IRAN CÓ BÁN ĐƯỢC DẦU CŨNG NHƯ KHÔNG

IRAN CÓ BÁN ĐƯỢC DẦU CŨNG NHƯ KHÔNG Đến giờ phút này, lịnh miễn trừ nhập khẩu dầu mỏ cho 8 quốc gia cũng chưa được nêu cụ thể, tuy nhiên dù cho có được hưởng lịnh miễn trừ này trong vòng 06 tháng thì chưa chắc 08 quốc gia này có hiện tượng "chạy đua tích trữ" trước khi lịnh miễn trừ hết hiệu lực sau 180 ngày tới. Bởi vì theo ông ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thì khi 08 quốc gia được miễn trừ khi thanh toán tiền mua dầu cho Iran phải gửi tiền ký quỹ trung gian chứ không được phép thanh toán trực tiếp cho Iran. Số tiền ký quỹ này Iran chỉ rút ra được khi mục đích sử dụng của nó phục vụ cho công tác nhân đạo và phải được Bộ Tài chính Mỹ soát xét trước khi cho phép Iran rút tiền. Như vậy thì cho dù 08 quốc gia được miễn trừ lịnh trừng phạt khi giao dịch dầu mỏ với Iran có bung tiền ra để tăng mua dầu trước khi lịnh miễn trừ hết hiệu lực thì Iran cũng không dại gì bán tháo dầu mỏ cho họ vì có rút được tiền đâu mà bán. Đây chính là chiêu "công tâm" mà Trump hay dùng bởi giới trí thức, tầng lớp hiểu biết của Iran họ không thể oán Trump, không thể quy kết Trump triệt đường sống của họ, họ chỉ biết oán thán lãnh đạo nước họ vì quá hung hăng, nguy hiểm nên mới bị Trump trừng phạt chứ Trump vẫn mở ra con đường nhân đạo cho người dân Iran. Trước đòn "công lương - công tâm", tức đốt cháy kho lương, khơi dậy lương tri của dân Iran mà Trump đang áp dụng thì sớm muộn gì độc tài ở quốc gia Hồi giáo này cũng bị dân lật đổ như ở Lybia thời Obama nhưng nó nhân văn hơn, tức sẽ không cần can thiệp vũ lực vào nội bộ của quốc gia khác như Trump đã tuyên bố khi vừa nhậm chức tổng thống. Hay nói như cụ Nguyễn Trãi là "chẳng đánh mà người phải khuất. Ta đây mưu phạt tâm công"./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN