KẾT QUẢ BẦU CỬ GIỮA KỲ LÀ BÀI "KIỂM TRA" QUÝ GIÁ CỦA ÔNG TRUMP VÀ ĐẢNG CỘNG HÒA. LÀ BẰNG CHỨNG ĐỂ HỦY BỎ LUẬT AN NINH MẠNG CỦA CSVN.

KẾT QUẢ BẦU CỬ GIỮA KỲ LÀ BÀI "KIỂM TRA" QUÝ GIÁ CỦA ÔNG TRUMP VÀ ĐẢNG CỘNG HÒA. LÀ BẰNG CHỨNG ĐỂ HỦY BỎ LUẬT AN NINH MẠNG CỦA CSVN. Trong nửa nhiệm kỳ đầu của tổng thống, mặc dù ông Trump có được thuận lợi là Đảng Cộng hòa kiểm soát được Lưỡng viện, tuy nhiên chính sự thuận lợi này đã tạo cơ hội cho Đảng Dân chủ và những người trong Đảng Cộng hòa "bằng mặt nhưng không bằng lòng" liên tục đánh phá ông ta. Bởi theo Đảng Dân chủ thì ông Trump là hiện thân của "độc đoán, chuyên quyền" vì Lưỡng viện rơi vào tay của Đảng Cộng hòa, họ lấy danh nghĩa "dân chủ" để đánh phá ông ta và những người "đồng đảng, đồng đạo" với ông ta, họ tranh thủ tất cả những gì có thể để tấn công ông ta mặc dù những chứng lý mà họ đưa ra đã được cuộc tranh cử tổng thống vào năm 2016 minh chứng, xác thực cho ông ta. Báo chí mà ông ta định danh là "FAKE NEWS" liên tục hoang tin rằng ông Trump sẽ bị luận tội, ông Trump sẽ bị phế truất,... Nhưng cuối cùng ông ta vẫn hiên ngang, vẫn lấy được lòng dân nước Mỹ qua việc ông tới nơi nào vận động cho ứng viên Cộng Hòa vào ghế Thượng viện và Thống đốc bang thì y như rằng nơi đó sẽ chiến thắng. Hay nói như cựu tổng thống Obama trước hàng ngàn cử toạ tại Hà Nội sáng ngày 24/5/2016 rằng "Quyền con người không phải là mối đe doạ, mà là nền tảng cho sự phát triển" thì những hành động cùng với kết quả bầu cửa ngày 06/11/2018 là một minh chứng hùng hồn khẳng định ông Trump và Đảng Cộng hòa rất tôn trọng "quyền con người" một cách tự nhiên. Chúng ta hãy điểm lại những con số trong cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ để có cái nhìn khách quan hơn. - Về chi phí, các ứng viên đảng Dân chủ cho vị trí trong Hạ viện Mỹ đã phải tích tụ hơn 951 triệu USD cho bầu cử, vượt xa mức 637 triệu USD của các đối thủ bên đảng Cộng hòa Mỹ nhưng họ chỉ vượt qua Đảng Cộng hòa có 21 ghế tại Hạ viện. - Về thành phần cử tri ủng hộ: Đa phần những người không có bằng cao đẳng, những cử tri lớn tuổi đều dồn phiếu cho Đảng Cộng hòa bởi họ nhận ra chính ông Trump đã mang lại cho họ cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngược lại, những người có bằng cấp ủng hộ Đảng Dân chủ, bởi chẳng xa lạ gì, với bộ máy công chức cồng kềnh thời Obama, xu thế "ngồi mát ăn bát vàng" sẽ là sự lựa chọn của họ bởi họ có tấm bằng trên tay, vì vậy một mặt họ dùng tiền, một mặt họ dùng cái đẳng "trí thức" của họ để ma mỵ cử tri nhẹ dạ, từ đó chiếm được nhiều ghế hơn ở Hạ viện. Nói cách khác đảng Dân chủ đã "áp đặt nhân quyền" bằng tiền và chót lưỡi, đầu môi, đây là sở trường của Dân chủ. Nói cách khác, thành công của đảng Dân chủ tại Hạ viện thực chất là thành công của cá nhân tổng thống Trump và Đảng Cộng hòa. Không cần mất nhiều tiền, không cần nhiều đến chót lưỡi đầu môi nhưng vẫn chiếm được 199 ghế ở Hạ viện và 52 ghế tại Thượng viện. Thực ra, nếu Đảng Cộng hòa chi thêm nhiều tiền hơn, tích cực vận đồng hơn thì chưa chắc Đảng Dân chủ giành phần thắng ở Hạ viện. Nhưng họ không làm vậy bởi vì họ hiểu rằng tự nhiên mới đích thực bền vững, áp đặt mềm chỉ có tính tạm thời. Mặt khác, bản thân ông Trump cũng muốn Đảng Dân chủ kiểm soát Hạ viện, có như vậy những lời chỉ trích, những hành vi ngăn cản ông mới có cơ hội bộc lộ hết ra ngoài, điều này sẽ giúp ông tránh những sai sót chủ quan, nâng tầm vĩ đại của nước Mỹ lên như đúng câu nói "Tôi bị chỉ trích hàng ngày và nhờ đó nước Mỹ lớn mạnh" của cựu tổng thống Obama. Một thắng lợi to lớn hơn của cá nhân tổng thống Trump và Đảng Cộng hòa vượt ra khỏi nước Mỹ, nó trở thành liều thuốc "giải mê" cho các thể chế độc tài đảng trị hiện nay trên thế giới, đặc biệt tác động vào tâm thức của dân ở Trung cộng, Việt Nam,... Chắc chắn không dưới 50% dân ở Trung cộng, Việt Nam luôn theo dõi cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ và dù họ có đặt cảm tình riêng vào Đảng nào ở Mỹ thì cái chung nhứt mà họ rất dễ nhận ra đó là "giá trị DÂN CHỦ đích thực" tại Mỹ thể hiện qua cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018 này. Trông người lại ngẫm đến ta đó là diễn biến tâm lý không của riêng ai. Từ đó, họ nghĩ về đất nước mình, nơi mình sống, nhìn vào đầy rẫy bất công trong xã hội mà họ đang sống, những quyết sách tiêu cực của nhà nước tác động trực tiếp lên đời sống của họ để rồi những câu hỏi như "tại sao Quốc hội ở ta đều luôn đồng thuận với mọi quyết sách ở ngưỡng trên 95% nhưng hầu hết đều trái ngược với lòng dân ? ". Và ngay tại Việt Nam này, tại sao mọi Dự luật được Quốc hội thông qua ở mức biểu quyết luôn trên 95% nhưng đi vào cuộc sống thì sự bất cập của nó luôn lớn hơn 50%. Nếu nhìn vào nhân dân Mỹ rồi so với nhân dân Việt Nam thì quá khập khiễng, nhưng nếu soi vào phát ngôn của các đại biểu Quốc hội Việt Nam tại nghị trường thì tạm gọi là ngang bằng. Và nực cười thay khi ông nghị đại diện xứ Bến Tre chỉ mô tả những việc chưa làm được của ngành công an thì ngay lập tức ông này bị chỉ trích, mạt sát, thậm chí bị đe dọa. Dân chủ nhứt trái đất là đây hả Nguyễn Phú Trọng ? Phát biểu của Obama tại Hà Nội còn đây, tui xin trích đoạn: 1. Những quyền này còn được ghi nhận trong chính Hiến pháp của Việt Nam rằng công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin, quyền hội họp, quyền tụ tập và quyền biểu tình. Những điều đó nằm trong chính Hiến pháp của Việt Nam; 2. Khi quyền tự do biểu đạt và quyền tự do ngôn luận được tôn trọng và khi người dân có thể chia sẻ ý tưởng, truy cập internet và mạng xã hội mà không bị cản trở, nó sẽ là nhiên liệu cho sự năng động mà nền kinh tế cần để phát triển. Đó là cách mà các ý tưởng mới hình thành, là cách mà Facebook xuất hiện. Đó là cách những công ty vĩ đại của chúng tôi hình thành. Vì con người có ý tưởng mới, mang tính khác biệt và họ có thể chia sẻ nó; 3. Khi quyền tự do báo chí được tôn trọng, khi nhà báo, blogger có thể đưa ra ánh sáng những vụ việc bất công và lạm dụng, nó sẽ khiến các công chức trở nên có trách nhiệm và giúp công chúng tự tin hơn rằng hệ thống thực sự hiệu quả. ... Vậy thì cộng sản Việt Nam sao phải ban hành Luật an ninh mạng để khóa miệng người dân ? Tấn công vào lời nói thẳng ở nghị trường ? Tui tin rằng trên 95% đảng viên cộng sản Việt Nam và 99% dân chủ cuội ở Hải ngoại và trên 50% nhân dân Việt Nam có cảm tình với Đảng Dân chủ Mỹ và cá nhân ông Obama. Vậy hà cớ gì lại ban hành Luật an ninh mạng, đi ngược lại giá trị dân chủ, tự do, đó cũng là điều mà đích thân Obama đã chỉ trích tại Hà nội vào năm 2016. Muốn giữ vững chế độ thì phải làm cho đất nước phát triển, muốn làm cho đất nước phát triển thì chế độ đó phải "bị chỉ trích hàng ngày". Chắc chắn những người cộng sản Việt Nam vẫn nhớ câu nói của cố tổng thống Nga Boris Yeltsin "Anh có thể xây ngai vàng bằng lưỡi lê, nhưng anh không thể ngồi lâu trên đó". Luật an ninh mạng, không cho dân chỉ trích đảng, không cho dân biều tình,... chính là những lưỡi lê mà cộng sản Việt Nam dùng để bảo vệ ngai vàng. Nhưng chắc chắn cộng sản Việt Nam không thể ngồi lâu trên đó được. Cộng sản Việt Nam phải bị tiêu diệt, đó là quy luật tất yếu của xã hội, là mệnh lịnh của dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ toàn cầu./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN