CHIẾN LƯỢC CỦA TRUMP DƯỚI GIÁC ĐỘ BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO CỦA NGUYỄN TRÃI

CHIẾN LƯỢC CỦA TRUMP DƯỚI GIÁC ĐỘ BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO CỦA NGUYỄN TRÃI Nếu Hán tộc tự hào có Binh pháp Tôn Tử, có Khổng minh Gia cát thì Đại Việt ta cũng chẳng kém gì khi có Binh Thư Yếu Lược của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, có Bình Ngô Đại Cáo của Quân sư Nguyễn Trãi. Có một điều không bao giờ thay đổi theo thời đại đó là chỉ số IQ của con người, tức nếu test IQ của người cổ đại với người hiện đại thì nhân tài cổ đại và nhân tài hiện đại đều tương đồng về chỉ số IQ. Trở lại chiến lược của Donald Trump ứng phó với Trung cộng, nếu để ý chúng ta sẽ thấy đâu đó có sự tương đồng sách lược giữa Trump với cụ Nguyễn Trãi của chúng ta. Trên mặt trận thương mại, Trump thực thi sách lược "Thế trận xuất kỳ lấy yếu chống mạnh", một sách lược mà những tiền nhiệm của Trump luôn cho rằng "sai lầm" vì dám lấy trứng chọi đá. Tại sao nói việc Trump gây chiến thương mại với Trung cộng là "lấy yếu chống mạnh" ? Tại vì Trung cộng có nền sản xuất hàng hóa xuất khẩu lớn nhứt thế giới nhờ dựa vào nguồn nhân lực giá rẻ, nhờ thành tích tàn phá môi trường, nhờ kỳ tích ăn cắp sở hữu trí tuệ và nhờ miếng mỡ thị trường đông dân nhất thế giới. Hàng năm Trung cộng xuất sang Mỹ hơn 500 tỷ USD hàng hóa nhưng chỉ nhập từ Mỹ ngót nghét có 170 tỷ USD. Mỹ yếu ở chỗ quá phụ thuộc vào hàng hóa Trung cộng, Trung cộng mạnh vì ít lệ thuộc vào hàng hóa của Mỹ. Trở lại lịch sử nước ta thời Nguyễn Trãi, sau khi nhà Hồ "chính sự phiền hà, quân cuồng Minh đã thừa cơ hoạ, bọn gian tà bán nước cầu vinh", nếu như lúc này ai ai cũng lè lưỡi, lắc đầu khi được mời dự "Lam Sơn tụ nghĩa kháng Minh" vì họ cho rằng "quân Minh mạnh lắm, lấy gì mà chống". Nếu vua Lê Lợi không có mưu thần Nguyễn Trãi với binh pháp "thế trận xuất kỳ lấy yếu chống mạnh. Dùng quân mai phục lấy ít địch nhiều" thì làm gì Đại Việt kháng Minh thành công. Tương tự như vậy, nếu tổng thống Trump và dân Mỹ vẫn khư khư cho rằng gây chiến thương mại với Trung cộng thì lấy đâu hàng hóa giá rẻ mà xài nếu chẳng may Trung cộng ngưng xuất khẩu hàng sang Mỹ, tẩy chay hàng Mỹ tại Đại lục mà không dám "lấy yếu chống mạnh" thì làm gì nổ ra chiến tranh thương mại Mỹ - Trung như hôm nay. Như đã nói trên, điểm mạnh của Trung cộng đó là xuất khẩu với vũ khí lợi hại là giá rẻ, thêm một lợi thế nữa là Trung cộng biết "mồi chài hảo" khi chỉ vào "miếng mở" là cái thị trường đông dân nhứt thế giới của mình với sự trỗi dậy đứng thứ 2 thế giới về kinh tế. Những điểm mạnh này sẽ làm cho những ai yếu bóng vía khiếp nhược, những ai "hám lợi" sẽ thống khoái cao độ. Kết cục sẽ giống như câu "Trung cộng mạnh lắm sao mà chống" và như thế Trung cộng cứ lớn lên từng ngày vì chẳng ai dám xông ra cản đường. Xui cho Trung cộng là nước Mỹ đã chọn Trump, một tỷ phú lão luyện chốn thương trường và là một dũng tướng có IQ ngất ngưỡng. Cũng như quân sư Nguyễn Trãi, Trump cũng vận hành chính sách theo cách "Đem đại nghĩa để thắng hung tàn. Lấy chí nhân để thay cường bạo", đặc biệt, Trump còn vận dụng nhuần nhuyễn "Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh, dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều". Những tưởng vũ khí xuất khẩu, thị trường hứa hẹn đầy béo bở là vũ khí lợi hại để Trung cộng uy hiếp đối phương qua sự dọa nạt kiểu như "mày lộn xộn tao ngưng xuất khẩu ai đói cho biết. Mày chống tao tao xúi dân tẩy chay mày xem ai đau hơn ai". Nhưng với Trump thì điều này lại là "tử huyệt" của Trung cộng mà Trump quyết đánh vào theo cách "lấy yếu chống mạnh". Trump đã tung ra vũ khí thuế quan đánh vào điểm mạnh là kho hàng khủng của Trung cộng ở thị trường Mỹ để mang về cho nước Mỹ một đống đô la. Nếu Trung cộng ngông cuồng đáp trả thì Trump đánh cho tơi tả, khi đã bị đánh cho tơi tả mà vẫn ngông cuồng theo lối mòn tư duy "có trăm người bán nhưng có tới vạn người mua", tức sẽ ngưng xuất hàng sang Mỹ thì ai chết trước ? Dân Mỹ không có hàng Trung cộng để xài họ có chết không ? Hàng hóa hơn 500 tỷ đô la Mỹ ứ đọng ở Đại lục thì Trung cộng có mệt không ? Riêng chỗ này cho thấy "biết lấy yếu thắng mạnh" đã mang lại chiến thắng cho Donald Trump. Lúc đầu, Trung cộng cũng nghĩ rằng mình mạnh như rồng về lĩnh vực xuất khẩu do Mỹ quá lệ thuộc vào hàng hóa Trung cộng nên khi bị Trump đánh liền đánh trả rất hăng, ai ngờ "tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng", nền kinh tế Trung cộng bị tổn thương nghiêm trọng khi Trump mới "đánh một trận sạch không kình ngạc". Hoảng hồn vì sợ bị Trump sẽ "đánh hai trận tan tác chim muông" nên Tập đã hạ mình, nhượng bộ hòng tìm kế hoãn binh trong 90 ngày ân hạn của thống soái Trump. Những tưởng được ân hạn 90 ngày với Trump sẽ đủ để Tập sửa mình như chính Hội thề Đông Quan thời cụ Nguyễn Trãi. Thế nhưng Tập vẫn "không biết ăn năn để thay lòng đổi dạ mà ngược lại còn toan tính để rước vạ, gieo oan". Vì vậy chẳng trách được Trump lại tiếp tục "dùng quân mai phục lấy ít địch nhiều" để đánh cho Trung cộng "tan tác chim muông" mới thôi. Ngay trong bữa ăn tối với Tập, đồng minh của Trump là Canada đã "tóm sống" phó chủ tịch Huawei, làm cho thế giới giựt mình vì Huawei là tập đoàn thiết bị công nghệ viễn thông lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Samsung vậy mà Trump lại dám đánh vào không sợ Trung cộng đáp trả theo thế "lấy thịt đè người". Trump quả là to gan. Tuy nhiên việc dám "lấy yếu đánh mạnh" của Trump khi chọc vào ổ quỷ Huawei lại một lần nữa làm cho Trung cộng "sạch không kình ngạc" mà tội đồ ZTE vừa thoát chết nhờ lòng trắc ẩn của Trump trong nghĩa cử "Đem đại nghĩa thắng hung tàn. Lấy chí nhân thay cường bạo". Bởi nếu Trung cộng ngông cuồng đáp trả vụ Huawei thì số phận của nó không khác gì ZTE lúc chưa được Trump ân xá. Nếu Trung cộng vì Huawei mà ngưng phát triển sản phẩm của nó ra thị trường đồng minh của Mỹ thì ai chết ngoài Huawei, Samsung và Apple sẽ thừa cơ dìm chết Huawei, tệ hại hơn nếu Trung cộng ngông cuồng kêu gọi dân chúng tẩy chay Apple và hàng hóa khác của Mỹ thì vô tình giúp hãng Apple về lại Mỹ như mong muốn của Trump. Nhưng nếu Tập sợ mất lòng Trump mà bỏ mặc phó chủ tịch Huawei thì dân Trung cộng xem Trump không ra thể thống gì cả. Thế giới đã ngộ nhận sức mạnh thực sự về kinh tế của Trung cộng và cho rằng việc Trump muốn đánh sập kinh tế Trung cộng là hảo vọng, sai lầm. Nhưng với Trump thì ngược lại, biết lấy yếu đánh mạnh bằng trí tuệ mới là thiên tài. Nhưng rõ ràng Trung cộng có thực sự mạnh đâu, bởi Trung cộng giàu lên nhờ lệ thuộc vào xuất khẩu với nhân công giá rẻ, phái hoại môi trường, gian lận thương mại, ăn cắp công nghệ, đây là những tử huyệt của Trung cộng nếu bị đối phương đánh trúng. Trung cộng không thể đưa ra "miếng mở" là thị trường hơn 1 tỷ dân để dọa và dù Trump bởi dù Mỹ không có cái thị trường với sức mua chỉ tới 170 tỷ đô la thì không có nó cũng chẳng sao vì giờ đây Trump đã có thị trường Bắc Mỹ khổng lồ được thực tế bằng Hiệp định USMCA và sắp tới là EU, Nhật, Hàn, Ấn,... Chiến lược đánh sập kinh tế Trung cộng của Donald Trump nếu nhìn theo binh pháp của quân sư Nguyễn Trãi ta dễ dàng thấy được sự tương đồng không hề nhỏ. Tự hào quá Việt Nam ơi nên dùng trong ngữ cảnh này./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN