu về bản chất của cộng sản đặc biệt là Tàu cộng, cựu Giám đốc CIA và cũng là cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo đã tìm ra một "cánh tay nối dài" giúp Tàu cộng nói riêng và khối xã hội chủ nghĩa qu.ái th.ai nói chung tồn tại và phát triển bất chấp thành trị cộng sản ở Đông Âu và Liên Sô sụp đổ và bất chấp hang loạt hành vi tội ác của nó gây ra như thảm sát Thiên An Môn, đàn áp, d.iệt chủng ở Tây Tạng, Tân Cương, b.óp ch.ết tự do tông giáo, nhơn quyền, dân chủ,...

Trong bốn năm cộng sự với Tổng thống TRUMP, Ông Mike Pompeo có nhiều phát ngôn và hành động thể hiện là một bậc thầy D.IỆT CỘNG SẢN, ở đây tui chỉ đơn cử những gì có liên quan tới Tổ chức nhơn quyền Liên Hợp Quốc mà theo Ông ta thì nó là cánh tay nối dài của Tàu cộng, Việt cộng, cụ thể:

1. Để tham mưu cho Tổng thống TRUMP rút Hoa Kỳ ra khỏi Tổ chức nhơn quyền Liên Hợp Quốc, Ông Mike Pompeo đã công bố thành lập "Ủy ban Quyền Bất khả xâm phạm - Commission on Unalienable Rights" vào ngày 08/7/2019 với người đứng đầu Ủy ban này là bà Mary Ann Glendon, giáo sư Trường Luật Harvard và là cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Tòa thánh Vatican để thay thế cho sứ mạng bảo vệ nhơn quyền đặc sắc Hoa Kỳ mà vấn đề TỰ DO TÔN GIÁO là nhiệm vụ hàng đầu.

Tại buổi công bố Ủy ban Quyền Bất khả xâm phạm, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho hay:

- Ủy ban Quyền bất khả xâm phạm bao gồm các chuyên gia nhơn quyền, nhà triết học và nhà hoạt động, Đảng Cộng hòa, Đảng Dân chủ và Người độc lập có nền tảng và niềm tin khác nhau, những người sẽ cung cấp cho tui lời khuyên về quyền con người dựa trên các nguyên tắc thành lập của quốc gia chúng ta và các nguyên tắc của Tuyên ngôn thế giới năm 1948 về Quyền con người. 

- Cam kết của Hoa Kỳ trong việc duy trì nhơn quyền đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thay đổi bối cảnh đạo đức của các mối quan hệ quốc tế sau Đệ nhị Thế chiến, điều mà tất cả người Mỹ có thể tự hào một cách đúng đắn. Dưới sự lãnh đạo của Eleanor Roosevelt, Tuyên ngôn Thế giới về Quyền con người năm 1948 đã chấm dứt vĩnh viễn quan điểm cho rằng các quốc gia có thể lạm dụng công dân của mình mà không cần thông báo hoặc gây hậu quả".

-Việc thành lập Ủy ban Quyền Bất khả xâm phạm với sứ mạng chính là để tăng cường, củng cố chánh sách đối ngoại của chánh quyền Tổng thống TRUMP là coi trọng ý tưởng của những người sáng lập về quyền tự do cá nhơn và chánh phủ hợp hiến mà những nguyên tắc này từ lâu đã đóng một vai trò quan trọng trong chánh sách đối ngoại của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.

Sau khi Ủy ban Quyền bất khả xâm phạm được thành lập, chín ngày sau tức vào ngày 17/7/2019, tại Bạch Cung, Tổng thống TRUMP có tổ chức buổi gặp gỡ các nạn nhơn hoạt động Tôn giáo bị đàn áp trên thế giới gồm 27 người đại diện trong đó phía Việt Nam có 02 vị là Mục sư Tin Lành A Ga, một người Thượng Cao Nguyên và đạo hữu Lương Xuân Dương, một tín đồ Cao Đài.

Sau đó, nhơn ngày tưởng niệm các nạn nhơn của cộng sản, ngày 07/11/2019 tại Bạch Cung, Tổng thống TRUMP có buổi gặp gỡ với các nạn nhơn của cộng sản đại diện cho các quốc gia và vùng lãnh thổ mà núm đ.ộc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được mời tham dự như quý vị đã thấy. Tại sao núm đ.ộc được mời ? 

Rất dễ hiểu vì trước đây ả được cái Tổ chức hoạt động nhơn quyền đề xướng vinh danh và Đệ nhứt phu nhơn Melania Trump là người trao giải thưởng cho ả khi ả còn trong giai đoạn đào tạo nghiệp vụ nằm vùng cho Việt cộng. Nay Tổng thống TRUMP cho ả cơ hội được diện kiến là lẽ đương nhiên nhưng quan trọng hơn là ả núm đ.ộc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được đồng đảng xiểng dương là một "con chiên ngoan đạo" cho nên ả được đưa vào danh sách diện kiến Tổng thống TRUMP là để củng cố thêm ý nghĩa bảo vệ Tự Do Tôn giáo theo tiên chỉ mục đích của Ủy ban Quyền bất khả xâm phạm của Ngoại trưởng Mike Pompeo mà núm đ.ộc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là đại diện cho người Công giáo Việt Nam.

Xin lưu ý ở chỗ này, nhiều người thắc mắc rằng "hổng lẽ Hoa Kỳ thời Tổng thống TRUMP không biết núm độ.c là con nhộng đỏ của Việt cộng hay sao mà lại rước ả qua đây và vợ chồng Tổng thống TRUMP tỏ ra thiện chí với ả để rồi bị ả phản bội, phỉ báng? ". Xin trả lời là chúng tui biết hết trơn về ả và tất cả những con nhộng đỏ khác của Việt cộng nhưng chúng tui vẫn tỏ ra không quan tâm vì đó là "nghệ thuật phản gián", hơn nữa:

1. Việc vinh danh núm đ.ộc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và việc Hoa Kỳ rước ả qua đây là di sản của Ngoại trưởng tiền nhiệm Rex Tillerson giai đoạn 2017 - 2018 và là chủ tịch và giám đốc điều hành của Tập đoàn dầu mỏ ExxonMobil giai đoạn 2006 - 2016. Chính ông Rex Tillerson đã "áp phe" với Ba Đình để rước nhộng đỏ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh qua đây, đổi lại phía tên Nguyễn Xuân Phúc tức Bảy Niễng sẽ ưu ái cho Dự án khai thác mỏ khí đốt Cá Voi Xanh ở biển Quảng Nam - Đà Nẵng do ExxonMobil làm nhà thầu chính.

2. Chúng tui muốn cho người Việt Nam thấy rõ bản chất của những kẻ hô hào đấu tranh dân chủ, nhơn quyền, tù nhơn lương tâm, bất đồng chánh kiến,... của Việt Nam được các tổ chức nhơn danh bảo vệ nhơn quyền vinh danh, xiểng dương với đủ các giải thưởng sặc sỡ kêu kỳ nhưng chúng là cánh tay nối dài của Việt cộng tín thác cho Việt Tân và các tổ chức của Việt cộng hoạt động ngoại tuyến khác để chúng đắp tượng mị dân mà núm đ.ộc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chỉ là một con tốt sốt sắng qua sông làm rớt mặt nạ trước bàn dân thiên hạ. 

Lưu ý thêm về một con nhộng đỏ khác được Rex Tillerson rước qua đây hiện nay đang hoạt động "buôn người" dưới chiêu bài chuyên về "Di trú Hoa Kỳ" đó là kỹ sư ngành dầu mỏ có tên là Đặng Vũ Nam Phong đang "cai quản" một nhóm chuyên về di trú sống tại Texas, nơi đã chào đón các con nhộng đỏ như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga,... Nhộng đỏ Đặng Vũ Nam Phong là "vệ sĩ đắc lực" cho Trương Quốc Huy trên mạng truyền thông xã hội theo lịnh của thủ lãnh tuyên giáo nằm vùng bên này là tên cựu Tổng biên tập báo Thanh niên Nguyễn Công Khế và sự tài trợ tiền bạc của trọc phú Hoàng Kiều, Khế là sếp của Huỳnh Ngọc Chênh, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải,...

Chúng tui biết hết và thậm chí biết rất rõ mọi hoạt động ngoại tuyến của Tàu cộng và Việt cộng dựa vào thế lực "ngoài đấu tranh - trong hợp tác" của chúng mà các tổ chức nhơn quyền, đấu tranh dân chủ, xã hội dân sự, ký giả không biên giới,... chỉ là bức bình phong của chúng theo những nguyên lý dưới đây:

1. Sống ngay chỗ chết:

Với sự hỗ trợ đắc lực của cố Tổng thống Ronald Reagan, một cuộc cách mạng nhơn quyền đã lật đổ các chế độ độc tài của Liên Sô cũ và cộng sản Đông Âu cũ. Tuy nhiên thời kỳ đó, nước Mỹ không thể cùng lúc tiêu d.iệt luôn Tàu cộng vì cái di sản "Liên Trung đả Sô" của Nixon - Kissinger được Phó tổng thống của Ông Regan lúc bấy giờ là Bush cha ra sức bảo vệ trong phân công đặc trách khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Phủ Tổng thống mà đấu pháp "giấu mình chờ thời" của Tàu cộng lúc đó là lý lẽ phù phiếm để Bush cha và các chánh giới Hoa Kỳ có cảm tình với Tàu cộng ra mặt bảo vệ cho Tàu cộng.

Mặc dù tội ác của Tàu cộng tại cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989 là nỗi o nhục của chánh quyền Bush cha nhưng vẫn được Bush cha và Quốc Hội Hoa Kỳ lúc đó do đảng Dân chủ kiểm soát đã bỏ qua tội ác tày trời của Tàu cộng để đưa Tàu cộng sánh vai với Hoa Kỳ tại các mâm tiệc Thượng lưu Quốc tế. Tui sẽ viết rõ về câu chuyện này ở những bai viết sắp tới.

Biết rõ "cách mạng nhơn quyền" cũng là một thứ võ khí hủy diệt độc tài, độc tài toàn trị là cộng sản mà Tổng thống Ronald Reagan đã vận dụng để đẩy cộng sản Đông Âu và Sô cộng vào hỏa ngục. Tàu cộng đã đi đêm với Mỹ cộng, RINOS phản quốc, gia tộc Bush, gian đảng Bill Clinton - Obama - Nancy Pelosi - Joe Biden, cú đêm Kissinger, tài phiệt George Soros,... để dựng lên các tổ chức phi chánh phủ - NGOs hoạt động dưới vỏ bọc bảo vệ nhơn quyền và tới năm 2006 thì đẻ ra cái Tổ chức nhơn quyền Liên Hợp Quốc, Bush con sốt sắng muốn đưa nước Mỹ gia nhập vào tổ chức này nhưng vấp phải sự phản đối kịch liệt từ Lưỡng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát nên Hoa Kỳ không tham gia vào cho tới năm 2008 khi Lưỡng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát thì Bush con mới mãn nguyện khi đưa Hoa Kỳ gia nhập vào Tổ chức nhơn quyền Liên Hợp Quốc để giúp Tàu cộng và khối chủ nghĩa xã hội qu.ái th.ai vững tâm đàn áp nhơn quyền chánh nghĩa.

Quý vị phải hiểu rằng, với chiêu thức "Sống ngay chỗ Chết" của Tàu cộng thì nó đã biến "ngôn ngữ nhơn quyền vốn dĩ là ngôn ngữ bản ngữ chung cho các cuộc thảo luận về tự do và phẩm giá của con người trên toàn thế giới, là những thành tựu to lớn trước đây" trở thành thứ ngôn ngữ "hư hỏng hoặc bị chiếm đoạt hoặc được sử dụng cho các mục đích không rõ ràng hoặc ác ý".

Tui có thể đưa ra một thí dụ điển hình thế này: có một án mạng xảy ra mà hiện trường có mặt một tên trộm chuyên nghiệp được quần chúng biết mặt và một tên cướp sát nhơn máu lạnh ở xứ khác đang khoác áo thầy tu. Dĩ nhiên thằng trộm chuyên nghiệp kia sẽ là nghi án số 1 và nếu cơ quan điều tra thiếu chuyên nghiệp, lạm dụng nhục hình, bức cung để mau chóng kết án thì tên trộm sẽ là thủ phạm còn tên cướp đội lốt thầy tu sẽ vô tội dù chính nó là kẻ gi.ết người.

Các tổ chức nhơn danh đấu tranh dân chủ, bảo vệ nhơn quyền hậu Liên Sô sụp đổ cũng vậy, chúng là công cụ của Tàu cộng và khối chủ nghĩa xã hội quái thai núp bóng đấu tranh y chang như tên cướp g.iết người núp bóng thầy tu. Đây là lý do tại sao hậu Liên Sô sụp đổ cho tới bây giờ, rất nhiều cá nhơn, tổ chức hô hào đấu tranh dân chủ, nhơn quyền để rồi được xuất cảng ra hải ngoại nhưng cố quốc của họ vẫn quằn quại dưới sự cai trị ngày một tàn bạo hơn của độc tài, cộng sản toàn trị ?

Rất dễ hiểu vì gần như tất cả chúng nó là công cụ của độc tài, cộng sản toàn trị được dựng lên theo kế sách "SỐNG ngay chỗ CHẾT" do Tàu cộng phát minh. Nó giống như hàng giả, hàng nhái gắn mác made in China để qua mắt người tiêu dùng hiện nay với nhiệm vụ "giữ đảng từ xa". Sẽ viết tiếp theo và rất mong quý vị quan tâm chia sẻ với mọi người, hãy đọc kỹ, đọc hết đừng phàn nàn sao Tran Hung tui viết quá dài. Bởi vì những gì tui viết sẽ hữu dụng với giới chánh trị bình dân, yêu tự do nhưng bị kẻ gian lợi dụng mà vô tình hùa theo chúng tạo đám đông bách hại lực lượng DIỆT CỘNG chơn chánh./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH