BẮT MẠNH VÃN CHU, TRUMP BÓP CHẾT THẬP KỶ VÀNG CỦA TRUNG CỘNG TỪ TRONG TRỨNG NƯỚC

BẮT MẠNH VÃN CHU, TRUMP BÓP CHẾT THẬP KỶ VÀNG CỦA TRUNG CỘNG TỪ TRONG TRỨNG NƯỚC Ngày 02/10/2018, cá nhân có bài nhận định với tựa "Thập kỷ vàng của Trung cộng đã bị Trump bóp chết từ trong trứng nước bằng Hiệp định USMCA". Nay Canada tóm sống Mạnh Vãn Chu, theo nhận định của cá nhân thì đây là một trong những đòn hiềm của Trump để bóp chết thập kỷ vàng của Trung cộng như đã nhận định trước đó. Trung cộng hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada, sau Mỹ. Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Trung cộng, trong giai đoạn từ tháng 01 đến tháng 10/2018, giá trị trao đổi thương mại giữa hai nước 49,65 tỷ USD. Cũng như Mỹ và các nước khác, thị trường Canada tràn ngập hàng hóa made in China vì được hưởng mức thuế quan thấp hoặc 0%, ngược lại hàng hóa Canada vào được Đại lục thì phải đối mặt với bức tường thuế quan khổng lồ. Đây là nguyên nhân tại sao Canada luôn trong tình trạng thâm hụt thương mại cực lớn với Trung cộng. Điều này thôi thúc chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau muốn sớm sửa chữa sai lầm này. Ngược lại, phía Trung cộng luôn mong muốn các doanh nghiệp quốc doanh của mình được tự do đầu tư vào Canada. Chính vì điều này mà từ năm 2016 đến nay, Canada và Trung cộng chưa ra được một hiệp định thương mại tự do vì không thể đơn thuần là một FTA mà hiệp định thương mại tự do này phải gắn liền với hiệp định đầu tư. Với mô hình "kinh tế tư bản nhà nước" của Trung cộng thì Trung cộng khó lòng đạt được Hiệp định đầu tư với các nước kinh tế tư bản tư nhân chứ không riêng gì với Canada. Với dân giàu có của Trung cộng thì Canada là điểm định cư lý tưởng, vì vậy sẽ không khỏi ngạc nhiên tại sao Canada tràn ngập Hoa kiều. Trước đây, do chính sách mềm mỏng của Mỹ với Trung cộng đã kéo theo sự gắn kết mật thiết giữa Canada với Trung cộng. Nay Trump tỏ ra không khoan nhượng với Trung cộng và xiết chặt Canada, Mexico vào Mỹ hơn qua Hiệp định USMCA thì giữa Mỹ với Trung cộng chắc chắn Canada không dại gì bán láng giềng gần để nhận bà con xa với kẻ xấu xa là Trung cộng. Trong lúc Trung cộng đang chạy đua giành giật, níu kéo Canada về phía mình, trong lúc chính phủ của thủ tướng Justin Trudeau đang dao động thì bông hồng của Trung cộng là Mạnh Vãn Chu, phó chủ tịch Huawei bị nhà chức trách Canada bắt giữ và có khả năng sẽ giải giao cho Mỹ đã đẩy "giấc mơ vàng" trong quan hệ Canada - Trung cộng đứng trước kết cục "vỡ mộng". Nếu Trung cộng ngông cuồng, phản ứng thái quá bởi vụ bắt giữa Mạnh Vãn Châu thì chắc chắn sẽ đẩy quan hệ vốn tốt đẹp giữa Canada với Trung cộng vốn được hai nước gọi là "thập kỷ vàng" đối diện với một quyết định "ly thân" và dẫn đến "ly dị" để rồi sẽ "ném đá vỡ đầu nhau ra". Khi quan hệ Canada - Trung cộng chuyển từ "tình yêu" sang "tình thù", chắc chắn với lòng dạ tiểu tâm, hẹp hòi, Trung cộng sẽ tung ra hàng loạt mưu hèn, kế bẩn để "dạy cho Canada một bài học". Ngược lại, Canada cũng sẽ đáp trả tương ứng. Lúc này ai thiệt hại ngoài hàng vạn Hoa kiểu cùng hàng đống đô la mà dân Trung cộng đổ vào bất động sản ở Canada. Ai sẽ đắc lợi khi xảy ra xung đột ngoại giao giữa Canada với Trung cộng ? Không ai vô đây ngoài bố già Trump vậy mà lão vẫn tỉnh bơ cho rằng mình không hay biết gì về vụ bắt giữa phó chủ tịch Huawei. Vừa đặt bút ký Hiệp định USMCA thì ngay sau đó tóm ngay Mạnh Vãn Chu trong lúc diễn ra buổi ăn tối với Tập. Giữa Tập với Trump ai thâm hơn ai và giữa Canada với Trung cộng ai cần ai hơn ? Không nói ra thì ai cũng nhận ra. Khi bố già Trump ra tay thì Tập chỉ còn cách đi ăn mày./. Tran Hung. https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2018/10/thap-ky-vang-cua-trung-cong-bi-trump.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng