TẠI SAO TRUNG CỘNG VẪN NƠM NỚP ÂU LO DÙ ĐẢNG DÂN CHỦ GIỮ HẠ VIỆN ?

TẠI SAO TRUNG CỘNG VẪN NƠM NỚP ÂU LO DÙ ĐẢNG DÂN CHỦ GIỮ HẠ VIỆN ? Trong nửa nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống Trump, khi Đảng Cộng hòa kiểm soát Lưỡng viện, Trump phát động chiến tranh thương mại với Trung cộng mà kịch bản chủ yếu xuất phát từ chiến lược gia Peter Navarro - tác giả của cuốn "Death by China - chết bởi Trung cộng. Ông Peter Navarro, một người theo đảng Dân chủ đã từng bị Obama bỏ rơi nhưng lại được Donald Trump trọng dụng. Ông Peter Navarro chính là "khắc tinh của Hán cộng" mà tui đã nhận định ở đây: https://www.facebook.com/100007396571102/posts/2175593099363888/ Giờ đây, khi Hạ viện rơi vào tay Đảng Dân chủ, điều này đồng nghĩa với việc ông Navarro có thêm năng lượng bởi bên cạnh ông được Trump rất tin tưởng, giờ ông lại có thêm trợ lực của đồng đảng tại Hạ viện. Khi ông Trump đắc cử, Peter Navarro đã được Trump bố trí giữ vai trò cố vấn của Nhà Trắng về thương mại và sản xuất, Peter Navarro luôn giữ lập trường cứng rắn với Trung cộng, thường xuyên có những chỉ trích gay gắt nhắm vào Trung cộng. Tuy nhiên, vì ông là người của Đảng Dân chủ, những chỉ trích của ông lại vô tình "tác động" đến lợi ích riêng tư của các con "cá mập" của phe Cộng hòa có liên hệ mật thiết với Trung cộng nên đôi khi tiếng nói và chiến lược của ông bị "át sóng" mà hai nhân vật thường "ngáng chân" ông Navarro chính là Bộ trưởng tài chính Steven Mnuchin -ông chủ của quỹ đầu cơ Dune Capital và công ty giải trí Dune Entertainment Partners, là đối tác kinh doanh lâu năm của Trump, đã tài trợ cho Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng và sau đó là giám đốc tài chính cho chiến dịch tranh cử của Trump. Ông Navarro và ông Mnuchin đã có lần tranh cãi gay gắt tại vòng đàm phán ở Bắc Kinh hồi đầu tháng 5/2018 để ở vòng đàm phán sau đó ông Navarro chỉ tham gia phái đoàn đàm phán với vai trò hỗ trợ khi tiếp đoàn đàm phán của Trung cộng do Lưu Hạc, cố vấn trưởng về kinh tế của Tập Cận Bình làm trưởng đoàn. Người thứ hai "ngáng chân" ông Navarro chính là tỷ phú Wilbur Ross - Bộ trưởng Thương mại Mỹ. Trong chiến dịch tranh cử của Trump, tỷ phú Wilbur Ross vừa là cố vấn đồng thời là nhà tài trợ hào phóng cho chiến dịch của Trump. Wilbur Ross đã dành hàng chục năm nghiên cứu thị trường châu Á để tìm cơ hội đầu tư, là người rất am hiểu khu vực này nhất. Wilbur Ross chính là là "đạo diễn" chính của cuộc gặp mặt giữa Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong tháng 11/2016. Wilbur Ross cũng là người từng có ý định đầu tư lớn vào ngành dệt may của Việt Nam để đón đầu hiệp định TPP và cũng là người "mai mối" cho thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc được Trump tiếp ở cửa sau. Tuy nhiên, khi ông Trump đắc cử tổng thống đã quyết định rút Mỹ ra khỏi TPP nên đã ảnh hưởng không nhỏ tới lợi ích doanh nghiệp và các khoản đầu tư của Wilbur Ross ở châu Á. Đây cũng chính là lý do mà Wilbur Ross "ngáng chân" Navarro trong chính sách thương mại của Mỹ tại Châu Á trong đó có Việt Nam nhưng lại rất cứng rắn với EU, Mexico, Canada. Như vậy, nếu sắp tới Trump sa thải Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross thì Trung cộng, Việt Nam và các quốc gia khác ở Châu Á có thâm hụt mậu dịch nằm trong "danh sách đỏ" của Mỹ sẽ gặp nhiều thử thách mà chính sách áp thuế không khoan nhượng sẽ là một đòn đau. Về lĩnh vực chính trị - quân sự, nếu bà dân biểu của đảng Dân chủ là Nancy Pelosi làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ thì Trung cộng sẽ bị dính ít nhứt 02 đòn đau chí mạng đó là Mỹ sẽ tăng cường bán vũ khí cho Đài Loan và tăng cường trừng phạt tội mua vũ khí của Nga theo Đạo luật chống đối thủ của Mỹ thông qua biện pháp trừng phạt - CAATSA như nhận định ở bài viết này: https://www.facebook.com/100007396571102/posts/2204831119773419/. Tóm lại, nếu Trump thay tướng là sa thải ông Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross và nếu bà dân biểu của đảng Dân chủ là Nancy Pelosi làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ thì tiền đồ của Trung cộng và Việt cộng tệ lậu hơn tiền đồ của chị Dậu./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN