NẾU CỘNG SẢN TRAO TRẢ TRỊNH XUÂN THANH CHO ĐỨC, ĐINH LA THĂNG BỖNG HÓA "TÙ OAN"

NẾU CỘNG SẢN TRAO TRẢ TRỊNH XUÂN THANH CHO ĐỨC, ĐINH LA THĂNG BỖNG HÓA "TÙ OAN" Theo thông tin vỉa hè, cộng sản Việt Nam đã mở cửa sau cho chuột Trịnh Xuân Thanh trở lại nước Đức hầu tra chuyên án bắt cóc người trên nước đứng đầu Liên minh Châu Âu là Đức. Vậy thì số phận chuột cống Đinh La Thăng và đồng bọn thì sao ? Khoan bàn tới việc EU có xem đây là ân huệ để sớm phê duyệt EVFTA hay không bởi theo luật pháp phương Tây họ không có duy tình, ngoài việc họ trọng chứng ra thì còn một nguyên tắc xử phạm nữa đó là "hành vi", điều này chúng ta có thể tham chiếu vụ án Minh Béo mấy năm về trước sẽ rõ. Có những loại tội phạm chỉ mới xuất hiện trong tư tưởng cũng bị xử phạt như thường, vì vậy việc trao trả Trịnh Xuân Thanh cho Đức nếu có cũng không được xem xét "miễn trừ" hành vi bắt cóc. Ở đây, tui chỉ lạm bàn đến "những đồng phạm" với Trịnh Xuân Thanh trong đại án PVC mà nguyên bí thư thành hồ, nguyên ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng đã bị bóc lịch. Trong vụ đại án này, nếu không có Trịnh Xuân Thanh thì cộng sản Việt Nam khó lòng đưa vụ án ra xét xử, định tội. Vì vậy, Nguyễn Phú Trọng đã nóng bụng, ấm đầu lịnh cho Tô Lâm phải bắt bằng được chuột nhắt Trịnh Xuân Thanh để đập chuột cống Đinh La Thăng. Nếu như phía Đức hợp tác dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về quy án thì chắc chắn Trịnh Xuân Thanh sẽ bị tội tử hình vì tội tham nhũng của y. Tuy nhiên, vì nóng bụng, ấm đầu của Nguyễn Phú Trọng cộng với sự "nhiệt tình - ngu dốt - vô phép - vô tắc" của Tô Lâm nên kết quả là Trịnh Xuân Thanh bị "bắt cóc". Sau khi "bắt cóc" TXT, Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm đã lừa Tòa án của mình bằng kịch bản "Trịnh Xuân Thanh đầu thú". Bởi dù cho Tòa án cộng sản chỉ là công cụ của đảng nhưng nếu không có kịch bản TXT đầu thú thì sẽ chẳng có cơ sở tố tụng vì nó sẽ vấp phải phản đối của phe Sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng - Trần Đại Quang - Đinh La Thăng. Vì sao như vậy ? Vì TXT là sản phẩm phi pháp, là nhân chứng "bị cưỡng bức bằng bị bắt cóc" nên sẽ không thể là nhân chứng trong vai trò đồng phạm. Kể ra Nguyễn Phú Trọng - Tô Lâm cũng rào kỹ, đón chặt tránh đối phương phản kèo. Nhưng nay nếu quả thực TXT được trả về Đức như tin đồn thì phe sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng - Đinh La Thăng vẫn có thể lật ngược thế cờ nếu dám làm - dám liều. Bởi rõ ràng theo công tố Liên Bang Đức thì TXT bị "bắt cóc" về quy án. Một nạn nhân bị "bắt cóc" thì hiển nhiên "tâm trạng, tinh thần" không thể nào được như người bình thường. Trong Luật tố tụng, kể cả quá trình điều tra, xét hỏi, một nhân chứng, bị cáo, bị can có "trạng thái tinh thần" không được bình thường thì mọi khẩu cung, mọi lời khai, lời thú tội, lời tố cáo,... đều vô giá trị. Tức phiên tòa xét xử các bị cáo có liên can đến đại án PVC mà Trịnh Xuân Thanh là trung tâm đều vô giá trị. Mọi phán quyết đều phải hủy bỏ đợi khi nào Trịnh Xuân Thanh tự giác quay lại "đầu thú lần hai" hoặc phía Đức phối hợp dẫn độ tội phạm, đưa Trịnh Xuân Thanh đường đường chính chính trở lại Việt Nam thì khi đó mới căn cứ trên những lời khai của TXT mà tiến hành khởi tố lại vụ án, khởi tố lại bị can theo đúng trình tự, tiêu chuẩn tố tụng hiện hành. Vậy tại sao fan của Đinh La Thăng, đàn anh của Thăng là sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng không tranh thủ phản công để Đinh La Thăng và các đồng phạm sớm ra ngoài nghỉ giải lao chờ ngày Thanh về rồi nhập kho lại. Một ngày tù ngàn thu ở ngoài mà, chơi đi biết đâu ăn cón. Lẽ ra Trịnh Xuân Thanh đã bị xử tử hình rồi nhưng Nguyễn Phú Trọng buộc phải tìm cách giữ mạng TXT vì hắn hiểu rõ sẽ có ngày này. Điều này tui đã nhận định từ ngày 22/01/2018 như bài viết dưới đây./. Tran Hung. https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2018/01/khong-xu-tu-hinh-trinh-xuan-thanh-cong.html Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN