ĐỐT CỦI PHƯƠNG NAM, KẾ "CHỈ TANG MẠ HÒE" CỦA NGUYỄN PHÚ TRỌNG

ĐỐT CỦI PHƯƠNG NAM, KẾ "CHỈ TANG MẠ HÒE" CỦA NGUYỄN PHÚ TRỌNG Việc khởi tố, bắt giam một loạt sâu mọt ở tp.hcm của Nguyễn Phú Trọng đã làm nhiều người dân cảm thấy hả dạ. Tuy nhiên, với nhận định của cá nhân thì việc làm này không hẳn chỉ là quyết tâm chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng mà nó là một chuỗi các mục đích khác thâm hiểm hơn chúng ta tưởng. Như đã diễn ra, lần lượt những cái tên đã được nhà tù gọi tên là nguyên bí thư Đinh La Thăng, nguyên phó chủ tịch Nguyễn Hữu Tín, nguyên phó chủ tịch thường trực Nguyễn Thành Tài,... và bí thư Quận 2 Nguyễn Hoài Nam. Thế nhưng tại sao cũng tương tự như vậy nhưng Tất Thành Cang còn ung dung tự tại, trên đẩy xuống dưới rồi dưới lại đẩy lên trên trong khi đó vào năm 2017, cũng liên can đến vi phạm đất đai, vi phạm tổ chức đảng,... nhưng cu cậu Nguyễn Xuân Anh bí thư Đà Nẵng đã bị đánh văng một cách rốp rẻng ? Đáng ngạc nhiên hơn là hàng loạt cán bộ chủ chốt tại tp.hcm dưới thời chủ tịch Nguyễn Hoàng Quân và bí thư Lê Thanh Hải đã xộ khám nhưng Quân đầu bạc và Hải mafia vẫn bình chân như vại ? Vì vậy, nếu cho rằng việc Nguyễn Phú Trọng đang "tảo thanh" thành hồ là thể hiện quyết tâm chống tham nhũng do những tên sâu mọt kia đã vi phạm tới các lô đất vàng là chưa hẳn mà ở đây phải nói đúng bản chất vấn đề là Nguyễn Phú Trọng đã thực kế "chỉ tang mạ hòe", một công đôi ba việc, một ná diệt nhiều chim. Những sai phạm đã và đang diễn ra hiện nay trong lĩnh vực đất đai là rất nóng, nóng cả nước, nóng mọi ngóc ngách. Ở Sài Gòn cũng vậy, nhưng điểm nóng nhứt ở địa phương này phải khẳng định đó là Thủ Thiêm và nóng nhứt Thủ Thiêm không nằm ở chỗ các hộ dân bị mất nhà, mất đất chưa được đền bù thỏa đáng mà nóng nhứt chính là việc nhà cầm quyền cộng sản đã đập phá Chùa Liên Trì để cướp đất. Sở dĩ nói việc cướp Chùa Liên Trì là nóng nhứt vì nó không còn là chuyện nội bộ của quốc gia mà nó là một vết nhơ của quốc tế mà cộng sản Việt nam tạo ra. Việc nhà cầm quyền cộng sản xua quân đập phá, cướp đất Chùa Liên Trì vào ngày 08/9/2016 với sự chỉ đạo của bí thư thành ủy Đinh La Thăng, bí thư quận 2 Nguyễn Hoài Nam đã đẩy số phận Chùa Liên Trì biến mất khỏi Thủ Thiêm và bay vào hồ sơ trong danh sách được quan tâm đặc biệt của cơ quan phụ trách nhân quyền thuộc Liên Hiệp Quốc và của Quốc hội Mỹ, làm dày thêm hồ sơ quốc tế về vi phạm tôn giáo của cộng sản Việt Nam. Điều này sẽ có nguy cơ đẩy Việt nam trở lại danh sách CPC - Các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt. Tức quốc gia có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về tự do tôn giáo theo Đạo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc tế (IRFA) năm 1998 (HR 2431) và sửa đổi năm 1999 (Public Law 106-55). Nếu Việt nam bị đẩy trở lại CPC trong bối cảnh hiện tại thì quả là "thảm họa" ập xuống đầu cộng sản Việt nam vì năm 2014, CPC đã bổ sung định chế chế tài được Lưỡng viện thông qua có mục "Quyền đàm phán nhanh - TPA" để tổng thống Mỹ thực thi trong hoạt động quyết định các đàm phán mà một trong những ám ảnh của cộng sản Việt nam hiện nay đó là rất sợ được tổng thống Trump gọi lên hỏi về thâm hụt thương mại Mỹ - Việt. Mặt khác, CPC là một khái niệm đặc biệt có ý nghĩa chế tài đặc biệt, nó có thể dẫn đến Luật Chế tài nhân quyền Việt Nam mà một số nghị sỹ Mỹ đang vận động để Thượng viện nước này thông qua. Theo đó, những nhân vật lãnh đạo bị đánh giá vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, với tên tuổi cụ thể, sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, đồng thời tài khoản ngân hàng, tài sản của chúng ở nhiều nước trên thế giới sẽ bị Mỹ phong tỏa. Nói vậy để thấy rằng việc phá chùa Liên Trì vào năm 2016 dưới thời Đinh La Thăng - Nguyễn Hoài Nam là một cái "án treo" đầy ác mộng với tà quyền cộng sản. Đây là điểm nóng nhứt hiện nay ở Thủ Thiêm nói riêng và Việt nam nói chung. Dập tắt điểm nóng chùa Liên Trì ở hồ sơ của cơ quan phụ trách nhân quyền thuộc Liên Hiệp Quốc và của Quốc hội Mỹ là ưu tiên hàng đầu của Nguyễn Phú Trọng. Để thoát nạn, không bị đưa trở lại CPC, Nguyễn Phú Trọng thực kế "chỉ tang mạ hòe", bỏ tù Đinh La Thăng ở một vụ án khác, bắt nhốt Nguyễn Hoài Nam ở một vụ án khác và độc hơn là cho hủy bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm, nơi có chùa Liên Trì tọa lạc. Khi bản đồ quy hoạch bị mất, những kẻ chỉ đạo phá chùa Liên Trì đã ở tù thì khi bị chất vấn về hành vi phá chùa Liên Trì, vi phạm trắng trợn về tự do tôn giáo theo Đạo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc tế thì cộng sản Việt nam chỉ vào những kẻ vi phạm đã bị Nguyễn Phú Trọng ném vào lò thì huề cả làng, Tổ chức nhân quyền Quốc tế và Mỹ muốn thì vào tù mà xử chúng nó. Trọng nó lú nhưng chú Tập nó gian, nó bỏ tù sâu mọt vừa triệt hạ những kẻ đối nghịch, vừa lấy tiếng là chống tham nhũng, đặc biệt làm mất bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm để thoát nạn bị đưa trở lại danh sách CPC như tui đã nhận định từ ngày 03/5/2018 tại bài viết KHÔNG CÓ BẢN ĐỒ QUY HOẠCH THỦ THIÊM & KẾ THOÁT HIỂM CỦA CSVN./. Tran Hung. https://nguoivietgiunuocviet.blogspot.com/2018/05/khong-co-ban-o-quy-hoach-thu-thiem-ke.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN