TRUMP MUỐN THẾ TẬP LÀM LÃNH TỤ ĐẠI LỤC

TRUMP MUỐN THẾ TẬP LÀM LÃNH TỤ ĐẠI LỤC Độc tài và cộng sản là hiểm họa của nhân loại, nước vĩ muốn vĩ đại thì phải diệt trừ nó, đó cũng là tuyên bố của tổng thống Trump trước phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Giữa độc tài với cộng sản thì diệt độc tài dễ hơn, chỉ cần gia tăng sức ép từ bên ngoài như bao vây, cấm vận, kích động nổi dậy từ trong nước rồi can thiệp quân sự từ bên ngoài là thể chế độc tài sụp đổ, Saddam Hussein hay Gadafi là những điển hình. Ngược lại, muốn diệt cộng sản thì không thể vận dụng rập khuôn phương pháp diệt độc tài vì vũ khí lợi hại của cộng sản là sự kết hợp của tẩy não với đàn áp đẫm máu. Chúng dùng bộ máy tuyên truyền hùng hậu để nhồi nhét, tẩy não những kẻ mù quáng lý tưởng, những ai nhẹ dạ cả tin, những ai thiếu nhận thức nhưng thừa ngu trung,... và sẵn sàng đàn áp đẫm máu phong trào nổi dậy của những tư tưởng chống cộng sản. Vì những lý do này mà từ khi chủ nghĩa cộng sản ra đời cho đến nay, chủ nghĩa tư bản không thể dùng vũ lực quân sự để đánh đổ một nhà nước cộng sản nào dù tiềm lực quân sự mạnh hơn chẳng hạn như Cu Ba, Venezuela,... mà chỉ dụng cách làm sụp đổ từ trong lòng cộng sản mà nay phía cộng sản định danh là "tự diễn biến - chuyển hóa - phân rã tư tưởng", điều này lịch sử đã kiểm chứng qua sự sụp đổ thành trì cộng sản ở Đông Âu, Liên Sô. Sẽ rất tệ hại, thất sách nếu dùng vũ lực đánh trực diện vào thành lũy của cộng sản bởi cộng sản luôn đặt đảng phái lên trên dân tộc với quyết tâm "đảng là tất thảy - còn đảng còn mình" vì vậy trước vũ lực quân sự từ bên ngoài thì cộng sản sẽ "thà hy sinh tất cả, chết người dân cuối cùng" cũng quyết tâm giữ đảng. Vì vậy nếu các nước bên ngoài dùng vũ lực tấn công vào cộng sản sẽ vấp phải "lá chắn sống" của cộng sản, đánh sập cộng sản thì phải giết sạch dân thường vô tội bị cộng sản cai trị, ép làm lá chắn sống. Đây là lý do cốt lõi mà các nước không dùng vũ lực để đánh sập cộng sản, là lý do Mỹ không xóa sổ cộng sản Cu Ba. Vì vậy, việc Trump chọn vũ khí thương mại để tiên phong đánh Trung cộng là thượng sách với mục đích chính là làm cho Trung cộng "tự diễn biến - tự phân hóa" rồi tự sụp đổ. Sẽ thật tệ hại khi dân Trung cộng cũng ghét Trump - thù Mỹ như Hồi giáo cực đoan. Cũng như ở Việt nam này, muốn đánh sập thành trì cộng sản Ba Đình thì phải đánh sập hình tượng hồ chí minh, hình ảnh Nguyễn Phú Trọng, Trump muốn xóa sổ cnxh thì phải đánh sập hình ảnh lãnh tụ Tập Cận Bình trong lần dân Đại lục bằng kế CÔNG TÂM. Sẽ chẳng ngạc nhiên khi Trump trứng phạt ZTE rồi ân xá, dọa tất tay thuế quan rồi ân hạn 90 ngày và nay khi phó chủ tịch Huawei bị Bộ tư pháp Mỹ đề nghị Canada bắt giữ, Trump lại nói mình không biết và vừa tuyên bố "sẽ can thiệp vào vụ việc của Bộ Tư pháp Mỹ chống Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính tập đoàn Huawei của Trung cộng nếu vụ việc này phục vụ các lợi ích an ninh quốc gia hoặc giúp đạt được thỏa thuận thương mại với Trung cộng", sau đó lại đăng trên twitter "Cuộc trò chuyện rất hiệu quả đang diễn ra với Trung cộng. Theo dõi một số thông báo quan trọng". Chắc chắn phe thiên tả chống Trump, đám bồi bút bợ Tàu sẽ cho rằng Trump sợ Tập, sợ đổ vỡ đàm phán thương mại,... thậm chí còn cho rằng Trump đã "đi đêm" với Tập. Nhưng họ có biết được đâu đây là kế CÔNG TÂM TUYỆT KỶ của Donald Trump. Với việc ân xá cho ZTE, ân hạn 90 ngày cho Tập Cận Bình và nay lấp lửng sẽ can thiệp cho Mạnh Vãn Chu, Trump đã chứng minh cho dân Trung cộng thấy rằng Trump không vây ép để dồn dân Trung cộng vào đói khát do kinh tế suy tàn mà Trump chỉ muốn "thương mại công bằng". Nhưng nếu Tập ngoan cố, tiếp tục gian dối thì "người đánh thuế" Donald Trump buộc phải thằng tay, lỗi do Tập không phải do Trump. Để có được sự can thiệp của Trump vào vụ Mạnh Vãn Chu thì Tập sẽ đánh đổi những điều thỏa các yêu sách của Trump, nếu vậy thì Tập bị Trump cho uống thuốc độc. Ngược lại nếu Tập bỏ mặc Mạnh Vãn Chu thì dân Trung cộng đặc biệt là fan của Mạnh Vãn Chu sẽ thù ghét Tập. Mặt khác, việc Trump nói không hay biết, không chỉ đạo vụ bắt giữ phó chủ tịch Huawei đã làm cho phe thiên tả, phe ghét Trump chưng hững, hụt hẫng vì không thể cho Trump là tiểu nhân khi bắt phụ nữ làm vật trao đổi đàm phán thương mại và giả sử vì sự cố Mạnh Vãn Chu mà Trung cộng phế bỏ ân hạn 90 ngày, quay sang đáp trả ngông cuồng sẽ là cái cớ để chúng đổ tội cho Trump nếu những thiệt hại có thể xảy ra cho dân Mỹ, cho doanh nghiệp Mỹ chẳng hạn như Trung cộng sẽ bắt giam dân Mỹ khi họ có mặt ở Đại lục. Qua việc Trump ân xá cho ZTE, dọa tất tay thuế quan rồi ân hạn cho Tập 90 ngày sửa sai, nay lại bóng gió can thiệp vụ Huawei cho thấy Trump quá cao cơ trước Tập, Trump đã "đắc nhơn tâm" trong lòng dân Đại lục, ngược lại thì Tập đã bị "tiến thoái lưỡng nan", không đáp ứng yêu sách của Trump thì "người đánh thuế" Donald Trump tất tay thuế quan, Mạnh Vãn Chu bị áp giải về Mỹ ngồi tù 30 năm. Nếu Tập nhượng bộ Trump thì phải thỏa mãn yêu sách của Trump, hình ảnh của Tập bị sụp đổ bởi những tư tưởng ngông cuồng, luôn xem Trung cộng là vô địch. Ai bảo Trump khờ, Trump yếu đuối, Trump đi đêm với Tập thì phải xem lại mình. Bởi tất cả những biểu hiện của Trump đều vì mục tiêu xóa sổ cnxh, muốn vậy phải đánh sập Trung cộng, để đánh sập Trung cộng phải đánh đổ hình ảnh lãnh tụ Tập Cận Bình ngay trong lòng Đại lục./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN