ĐẢNG DÂN CHỦ LÀM KHÓ ÔNG TRUMP HAY LÀM MẤT UY TÍN CỦA MÌNH KHI ĐỂ TRUMP ĐÓNG CỬA CHÁNH PHỦ ?

ĐẢNG DÂN CHỦ LÀM KHÓ ÔNG TRUMP HAY LÀM MẤT UY TÍN CỦA MÌNH KHI ĐỂ TRUMP ĐÓNG CỬA CHÁNH PHỦ ? Mấy hôm nhiều người phải nín thở để xem Thượng viện Mỹ có thông qua gói 5,7 tỷ USD để Trump xây bức tường biên giới hay phích nó lại chấp nhận để Trump đóng cửa chánh phủ. Kết quả thì đã như mong đợi, Trump được phép đóng cửa chánh phủ vì các Thượng nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ đã không thông qua khoản ngân sách trên. Với nước Mỹ, chuyện đóng cửa chính phủ do bất đồng của Lưỡng đảng là chuyện thường tình. Tuy nhiên việc chánh quyền ông Trump cho đóng cửa chánh phủ trong thời điểm này phải nói là một thắng lợi to lớn của tổng thống Donald Trump. Thiệt hại cho nước Mỹ mỗi khi chánh phủ đóng cửa ở mức độ và phạm vi nào thì mọi người dễ dàng tìm hiểu trên báo mạng từ báo nước ngoài lẫn nước trong, xin không nhắc lại mất thì giờ. Cá nhân chỉ tập trung phân tích nguyên nhân thắng lợi của tổng thống Trump mà thôi. - Thứ nhứt, ở thời điểm hiện tại, đảng của ông Trump vẫn kiểm soát Hạ viện nên gói đề xuất tài chánh của chánh phủ Mỹ dễ dàng được thông qua, điều này cho thấy đảng Cộng hòa luôn ủng hộ tổng thống Trump; - Thứ hai, việc Thượng viện không đủ 60 phiếu thông qua vì các Thượng nghị sỹ của đảng Dân chủ bỏ phiếu chống cho thấy đảng Dân chủ đã chống lại Trump ra mặt, chống lại đảng Cộng hòa ra mặt. Điều này cho thấy đảng Dân chủ không đội trời chung với cá nhân ông Trump nói riêng và đảng Cộng hòa nói chung mặc dù ông Trump luôn kêu gọi Lưỡng đảng hãy hợp tác vì nước Mỹ. Đây là một thất bại to lớn của đảng Dân chủ; - Thứ ba, trong lúc này khi Đảng Cộng hòa chưa bàn giao Hạ viện cho Đảng Dân chủ nhưng gói đề xuất tài chánh đã vượt qua Hạ viện và chỉ mắc kẹt ở Thượng viện, điều này đồng nghĩa với việc Trump đã thoát ải Hạ viện trước khi nó về tay đảng Dân chủ, một cú nhảy ngoạn mục của Trump bởi nếu không thì đến lúc đảng Dân chủ chính thức kiểm soát Hạ viện thì Trump sẽ khó mà thoát được ải này; - Thứ tư, thời điểm này nước Mỹ rơi vào những thời khắc rất nhạy cảm, đó là mùa lễ Giáng sinh, Tết dương lịch,... nên việc chánh phủ đóng cửa sẽ làm cho nước Mỹ bị thiệt hại ở cấp độ lũy thừa do các công viên, bảo tàng,... đóng cửa. Các hoạt động thường nhật bị gián đoạn, dân Mỹ chán nản, ức chế, thiệt hại sẽ lên những con số khủng gấp nhiều lần con số 5,7 tỷ USD kia nếu Trump cương quyết đóng cửa chánh phủ dài hạn. Lúc này buộc lòng các Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ phải xem lại thái độ của mình. Với bản lãnh của Trump thì phe Dân chủ sẽ phải tìm lại tiếng nói đồng thuận với Trump để "xử lý tình huống". Dân Mỹ sẽ cười ồ, khinh miệt bởi những câu nói đại loại như "lúc trước không chịu thông qua để banh chành rồi cũng phải thông qua". Đảng Dân chủ mất điểm thảm hại trong lòng cử tri Mỹ. Chỉ khơi khơi nhiêu đó cũng thấy Trump cao cơ còn đảng Dân chủ luôn bị trúng đòn hồi mã thương của lão Trump đau điếng. Chưa nói đến nếu nước Mỹ lại xảy ra những hệ lụy do những kẻ nhập cư trái phép từ biên giới Mexico gây ra thì những kẻ ngăn cản việc Trump xây bức tường ngăn này sẽ hóa thành tội đồ của nước Mỹ. Với Trump, việc không có tiền xây bức tường như lời hứa do đảng Dân chủ cản trở cứ ngỡ là thất bại do thất hứa nhưng lại là thắng lợi khi quyết tâm thực hiện lời hứa nhưng vì "lực bất tòng tâm" do phe Dân chủ đánh phá chứ không phải do Trump nói không giữ lời. Nói chung, nếu phe Dân chủ ủng hộ Trump xây bức tường thì Trump là SON, nhưng phe Dân chủ cản Trump buộc lòng Trump đóng cửa chánh phủ để làm nư đến lúc nó phải được thông qua thì lúc này Trump như là SON THẾP VÀNG. Bởi sau màn đấu trí này sẽ là lúc mở ra những cuộc tranh luận vào tháng 5/2019 để chạy đua chính thức vào nhiệm kỳ 2 tổng thống vào ngày 03/11/2020, đóng cửa chánh phủ lần này sẽ tạo đà uy tín cho Trump thẳng tiến vào nhiệm kỳ 2 của tổng thống Mỹ./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN