LIÊN MINH M.A QU.Ỷ GIỮA VIỆT CỘNG & VIỆT TÂN ĐỂ BÁN RẺ TỔ QUỐC VIỆT NAM CHO TÀU CỘNG

LIÊN MINH M.A QU.Ỷ GIỮA VIỆT CỘNG & VIỆT TÂN ĐỂ BÁN RẺ TỔ QUỐC VIỆT NAM CHO TÀU CỘNG

Suốt 46 năm qua, dân tộc Việt Nam bị Việt cộng cai trị sắt máu và ngang nhiên bán nước Việt Nam cho Tàu cộng là nhờ vào sự chống lưng của Tàu cộng, Mỹ cộng và lũ RINOS thân Tàu cộng. 

Ở trong nước, Việt cộng xài "bàn tay sắt bọc găng tay nhung" để cai trị người dân, ở hải ngoại, Việt cộng liên thủ với Việt Tân để tận diệt tinh thần CHỐNG CỘNG của người Việt Nam tị nạn cộng sản bằng những quỷ kế tinh vi, dễ dàng qua mắt đông đảo người Việt Nam "nhẹ dạ cả tin". 

Trong lúc tất cả các nick Facebook của tui đang bị Việt cộng và Việt Tân liên thủ report nên tui xài hình thức thay đổi ảnh đại diện để gởi tới quý vị bài viết này, hy vọng nó sẽ được lan tỏa rộng rãi trên mặt trận tâm lý chiến ở mạng xã hội. Giờ tui xin đi vào nội dung chính như sau:

Sau ngày Quốc hận 30/4/1975, Việt cộng đã trở thành "bên thắng trận", tuy nhiên, thắng một trận chiến phi nghĩa nhờ gian lận của Việt cộng thì tương lai thất bại trong toàn cuộc chiến là điều khả dĩ. Vì vậy, cách tốt nhứt để Việt cộng duy trì quyền lực là phải thực thi nhuần nhuyễn đòn kết hợp "mềm nắn - rắn uốn". 

Điều mà Việt cộng canh cánh sợ hãi không phải từ những người "chống cộng" ra mặt vì với sức mạnh hiện tại của Việt cộng có sự chống lưng của Tàu cộng, Mỹ cộng và lũ RINOS thân cộng sản thì dù người chống cộng ra mặt có định cư ở bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ bị Việt cộng tìm cách tiêu diệt hoặc chí ít là mua chuộc thông qua các Đại sứ quán, lãnh sự quán có sự hỗ trợ của Tàu cộng và lực lượng Việt cộng nằm vùng tại chỗ chưa bị lộ. Hãy nhìn vào những vụ ám sát nhắm vào những người chống cộng nguy hiểm mà Việt Tân là thủ phạm hay gần đây nhứt là vụ bắt cóc sâu mọt Trịnh Xuân Thanh ở Đức và hàng loạt vụ bắt cóc khác diễn ra ở Thái Lan, Cambodia,... thì quý vị sẽ rõ sự hiện diện khắp nơi ở hải ngoạicủa an ninh Việt cộng.

Vì lực lượng DIỆT CỘNG chơn chánh giấu mặt là kẻ thù nguy hiểm số 01 đối với Việt cộng theo nguyên tắc "Việt cộng ở ngoài sáng - DIỆT CỘNG chơn chánh ở trong tối". Do đó, để tiêu diệt và làm suy yếu lực lượng DIỆT CỘNG chơn chánh trong bóng tối, Việt cộng đã triển khai 02 phương thức tác chiến chủ lực là:

1. Dựng lên một tổ chức "ngoài đối kháng - trong hợp tác" với Việt cộng mà cụ thể là Việt Tân và các tổ chức xã hội dân sự, các cá nhơn "bất đồng chánh kiến, tù nhơn lương tâm,..." để thi hành 02 nhiệm vụ chính cho Việt cộng là:

- Kích thích, dụ dỗ những người chống cộng không khoan nhượng đang âm thầm hoạt động ở quốc nội và hải ngoại để họ ra mặt. Nếu họ sống tại quốc nội thì an ninh Việt cộng sẽ mò tới bắt giữ họ, trong quá trình giam giữ, Việt cộng sẽ cảm hóa họ và sử dung lại họ như những chú chim mồi sặc sỡ để tiếp tục dụ dỗ, câu lưu những người chống cộng thực tâm vẫn chưa ra mặt. Nếu họ không khuất phục Việt cộng thì sẽ bị Việt cộng làm cho thân tàn, ma dại, mất hết nhuệ khí chống cộng và thậm chí là mất mạng với nhiều lý do "hợp lý".

- Trước những sự kiện lớn của Việt cộng như trước mùa đại hội đảng và những biến động lớn từ bên ngoài có ảnh hưởng xấu tới Việt cộng như cách mạng màu ở các quốc gia, tình hình căng thẳng ở Biển Đông,... thì Việt cộng tung ra những con chim mồi sặc sỡ là những tên Việt cộng giả đò thoái đảng, giả đò bất mãn với Việt cộng, giả đò chống Tàu cộng,... để dụ dỗ người dân quốc nội xuống đường biểu tình, ký vào các bản kiến nghị, thỉnh nguyện thơ,... rồi sau đó an ninh Việt cộng mò đến những người chống cộng không có giấy phép mà xử lý họ.

Nếu để ý quý vị sẽ thấy tất cả các cuộc biểu tình, các bản kiến nghị, thỉnh nguyện thơ,... đều do những con chim mồi sặc sỡ trong bộ lông "chống cộng" là những tên Việt cộng giả đò thoái đảng, bất mãn với Việt cộng, hô hào đấu tranh dân chủ,... nằm tại các tổ chức xã hội dân sự, các nhà đấu tranh dân chủ, các tù nhơn lương tâm,... và đặc biệt là từ cánh tay nối dài của Việt cộng là Việt Tân. Chúng dụ dân đối mặt với an ninh Việt cộng riêng bản thân chúng thì nằm im ở nhà với lý do bị an ninh canh giữ bằng ngôn ngữ "tui bị ăn BÁNH CANH".

Bên cạnh đó cũng có những con chim mồi sặc sỡ của Việt cộng trà trộn vào làn sóng biểu tình nhưng có ký hiệu để an ninh Việt cộng nhận dạng, những tên này hoặc cũng được Việt cộng bắt giam để biến thành "tù nhơn lương tâm" sau đó bán ra nước ngoài vừa lấy đô la, vừa có tiếng thơm là Việt cộng khoan hồng, nhơn đạo và trên hết là đã cấy nhộng đỏ ra hải ngoại thành công để tiếp tục sứ mạng nằm vùng giữ đảng Việt gian cộng sản từ xa.

Và một lực lượng chim mồi sặc sỡ khác là sau khi các cuộc biểu tình bị an ninh Việt cộng đàn áp, lấy danh nghĩa chạy trốn Việt cộng, chúng được dàn xếp qua tị nạn ở Thái Lan và hô hào chống cộng nhưng hành động chống cộng của chúng chỉ xoay quanh cái trò lên mạng chửi Việt cộng, than nghèo kể khó, chia phe bôi mặt chửi nhau để nhận được tiền ủng hộ, để được đồng nào ở hải ngoại quyên tiền cho các tổ chức ngoại vi của Việt cộng như VOICE của Việt Tân, Project 88 của Việt cộng,... mà được bốc qua nước thứ ba không cần đến mất nhiều tiền như chóp bu Việt cộng để có quốc tịch ở các nước tự do, quan trọng hơn là vẫn tiếp tục sứ mạng nằm vùng giữ đảng từ xa rất tinh vi trong thân phận đào tị cộng sản.

2. Dựng lên một lực lượng truyền thông hải ngoại ra rả nói xấu Việt cộng 99 lần và binh vực trực tiếp hoặc gián tiếp cho Việt cộng chỉ 01 lần nhưng nặng hơn gấp vạn lần so với 99 lần chửi kia:

Với lực lượng an ninh hùng hậu được đào tạo và tổ chức theo mô hình Gestapo của Đức Quốc xã kếp hợp với bài vở của quan thầy Tàu cộng, Việt cộng không sợ những người DIỆT CỘNG chơn chánh ra mặt ở hải ngoại xâm nhập vào Việt Nam để tổ chức bạo động lật đổ Việt cộng mà Việt cộng chỉ sợ những người DIỆT CỘNG chơn chánh giấu mặt.

Vì vậy, Việt cộng đã chỉ đạo cho Việt Tân, bung tiền dựng lên các tổ chức "phản động lưu vong" trong tư cách là các đảng phái, các chánh phủ tự phong,... để dụ dỗ những người DIỆT CỘNG chơn chánh tham gia rồi báo cáo với Việt cộng để Việt cộng đưa họ vào sổ đen. Với chiêu này, thỉnh thoảng chúng xúi họ về Việt Nam và được an ninh Việt cộng cho nhập cảnh bình thường rồi khi họ có hành động thực hiện bạo động lật đổ Việt cộng thì họ sẽ bị bắt ngay khi chưa kịp thực hiện, bị đưa ra tòa và sau đó được thả về lại nơi họ xuất phát mà công lớn nhờ vào các tổ chức "chống cộng" mà họ đã tham gia. Việt cộng thì hênh hoang là an ninh rất tài ba, Việt Tân và các tổ chức Việt cộng nằm vùng thì tự đắc "nhờ có sự ra tay can thiệp". 

Và tất cả những gì mà lực lượng Việt cộng nằm vùng chiến lược ở hải ngoại thực hiện thành công nhiệm vụ giữ đảng Việt gian cộng sản từ xa đều nhờ có sự góp mặt đắc lực và tích cực của các phương tiện truyền thông hải ngoại. Biết được sức mạnh của Đệ Tứ Quyền là truyền thông, Việt cộng và Việt Tân đã khôn khéo dựng lên các tổ chức, cá nhơn làm truyền thông ở hải ngoại rồi chỉ đạo cho bò đỏ giấu mặt, bò vàng, tuyên giáo giấu mặt, Việt cộng nằm vùng,... lao vào tâng bốc gây hiệu ứng cuồng thần tượng của đám đông, đồng thời chúng cũng phân công cho đám bò đỏ, dư luận viên, AK47 lao vào công kích, chửi bới để làm cho đám đông không hoài nghi hột nhơn truyền thông này là của Việt cộng.

Có một chi tiết nhỏ nhưng rất thú vị là khi tui vào cật vấn những hột nhơn truyền thông "chống cộng" nhưng ăn tiền của Việt cộng, Việt Tân thì dù lịch thiệp tới đâu, sau 03 comment bị tui bắt bí nó sẽ chửi đổng và block tui ngay. Nhưng kỳ thực, qua theo dõi tui phát hiện có những kẻ ra rả chửi các hột nhơn truyền thông đó như lập trình ở mọi bài viết nhưng không hề bị block. Thì ra chúng chỉ block người DIỆT CỘNG chơn chánh cao cơ thôi vì sợ bị lộ còn những kẻ được Việt cộng phân công chửi tụi nó là mục đích "tung hứng" nên ngu gì nó block.

Chiếm lãnh truyền thông hải ngoại cũng là một cách thức để giữ đảng Việt gian cộng sản từ xa. Cho nên Việt cộng và cánh tay nối dài của nó là Việt Tân, các tổ chức ngậm tiền của Việt cộng và Việt Tân đã thành công trong lãnh vực này. Những kênh truyền thông qua Facebook, youtube do Việt cộng, Việt Tân và các tổ chức ngậm tiền của Việt cộng và Việt Tân mọc đầy như nấm sau mưa, thu hút được lượng follow lớn nhờ vào trò tung hứng của binh đoàn tuyên giáo Việt cộng, bò đỏ, AK47,... hiện diện xuyên suốt mà hiếm khi bị report, đánh sập, ngược lại với những FBker, Youtuber DIỆT CỘNG chơn chánh thì ít lượng follow và thường xuyên bị report, đánh sập bởi vì họ phải đối diện với liên minh ma quỷ đông đảo, hung hăng, bẩn thỉu kia.

Bên cạnh những FBker, youtube "nằm vùng" đình đám kia còn có những nhóm, những trang web, Fanpage là cánh tay nối dài của Việt cộng và Việt Tân, chúng rất khoa trương bóng bẩy, rất trí thức, đạo đức, văn hóa, văn minh, nhơn bản,... nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài còn bản chất bên trong thì sặc mùi Việt cộng theo kiểu lòng trái Vả cũng như lòng trái Sung. 

Diệt văn hóa vận của Việt cộng là những cá nhơn, tổ chức truyền thông làm cánh tay nối dài cho Việt cộng ở hải ngoại cũng là một trong những chiến dịch đáng gục Việt cộng, góp phần xóa sổ nhanh chóng Việt cộng khi thời cơ đến. Sẽ viết tiếp./.

Tran Hung.



 






Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH