RÚT QUÂN BỪA BÃI KHỎI A PHÚ HÃN CŨNG LÀ HÀNH VI XÓA BẰNG CHỨNG THAM Ô CỦA GIA TỘC BUSH & ĐÁM MỸ CỘNG

RÚT QUÂN BỪA BÃI KHỎI A PHÚ HÃN CŨNG LÀ HÀNH VI XÓA BẰNG CHỨNG THAM Ô CỦA GIA TỘC BUSH & ĐÁM MỸ CỘNG

Cũng như các quốc gia khác như Nga, Tàu cộng và Việt cộng, Hoa Kỳ cũng có cái gọi là "Black budget - Ngân khoản Đen" hay "Covert appropriation - Trích bí mật" trong chi tiêu quân sự, quốc phòng mà hằng năm khoản "chi tiêu ngoài sổ sách" này lên tới hơn 50 tỷ Mỹ kim cho một năm tài khóa, chiếm gần 10% trong 700 tỷ Mỹ kim ngân sách quốc phòng được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua hằng năm.

Ngân khoản Đen sử dụng để tài trợ cho các "Dự án Đen - Black Projects" và các khoản chi phí này không được tiết lộ công khai cho các quan chức dân cử ở Hoa Kỳ. Ngân khoản Đen dùng để chi cho việc điều tra các khoa học và công nghệ tiên tiến cho các vấn đề quân sự, chế tạo ra máy bay, vĩ khí và vệ tinh mới, chi cho chương trình huấn luyện, đào tạo, chương trình Tình báo Quốc gia, bao gồm các chương trình và hoạt động phi quân sự,...

Tuy nhiên sau khi Bai Đần tiếm Bạch Cung, dưới sự buông rèm nhiếp chánh của Obama, tay sai Bai Đần và đảng Con Lừa đang có ý đồ bịp bợm người đóng thuế ở Hoa Kỳ như Hán nô Nguyễn Phú Trọng bên Ba Đình là "phát động phong trào chống tham nhũng" cả trong lãnh vực chi tiêu quốc phòng nhưng mục đích là để xóa án tích tham nhũng của chúng nó.

Thời kỳ trước 30/4/1975, lấy lý do viện trợ cho Đồng minh Việt Nam Cộng Hòa, những tên cơ hội ở Bạch Cung, Ngũ Giác Đài và Điện Capitol đã "lừa gió bẻ măng - đục nước béo cò" nhờ vào việc khai khống chi phí chiến tranh ở Đông Dương trong hạng mục chi phí thuộc Ngân khoản Đen. Đó là lý do mà Nixon - Kissinger tăng cường dội bom xuống Cambodia và đặc biệt là chiến dịch LineBacker II - Điện Biên Phủ trên không, dội bom ròng rã 12 ngày đêm xuống Bắc Việt vào cuối năm 1972 nhưng không cho cộng sản Bắc Việt đầu hàng mà chỉ đạo cho Cơ quan tình báo Quân đội và CIA ém nhẹm điện tín đầu hàng của Lê Duẩn.

Rất dễ hiểu, nếu để cộng sản Bắc Việt đầu hàng thì Tàu cộng mất đi cơ hội cướp Việt Nam sau này khi nó mạnh lên và trên hết là nếu để cho cộng sản Bắc Việt đầu hàng thì chi phí chiến tranh ở Đông Dương sẽ bị dân Hoa Kỳ yêu cầu hạch toán, bạch hóa, điều này sẽ làm lộ ra hành vi kê khống, tham ô từ Ngân khoản Đen bất hợp lý của lũ sâu mọt ở Bạch Cung, Ngũ Giác Đài và Điện Capitol. Lưu manh hơn, lũ sâu mọt ở Hoa Kỳ lại hùa theo chiến dịch bôi nhọ, gây chia rẽ nội bộ của cộng sản Bắc Việt nhắm vào các quan chức hàng đầu của Việt Nam Cộng Hòa mà điển hình là vu khống cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu sau khi bị gian đảng Việt cộng nằm vùng Dương Văn Minh và phía Hoa Kỳ ép từ chức và đã mang theo một lượng lớn tiền, vàng từ Ngân khố quốc gia bỏ chạy khỏi Việt Nam.

Nay tại A Phú Hãn, chúng cũng áp dụng kịch bản tương tự như ở Nam Việt Nam. Để dễ dàng xóa đi cái di sản tham ô suốt 18 năm tại A Phú Hãn nói riêng và Trung Cận Đông nói chung từ thời Bush con cho tới Obama với tổng chi phí trong Ngân khoản Đen khoảng gần 100 tỷ Mỹ kim mà số tiền tham ô nếu tạm tính 20% thì chúng đã dễ dàng đút túi hết 20 tỷ Mỹ kim, một số tiền mà 04 đời của tỷ phú Donald Trump cũng không bằng, nếu tính luôn từ thời Bush cha và Bill Clinton thì số tiền tham ô còn dày hơn nhiều nữa.

Thông thường, chi phí viện trợ cho chiến tranh sẽ được hạch toán, kiểm toán lại sau khi chiến tranh kết thúc và quân đội Mỹ chính thức rời khỏi chiến trường. Việc hạch toán, kiểm toán độc lập thực chức là việc làm "vạch lá tìm sâu" nên dù che giấu tới đâu cũng có thể bị lộ bằng chứng tham ô từ việc chi tiêu trong gói Ngân khoản Đen. Vì vậy, khi Tổng thống TRUMP điều hành Bạch Cung, bằng lối "ngoại giao áp đặt và phủ đầu, đe dọa bằng hành động thực tế" để tiến hành thực hiện tiến trình Hòa Bình vĩnh cửu ở Trung Cận Đông nói chung và A Phú Hãn nói riêng nhằm rút quân khỏi nơi này và cũng để tiến hành ĐÁNH THAM Ô từ thời các tiền nhiệm trong lãnh vực chi tiêu quân sự, vì vậy mà lũ sâu mọt kia đã hăng hái cản trở những quyết sách của Tổng thống TRUMP ở nơi này như chúng ta đã chứng kiến.

Nhưng như đã nói trên, để lừa bịp người đóng thuế Hoa Kỳ bằng cách sẽ phát động phong trào chống tham nhũng như Hán nô Nguyễn Phú Trọng bên Việt Nam và cũng để tâng công lên Tàu cộng, để làm suy luận vai trò cảnh sát toàn cầu của Hoa Kỳ, làm ngược lại phong trào MAGA của Tổng thống TRUMP,... và trên hết là xóa đi di sản tham ô ở A Phú Hãn dài dằng dặc 18 năm có lẻ, Obama đã giật dây con rối của hắn là Bai Đần để Bai Đần múa một vũ điệu thiếu chuyên nghiệp dù hắn ta là một chánh trị gia kỳ cựu đó là rút quân bừa bãi khỏi A Phú Hãn tạo thuận lợi cho khủng bố Taliban và Tàu cộng cướp hoàn toàn A Phú Hãn mà không vấp phải sự kháng cáo nào.

Khi khủng bố Taliban đã cướp xong A Phú Hãn, tất cả các chiến cụ của Hoa Kỳ tài trợ cho đồng minh A Phú Hãn, các chi phí đào tạo, huấn luyện cho quân cán chính A Phú Hãn,... đã bị "dùa bài", không còn cơ sở để phục vụ cho kiểm toán sau này, hàng chục tỷ Mỹ kim được chi từ Ngân khoản Đen cho A Phú Hãn suốt 18 năm từ Bush con tới Obama đã nằm gọn trong túi của lũ sâu mọt Hoa Kỳ mà không bị cậy ra khi kiểm toán.

Lưu manh hơn khi chúng vẫn xài lại chiêu bẩn vu khống cho Việt Nam Cộng Hòa trước đây áp dụng vào A Phú Hãn hôm nay với cáo buộc tham nhũng, bất tài,... để dùa hết các khoản chi phí từ Ngân khoản Đen về phía Đồng minh bị chúng bỏ rơi để bắt họ gánh tiếng nhơ thay cho hành vi tham ô của chúng. 

Nước Mỹ không xấu vì người dân Mỹ vẫn chăm chỉ làm việc và miệt mài đóng thuế cho nhà nước nhưng chính những tên sâu chúa, sâu con ở Bạch Cung, Ngũ Giác Đài, Đồi Capitol,... làm giàu trên mồ hôi của dân Mỹ và xương máu của Đồng minh mới là lũ quỷ đội lốt người nhưng luôn tỏ ra đạo mạo, lịch lãm, yêu tự do, yêu dân chủ và bình đẳng.

Qua nỗi ô nhục của Bai Đần tại A Phú Hãn, tui nhớ lại câu nói đóng đinh của Tổng thống TRUMP khi Ông quyết định dấn thân vào chánh trị với quyết tâm làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại và xó.a sổ khối chủ nghĩa xã hội qu.ái th.ai rằng "Động lực của tui không phải là kiếm tiền mà là được bước vào cuộc chơi". Ngược lại, lũ sâu mọt trong chánh giới Hoa Kỳ thì động lực chánh trị của chúng là để kiếm tiền trên mồ hôi, xương m.áu của người Mỹ và đồng minh./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH