TẬP KHÔNG NGỜ BỊ SỈ NHỤC NHƯ CHÓ LÁC

TẬP KHÔNG NGỜ BỊ SỈ NHỤC NHƯ CHÓ LÁC Từ việc làm vua vĩnh cửu với sự đồng thuận 100% rồi cao giọng tuyên bố sẽ trở thành đại công xưởng thế giới năm 2025, sẽ trở thành vô địch thế giới về kinh tế - quân sự năm 2050. Nay bỗng chốc sụp đổ tan tành, lại còn bị Trump sỉ nhục như con chó lác. Những tưởng được Trump ân hạn 90 ngày ngưng chiến để Tập mang thành quả về lừa bịp nhân dân, ai dè lão Trump thẳng tưng như ruột ngựa, nói toạc hết nội dung ân hạn, lại còn khè rằng "ta là người đánh thuế". Như chưa đủ, trong lúc ăn tối với Tập thì Canada lại bắt con gà đẻ trứng vàng của Tập là phó chủ tịch Huawei. Những tưởng đây chỉ là sự vùi dập thương hiệu số 01 của Trung cộng như báo chí dò đoán, bình luận nhưng nếu như vậy thì quá coi thường Trump. Mục đích chính của Trump khi bắt phó chủ tịch Huawei là "CÔNG TÂM", ép cho Tập đi mắc núi về mắc sông, đánh cho nội bộ chóp bu Trung cộng phải phân hóa tư tưởng, chia bè, xẻ cánh, đánh cho thế giới thấy rằng Tập Cận Bình chỉ là gã thất phu. Hôm nay, Tập Cận Bình phải tức tốc họp khẩn với bảy quan chức trong năm cơ quan chính phủ để quyết định đánh lại Mỹ do vụ bắt ả Mạnh Vãn Chu hay phải nuốt nhục vào trong để làm mát lòng Trump trong việc thương lượng với Mỹ về chiến tranh thương mại. Tại cuộc họp này, dưới sự chủ trì của hoàng đế Tập Cận Bình, người ta thấy lộ ra uy vũ của Tập đã bị xâm hại nghiêm trọng bởi đã không có sự đồng thuận 100% như lúc đồng thuận cho Tập làm vua đến chết mà nó đã bị chia rẽ hai nhóm tư tưởng rõ ràng. Theo Bloomberg thì một Nhóm yêu cầu cần phải giữ hai vấn đề riêng biệt, tức không vì vụ bắt Mạnh Vãn Chu mà làm mất lòng Trump, tổn hại đến quốc gia. Nhóm thứ hai thì quyết đánh Mỹ tới cùng. Tập phải quyết định ra sao ? Nếu đánh Mỹ thì không đủ sức để rồi khi trọng thương lại bị Nhóm chủ hòa hạch tội. Nếu nuốt nhục phó mặc Mạnh Vãn Chu thì bị xem là hèn nhát, mang con bỏ chợ và chắc chắn sẽ bị phe chủ chiến xem thường, chống đối. Tập lại bị Trump ép vào cảnh "súng nước kẹt dây kéo", kéo lên hay kéo xuống đều bị sứt da quy đầu chảy máu. Thật là hoan hỷ khi chứng kiến cảnh này, Obama chắc sẽ phải cảm ơn Trump vì đãcgiúp lão ta phục thù, rửa nhục./. Tran Hung. https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2018/12/trump-bien-tap-tu-thien-tu-thanh-that.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng