TẠI SAO NGUYỄN PHÚ TRỌNG KHÔNG DỰ APEC 2018 ?

TẠI SAO NGUYỄN PHÚ TRỌNG KHÔNG DỰ APEC 2018 ? Việt Nam chính thức trở thành thành viên của APEC vào tháng 11/1998, thời điểm này Trần Đức Lương làm chủ tịch nước. Từ đó đến nay đại diện Việt Nam đi dự tuần lễ cấp cao APEC là chủ tịch nước với trọng trách nguyên thủ quốc gia. Vậy nhưng APEC năm 2018 này, phía Việt nam lại "phá lệ" khi cử thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn tham dự. Điều này sẽ không lạ với các cường quốc như Mỹ chẳng hạn, Trump đã cử Mike Pence thay Trump tham dự nhưng với Việt nam thì thật lấy làm lạ bởi thủ tướng không phải là nguyên thủ hoặc kế cận nguyên thủ mà nguyên thủ là chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và kế cận chủ tịch nước là phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Sau khi được "đồng đảng" nhứt trí cao bầu lên chức chủ tịch nước, lẽ dĩ nhiên APEC 2018 này là nơi để cho Nguyễn Phú Trọng ra mắt, thể hiện mình trước 20 quốc gia tham dự trong cương vị mới là nguyên thủ quốc gia. Vậy tại sao Nguyễn Phú Trọng lại "từ chối" để phá lệ khi cử Nguyễn Xuân Phúc thay mặt tham dự ? Sẽ có những biện minh phía cộng sản cho rằng vì Nguyễn Phú Trọng mới bầu nên còn nhiều bỡ ngỡ, điều này không thuyết phục vì tháng 7/2016 Trần Đại Quang ngồi vào ghế chủ tịch nước thì tháng 11/2016 đã đi đến thủ đô Lima, Peru để dự APEC 2016 thì sao ? Hay cho rằng Nguyễn Phú Trọng bận nhiều việc lớn nên không dự APEC 2018 cũng không thuyết phục vì APEC cũng là đại sự rất quan trọng kia mà. Vậy điều gì đã xảy ra khiến Nguyễn Phú Trọng không dự APEC 2018 này ? Trọng không muốn đi hay Trọng không được mời vì họ cho rằng Trọng không chính danh nguyên thủ quốc gia trên trường Quốc tế ? Tui thiên về nguyên nhân Trọng không được mời vì không chính danh nguyên thủ quốc gia trên trường Quốc tế hơn./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN