ĐÂY MỚI LÀ ĐÒN "THỔI BAY" GHẾ CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ TẠI LƯỠNG VIỆN

ĐÂY MỚI LÀ ĐÒN "THỔI BAY" GHẾ CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ TẠI LƯỠNG VIỆN Trong lúc Trump đang "tả xung - hữu đột" để giúp các nghị sỹ Đảng Cộng Hòa giành ưu thế ở Hạ viện trong kỳ bỏ phiếu vào ngày 06/11 này bằng những lý lẽ thuyết phục, những bằng chứng sống động, tuy nhiên đến nay, theo các hãng thăm dò thì vẫn đang ở vị thế "kẻ 9 lạng - người nửa cân" giữa lưỡng đảng. Những người theo phe Dân chủ đang được lợi thế nhờ vào lực lượng truyền thông mà Trump gọi là Fake News cùng với sự đích thân vận động của cựu tổng thống Obama, chính ông này đã ra sức phủ nhận những thành quả mà Trump đã gây dựng trong nửa nhiệm kỳ đầu, điển hình như việc một số fan cuồng Dân chủ nói theo Obama rằng kinh tế Mỹ tăng trưởng, thất nghiệp giảm là thành quả của Obama, Trump chỉ "kế thừa và phát huy", vân vân và vân vân. Dĩ nhiên, sẽ thật khó để kéo được những cử tri Mỹ lâu nay có cảm tình với đảng Dân chủ nếu phe ông Trump chỉ đưa ra những bằng chứng thực tế cũng như chiến thắng của ông Trump trên chiến trường thương mại với Trung cộng hoặc những thành quả khác vì mọi bằng chứng mà phe Cộng Hòa đưa ra đều bị phe Dân Chủ đáp lại. Cuộc chiến tranh quyền kiểm soát Lưỡng viện hiện nay rất cam go cho cả hai phe Cộng Hòa và Dân chủ bởi mọi "khuyết điểm" của hai đảng đều được hai phe lôi ra gần như sạch trơn để đấu tố nhau từ năm 2016 cho đến nay. Giờ đến lúc phe nào chứng minh cho cử tri Mỹ thấy được sai phạm rõ ràng, gây hại cho nước Mỹ nói riêng và Đồng minh của Mỹ nói chung xuất phát từ đối phương thì phe đó sẽ chiến thắng thuyết phục. Dưới góc nhìn của cá nhân thì phe Dân chủ giờ đây đã "hết đạn" bởi những khuyết điểm của Đảng Cộng Hòa đã được đảng Dân chủ khai thác sạch sẽ. Tuy nhiên, Đảng Cộng Hòa lại còn rủng rỉnh đại pháo đang nằm trong nhà của Obama, giờ là lúc Đảng ông Trump bắt đầu kích nổ để cử tri Mỹ còn duy tình với đảng Dân chủ phải bừng tỉnh, duy lý mà bỏ phiếu ủng hộ Đảng ông Trump. Đó là đại pháo nào ? Nếu hành vi "thương mại không công bằng" của Trung cộng gây thiệt hại cho Mỹ mỗi năm tròm trèm tầm 100 tỷ USD thì hành vi "gián điệp kinh tế" hay thường gọi là "ăn cắp công nghệ" của Trung cộng gay thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ mỗi năm lên tới 600 tỷ USD. Điều đặc biệt ở chỗ là phong trào ăn cắp sở hữu trí tuệ Mỹ của Trung cộng chỉ diễn ra mạnh mẽ trong vòng gần một thập kỷ qua, tức hoàn toàn rơi vào hai nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama. Tại sao việc Trung cộng ăn cắp sở hữu trí tuệ một cách mạnh mẽ, công khai như vậy nhưng từ năm 2013 2013 đến năm 2016, Bộ Tư pháp Mỹ không truy tố ai với cáo buộc làm gián điệp cho Trung cộng ? Câu hỏi này sẽ làm cho cử tri Mỹ giật mình, tỉnh ngộ và họ hiểu rằng "vì trong khoảng thời gian trên, ông Obama là tổng thống, đảng Con Lừa của ông ta đã giành quyền kiểm soát Lưỡng viện" nên gián điệp của Trung cộng được "ngầm ưu ái" miễn trừ tư pháp dẫn đến mỗi năm nước Mỹ bị mất đi hàng trăm tỷ USD. Nếu Đảng Con Voi của ông Trump ngay lúc này banh cái vụ này ra thì nó như trái bộc phá hàng tấn chất nổ TNT thổi bay ghế của đảng Con Lừa trong đợt bỏ phiếu kỳ này. Ngu gì ông Trump không kích nổ nó. Từ đầu năm 2017, Bộ Tư pháp Mỹ đã mở màn truy tố 03 người với cáo buộc làm gián điệp hay âm mưu làm gián điệp cho Trung cộng cũng như đang thụ lý 05 vụ gián điệp kinh tế Trung cộng. Hôm 01/11/2018, Bộ Tư pháp Mỹ đã bố một chương trình hoàn toàn mới để đấu tranh với những gì mà cơ quan này nói là hoạt động kinh tế phi pháp ngày càng gia tăng của Trung cộng, đồng thời tiết lộ vụ truy tố một số cá nhân và công ty Trung cộng, Đài Loan vì ăn cắp bí mật thương mại. Ông Jeff Sessions, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đã nói rằng: 1. Hoạt động gián điệp kinh tế của Trung cộng chống lại Mỹ đã và đang gia tăng, và gia tăng rất nhanh; 2. Đủ là đủ. Chúng ta sẽ không chịu đựng thêm nữa; 3. Chúng ta sẽ tiếp tục truy tố những người làm sai dựa trên việc điều tra kỹ lưỡng, liêm chính và chuyên nghiệp, không phải vì yếu tố chính trị, và chúng ta sẽ yêu cầu việc dẫn độ tội phạm. ... Cử tri Mỹ sẽ thực sự "sáng mắt sáng lòng" bởi bấy lâu nay loại hình tội phạm cực kỳ nguy hiểm này của Trung cộng được ông Obama và đảng Con Lừa "bao che, ấp lẫm" và đám truyền thông thiên tả "cố tình bỏ lơ" như chính lời ông Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions đã nói "báo chí xem nhẹ mối đe dọa này so với mối đe dọa từ khủng bố cực đoan, nhưng thực tế, các hoạt động phi pháp của Trung cộng ngày càng nguy hiểm hơn với Mỹ". Ái chà chà, Trump chơi đòn này cực hay à nha, vừa làm cho cử tri Mỹ nhận ra bộ mặt thật của Obama và đảng Con Lừa, vừa đánh cho Tập Cận Bình la sống la chết, đúng là "nhứt cử lưỡng tiện". Cử tri Mỹ ghét nhứt là thói "ăn cắp và bao che cho ăn cắp", họ sẽ dồn hết phiếu cho Đảng Con Voi để ông Trump dễ dàng thông qua các đạo luật trừng phạt mạnh tay vào cái tội trộm cắp của Trung cộng. Chiến tranh thương mại chưa hạ màn thì chiến tranh chống gián điệp lại bùng lên, điều này tui đã nói từ khi ông Trump vừa thắng cử và nói lại hôm 27/8/2018 như ở link dưới đây./. Tran Hung. https://www.facebook.com/100007396571102/posts/2165536283702903/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN