TRUMP LẠI DỤ TẬP

TRUMP LẠI DỤ TẬP Trước hàng loạt đòn bẩn phía kẻ thù của Trump dồn hết lực vào ông trước kỳ bỏ phiếu vào ngày 06/11/2018 này, Trump đã bẻ gãy tất tật, tuy nhiên để chắc ăn hơn, Trump lại chơi chiêu dụ khị Tập Cận Bình và một lần nữa họ Tập đã lại dính chưởng của Donald Trump. Đầu tiên, Trump dọa sẽ nện tiếp gói thuế trên 267 tỷ USD hàng hóa của Trung cộng vào tháng 12 tới làm Tập Cận Bình và bộ hạ bủn rủn tay chân. Sau đó Trump lại xa gần "sẽ không có nội dung về thương mại" khi gặp Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20. Tiếp đến, Trump công bố rằng "đến như Nga mà còn muốn xin Trump hỗ trợ kinh tế" kia kìa. Tuyên bố này như cục mỡ treo miệng con mèo đói Trung cộng, Tập Cận Bình nghe vậy như mở cờ trong bụng vì hy vọng vào "tình bạn" còn sót lại nơi Trump, biết đâu Trump sẽ mở lượng hải hà mà bỏ qua cho Tập. Vì vậy Tập liền tìm cách liên lạc với Trump để ngọt nhạt dò ý đại ca. Chớp ngay thời cơ, Trump bảo Tập hãy "nói thiệt" về hoàn cảnh của Trung cộng hiện nay, phải thừa nhận là kinh tế của Trung cộng "đang gặp khó khăn" vì chiến tranh thương mại, nhưng phải họp bộ chính trị để cùng công nhận rồi công bố rộng rãi lên các phương tiện truyền thông, sau đó hãy gọi điện đến tui. Trước yêu cầu của Trump, lập tức Tập đã làm theo và gọi điện cho Trump, sau khi điện đàm xong Trump công bố trên twitter ngay. Mục đích vừa đáp lễ lại Tập, vừa hù cho Kim Jong Un lo thêm vì khả năng rất cao Tập sẽ dứt tình với Ủn để cứu lấy mình. Tập phải làm để mong sẽ thương thảo về thương mại với Trump bên lề G20. Nhưng như vậy vẫn chưa phải là mục đích chính của Trump, cái Trump cần chính là Tập đã thực sự thừa nhận bị thua đau trước thương chiến của Trump, lời tự thú của Tập như gáo nước sình tát vào mặt của đám thiên tả suốt ngày cứ đánh phá Trump, dè bỉu Trump về chiến tranh thương mại mà đầu sỏ là Obama, Hillary và những tài phiệt có quyền lợi gắn chặt với Trung cộng. Còn gì thuyết phục hơn sự thừa nhận thất bại trên thương chiến của Tập Cận Bình, nó có giá trị hơn muôn vàn lời nói của Trump, nó bẻ gãy tất cả những đòn tấn công từ đối thủ của Trump hướng vào Trump và trên hết hàng triệu cử tri còn hoài nghi vào thực lực của Trump đã xóa hết nghi ngờ khi nghe Tập thừa nhận thất bại cũng như nhìn lại chỉ số tăng trưởng ngoạn mục của nền kinh tế Mỹ cũng như mức độ thất nghiệp xuống thấp kỷ lục của Mỹ hiện nay. Nghệ thuật đàm phán của Donald Trump là đây chứ đâu. Không nói quá khi dùng cụm từ Thiên sứ Donald Trump với bộ óc siêu kinh điển, siêu phân luồng./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN