DỰ ĐOÁN SAU CUỘC GẶP TRUMP - TẬP DỊP G20

DỰ ĐOÁN SAU CUỘC GẶP TRUMP - TẬP DỊP G20 Điều mọi người đang mong đợi là liệu cuộc gặp giữa Trump và Tập bên lề G20 có mở ra một mối quan hệ tốt đẹp Mỹ - Trung hay không hay sau đó là gói áp thuế lên lượng hàng hóa của Trung cộng có giá trị 267 tỷ USD sẽ có hiệu lực tức thì ? Trước khi diễn ra hội nghị APEC năm 2018, bộ chính trị Trung cộng đã lần đầu thừa nhận bị trọng thương trên chiến trường thương mại, sau đó Trung cộng đã gởi đến ông Trump bản nhượng bộ với 142 điểm được Trump chấp nhận, khoản 5 điểm Trump lắc đầu. Những điểm mà Trung cộng chưa làm vừa lòng Trump là những điểm gì thì đến nay vẫn là ẩn số. Tuy nhiên nếu ta điểm lại kết quả của APEC 2018 với những tuyên bố lạnh lùng của ông phó Tổng thống Mike Pence thì có thể hình dung ra những trọng tâm mà ông Pence nêu bật tại APEC 2018 và trước đó tại Singapore chính là những cửa ải mà Trung cộng chưa, thậm chí là không thể vượt qua. Những trọng tâm mà ông Pence đã tuyên bố lạnh lùng vừa qua là: 1. Thương mại phải công bằng, không được phép cưỡng bức chuyển giao công nghệ và ăn cắp sở hữu trí tuệ; 2. Phải dẹp ngay trò bẫy nợ thông qua dự án Nhứt đới - Nhứt lộ và mua chuộc chánh trị; 3. Phải tôn trọng nền tự do, dân chủ của Đài Loan; 4. Không được phép vẽ lại luật pháp trên Biển Đông; 5. Phải rút khỏi tên lửa ra khỏi Biển Đông, đảm bảo tự do hàng hải dưới lòng biển, trên mặt nước và trên bầu trời. Không dùng vũ lực, vị thế siêu cường bắt ép các nước nhỏ phục tùng. Những điều mà ông Pence đã nêu trên được xem là bản "đề cương" mà Trump gởi đến Tập Cận Bình trước khi Tập bước vào kỳ sát hạch chính thức bên lề G20. Tuy nhiên, khi Pence trao cho Tập bản đề cương tóm gọn trên thì phía Tập không tỏ ra có thiện chí, chân thành mà còn ngông cuồng đáp trả. Chưa dừng lại, Tập còn sai tay chân, bộ hạ chạy đi gặp các siêu cường trong khối G20 để "vận động hành lang" nhằm lôi kéo các nước này về phe mình để chống lại Trump tại G20, làm cho Trump nhụt chí trước khi gặp Tập bên lề. Những tưởng những việc làm trên của Tập là sự ứng phó thông minh nhưng trong bối cảnh hiện tại và với tánh khí của Donald Trump thì đây là hành động thiếu khôn ngoan của Tập Cận Bình, nó giống như việc đổ xăng vào lửa mà thôi. Ngay từ khi đứng ra tranh cử vào năm 2015, ông Trump đã sáng tác ra khẩu hiệu "Make America Great Again - Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại - MAGA", slogan này là đối trọng xuyên suốt của Trump để phá vỡ kế hoạch của Tập Cận Bình là "sẽ đưa Trung cộng trở thành một 'nhà lãnh đạo toàn cầu' vào năm 2050". Vì vậy sẽ chẳng bao giờ Trump dừng tay tấn công vào Trung cộng trên mọi mặt trận, riêng trên mặt trận thương mại thì Trump chỉ dừng tay khi những tuyên bố trên của ông Mike Pence được Trung cộng đáp ứng. Ngặt nỗi những điều kiện mà Trump đặt ra đều có chung một kết cục là giết chết Trung cộng, chỉ khác nhau ở cách giết chết, tức nếu Trung cộng nhượng bộ hoàn toàn thì chết theo cách chọn bầu rượu độc, nếu Trung cộng ngoan cố đáp trả thì chết dưới cẩu đầu đao. Trong lúc ra tranh cử, Trump đã nhắc đến Trung cộng tới 234 lần và khi được hỏi về tình cảm Trump dành cho Trung cộng thì Trump luôn nói "tui thích người Trung Hoa, tui yêu Trung Hoa" nhưng không có nghĩa là Trump dung túng cho Trung cộng, điều này đã được kiểm chứng và bài phát biểu của Trump tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với nhấn mạnh "các nước hãy chung tay tiêu diệt chủ nghĩa xã hội". Như vậy, việc tìm kiếm sự dừng lại, ngưng tấn công vào Trung cộng của chính quyền Trump có khác gì tìm kim đáy biển, không hề có được. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người vọng tưởng rằng Trump sẽ nhượng bộ Trung cộng bởi theo họ nếu Trump vẫn cứ đeo đuổi việc đánh sập nền kinh tế của Trung cộng thì bản thân nước Mỹ cũng sẽ suy yếu, thậm chí Mỹ cũng không mong muốn vì không đủ sức để làm điều này. Họ quên rằng Trump là bậc thầy về kinh tế, vì vậy việc Trump chọn thương mại để tuyên chiến với Trung cộng nhằm làm sụp đổ nền kinh tế của nó không phải là trò đùa mà là một chiến lược đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, bởi vì: - Nền kinh tế của Trung cộng chỉ chiếm 14,9% trong khi nền kinh tế Mỹ chiếm tới 24,7% nền kinh tế toàn cầu; - Phần lớn người Trung cộng vẫn còn nghèo hơn nhiều so với người Mỹ trung lưu. - GDP đầu người của Trung cộng là 14.275 USD trong khi đó GDP của Mỹ là 53.417 USD; - Sức chi tiêu trung bình của người Trung cộng chỉ bằng dưới 1/3 người Mỹ. - Thương mại của Trung cộng năm 2016 là 3.815 tỷ USD trong khi đó Mỹ là 3.580 tỷ USD. Trung cộng xuất khẩu là 2.226 tỷ USD trong khi Mỹ chỉ xuất khẩu 1.391 tỷ USD. Trung cộng nhập khẩu là 1.589 tỷ USD trong khi Mỹ nhập khẩu tới 2.189 tỷ USD; ... Như vậy ai sẽ thua ai, ai phải lệ thuộc vào ai ? Rõ ràng dù Trung cộng là cường quốc thứ 2 thế giới về kinh tế nhưng khoảng cách chênh lệch so với Mỹ còn xa lắc lơ, Trung cộng phải lệ thuộc vào Mỹ nếu muốn duy trì nền kinh tế của mình bởi không sự sụt giảm dẫn đến sụp đổ nền kinh tế là khó tránh khỏi. Nói cách khác Trung cộng hoặc phải nhượng bộ hoàn toàn yêu cầu của Trump hoặc ngoan cố đáp trả nhưng tất cả đều chung kết quả là sụp đổ, tan rã. Sẽ chẳng có sự nhượng bộ nào của Trump dành cho Trung cộng để mà mơ./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng