PHE DÂN CHỦ CÓ THẮNG ĐƯỢC TÁNH "NGANG NHƯ CUA" CỦA TRUMP KHÔNG ?

PHE DÂN CHỦ CÓ THẮNG ĐƯỢC TÁNH "NGANG NHƯ CUA" CỦA TRUMP KHÔNG ? Nói về ngang ngược của Trump thì giờ phút này ông ta sẽ là quán quân thế giới. Vì vậy dù Đảng Dân chủ đã nắm quyền ở Hạ viện lần này nhưng để lấy quyền phủ quyết mọi quyết sách của Trump là điều khó khăn thậm chí họ sẽ nhát tay. Còn nhớ vào cuối năm 2017, do xung đột giữa chính phủ và Thượng viện, Trump đã chấp nhận đóng cửa chính phủ chứ không thèm nhượng bộ phe Dân chủ. Cuối cùng, sau 03 ngày chính phủ đóng cửa, đại diện phe Dân chủ tại Thượng viện là thượng nghị sỹ Chuck Schumer đã "đi đến thỏa thuận" với lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện là ông Mitch McConnell để nhượng bộ Trump. Chuyện là vào khi đó, Trump muốn hủy bỏ chương trình DACA của cựu tổng thống Barack Obama. Phe Dân chủ quyết không thông qua dự thảo ngân sách, lấy điều này làm áp lực buộc Trump phải nhượng bộ, không hủy bỏ chương trình DACA của cựu tổng thống Barack Obama nhằm bảo vệ hàng triệu người nhập cư trái phép được đưa đến Mỹ từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên Trump chấp nhận "đóng cửa chính phủ" chứ không nhượng bộ. Cuối cùng phe Dân chủ đã phải nhượng bộ Trump bằng cách chấp thuận phương án chi tiêu của Chính phủ trong 03 tuần trong khi tiếp tục đàm phán thỏa thuận về số phận của 700.000 người nhập cư. Giải pháp tạm thời này bao gồm việc 02 Đảng thỏa hiệp sẽ tiếp tục chương trình Bảo hiểm Sức khỏe Trẻ em thêm 06 năm và ngưng tăng một số loại thuế để chi trả cho chi phí của chương trình Obamacare. Bây giờ, sau gần 02 năm làm tổng thống, tăng trưởng kinh tế ngoạn mục, thất nghiệp giảm kỷ lục, chính sách ngoại giao cứng rắn có lợi cho nước Mỹ,... thì liệu phe Dân chủ tại Hạ viện có dám chống lại quyết sách của chính phủ không ? Chắc chắn sẽ khó vì giờ đây Trump đã có "chỗ chỉ" là Hạ viện do phe Dân chủ kiểm soát rồi. Nếu cản Trump mà xảy ra hậu quả thì Trump mắng Hạ viện, mạt sát phe Dân chủ, nếu ủng hộ Trump mà thành công to thì Trump hưởng danh, thất bại thì Trump không chịu trách nhiệm cá nhân, Đảng Cộng hòa cũng không gánh vác trách nhiệm vì Hạ viện do phe Dân chủ kiểm soát. Mất Hạ viện cũng tiếc nhưng lại có ý nghĩa khác là Trump có được "chỗ chỉ", Trump được rảnh tay hơn trong công tác đối ngoại. Khôn như vậy mới làm tỷ phú, làm tổng thống, khuất phục các nhà chính trị lão làng khác. Ngang tàng nhưng khôn ngoan mới làm cho Kim Jong Un hết hăm he, hù dọa, Putin, Tập Cận Bình cũng phải điên cái đầu. Trump chứ nào phải rau muống đâu mà muốn đổi lấy thịt bò./. Tran Hung.

Nhận xét

Lisa Nguyen đã nói…
Hầu hết người dân ở Miền Nam đều thất vọng vì phải nói hết
90% dân ở Miền Bắc họ thỏa mãn với cuộc sống hiện tại ,
họ có xuống đường hay phản đối là khi nhà cầm quyền CSVN
cướp đất , cướp nhà xâm phạm đến quyền lợi của họ mà thôi ,

họ vẫn luôn luôn hãnh diện và vui sướng cầm lá cờ đỏ sao vàng
cũng như tôn sùng già Hồ chí Minh ,
từ già đến trẻ hầu hết đều thờ ơ vô cảm trước vận mệnh Quốc gia
ra sao cũng mặc , chấp nhận để CSVN cai trị độc tài độc đảng ,
họ không cần Tự Do không cần Nhân Quyền , hay Dân Chủ gì .
..làm nô lệ cũng được miễn họ vẫn còn ăn chơi phè phỡn là đủ rồi ...

còn 1 số ít người dân thì buồn chán và thất vọng , 1 con én sao
làm nổi mùa xuân , họ nghĩ thôi thì mong cho Tàu Cộng chiếm
VN càng sớm càng tốt cho rồi ...

Nay nước Mỹ cũng vậy , Đảng CS và XHCN vẫn mạnh lắm ,
vì họ có dư thừa sự hèn hạ ti tiện để sử dụng mọi mưu hèn kế bẩn ,
cứ nhìn mặt bà Hillary và Ông Obama thì rất rõ
còn TT Trump ông anh hùng , mà chi ?
ông lo cho dân cho nước Mỹ làm gì ??
họ có nghèo có khổ có bị Tàu Cộng chiếm hết mọi chất xám
mọi phát minh mọi công ty hãng xưởng công ăn việc làm ,
họ xây dựng Khổng tử song song với truyền bá Văn hoá Tàu
và XHCN , số thanh thiếu niên trẻ đã theo ủng hộ XHCN quá
đông đảo , khi TT Trump dẹp bỏ thì cũng too late rồi ..
.nên CS và Dân Chủ mạnh là vậy ,
nhìn mà xem CS Tàu và CSVN vẫn sẽ còn tồn tại càng ngày
càng mạnh mẽ hơn ....
thì Ông Trump vẫn giàu vẫn nổi tiếng mà ...vì Ông là tỷ phú ,

Mỹ có ra sao thì ông vẫn giàu có , hà cớ chi mà Ông lại chấp nhận
bị đám thiên tả và Dân chủ cũng như CS Tàu và XHCN ở Mỹ
ném đá tơi tả vậy ??
nước Mỹ nào của riêng Ông ?? hơi đâu mà lo ...
cứ để di dân ào ạt vào nước Mỹ thì kinh tế Mỹ sẽ thê thảm ,
và nhất là Tàu Cộng thao túng nửa thì Mỹ sẽ chỉ có 1 con đường
là vác bị đi ăn mày ,
mặc kệ đi..!
tại sao phải lo cho dân và nước Mỹ làm chi cho phiền toái nhức đầu , sao Ông không thực tế 1 chút nào
tiền bạc danh vọng và quyền lực Ông đã có ,
thôi hay bỏ rơi nước Mỹ đi mặc cho Dân chủ làm gì thì làm
CS Tàu có quậy thế nào thì quậy .
...Ông hãy .buông bỏ đi , làm TT khổ đến như vậy thôi thì
vui thú điền viện cùng gia đình là OK nhất

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN