ĐẢNG CỘNG HÒA HỘI ĐỦ THIÊN THỜI - NHÂN HÒA

ĐẢNG CỘNG HÒA HỘI ĐỦ THIÊN THỜI - NHÂN HÒA Trong mọi cuộc vận động để giành lấy sự ủng hộ của số đông trên mọi lĩnh vực thì hai nhân tố chủ đạo quyết định thành bại đó là "Thiên thời và Nhân hòa". Hiện nay, ngay trong lòng nước Mỹ, khi nói đến nhân tố "nhân hòa" chúng ta thấy rõ ràng Đảng Cộng hòa đang nắm lợi thế rất lớn so với Đảng Dân chủ, đó là: 1. Dưới thời ông Trump, kinh tế nước Mỹ tăng trưởng ngoạn mục, phát triển đến mức Ngân hàng trung ương Mỹ - FED phải hãm tốc bằng việc liên tục tăng lãi suất. Các doanh nghiệp Mỹ đang đưa ra con số tuyển dụng lao động vượt xa con số người Mỹ đang tìm việc làm, tức đẩy con số thất nghiệp ở Mỹ xuống mức dưới zero. Tiền lương lên rất cao, quy mô nền kinh tế Mỹ tăng gấp 3 lần thời kỳ Obama làm tổng thống,... 2. Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ có đến 40% cử tri gốc Phi Châu ủng hộ Đảng Cộng Hòa, riêng người Mỹ gốc Việt thì lên tới 70% cử tri ủng hộ Đảng Cộng Hòa, chiếm tỷ lệ cao nhứt trong cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu. Nói về "Thiên thời" thì trong lúc ngày bầu cử giữa kỳ sắp diễn ra, lù lù xuất hiện hàng ngàn người ở vùng Trung Mỹ lũ lượt kéo tới biên giới Mỹ - Mexico để tràn vào nước Mỹ bất hợp pháp. Điều này càng giúp cho Trump và Đảng Cộng hòa chiếm được một lượng lớn cảm tình của cử tri Mỹ bởi họ nhận ra Donald Trump là người có tầm nhìn vượt trước hiện tại khi ông vừa ra tranh cử năm 2016 đã đưa ra chính sách "nhập cư không khoan nhượng", đã nhận ra hiểm họa nhập cư bất hợp pháp và đề xuất giải pháp ngăn chặn nó bằng việc xây bức tường ngăn biên giới Mỹ - Mễ. Sở dĩ ông Trump biết trước sẽ có hiện tượng Caravan như hiện nay bởi ông ta tin tưởng vào bản thân của ông ta cũng như cộng sự của ông ta chắc chắn sẽ "làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại", khi nước Mỹ vĩ đại trở lại, Mỹ sẽ là chốn thiên đường đầy quyến rũ, Mỹ sẽ là trung tâm để cho những cư dân bên ngoài nước Mỹ với tất cả giai tầng từ thượng vàng đến hạ cám tìm mọi cách trú thân nơi nước Mỹ theo nguyên lý "tỷ phú nhà quê cũng không bằng ngồi lê ở thành phố". Đó chính là lý do tại các cuộc vận động nước rút diễn ra mấy ngày qua, ông Trump không đưa ra kỳ tích tăng trưởng kinh tế, giảm thất nghiệp, tăng việc làm để quảng bá cho Đảng Cộng Hòa mà ông chỉ tập trung vào chủ đề "chính sách nhập cư không khoan nhượng", trong đó có việc sẽ hủy bỏ đạo luật "trẻ sinh ra trên nước Mỹ hiển nhiên là công dân Mỹ". Nhiều chuyên gia, nhứt là phe thiên tả hí hửng rằng việc ông Trump chỉ tập trung vào chủ đề "nhập cư" tại các cuộc "vận động nước rút" sẽ vô tình làm mất điểm làm cho Đảng Cộng Hòa mất điểm thay vì nên tập trung vào thành tựu kinh tế mà quên rằng đây chính là "tuyệt chiêu" của Donald Trump. Bởi Trump muốn mở đường cho cuộc "đại trục xuất" những kẻ đã, đang và sẽ xâm nhập "bất hợp pháp" trong nước Mỹ trong nửa nhiệm kỳ còn lại dựa vào ý nguyện của dân Mỹ thông qua kết quả bỏ phiếu kỳ này. Thành phần mà Trump sẽ trục xuất chủ yếu là dân gốc Trung cộng. Và kỳ diệu thay, khi thiên thời đã đến với Trump là đoàn Caravan từ Trung Mỹ đang lù lù tiến về biên giới Mỹ - Mễ thì Trump lại đón nhận tiếp một món quà do Thượng đế trao tặng đó là tình hình một dòng người di dân đang đổ xô vào Châu Âu. Theo báo Kronen Zeitung của Áo, một quan chức giấu tên của Bộ Nội vụ Áo tiết lộ rằng một đoàn người tỵ nạn khoảng 20.000 người đang chuẩn bị vượt qua biên giới Bosnia – Croatia tại vị trí gần thị trấn Velika-Kladusa ở Bosnia. Điều nguy hiểm của nạn di dân này là không có phụ nữ nào trong đoàn người này, họ còn mang theo vũ khí và đã tấn công một sỹ quan cảnh sát biên giới. Tuy 20.000 người tỵ nạn diễn ra ở Châu Âu nhưng nó sẽ là hồi chuông cảnh báo cho nước Mỹ ở hiện tại và tương lai. Đây chính là "thiên thời" cho Đảng Cộng Hòa và Trump đã chớp lấy thời cơ để thu phục nhân tâm nước Mỹ với tuyên bố "nếu dân Mỹ muốn mình giống như dân Venezuela thì hãy bầu cho Đảng Dân Chủ, ngược lại hãy bầu cho Đảng Cộng Hòa". Trời cao không phụ người ngay, tà không thắng chánh là đây. ĐẢNG CỘNG HÒA HỘI ĐỦ THIÊN THỜI - NHÂN HÒA thì Đảng Dân Chủ làm sao thắng được vào ngày mai ngoại trừ Thượng đế muốn hủy diệt loài người mà điều này không bao giờ có./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN